🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 92 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 92

Cùng lúc đó, tại bang Hwang, Ha Jin lao xe vun vút trên con đường mòn trong khu rừng rậm dây leo bao phủ.

Những con đường liên tục thay đổi bởi đám dây leo này chẳng khác nào một mê cung di động, và chúng là lối đi riêng chỉ dành cho người gia tộc Thủ lĩnh bang Hwang. Ngay phía trước mắt là một bụi rậm dày đặc đến mức không thể gọi là đường, vậy mà Ha Jin vẫn không hề giảm tốc độ. Ngay khoảnh khắc chiếc xe đâm thẳng vào lùm cây rậm rạp ấy, những cành lá và dây leo bỗng tản ra hai bên tựa hồ bức rèm.

Dinh thự gia tộc hiện ra ngay phía sau, bị bao vây bởi đủ loại thân gỗ và dây leo. Vằn vện cành cây to bằng thân người, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy chúng mang hình dáng hệt như đám người gào thét trong tuyệt vọng. Giống như những thực vật đã hóa thạch để bảo vệ Cheong Yeon, những thân cây quấn chặt lấy dinh thự này chính là nấm mồ của đám tộc Hwa thất bại.

Ha Jin đỗ xe tùy tiện ở khoảng sân trống trước dinh thự, vài người làm trong bộ âu phục nhanh chóng chạy ra. Bước khỏi xe, Ha Jin ném chìa khóa lại ghế lái.

Thay vào đó, hắn vắt chiếc áo khoác len màu be cũ kỹ lên tay, trong túi áo vẫn còn thêm xấp tiền cuộn tròn.

“Cậu chủ đã vất vả vì chuyến đi dài rồi ạ. Cậu có muốn dùng bữa trước không?”

Đám gia nô cúi chào Ha Jin với ánh mắt đầy sợ hãi. Khi một người định đón lấy chiếc áo khoác trên tay hắn, Ha Jin khẽ mỉm cười nhẹ nhàng và nói “Không được đâu.”

Mặc dù lúc đi cùng rất nhiều người, giờ chỉ một mình Ha Jin trở về. Hơn nữa, mái tóc Ha Jin bạc trắng hơn hẳn với trước khi đi. Đám gia nô linh cảm rằng tất cả nhóm người đi cùng đều đã vong mạng.

Thế nhưng, họ không dám để lộ bất kỳ sự sợ hãi nào, bởi hạt giống đã được gieo trong tim mình. Nếu mạng sống của họ chẳng khác nào loài ruồi muỗi thì Ha Jin chính là hiện thân của cây nắp ấm, một kẻ săn mồi tàn độc.

Tiếp sau đám người làm, quản gia kiêm người phát ngôn của gia tộc Thủ lĩnh bang Hwang, Hwang Yoo Wan bước ra đón và nhìn phía sau Ha Jin.

“Cậu đã về rồi ạ? Nhưng còn cô Ha Ro…”

“Chết rồi.”

Gương mặt người phát ngôn Hwang Yoo Wan thoáng hiện vẻ giải thoát rồi biến mất. Biết rõ Hwang Yoo Wan đã bị Ha Ro hành hạ bấy lâu nay, Ha Jin chỉ thầm cười khẩy trong lòng.

“Chiếc áo đó có vẻ không phải của cô Ha Ro.”

Nhìn qua cũng thấy kích cỡ không vừa với Ha Jin, chưa kể chất liệu vải rất rẻ tiền. Ha Jin đưa chiếc áo lên mặt dụi dụi rồi lộ vẻ thỏa mãn.

“Ừm, mùi thơm lắm. Chú Yoo Wan này, nghe tôi hỏi đây.”

Ha Jin vừa đi về phía cửa chính vừa nói với Yoo Wan.

“Chú biết Hwa Yoon là ai chứ?”

“Cậu đang nói đến Hwang Hwa Yoon ạ?”

“Ừ.”

Hwa Yoon là tộc nhân Hwa đã bỏ trốn khỏi gia tộc Thủ lĩnh bang Hwang cùng người chị ruột Kang Yoon vào năm mười lăm tuổi. Vì Hwa Yoon và Kang Yoon là kết tinh của một tộc nhân Hwa và người bình thường nên năng lực họ gần như bằng không. Cả hai từng sống ở đây như người làm thuê từ nhỏ, rồi bất thình lình biến mất cùng lúc.

Còn một người nữa đã biến mất cùng họ, đó là Lee Hwa, người lúc bấy giờ đang mang thai. Lee Hwa là người phụ nữ được Thủ lĩnh mang từ đâu đó về, thân phận vẫn luôn là một ẩn số.

“Kang Yoon, người trốn đi cùng Hwa Yoon đang mở tiệm hoa ở bang Nok ạ. Ngửi mùi thì có vẻ bà ta từng giữ hoa báo thù, nhưng cô Ha Ro lại giết mất rồi nên tôi không truy ra được nguồn gốc. Đúng là vô dụng đến tận lúc chết luôn nhỉ?”

“Vậy chú đã tìm thấy Hwa Yoon chưa?”

“Trong lúc hấp hối, Kang Yoon có nói bà ta chết rồi.”

“Liệu bà ta có nói gì thêm về Lee Hwa nữa không?”

Bước vào dinh thự, Ha Jin bỗng khựng lại. Hắn nhếch mép cười rồi kéo dài giọng “Chuyện đó chắc chú không biết được đâu.” Hành lang dinh thự nồng nặc mùi rêu ẩm mốc. Ha Jin khịt mũi, sải bước dọc hành lang về phía phòng khách, nơi vài sợi dây đèn dài thả lủng lẳng từ trần xuống.

Trên chiếc bàn dài ở giữa phòng đầy rẫy các loại cây cảnh bonsai. Thiên nhiên bị ép uổng trong những chiếc chậu nhỏ không ngừng phát ra tiếng thét đau đớn. Nếu so với con người, việc này chẳng khác nào chặt chân tay rồi đem trang trí. 

Giữa hàng dài những chậu bonsai ấy, bóng dáng một người đàn ông với mái tóc bạc trắng buộc ra sau hiện ra. Ông ta dường như chẳng hay biết có người vào, vẫn mải mê cắt tỉa một chậu thông.

“Con về rồi đây.”

Thời điểm Ha Jin cất lời chào, người đàn ông đó mới ngẩng đầu lên. Người sở hữu đôi mắt đỏ rực và làn da trắng như tuyết ấy chính là Thủ lĩnh bang Hwang, Hwang Heon Ui.

“Con để chị mình đâu rồi?”

Xoẹt, Hwang Hon Ui nghiêng đầu sang một bên, mái tóc buộc rũ xuống theo. Ngoại hình Thủ lĩnh trông chỉ trạc tuổi Ha Jin, nhưng không một ai trong dinh thự biết tuổi thật ông ta.

Các trưởng lão chết trước đó từng kể rằng từ khi họ còn nhỏ, Thủ lĩnh đã mang dáng vẻ y hệt thế này. Ha Jin cũng chỉ phỏng đoán rằng cha mình hẳn phải hơn trăm tuổi rồi.

“Chết rồi ạ.”

Hwang Heon Ui đi vòng qua chiếc bàn dài, chậm rãi tiến về phía Ha Jin. Nhìn Ha Jin cười, Heon Ui cũng mỉm cười theo.

“Trái tim thì sao?”

“Quả nhiên là đã thối rữa rồi ạ.”

“Thi thể để đâu?”

“Con cũng đang bị truy đuổi nên khó mà mang về được.”

“Bởi ai?”

“Peira ạ.”

Hwang Heon Ui chắp tay sau lưng, nụ cười trên môi càng đậm thêm. Ngay khoảnh khắc đó, từ chậu thông phía sau Heon Ui, một chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua vai Ha Jin. Ha Jin không hề rên rỉ mà chỉ mỉm cười đối diện. Hắn chỉ lẳng lặng chuyển chiếc áo cũ sang tay bên kia để máu không làm bẩn nó.

“Ha Jin à, ta ngửi thấy mùi của tộc Hwa trên người con.”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi, vì con là tộc Hwa mà?”

Ghé sát tai con trai, Hwang Heon Ui thì thầm.

“Ta nói là, ta ngửi thấy mùi của Lee Hwa.”

Khi Heon Ui đứng thẳng người dậy, gai thông đâm xuyên vai Ha Jin cũng đồng thời thu về vị trí cũ. Trong khi mọi thứ đã trở lại vị trí ban đầu, chỉ mình Ha Jin đứng đó với máu chảy ròng ròng từ lỗ hổng trên vai.

“Con đã gặp tộc Hwa của trấn Cheong Hwa rồi phải không?”

“Ai mà biết được ạ.”

Hwang Heon Ui không gặng hỏi đứa con trai đang nhún vai chối bỏ, bởi ông ta đã cảm nhận được khí thế của người tộc Hwa vừa định cảm ứng với hoa thiên địa.

Luồng khí xanh của người tộc Hwa đã ngăn chặn trận động đất đó rất giống Lee Hwa. Chắc chắn đó là con của cô ta. Điểm dừng chân cuối cùng của Lee Hwa là trấn Cheong Hwa, nên hiện tại hẳn người đó đang là tộc Hwa của trấn Cheong Hwa rồi.

“Chúng ta phải mang người đó về bên mình chứ, không phải sao?”

Đúng như lời cha mình nói, để mang Cheong Yeon về, Ha Jin phải hướng đến trấn Cheong Hwa, hòn đảo nhỏ nơi tộc Kwon đang đồn trú.

“Nhưng mà cha này.”

Ha Jin vừa nói vừa dùng ngón tay bịt cái lỗ đang không ngừng chảy máu trên vai lại.

“Cái tên đang giữ người tộc Hwa mà cha muốn ấy.”

Hừm, Ha Jin lại bật ra tiếng cười trầm thấp.

“Là Tae Mu Won của Peira đấy.”

 

* * *

 

Con diều hâu của Mu Won bay lài lài ở tầm thấp trên trần mái vòm.  Cheong Yeon thấy trần mái vòm khá cao, nhưng với một sinh vật coi cả bầu trời là nhà như diều hâu, độ cao này chắc chắn là quá thấp. Vậy mà con diều hâu vẫn cứ lượn lờ không rời khỏi đỉnh đầu Cheong Yeon.

Đôi mắt vàng như kẻ săn mồi săn lùng con mồi tuy chút đáng sợ, nhưng tiếng kêu pí, pí iii từ nó nghe lại khá đáng yêu. Khi Cheong Yeon dõi mắt theo con diều hâu bay lượn, nó lập tức lấy tư thế sắp hạ xuống. Đúng lúc đó, Mu Won xua tay, và con diều hâu ngoan ngoãn đậu xuống một cành cây gần đó thay vì đậu lên vai Cheong Yeon.

“Đáng nể thật đấy. Việc mà Tae Cheon Oh không làm được suốt mấy năm qua, anh lại làm được chỉ trong vài ngày.”

Cheong Yeon chợt nhớ đến hình ảnh Tae Cheon Oh kêu gào thảm thiết “Pegasus, Pegasus, cha ở đây!”. Con diều hâu dường như chỉ nghe lời mỗi Mu Won, vậy mà không hiểu sao nó lại tỏ ra thiện cảm với anh.

Pegasus…

Cheong Yeon thầm gọi cái tên mà anh cho là khá ngầu đó trong lòng.

Nhân lúc Cheong Yeon còn mải ngắm nhìn vườn cây rậm rạp đủ loại hoa cỏ, Mu Won chỉ tay về chiếc ghế bập bênh, ý bảo anh lại đó ngồi.

Tuy vậy, Cheong Yeon lại tiến về phía hộp gỗ đặt cạnh chiếc ghế. Anh định ngồi lên đó, nhưng trên mặt hộp lại đặt một cây bút máy gỉ sét và cuốn sổ tay. Lớp bìa cũ kỹ không tên không chữ trông thật quen thuộc.

Đó chính là cuốn nhật ký hải trình mà anh từng nhặt lên xem trong cabin trên đường tới lục địa thứ nhất. Thực ra anh cũng không chắc có phải nhật ký hải trình thật không, vì nó được viết bằng một ngôn ngữ mà anh không biết, anh chỉ phỏng đoán theo cảm tính.

Trong cuốn sổ đó vẽ hoa báo thù. Ngày đầu nhìn thấy, anh cứ ngỡ nó được vẽ bằng mực đen, nhưng giờ xem ra là được vẽ bằng chính cây bút máy này.

Dù là các hành tinh đi chăng nữa, nếu không có sự cho phép của Tae Mu Won thì cũng không được vào nhà kính này. Vậy nên khả năng cao đều là đồ đạc của hắn.

Trông thô lỗ vậy mà vẽ cũng đẹp nhỉ…

Trong khi Cheong Yeon còn đang thẫn thờ nhìn chiếc hộp, Tae Mu Won đã nắm lấy cánh tay anh và ấn anh ngồi xuống ghế. Vì bị ấn mạnh nên ghế bập bênh chao đảo dữ dội như con thuyền nhỏ gặp bão to. Mu Won tặc lưỡi rồi giữ chiếc ghế rung lắc mãnh liệt lại. Khi hắn buông tay, chiếc ghế chỉ còn đung đưa nhẹ nhàng như đang cưỡi trên luồng sóng êm ả.

Theo bản năng, Cheong Yeon nhìn về nơi hoa báo thù từng nở, nhưng giờ nơi đó chỉ toàn lá xanh rậm rạp. Mắt anh vô tình chuyển lên ở tấm bia mộ.

Dòng chữ khắc trên bia là thứ ngôn ngữ anh không hiểu. Thấy anh nhìn chăm chăm không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, Mu Won khẽ hất chiếc ghế bập bênh một cái.

“Tò mò à?”

“Dù sao thì trên tàu có bia mộ cũng thấy lạ…”

Cheong Yeon bộc bạch tâm tư thật lòng. Ngay lập tức, một câu trả lời ngắn gọn dội lại.

“Mẹ tôi đấy.”

“Hả?”

Kinh ngạc trước lời nói bất ngờ, Cheong Yeon quay phắt lại nhìn Mu Won. Hắn ném cuốn sổ và cây bút xuống một cách tùy tiện rồi ngồi lên chiếc hộp gỗ.

“Cái đó là bia mộ của mẹ tôi.”

“........”

Mặc dù lời lẽ thô thiển và tính cách hung bạo đấy, nhưng hắn chắc không bất hiếu đến nỗi lấy mộ mẹ mình ra làm trò đùa. Trong lúc anh còn ngơ ngác, Tae Mu Won đã nắm lấy tay vịn ghế bập bênh, xoay mạnh về phía mình. Nhờ hắn giữ chặt nên chiếc ghế không còn rung lắc như lúc nãy.

Cheong Yeon đối mặt trực diện với hắn ngồi trên hộp gỗ. Dù bị mê hoặc mà đi theo hắn vào mái vòm nhà kính, nhưng trong tình cảnh chỉ có hai người thế này, không hiểu sao anh lại không thấy ngượng ngùng.

“Này, anh có biết chuyện này không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Anh sắp gặp rắc rối lớn đấy, vì giờ cả lũ tộc Hwa ở bang Hwang cũng đang nhắm vào anh. Anh nghĩ chúng bắt cóc anh chỉ để đối xử tử tế chắc?”

“Tại sao không chịu hỏi thẳng cho nhẹ lòng đi? Rõ ràng trước đây còn bóp cổ tôi… quát tháo tôi cơ mà.”

Mọi câu nói đều không thấy đâu chủ ngữ, nhưng giờ cả hai đều đã biết rõ ràng sự thật. Dẫu sao thì việc anh là tộc Hwa cũng chẳng thể nào chối cãi được nữa.

“Gì đây, hỏi thì anh trả lời chắc?”

“Cậu tìm tộc Hwa để làm gì?”

Tùy vào câu trả lời của hắn, có lẽ Cheong Yeon sẽ thành thật, hoặc cũng có thể là không.

Tae Mu Won đung đưa tay vịn chiếc ghế bập bênh. Vì trong lời nói của hắn luôn lẫn lộn sự cợt nhả nên anh cũng chẳng kỳ vọng vào câu trả lời tử tế.

“Tôi là người đến từ lục địa thứ 11.”

Trong phút chốc, Cheong Yeon không tin vào tai mình. Trước câu chuyện ngoài dự tính, đôi mắt Cheong Yeon giãn to kinh ngạc. Một kẻ thông thạo biển nước đến mức người ta lầm tưởng đại dương là quê hương, thế mà lại tuyên bố mình đến từ đất liền.

Hơn nữa, lại còn là lục địa thứ 11, nơi đã chìm nghỉm và biến mất khỏi bản đồ.

“…Tộc Kwon?”

Một tiếng thì thầm thoát ra từ môi Cheong Yeon.

Gương mặt Tae Mu Won mỉm cười thản nhiên, còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa thược dược thêu trên ngực áo anh.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ