🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 88 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 88

Đồng thời, một luồng sát khí lạnh lẽo len lỏi vào đôi mắt vàng rực của Mu Won. Nguyên căn là bởi dục vọng tộc Kwon, những kẻ vốn mất đi nơi nương náu, hay nói đúng hơn là mảnh đất họ sinh tồn bắt đầu sục sôi.

Tộc Kwon vốn dĩ là một chủng tộc kiêu ngạo từ trong trứng nước. Đối với họ, tự nhiên chẳng qua chỉ là những món đồ tiêu hao để làm giàu thêm cho cuộc sống của mình. Sở hữu năng lực thể chất vượt trội, họ chẳng việc gì phải sợ hãi bất cứ thứ gì trên thế gian.

Thế nhưng, như để trừng phạt sự ngạo mạn đó, thiên nhiên đã gieo rắc vào lòng họ một nỗi thất bại ê chề. Kể từ ngày lục địa thứ 11 sụp đổ, toàn bộ tộc Kwon tập hợp tại đây đều kính sợ thiên nhiên. Nỗi sợ hãi đối với một thiên nhiên không thể chinh phục đã cắm rễ sâu trong tâm khảm họ.

Tuy nhiên, ngay tại nơi này lại tồn tại một khả năng chinh phục nỗi sợ hãi ấy.

Mu Won không thèm che giấu nụ cười giễu cợt trước những ánh mắt đầy tham lam của đám tộc Kwon đang đổ dồn về Cheong Yeon trong lòng mình.

Tộc Kwon chỉ có thể duy trì thịnh vượng trên đất lục địa thứ 11. Bởi lẽ kể từ sau khi lục địa bị chìm, tất cả họ như dính phải lời nguyền, không một sinh mệnh nào mới thành công ra đời. Nếu thời gian cứ trôi mãi mà chẳng thể khiến lục địa nổi lên, tộc Kwon rồi sẽ trở thành cái tên dần mai một rồi biến mất trong dòng lịch sử.

Chỉ riêng Tae Mu Won, do chất độc mà người mẹ đã uống từ trước khi hắn sinh ra, hắn vốn đã không sở hữu khả năng duy trì nòi giống. Dòng máu của hắn định sẵn sẽ kết thúc ở đời này.

Lần đầu tiên, Tae Mu Won tự đặt câu hỏi. Về lý do tại sao hắn lại muốn vực dậy lục địa thứ 11 một lần nữa.

Kể từ thời điểm lục địa chìm xuống, hắn đã giết người để giữ tính mạng chính mình. Mục đích sống duy nhất chỉ là để tồn tại. Và việc duy trì sự tồn tại ấy có ra hình hài con người hay không, đối với hắn chẳng quan trọng.

Kể từ sau khi cùng Tae Cheon Oh tập hợp bộ tộc và lập nên băng Peira, hắn mới tìm thấy một mục đích mới. Đó là khiến lục địa thứ 11 nổi lên vì sự hưng thịnh gia tộc Kwon. Để làm được điều đó, sự hiện diện của tộc Hwa là lẽ tất yếu, nên hắn đã theo trực giác mà tiến vào trấn Cheong Hwa. Và rồi, Cheong Yeon đã xuất hiện trong vòng tay hắn.

Ngộ nhỡ hỏi hắn có phải người Kwon hay không, hắn chỉ một nửa, còn hỏi nếu hắn có phải tộc Hwa hay không, hắn cũng chỉ là một nửa. Mu Won không thuộc về bên nào cả.

Dù chỉ mang dòng máu lai, khát vọng vực dậy lục địa thứ 11 trong hắn vẫn luôn thường trực. Thật ra, ngay cả khi trấn Cheong Hwa hay các lục địa khác có chìm xuống đi chăng nữa, Mu Won cũng chẳng mảy may quan tâm. Miễn là hắn thành công khiến lục địa thứ 11 nổi lên.

Việc hắn vốn là chủ nhân chiến hạm Peira nhưng lại nhượng vị trí thủ lĩnh cho Tae Cheon Oh cũng là vì hắn hiểu rõ bản tính mình.

Ấy vậy mà, một kẻ nhỏ bé chẳng bằng nắm tay so với hắn, Cheong Yeon lại đang một mình chống đỡ cả vùng đất rộng lớn này. Cậu thậm chí còn đang ngăn chặn cả trận động đất lục địa thứ nhất, chẳng riêng gì trấn Cheong Hwa.

Mu Won xốc lại Cheong Yeon vẫn đang hôn mê trong lòng rồi đứng dậy.

 

“…Tôi không biết gì về chuyện đó cả.”

 

Về mái vòm thực vật đã hóa thạch, Cheong Yeon khẳng định mình vô tội. Ngày hôm ấy, hắn chỉ coi đó là lời dối trá để thoái thác, nhưng biết đâu điều kiện tiên quyết để thi triển năng lực chính là trạng thái chết giả. Hoặc ngộ nhỡ đâu, nó được phát huy trong lúc vô thức. Nếu không tận mắt chứng kiến năng lực tộc Hwa, Tae Mu Won hẳn cũng đã bỏ qua mà không hề hay biết rằng chính Cheong Yeon đã ngăn chặn trận động đất.

Dù bản thân cũng là một kẻ mang nửa dòng máu tộc Hwa, hắn vẫn không thể chắc chắn điều gì. Lúc này, ngay cả trực giác cũng im lìm như đã chết. Nếu thực sự phải rơi vào trạng thái chết giả mới có thể dùng năng lực, thì để bảo vệ trấn Cheong Hwa, Cheong Yeon hẳn đã phải rơi vào trạng thái không phòng bị biết bao lần.

Bất chợt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Mu Won. Bấy giờ bên cạnh cậu còn có hắn, nhưng ở trấn Cheong Hwa chẳng lấy đâu ra ai để bảo vệ, cậu hẳn đã sống trong vô vàn hiểm nguy rình rập.

“Toàn bộ Peira xuống núi. Chuẩn bị trở về trấn Cheong Hwa ngay lập tức.”

Mu Won ra lệnh, bế Cheong Yeon bước khỏi tảng đá. Toàn bộ ánh mắt thành viên Peira hau háu dõi theo Cheong Yeon không rời. Dẫu những hành tinh có mặt tại đây đã cố che giấu, nhưng từ mắt họ vẫn để lộ nỗi chấp niệm bản năng với sự phồn vinh gia tộc. Nếu không nhờ lớp chăn che phủ, chắc chắn họ đã dán chặt mắt vào Cheong Yeon rồi.

“Mu Won à, này.”

Tae Cheon Oh vừa bắt chuyện với Mu Won vừa liếc mắt nhìn Cheong Yeon trong lòng hắn.

“Gì, muốn tao cho chỗ này thành bình địa luôn bây giờ không?”

Trước khí thế hung hãn của Mu Won, Tae Cheon Oh giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người anh em họ của mình lộ ra sự thù địch mạnh mẽ đến mức như thế. Tae Cheon Oh ái ngại xoa gáy.

“Ai nói gì đâu. Chỉ là… không chỉ lũ hành tinh mà tất cả đều biết chuyện rồi cho nên…”

Liếc nhìn thành viên Peira lần lượt xuống núi, Tae Cheon Oh quay sang nói với Mu Won.

“Nói để mày đừng hiểu lầm. Mu Won à, tao tuyệt đối không có ý định đối đầu với mày đâu nhé? Thằng nhãi này, dù dược sĩ có dốc lòng quyến rũ thì tao vẫn trụ vững như đá thôi.”

Nỗi lo của Tae Cheon Oh thuộc về thân phận của Cheong Yeon. Dù hắn có bắt thuộc hạ giữ kín mồm miệng đến đâu thì cũng không biết khi nào và ở đâu, lời đồn sẽ lọt ra ngoài.

“Này. Chuyện anh là người tộc Hwa, trừ anh ra thì ai cũng biết hết rồi, phải làm sao đây?”

Mu Won nói với Cheong Yeon, người vẫn được hắn bao bọc trong chăn để chỉ mình hắn được nhìn ngắm. Tuy nhiên, nỗi lo của Tae Cheon Oh là vô nghĩa. Mu Won dám cá và khẳng định chắc chắn rằng tộc Kwon sẽ không bao giờ tiết lộ thân phận Cheong Yeon. Bọn họ thà chiếm hữu tộc Hwa cho riêng mình chứ chẳng bao giờ nhường cho kẻ khác.

Đúng lúc đó, Cheong Yeon vốn vẫn bất động khẽ nhíu mày. Một chuyển động yếu ớt cho thấy cậu sắp tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Cheong Yeon cùng cơ thể rũ rượi dần dần tụ lực trở lại.

“Việc lũ người bang Hwang bắt cóc dược sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng bỏ qua được đâu nhỉ?”

Lục địa do tộc Hwa bảo vệ mà lại xảy ra động đất, chứng tỏ lũ người bang Hwang chắc chắn có vấn đề. Và đó cũng là lý do chúng bắt cóc Cheong Yeon. Dù không biết gia tộc thủ lĩnh bang Hwang định lợi dụng cậu như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, hắn không được phép rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

“Trước mắt cứ về trấn Cheong Hwa đã.”

Ngay khoảnh khắc Mu Won lên tiếng, Cheong Yeon bừng tỉnh. Giật mình, cơ thể cậu co giật mạnh. Hắn chờ đợi đôi môi đỏ thắm kia mở ra, tự hỏi liệu cậu sẽ tìm cách gì chối bay chối biến, hay sẽ vờ như không biết không hay.

“…Sóng.”

Giọng nói khàn đặc của cậu trầm xuống.

“Sóng thần… sắp ập đến rồi!”

Đôi mắt nâu xám mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng rực của Mu Won.

 

* * *

 

Cheong Wae Seon rót đầy rượu hạt dẻ, đặc sản của trấn Cheong Hwa vào chén.

Ngay cả khi bang Nok đang rung chuyển vì động đất, hắn vẫn thong thả nhấp rượu, bên cạnh là mấy bình rượu nằm lăn lóc. Chén rượu sứ nhỏ xíu trong tay hắn vẽ hình hoa lan. Cheong Wae Seon uống cạn chén rượu hạt dẻ rồi dõi mắt ra biển đêm.

Một cơn sóng thần đen kịt và cao ngất ngưởng cuồn cuộn từ xa đổ về, tưởng chừng sắp chạm đến bầu trời đêm. Ấy vậy mà Cheong Wae Seon vẫn ngân nga hát điệu nhạc. Hắn ngồi trên đoạn dây leo khổng lồ, tưởng như hàng chục sợi thừng bện chặt vào nhau. Đỉnh đoạn dây leo vươn thẳng lên trời có hình dạng như chiếc ghế, khiến Cheong Wae Seon trông chẳng khác nào một vị tiên nhân thưởng ngoạn phong lưu.

“Có lẽ cần cao thêm chút nữa nhỉ.”

Ngoài núi Nok ra, ở bang Nok còn nhiều ngọn núi khác. Ngọn núi mà Cheong Wae Seon chọn không cao lắm, nhưng vì không dấu chân người nên cây cối mọc um tùm. Rắc, rắc, các ngọn dây leo lại tiếp tục quấn quýt nhau, vươn cao lên phía trên. Ngồi trên chiếc ghế làm bằng thực vật, Cheong Wae Seon chống cằm, tiếp tục nghiêng chén rượu.

Một cơn gió biển khá mạnh thổi qua, Cheong Wae Seon cởi chiếc mũ phớt rồi treo lên một nhành cây như móc treo đồ.

Ngày tàn của bang Nok rồi. Chẳng bao lâu nữa, bang Nok sẽ bị sóng thần nhấn chìm và hư hại nặng đến mức không thể cứu vãn. Dù không biết liệu những kẻ sống sâu trong thềm lục địa sau này có giúp tái thiết hay không, nhưng dự là sẽ có rất nhiều người ở bang Nok phải bỏ mạng.

Cheong Wae Seon làm động tác nâng chén về phía hư không.

“Dù có hèn hạ thì cũng biết làm sao được.”

Sở hữu năng lực để tránh sóng thần, nhưng Cheong Wae Seon không có năng lực để ngăn chặn nó. Hắn đành chỉ biết thương tiếc cho những kẻ sắp mất mạng mà thôi.

Song, ngay lúc đó, rượu trong chén chao đảo mạnh, bỗng làm ướt đẫm bàn tay hắn. Chấn động từ đất truyền lên khiến mấy bình rượu rơi khỏi dây leo. Mặt đất rung chuyển liên hồi, đến mức thanh âm đổ vỡ cũng không nghe thấy. Không phải động đất. Hay nói đúng hơn, đoàn quân dây leo lao đi băng băng để giữ thăng bằng cho vùng đất.

Những sợi dây leo nâng đỡ Cheong Wae Seon cũng đồng loạt hạ xuống, chìm sâu vào mặt đất. Đứng dậy từ chiếc ghế đang sụp đổ từng giây từng phút, Cheong Wae Seon vội vàng bám lấy sợi dây leo, cố gắng treo mình trên đó.

“Cái này…!”

Lòng Cheong Wae Seon tràn ngập hứng thú, dõi mắt theo mớ dây leo đang chuyển động theo ý muốn riêng chúng, vượt ra ngoài hắn điều khiển. Rồi khi hắn nhìn về phía sóng thần ập tới ngoài biển, sự hứng thú ấy lập tức biến thành nỗi kinh hoàng.

Từ phía bến cảng, một con sóng khổng lồ phát sinh, lao thẳng về phía cơn sóng thần. Đó là một chấn động vĩ đại do chính thực vật nâng đỡ bang Nok tạo ra. Giữa lúc tràng tàu neo đậu bị cuốn trôi và lật úp, chiến hạm Peira khổng lồ vẫn lướt đi trên con sóng cao và dữ dội. Không phải tự nhiên mà tàu Peira được gọi là vùng đất liền trên biển cả.

Con sóng thần do thực vật tạo ra và con sóng thần do động đất khởi phát mãnh liệt lao thẳng vào nhau. Mắt Cheong Wae Seon lồi ra như muốn rách cả mi, và rồi sau đó, hắn bật tiếng cười.

“Là trấn Cheong Hwa.”

Cheong Wae Seon nhớ đến chàng trai có mái tóc màu nâu xám, kẻ luôn tỏa ra hương thơm không dứt như thể chính mình đã hóa thành một bông hoa báo thù.

Cơn sóng thần đang ập đến bao phủ bang Nok va chạm một cách oanh liệt với con sóng tộc Hwa tạo ra. Nước biển dâng cao che lấp cả đường chân trời, rồi bắn tung tóe ra khắp ngả như thể cùng nhau tan biến. Dù những đợt sóng vẫn còn cuộn trào dữ dội vì chưa nguôi ngoai cơn phấn khích, nhưng từ giờ không ai có thể gọi hôm nay là ngày tàn của bang Nok nữa.

Vừa cười điên cuồng, Cheong Wae Seon vừa lẩm bẩm.

“…Trấn Cheong Hwa.”

Đó chính là kỳ tích được tạo ra bởi một người tộc Hwa đang chống đỡ cho trấn Cheong Hwa, hòn đảo nhỏ bé chẳng bằng lòng bàn tay so với lục địa thứ nhất.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ