🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 89 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 89

Từ chap này sẽ đổi danh xưng cho Cheong Yeon từ “cậu” thành “anh” vì tất cả thành viên Peira đều đã biết thân phận thật sự và đối đãi Cheong Yeon rất cung kính.

- - - - - - -

 

Tae Mu Won thừa nhận rằng mọi suy đoán của hắn từ trước đến nay đều đã sai lầm.

Trên cơ thể Cheong Yeon, người đang vận chiếc sơ mi thêu hoa thược dược đỏ thẫm, vô số đốm sáng tựa hồ đom đóm dập dìu rực rỡ. Dẫu đã cố che giấu thân phận tộc Hwa đến tận cùng, nhưng có lẽ vì xem trọng mạng người hơn cả, Cheong Yeon đã tự mình lộ diện.

Quỳ gối trên nền đất bẩn, trông anh lúc này như thể đã hóa thành gốc rễ của bang Nok. Lấy Cheong Yeon làm trung tâm, thực vật khắp vùng đồng loạt thức tỉnh, phát ra âm thanh. Mu Won nhíu mày trước vô vàn tiếng bọt khí nổ lụp bụp với đủ mọi cao độ khác nhau. Đó là ngôn ngữ của cỏ cây mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Thực vật tạo nên chấn động khổng lồ, lao vút về cơn sóng thần đang chực chờ nuốt chửng bang Nok.

Mu Won tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai cơn sóng thần từ hai hướng khác nhau đâm sầm vào nhau. Hắn cũng đồng thời thấy dòng nước biển tràn vào vườn bách thảo chiến hạm Peira vốn đang rung lắc dữ dội, nơi chôn cất thi thể của mẹ hắn. Phải chăng tộc Hwa dù đã qua đời nhưng không mất đi năng lực bảo vệ cỏ cây, mà những thực vật trong mái vòm ấy quyết không héo tàn trước ngọn gió biển hung tàn hay nước biển mặn chát.

Khi cơn sóng thần tan biến, chỉ còn lại những đợt sóng dữ cuộn trào, tộc nhân Hwa của trấn Cheong Hwa chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Chiếc sơ mi thược dược dáng dài lay động trong gió lộng. Ánh mắt Cheong Yeon cũng ngả nghiêng bất định y như thế.

“Xuống núi.”

Mu Won ra lệnh mà không thèm nhìn Tae Cheon Oh. Kẻ nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn Cheong Yeon, Tae Cheon Oh bấy giờ mới sực tỉnh. Nếu Cheong Yeon có ý định tiêu hủy chứng cứ, với sức mạnh đó, anh hoàn toàn có thể quét sạch tất cả bọn họ. Tae Cheon Oh không nói thêm lời nào, lập tức hướng về phía thành viên Peira đã đi xuống.

Để trở về trấn Cheong Hwa, họ còn phải kiểm tra lại tàu Peira sau trận sóng thần. Thế nhưng trong lòng Tae Cheon Oh lúc này chỉ hy vọng Mu Won có thể dỗ dành rồi mang Cheong Yeon theo. Nỗi tủi nhục của kẻ mất quê hương bấy lâu nay bỗng chốc như bị quét sạch, trái tim hắn đập rộn ràng vì kỳ vọng.

Toàn bộ gia tộc ở bang Cheong rồi cũng sẽ tìm lại được vị thế của mình. Nếu lục địa thứ 11 nổi lên lần nữa, Tae Cheon Oh dự định sẽ san bằng vùng bang Cheong của lục địa thứ nhất đầu tiên. Bởi lẽ gia tộc thủ lĩnh bang Cheong đã nhân danh khoản tiền hỗ trợ định cư mà bóc lột họ biết bao nhiêu tiền của chứ?

Tae Cheon Oh là người tộc Kwon. Hắn cũng không thể giấu đi dòng máu của kẻ chinh phạt chảy trong huyết quản từ thuở sơ khai. Đó là một chủng tộc tập hợp những kẻ có lòng hiếu thắng đủ để thống trị mọi lục địa nếu có thể. Sau khi mất đi lục địa thứ 11, tộc Kwon đã bình định cả vùng biển, như để chứng minh dòng máu chinh phục vẫn đang vượng.

“Sao lại nhìn tôi như thế?”

Chỉ khi Tae Cheon Oh đã đi khuất, Mu Won mới mỉm cười hỏi. Trước câu hỏi bất ngờ, Cheong Yeon chớp mắt một cái rồi xua tan dòng suy nghĩ.

Trong quá trình cảm ứng với gốc rễ hoa thiên địa, Cheong Yeon nhận ra vùng đất bang Nok đang mất đi sức mạnh và bị rung chuyển. Từ đó, anh cũng biết được nguy cơ sóng thần đang ập đến bang Nok, nơi vốn đóng vai trò là đê chắn sóng cho lục địa thứ nhất.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh chẳng kịp lo lắng việc thân phận mình bị bại lộ. Anh chỉ muốn ngăn chặn thảm họa nếu có thể. Tất nhiên, có lẽ anh sẽ không thể làm lại lần thứ hai. Hơn nữa, anh cảm thấy trống rỗng như thể có thứ gì đó vừa rút ra khỏi cơ thể mình. Nỗi trống trải khiến người anh run lên cầm cập vì lạnh.

Suốt cuộc đời mình, anh đã bao giờ phát huy năng lực đến mức này chưa? Anh chắc chắn là chưa. Nếu một cơn sóng thần ập đến trấn Cheong Hwa, liệu anh có làm được như thế không? Hiện tại, anh không tự tin mình sẽ ngăn chặn được.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc nãy, anh lại có niềm tin rằng mình sẽ làm được. Tựa hồ… sức mạnh vừa rồi không chỉ thuộc về riêng anh, mà còn tập hợp luồng sức mạnh từ ai khác khác cùng tác động vào. Thế nhưng ở nơi này, tộc Hwa chỉ có duy nhất mình anh.

Còn người đàn ông trước mặt này…

“Muốn tôi cõng anh xuống núi à?”

Trước sự im lặng vì không biết phải nói gì của Cheong Yeon, đôi mắt đồng thời hiện vẻ vẻ lúng túng, Mu Won ngồi thụp xuống trước mặt tộc nhân Hwa đang cạn kiệt sức lực và cố chật vật để đứng vững. Với tư thế khá bất cần, hắn nghiêng đầu nhìn anh.

“Không phải sao?”

Mu Won thả lỏng nụ cười hơn, hương hoa sen vẫn còn vương vấn trên người hắn.

“Tôi… ổn mà.”

Vết sẹo bỏng trên cổ Mu Won đã mờ đi đến mức gần như không thấy rõ. Hắn chỉ mặc quần, để trần nửa thân trên. Khác với vết bỏng đang lành lại, trên lưng hắn chằng chịt những vết sẹo bị cắt và xẻ sâu.

Cheong Yeon nhớ lại cảm giác khi chạm vào làn da ấy. Dù ký ức bị khóa chặt trong cơn mê man như say rượu, nhưng sức nặng từ cơ thể săn chắc và độ gồ ghề của những vết sẹo khi chạm tay vào vẫn còn hiện rõ mồn một.

“Vậy thì anh tự đi mà xuống.”

Vốn đang chống tay lên đùi, Mu Won định đứng dậy. Trái ngược với câu trả lời rằng mình ổn, Cheong Yeon như bị mê hoặc, tiến lên một bước rồi vòng tay quanh cổ hắn. Anh tự bào chữa trong lòng rằng đó là do đôi chân đang run rẩy tự ý chuyển động mà thôi.

Khi Mu Won vòng tay qua hai đùi rồi đứng dậy, Cheong Yeon khẽ rên rỉ. Vì tư thế khiến mông bị tách ra, lỗ hậu vẫn còn sưng tấy bỗng đau nhói. Dù chiếc sơ mi dài đã che khuất vòng ba, nhưng ngặt nỗi anh lại không mặc đồ lót. Có lẽ do tư thế cõng nên anh cảm giác phía dưới cứ liên tục bị trĩu xuống.

Mu Won đang định bước đi thì bỗng khựng lại. Khi Cheong Yeon rụt rè nép người, trán anh chạm vào vai hắn, khiến hắn cảm nhận rõ rệt nét mặt nhăn nhó từ anh. Mu Won liếc nhìn tấm chăn rơi trên đất rồi bước tiếp. Tấm chăn rơi trên nền đất bẩn đã ướt sũng, không dùng được nữa.

Thay vì hạ Cheong Yeon cõng trên lưng xuống, Mu Won xoay người bế anh ra phía trước. Cơ thể bị xoay đột ngột khiến đầu óc anh choáng váng. Cheong Yeon không nhìn Mu Won mà chỉ ôm chặt cổ hắn. Suốt quãng đường đi xuống từ đỉnh núi đá xuyên qua những lùm cây, Mu Won cũng không nói lời nào.

Cheong Yeon thấy sự im lặng từ hắn vừa bất an, lại vừa nhẹ nhõm.

Sao hắn không hỏi gì nhỉ? Hắn không bóp cổ anh vì tội đã lừa dối bấy lâu nay, cũng chẳng thèm ca cẩm mỉa mai lấy nửa lời.

Cheong Yeon cảm nhận phía sau lưng mình đang dần ấm lên. Vì anh nhắm mắt, mặt vùi sâu vào vai hắn nên không dám chắc, nhưng có lẽ bình minh đã ló rạng. Khẽ mở mắt ra, anh thấy hàng dài dấu chân một người đều đặn nối dài trên con đường mòn. Qua các kẽ lá, hàng loạt tia nắng xuyên thấu giúp anh nhận ra đêm dài ở bang Nok đã trôi qua.

Cheong Yeon nhìn họa tiết trên tay chiếc áo quàng trên người. Là hoa thược dược với những cánh hoa rực rỡ sắc đỏ đậm. Đến lúc này anh mới thắc mắc, tại sao mình lại ở đây, và tại sao lại trong bộ dạng này.

“Tại sao… chúng ta lại tới đây?”

Cheong Yeon khó khăn lắm mới nặn ra được tiếng nói. Có lẽ vì cán cân sự im lặng vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm đã nghiêng hẳn về khó chịu. Anh cũng muốn thay đổi chủ đề trước khi hắn kịp lớn tiếng quát tháo mình.

“Này.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, trái ngược hoàn toàn ánh nắng nóng hổi sưởi ấm sau lưng, tông giọng hắn mang theo vẻ lạnh lẽo.

“…Sao.”

“Anh nghĩ sau khi đụ xong thì ai là người đã thu dọn bãi chiến trường cho anh?”

“Tại sao cậu lúc nào cũng nói năng kiểu…”

“Nên giờ tôi đang đói sắp chết rồi đây này.”

“Tôi sẽ giữ im lặng.”

Cheong Yeon nhanh chóng lên tiếng như để ngăn chặn những lời thô thiển tiếp theo. Đối diện sự ngang ngược đó, Tae Mu Won bật cười ngớ ngẩn.

Thật ra, chính Cheong Yeon cũng thấy cồn cào trong bụng. Đó là cái đói khác hẳn với sự trống rỗng sau khi tiêu hao sức mạnh. Hàng loạt câu hỏi cứ thế sinh sôi trong đầu, nhưng anh không mở miệng nữa.

Được tựa vào một cơ thể nóng hổi, mắt anh dần díp lại. Khu phố trung tâm dường như vẫn chưa dập tắt được lửa, mùi khói khét lẹt thoảng qua chóp mũi. May mắn thay, ngay sau đó, một cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống như muốn gột rửa tất cả.

Hắn dùng bàn tay to lớn ôm lấy lưng anh, khiến hơi ấm không bị thất thoát dù dưới làn mưa xối xả. Cảm giác thật kỳ lạ.

Mỗi khi bảo dưỡng gốc rễ ở trấn Cheong Hwa, anh thường tận dụng lúc đêm muộn hoặc rạng sáng, thời điểm vãn người. Việc anh một mình lê thân hình mệt mỏi đi xuống sau khi chăm sóc hoa thiên địa đã trở thành thói quen thường nhật.

Thế nhưng lúc này, đã có Tae Mu Won làm chỗ dựa cho anh. Dù là đối tác không thể an tâm, nhưng Cheong Yeon vẫn phó mặc toàn bộ cơ thể cho hắn, tựa hồ những ngày thơ ấu được nhũ mẫu ôm ấp vậy. Dẫu hành động này chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng hổ.

Dù luôn tự an ủi rằng mình vẫn ổn, nhưng thực ra, có lẽ Cheong Yeon đã rất cô đơn.

 

* * *

 

Sao Mộc đảo mắt liên tục.

Trên đường trở về từ Rừng Tĩnh Lặng thì bất ngờ gặp động đất, nhóm của Sao Mộc đã tạm nán lại vùng đất hoang, chờ cho mặt đất ngừng rung chuyển. Vì là khu vực không có nhà cửa nên đất chỉ bị nứt ra đôi chỗ, ngoài ra không có thiệt hại gì. Sau khi địa chấn kết thúc, họ xuyên qua cơn mưa như trút nước để tiến vào khu trung tâm bang Nok.

Đúng như dự đoán, toàn bộ khu phố trung tâm tan hoang sau dư chấn. Cửa kính cửa hàng Hwang Ran vỡ toang hoác, tòa nhà thì nghiêng hẳn sang một bên. Các tòa nhà lớn còn đỡ, chứ dãy cửa hàng lâu đời hoặc xây dựng cẩu thả thì chẳng còn ra hình thù gì nữa.

Trước cảnh tượng phố xá tựa hồ đống đổ nát, Sao Mộc không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra chiến hạm Peira. Tình trạng bến cảng còn thê thảm hơn. Dãy sạp hải sản xếp dài đã bị sóng cuốn trôi không dấu tích, số tàu đánh cá neo đậu cũng chẳng sót lại bao nhiêu.

Duy nhất chiến hạm Peira là vẫn kết nối bến cảng, dập dìu trên nền mặt sóng êm đềm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sao Mộc ra lệnh hạ chiếc thùng lớn từ xe tải xuống. Trong chiếc thùng lớn dùng để đựng cá là thi thể của Ha Ro. Nếu là thi thể bình thường, họ sẽ quản lý kĩ lưỡng hơn phòng dịch bệnh, nhưng xác Ha Ro lúc bấy giờ chẳng khác nào một khúc gỗ cứng ngắc.

Sau khi nhóm của Sao Mộc lên tàu, toàn bộ thành viên Peira đã tụ họp đông đủ. Họ rời bến cảng, bỏ lại bang Nok phía sau không chút luyến tiếc. Chỉ sau khi đã cố định chắc chắn thùng đựng thi thể Ha Ro trên boong tàu, Sao Mộc mới bước vào trong cabin.

Vì quay về vội vàng nên bụng dạ ai nấy đều trống rỗng, nhóm của Sao Mộc đi thẳng đến nhà ăn. Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt khiến Sao Mộc phải đảo mắt kinh ngạc.

Tại chiếc bàn giữa nhà ăn, dược sĩ chễm chệ ngồi đó. Chiếc áo sặc sỡ Cheong Yeon đang mặc, nhìn sơ cũng biết là sơ mi của Mu Won. Dù vậy, quần jean có vẻ là đồ của anh nên kích cỡ khá vừa vặn.

Cheong Yeon cúi gằm mặt, trước mặt anh là cả bàn đầy ắp tôm hùm chín đỏ, cồi sò điệp và vài miếng bít tết dày cộm. Tất cả đều là món mới chưa hề đụng đến. Hai bên cạnh Cheong Yeon là Bang Cheon đeo mũ trùm đầu màu đỏ và một tên đàn em Peira đang bận rộn đưa tay không ngừng.

Dùng những chiếc quạt làm từ vải bọc vào xương cá ngừ, bọn họ liên tục tạo ra luồng gió mát mẻ. Sao Mộc và đồng bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, một bóng đen lớn bao trùm từ phía sau khiến họ vội vàng quay ngoắt lại.

Là Tae Mu Won, lạ thay lúc này đang vận trên người chiếc sơ mi đen không họa tiết và quần đen, ung dung sải bước vào nhà ăn. Dõi theo Sao Mộc đang trợn tròn mắt, hắn chỉ buông câu ngắn gọn bảo cậu chờ đó rồi đi thẳng về phía Cheong Yeon.

“Mẹ nó, xem vương tộc hạ cố kìa.”

Mu Won giật lấy chiếc quạt từ tay thuộc hạ rồi ném xuống đất.

Mà đúng thật, tộc Hwa thì vẫn là tộc Hwa thôi. Một tộc nhân Hwa đội lốt dược sĩ.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ