🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 90 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 90

Mu Won nhấc một con tôm hùm mà Cheong Yeon chưa hề đụng đến lên. Trên lớp vỏ còn lớn hơn cả khuôn mặt Cheong Yeon, thịt tôm chắc nịch đã được gỡ ra một cách khéo léo và đẹp mắt. Nếu là bình thường, đám thuộc hạ chắc chỉ hấp lên rồi bê ra, nhưng không chỉ tôm hùm được sơ chế kĩ mà ngay cả độ chín của bít tết cũng được công nhận vô cùng tâm huyết.

Đầu bếp được thuê không phải tộc nhân Kwon, thành thử chắc chắn đây là sản phẩm do đám thuộc hạ chỉ thị rồi. Mu Won tọng miếng thịt tôm vào miệng.

A…, vài tiếng xuýt xoa khẽ khàng đầy tiếc nuối vang lên từ đám Peira. Mu Won vừa nhồm nhoàm nhai một lúc hai, ba miếng thịt tôm hùm vừa cười giễu cợt.

“Tao nuốt vào bụng mà tụi mày tiếc hùi hụi thế à?”

Đám Peira vây quanh Cheong Yeon lập tức ngậm miệng, giả vờ lảng sang chuyện khác. Hiểu rõ tính khí của Tae Mu Won nên họ chẳng dám biện minh, tên nào tên nấy bận rộn rút lui về chỗ của mình. Hành động đó thực chất chẳng khác nào trốn chạy cả.

Kéo ghế đối diện Cheong Yeon, Mu Won ngồi phịch xuống rồi thảy lớp vỏ tôm hùm lên bàn. Trên đó vẫn còn sót lại thớ thịt căng mọng. Ngoài phần tôm hùm Mu Won vừa xơi, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn như mới bưng ra.

“Sao không ăn đi?”

“Tôi đợi cậu để cùng ăn.”

Trước câu trả lời như đã đợi sẵn, Mu Won không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Nhưng vài khắc sau, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Nếu tôi không đến thì định nhịn đói luôn hả?”

“Chẳng phải cậu bảo với tôi là đang đói sao.”

Người vừa than đói đến mức sắp chết là Tae Mu Won kia mà.

Hơn nữa, trong tình cảnh phải nhìn sắc mặt Mu Won mà sống thế này, nếu anh dám ăn trước thì chẳng biết chừng sẽ bị xích lại trên boong tàu cho đến tận lúc đáp cảng trấn Cheong Hwa mất. Từ nãy đến giờ vẫn cố chịu đựng cơn đói cồn cào, Cheong Yeon lúc này mới cầm nĩa lên.

Chưa đầy nửa giờ kể từ khi chiến hạm Peira rời khỏi bến cảng bang Nok tan hoang. Ngay cả những con tàu đánh cá thông thường cũng mất ít nhất một giờ để lo liệu việc xuất bến, ấy vậy mà chiến hạm khổng lồ này đã nhổ neo và lao đi với tốc độ xé gió.

Tuy nhiên, những thương thuyền trấn Cheong Hwa đi cùng họ đến lục địa thứ nhất đều đã bị phá hủy hoàn toàn trong đợt hỗn loạn vừa rồi. Họ buộc phải dựa vào chiến hạm Peira để trở về. Khác với số người đang phải nằm nghỉ ngơi dưới khoang tàu, Cheong Yeon nhận được sự đãi ngộ cực kỳ chu đáo ngay từ trước khi bước chân lên tàu.

Sau khi xuống núi, anh vẫn luôn được Mu Won cõng trên lưng. Dù anh đã khẩn khoản xin thả xuống nhưng Mu Won chẳng mảy may bận tâm. Hắn chỉ dùng chiếc áo khoác mượn từ thuộc hạ để che chắn cơ thể anh. Vì dưới lớp sơ mi Cheong Yeon chẳng mặc gì nên đành ngoan ngoãn ngồi im re.

Thời điểm bước vào căn phòng từng ở trước đó, Cheong Yeon rất đỗi kinh ngạc. Chiếc ba lô anh tưởng đã mất giờ đây được đặt ngay ngắn ở đó. Thế nhưng, trong ba lô chỉ còn sót lại đồ lót và quần jean. Chiếc áo khoác len yêu thích và chiếc sơ mi cũ kĩ đã biến đi đâu mất tăm. Thay vào đó bằng đống đồ mới mua ở cửa hàng được xếp gọn trong tủ. Các thành viên Peira đáng nể thật, giữa tình huống hỗn loạn ấy mà vẫn kịp vơ đủ thứ mang về.

Lúc mới lên tàu với thân phận người làm thuê, anh vốn đã được họ đối đãi tốt, nhưng so với hiện tại thì đúng là một trời một vực. Các thành viên Peira vốn chẳng mảy may để ý đến anh, nay cứ liên tục liếc nhìn, rồi hết người này đến người nọ hỏi xem anh có cần gì không. Thêm vào đó, hễ cứ chạm mắt là họ lại gập người chào cung kính khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực.

Cheong Yeon cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn từ người khác, chỉ khẽ ngước mắt liếc nhìn Mu Won. Keng, ngay khi bắt gặp ánh mắt Mu Won, chiếc nĩa trên tay anh va vào đĩa. Anh không ngờ hắn lại đang nhìn mình chằm chằm như vậy. Cố giấu đi sự dao động, Cheong Yeon dùng nĩa xiên miếng thịt tôm.

“Sao Mộc, mang rượu ra đây.”

Sao Mộc đang đợi ở cửa nhà ăn nhanh chóng chạy vào bếp, mang ra chai rượu whisky nguyên. Cầm chai rượu cậu ta đưa, Mu Won tu ừng ực như nước lã. Hình dung được vị đắng chát của rượu, Cheong Yeon bất giác nhăn mặt. Ngoài cửa nhà ăn, những kẻ vừa bỏ chạy ban nãy lại đang lấp ló, đi đi lại lại ngoài hành lang để nhìn trộm.

Mu Won chống tay lên ghế bên cạnh, xoay người về phía cửa.

“Bang Cheon!”

Giọng nói dõng dạc vừa cất lên, chàng trai đeo khăn đội đầu đỏ rực lập tức xuất hiện trước cửa.

“Dạ, anh hai! Anh gọi em ạ!”

“Mày rảnh lắm hả? Có muốn bơi về trấn Cheong Hwa luôn không? Hả?!”

Mu Won quát lớn, gân cổ nổi lên rõ mồn một. Không chỉ kích thước khổng lồ từ cái chỗ ấy, mà cả những đường gân guốc nổi trên cánh tay và cổ Mu Won mỗi lần xuất hiện đều thu hút ánh nhìn anh. Có lẽ vì anh ngưỡng mộ vẻ ngoài nam tính đó chăng… Đang chăm chú nhìn những mạch máu xanh nổi cuồn cuộn, Cheong Yeon chợt nhớ lại cái chỗ ấy của Tae Mu Won rồi rùng mình lắc đầu.

“Em xin lỗi anh!”

Nhưng sao hắn biết Bang Cheon đang ở ngoài nhỉ? Anh từng nghĩ rồi, Tae Mu Won sở hữu trực giác nhạy bén đến mức như thể có mắt sau lưng vậy. Sao Mộc thúc vào lưng đám Peira đang tụ tập bên ngoài bảo biến đi, muôn tiếng bịch bịch vang lên liên hồi.

Chẳng mấy chốc, trong nhà ăn đóng kín cửa chỉ còn duy nhất Mu Won và Cheong Yeon. Mu Won ngồi vắt vẻo trên ghế, nghiêng chai rượu.

“…Cậu ăn chút gì đi.”

Cheong Yeon đẩy đĩa bít tết đặt trên đĩa gang về phía Mu Won.

“Anh cứ ăn nhiều vào đi.”

Không rõ hắn đang khó chịu hay chỉ đơn giản là vô cảm, Cheong Yeon chẳng thể đọc được tâm tư qua gương mặt thờ ơ ấy. Dẫu vậy thì, bỏ phí cả đống thức ăn đắt tiền thế này thì uổng quá, nên Cheong Yeon bắt đầu động dao nĩa. Miếng bít tết gần như không còn rỉ máu nữa nhưng thịt vẫn rất mềm.

Món thịt lợn thái mỏng chiên xù là món đặc biệt mà thỉnh thoảng anh mới được ăn ở trấn Cheong Hwa. Tuy không phải món cao lương mỹ vị gì như tôm hùm hay bít tết, nhưng đối với Cheong Yeon, đây vẫn là một món ăn thịnh soạn.

…Tại sao cậu không nói gì cả? Dù không biết cậu đã thấy những gì, nhưng tôi không phải người tộc Hwa đâu. Vì sóng thần ập đến nên tôi chỉ định làm gì đó thôi, chứ thực tế tôi không phải tộc nhân Hwa.

Trong đầu Cheong Yeon nảy ra đủ thứ lời biện bạch, nhưng Mu Won chỉ lẳng lặng uống rượu. Chai rượu mạnh đã vơi đi một nửa.

“Cậu thích uống rượu đến vậy à?”

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài nữa, Cheong Yeon lên tiếng trước. Vừa mới hỏi xong đã thấy hối hận, vì nghe như thể anh đang xem hắn là một gã nát rượu thảm hại vậy.

“Phải, thích vãi chưởng.”

Lần này rõ ràng là một lời mỉa mai. Khác với lúc nãy, khóe môi hắn nở nụ cười vặn vẹo. Thế nhưng, trông nó giống một phản ứng ngỡ ngàng hơn là châm chọc.

“Nhưng dù sao cũng nên ăn gì đó…”

“Anh bắt đầu nghĩ cho tôi từ khi nào thế?”

“Lúc động đất cậu đã chăm sóc tôi mà. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi.”

Cheong Yeon định cắt một miếng bít tết đưa cho hắn nhưng rồi khựng lại, cho vào miệng mình. Đúng như lời Tae Mu Won nói, hình ảnh anh quan tâm đến hắn trông thật kỳ quặc. Việc hắn uống rượu lúc bụng đói có hại cho sức khỏe hay không vốn dĩ liên quan gì đến anh đâu.

“Nghĩ lại thì, anh cũng mặt dày gớm nhỉ.”

Keng, một lần nữa chiếc nĩa va vào đĩa. Cú va chạm không mạnh nhưng bàn tay tay anh cầm nĩa thấy tê rần. Việc hắn bảo anh mặt dày… liệu có nên hiểu hắn đang ám chỉ việc anh tự khai mình là người Hwa trong khi hắn còn bao dung nhẫn nhịn không?

“Này, chẳng phải chúng ta đã chịch nhau rồi hay sao?”

“........”

Đối diện câu nói nằm ngoài dự tính, phải mất một lúc lâu sau anh mới hiểu được hàm ý. Thời điểm những từ ngữ thô thiển ấy thấm vào đầu, mặt Cheong Yeon nóng bừng lên và đỏ gay.

“Anh định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra à?”

Mu Won bỗng chớp lấy chiếc nĩa trước mặt, xiên mạnh vào miếng bít tết mà Cheong Yeon đã cắt sẵn.

“Anh còn tệ hơn mấy thằng điếm đấy.”

Hắn đưa chiếc nĩa đã ngập sâu vào miếng thịt lên miệng, nhai nhồm nhoàm.

“…Đó là sự cố.”

“Vậy á?”

Mu Won kéo dài giọng.

“Vì tác dụng của trà hoa sen nên mới thành ra như thế, đúng là sự cố mà.”

“Tôi thì chẳng thấy tác dụng mà dược sĩ đây nhắc đến ở đâu cả. Chẳng phải chính anh là người chủ động lao vào tôi vì thèm khát, rồi giờ lại định tráo trở quy kết cho tác dụng này nọ sao? Với mấy thằng dễ dãi như Sao Thổ thì còn được, chứ với tôi thì không đâu.”

Bị coi là kẻ lừa đảo, đôi mắt Cheong Yeon nheo lại đầy oán giận. Nhưng đôi mắt hình tam giác ấy chẳng toát lên chút uy lực nào cả.

“Sao cậu cứ khăng khăng thế? Chẳng phải thương nhân Hwang Ran cũng đã xác nhận rồi sao.”

“Vậy thì uống thêm lần nữa đi.”

“Tôi không uống.”

Thành viên Peira chắc cũng không rảnh đến mức thu gom túi trà hoa sen, nên ngay từ đầu họ đã không mang theo rồi. Bỗng nhiên, Mu Won nhặt chiếc quạt xương cá ngừ rơi dưới sàn lên.

Phựt, hắn phẩy mạnh quạt, tóc mái Cheong Yeon bị hất tung lên rồi rũ xuống. Cơn gió mạnh đến mức khiến hàng lông mi anh rung bần bật, mắt cay xè.

“Đột nhiên đám ranh con Peira lại đối xử tốt với anh nhỉ?”

Chuẩn bị cả thứ này cơ đấy. Mu Won lẩm bẩm đầy ngán ngẩm.

“Anh biết tại sao không?”

Nụ cười bỗng chốc hiện trên môi Mu Won. Không tài nào chỉ đích danh là gì, nhưng Cheong Yeon cảm giác như Tae Mu Won đang liên tục giăng bẫy trong từng lời nói.

“Vì mọi người… ai cũng tốt bụng…”

Trước câu trả lời mập mờ, Mu Won bắt đầu cười thành tiếng.

Vì đã quen với hình ảnh hắn mặc sơ mi hoa hòe sặc sỡ nên chiếc sơ mi đen này trông hơi lạ lẫm. Tất nhiên chỉ là lạ mắt thôi, chứ không phải là không hợp. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác thâm trầm mãnh liệt. Trông hắn lúc này chẳng ai nghĩ là một tên cướp biển cả.

“Vì anh là người tình của tôi đấy, đồ ngốc.”

Đôi mắt Cheong Yeon bất chợt giãn to.

“Cậu nói tôi… là người tình của cậu á?”

“Cứ phải nói toẹt ra mới biết à.”

Mu Won gõ gõ vào gáy mình. Cheong Yeon hạ thấp tầm mắt, nhưng anh không thể tự nhìn thấy gáy chính mình. Từ nãy đến giờ anh cũng chưa được soi gương nên chẳng thể tưởng tượng nổi trông mình thế nào. Thế nhưng, dựa vào cử chỉ Mu Won, anh phần nào cũng đoán được. Chắc hẳn trên gáy anh vẫn còn in hằn những dấu vết hắn cắn xé.

Thấy Cheong Yeon vội vàng đưa tay phải lên, che chắn phần cổ, hắn mỉm cười nói.

“Bên kia cơ.”

Anh vội vàng hạ tay phải xuống, đưa tay trái lên che cổ cái chát.

“Nghe cho hết đã chứ. Bên kia cũng có.”

Hết chỉ vào bên phải, Mu Won lại dùng ngón trỏ chỉ vào bên trái cổ anh. Kết quả là cả hai bên đều vương dấu tích. Cheong Yeon dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ, lông mày nhíu lại.

Hắn bật cười một tiếng, tu sạch chỗ rượu còn lại rồi ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ nhà ăn. Cheong Yeon nhìn thẳng vào góc nghiêng khuôn mặt hắn.

Hắn chắc chắn đã khẳng định anh là tộc Hwa. Thế nhưng hắn không nói thẳng, cũng chẳng thèm hỏi. Phải chăng hắn đang muốn dụ anh tự mình khai ra sao?

Tại sao chứ…

Bất ngờ thu lại ánh nhìn từ cửa sổ, Mu Won nhìn thẳng vào mắt Cheong Yeon.

“Mười ngày.”

Khác với tâm trạng rối bời của Cheong Yeon, Mu Won chỉ buông một câu hờ hững. Mười ngày là thời gian họ đi từ trấn Cheong Hwa đến lục địa thứ nhất. Và cũng là thời gian cần thiết để quay về.

Mu Won nhoẻn miệng cười, dùng nĩa xiên một miếng thịt tôm hùm giơ ra trước mặt anh.

“Trong thời gian đó, nhờ cả vào anh đấy, hyung.”

Cheong Yeon chậm rãi nhận lấy chiếc nĩa đang chìa ra trước mặt mình. Giữa đại dương mênh mông vô tận, nơi duy nhất để anh đặt chân lúc này chỉ có chiến hạm Peira.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ