Tập 93
“Tôi sẽ bảo vệ anh, dù là trước lũ bang Hwang hay bất kỳ tên hải tặc nào. Đổi lại, anh cứ việc làm chuyện đó với tôi là được.”
Tộc Kwon…
Thể theo lời nhũ mẫu kể, Cheong Yeon biết rõ họ là sự tồn tại như thế nào. Anh cũng hiểu rằng lời bài hát “Ngày cuối cùng của lục địa thứ 11” mà người hát rong hát ở quán rượu Bồ Công Anh ít nhiều đã chạm vài nấc tới sự thật.
Phu nhân thủ lĩnh tộc Kwon, người nắm quyền thực thụ của lục địa thứ 11, vốn là một người tộc Hwa ẩn danh. Một ngày nọ, biến cố xảy ra đã vô tình để lộ sức mạnh tộc Hwa cho tộc Kwon biết. Và với dã tâm nắm giữ bá quyền toàn thế giới, họ muốn chiếm giữ tất cả tộc nhân Hwa.
Để bảo vệ đồng tộc, người tộc Hwa đang chống đỡ lục địa thứ 11 khi ấy đã chọn cách tự sát.
“…Lục địa thứ 11 đã bị nhấn chìm như thế đấy. Cheong Yeon à, chúng ta là sự tồn tại không được phép lộ diện. Nếu họ biết sự thật rằng chúng ta đang chống đỡ lục địa, họ sẽ tìm mọi cách để lợi dụng chúng ta. Thế nên, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết hay phát hiện ra cậu là tộc nhân Hwa nhé.”
“Giữa Da Ra Han, tộc nhân Hwa của lục địa thứ 11 và thủ lĩnh tộc Kwon từng có một đứa con. Nhưng ngay cả vậy lục địa vẫn bị chìm, có lẽ vì đứa trẻ đó mang dòng máu lai nên sức mạnh quá yếu ớt. Chắc nó cũng đã chết khi lục địa chìm xuống rồi.”
“Tính toán gì mà kĩ thế. Cần tôi cho thêm thời gian để so sánh thiệt hơn không?”
Mu Won đánh thức tâm trí Cheong Yeon đang hỗn loạn.
Cheong Yeon nhìn xuống tấm bia mộ thêm lần nữa. Một vườn bách thảo trụ vững trước gió và nước biển rất kỳ lạ, một mái vòm kỳ quặc nơi hoa báo thù nở rộ. Và đây là nơi yên nghỉ của mẹ chủ nhân mái vòm này.
Chủ nhân nơi đây là người sống sót từ lục địa thứ 11, kẻ được các hành tinh tôn sùng là thủ lĩnh.
Tae Mu Won…
Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.
Hắn là con lai của tộc Hwa.
Thì ra là vậy. Vì có mẹ là người tộc Hwa, hắn mới biết rõ tộc Hwa cần đến hoa báo thù. Chỉ có người tộc Hwa mới đi buôn lậu loài hoa này…
Nghĩ lại thì, nếu một người bình thường uống trà hoa sen, chỉ bản thân họ cảm nhận được tác dụng thôi. Thế nhưng trên người Mu Won đã từng tỏa ra hương sen nồng nặc suốt thời gian dài. Tại sao anh lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra chứ? Nhũ mẫu sau khi uống trà hoa cũng luôn tỏa ra mùi hương thanh khiết như thế…
Lý do nhũ mẫu căn dặn tuyệt đối không được tiết lộ thân phận tộc Hwa, giờ đây anh đã thấm thía đến tận xương tủy. Vừa đặt chân đến lục địa thứ nhất, anh đã bị tộc Hwa ở bang Hwang bắt cóc. Đúng như lời Mu Won nói, không đời nào chúng bắt cóc anh để đối đãi tử tế.
Vậy còn Tae Mu Won thì sao?
“Cậu… vì muốn thứ gì đó ở tôi nên mới bảo vệ tôi đúng không?”
“Cứ nói thẳng ra đi. Anh muốn hỏi tôi có định lợi dụng anh không chứ gì.”
Cheong Yeon phần nào đoán được lý do hắn ráo riết tìm kiếm tộc nhân Hwa. Hẳn là để vực dậy quê hương đã chìm khuất của mình.
“Lục địa đã chìm nghĩa là hoa thiên địa cũng chết rồi.”
Thực tế, tộc Hwa chính là người quản lý hoa thiên địa, thứ nâng đỡ lục địa.
“Hoa thiên địa?”
Mu Won hỏi lại với vẻ mặt như muốn nói “Đó là cái gì?”. Thái độ ấy càng khiến Cheong Yeon thêm kinh ngạc. Nếu hắn là con lai tộc Hwa, lẽ ra hắn phải nghe mẹ giải thích tường tận về hoa thiên địa mới đúng chứ.
“…Da Ra Han.”
Cheong Yeon thốt ra cái tên tộc nhân Hwa của lục địa thứ 11. Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt đang cười của Mu Won chợt thoáng qua tia lạnh lẽo. Nhưng lời đã ra khỏi miệng không vãn hồi được. Tộc Hwa dù chết vẫn khiến đất đai màu mỡ. Những thực vật xanh tốt trong mái vòm này chính là minh chứng củng cố cho suy nghĩ của Cheong Yeon.
“Đó là tên chủ nhân ngôi mộ này… đúng không?”
Tae Mu Won đột ngột đứng dậy khỏi chiếc hộp gỗ. Bóng đen to lớn đổ ập xuống khiến Cheong Yeon thoáng giật mình. Anh cứ ngỡ hắn sẽ đưa tay bóp cổ mình, nhưng đó chỉ là nỗi lo huyễn hoặc.
Mu Won tiến về phía tấm bia mộ vốn bị che khuất lùm xùm sau tán lá xanh. Hắn ngồi thụp xuống một cách tùy tiện, dùng bàn tay thô ráp gạt đi lớp cỏ phủ trên bia. Nhờ vậy, những ký tự mà Cheong Yeon không biết rõ hiện ra mồn một.
“Muốn biết trên này viết gì không?”
Hắn quay đầu nhìn Cheong Yeon, người ngồi trên ghế bập bênh với đôi chân bám chặt mặt đất. Đôi môi Cheong Yeon khẽ mấp máy vài lần. Một cảm giác mâu thuẫn nảy sinh, nửa anh muốn biết, lại nửa không muốn biết. Có lẽ vì anh không muốn dấn thân sâu hơn vào cuộc đời Tae Mu Won nữa.
Không được dây vào người Tae Mu Won.
Luật bất thành văn ở trấn Cheong Hwa lại đánh trống khua chiêng trong đầu anh. Trước đây anh hiểu đó là lời cảnh báo nếu muốn giữ mạng thì đừng lại gần hắn, nhưng giờ nó lại mang ý nghĩa khác.
Kể từ khi mẹ và nhũ mẫu qua đời, Cheong Yeon đã luôn khao khát được gặp lại đồng tộc của mình dù chỉ một lần. Ngay cả khi người đó là con lai giống nhũ mẫu, anh nghĩ mình cũng đủ hạnh phúc rồi.
Anh muốn được ngồi đối diện và kể họ nghe mình đã chăm sóc hoa thiên địa tốt thế nào, trấn Cheong Hwa xanh tươi và xinh đẹp ra sao. Bởi đó là sự tồn tại duy nhất có thể thấu hiểu anh. Hơn nữa, vì phải đào tạo người kế vị trước khi chết, anh cũng cần một ai đó để trút bầu tâm sự đầy nhức nhối.
Thế nhưng, nếu Tae Mu Won chính là người con lai ấy… hắn sẽ trở thành sự tồn tại duy nhất giống như mẹ và nhũ mẫu anh. Bởi anh không thể giao tiếp với lũ tộc Hwa ở bang Hwang, những kẻ đã lừa dối mình.
“Nơi đây yên nghỉ.”
Trước khi Cheong Yeon kịp trả lời, Mu Won đã tự ý đọc to dòng chữ trên bia mộ.
“Da Ra Han, vợ của Tae Jae Cheon, mẹ của Tae Mu Won, và là người tộc Hwa cuối cùng trên lục địa thứ 11.”
Giọng nói không chút trầm bổng cùng đôi mắt vàng không thèm chớp khiến Cheong Yeon thoáng nín thở. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật thốt ra từ chính miệng hắn, anh vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng.
Tae Mu Won đứng thẳng người dậy, tiến về phía Cheong Yeon ngồi đờ đẫn. Hắn đứng chắn trước mặt anh, quay lưng về phía mặt trời. Hắn như hút trọn mọi ánh nắng, khiến Cheong Yeon cảm tưởng mình như mầm cây héo tàn dần.
“Đúng rồi đấy, đó là tên mẹ tôi.”
Cộp, hắn dùng mũi giày hích mạnh vào ghế bập bênh. Mặc cho Cheong Yeon cố chống chân bám chặt sàn nhà, chiếc ghế vẫn chao đảo dữ dội. Lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi.
“Vậy thì sao, cái hoa thiên địa gì đó thì làm sao?”
“Lục địa đã chìm… không thể cứu vãn được nữa. Cũng không thể vực nó nổi lên được.”
“Tôi có bảo anh vực nó lên bao giờ à?”
Mu Won nở một nụ cười giễu cợt đầy lệch lạc.
“Vậy tại sao cậu lại tìm tộc nhân Hwa?”
“Giờ thì định công khai thừa nhận mình là tộc Hwa luôn rồi hả?”
“.......”
Dù người đồng tộc mà anh tìm kiếm ở ngay trước mắt, nhưng Cheong Yeon vẫn thấy thật khó tin. Bởi lẽ hắn trông hoàn toàn giống tộc nhân Kwon chứ chẳng mang nét gì từ tộc nhân Hwa cả.
“Hay là tự miệng nói ra thì anh sẽ lăn đùng ra mà chết?”
Rắc, hắn dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay vịn ghế bập bênh rồi ngồi thụp xuống trước mặt Cheong Yeon. Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào khuôn mặt đang cúi gằm.
Bất chợt, Mu Won buông một tay khỏi tay vịn, áp mạnh lên ngực Cheong Yeon. Bàn tay to lớn bao trọn một bên ngực anh. Để né tránh sự đụng chạm, Cheong Yeon tựa hẳn lưng vào ghế, khiến chiếc ghế dần nghiêng ra sau. Theo đà đó, hắn vươn người tới, giữ tư thế đè nặng lên ngực anh mà nhìn xuống.
Một cảm xúc không rõ là sợ hãi hay căng thẳng khiến trái tim Cheong Yeon đập liên hồi. Chắc hẳn hắn cũng cảm nhận được nhịp đập đang nhảy múa điên cuồng đó.
“Dù cậu có bảo vệ tôi khỏi tộc Hwa ở bang Hwang, tôi cũng không thể làm gì để trả ơn cậu được đâu.”
“Anh nghĩ tại sao tôi lại chọn trấn Cheong Hwa làm nơi trú ngụ?”
Cheong Yeon chớp mắt vài lần thật nhanh.
“Lúc còn rất nhỏ, trên núi Cheong Hwa, tôi đã từng thấy một đứa trẻ được cho là người tộc Hwa.”
Cheong Yeon không hiểu ý Mu Won. Hắn quan sát kĩ biểu cảm ngơ ngác từ anh.
“Tôi đã định tự tay giết chết Aduran, kẻ đã sát hại những người tị nạn của lục địa thứ 11, nhưng khi tôi thoát khỏi trấn Cheong Hwa ngày hôm đó, gã đã bị xiên chết trên cái cây ở tòa nhà hàng hải rồi.”
Lông mày Cheong Yeon khẽ nhíu lại. Đôi mắt nâu xám vẫn tràn ngập vẻ nghi hoặc.
“Tên khốn định giết anh ấy, chẳng phải tôi đã giết chết rồi chặt tay đưa anh sao?”
Chớp, Cheong Yeon lại chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra.
“…Cái gì cơ?”
“Cái cây đâm xuyên tòa nhà hàng hải chắc cũng là tác phẩm của anh nhỉ.”
Cheong Yeon chậm rãi lắc đầu.
“Chuyện đó thực sự tôi cũng không biết. Sau khi nhũ mẫu mất, tôi đã mất ý thức một thời gian, khi tỉnh dậy thì cái cây đã mọc ở tòa nhà hàng hải rồi.”
“Hóa ra trấn Cheong Hwa có tới tận hai người Hwa cơ à?”
Mu Won thốt ra một tiếng cười đầy mỉa mai. Bản tính Cheong Yeon thoạt nhìn ngây thơ đến mức không biết nói dối là gì, nhưng thực chất lại cực kỳ giỏi che mắt. Thực tế là Mu Won đã bị lừa không biết bao nhiêu lần, đến mức hắn phải nghi ngờ cả trực giác chính mình mà.
Trước một Tae Mu Won với đôi mắt sắc sảo, Cheong Yeon khẽ thì thầm.
“Đúng là có hai người mà tôi biết.”
Anh dùng gương mặt thanh sạch ấy giáng cho Mu Won một cú đánh úp không kịp trở tay.
“Vì tính luôn cả cậu Mu Won nữa.”
💬 Bình Luận Chương Này