🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 94 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 94

Hắn cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng đầy ngạo nghễ trước cái danh xưng ‘người tộc Hwa’ mà Cheong Yeon vừa gán cho. Tiếng cười trầm thấp ấy chẳng mảy may chứa đựng chút niềm vui nào, trái lại càng khiến người ta thấy lạnh lẽo.

“Vậy ý anh là bảo tôi vực cái lục địa đó lên ấy hả?”

Cheong Yeon dù không sở hữu trực giác nhạy bén, nhưng có một điều anh dám chắc, rằng Tae Mu Won chẳng mặn mà gì với sự thật hắn mang dòng máu lai gia tộc Hwa.

“Tôi cũng không biết cách để làm nổi một lục địa đã chìm đâu.”

“Phải, cứ tiếp tục cứng đầu như thế đi.”

“Không phải tôi cứng đầu, mà là tôi thực sự không biết thật.”

“Vậy tốt nhất là đừng bao giờ biết.”

“Tại sao? Chẳng phải biết là chuyện tốt hay sao?”

Cheong Yeon dùng cả hai tay giữ chặt cổ tay Mu Won đè nặng trên ngực mình. Hắn nhấn mạnh đến mức anh thấy khó thở. Trước câu vặn hỏi từ Cheong Yeon, Mu Won im lặng một hồi lâu. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, chỉ còn vẻ mặt vô cảm lạnh lùng.

Anh chẳng thể nào đoán định được tâm tư hắn.

‘Nếu muốn vực dậy lục địa đã chìm, chẳng phải việc đầu tiên là phải tìm cách sao?’

Mà dẫu có đưa được lục địa nổi lên đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đâu giải quyết xong xuôi. Hoa thiên địa cần được bảo dưỡng liên tục. Lục địa thứ 11 hồi sinh chắc chắn sẽ cần một tộc nhân Hwa chăm sóc hoa thiên địa ở đó.

Song, ấy không phải mà việc Cheong Yeon có thể làm. Một khi đã gánh vác hoa thiên địa trấn Cheong Hwa, anh không thể quản lý thêm bất kỳ lục địa nào khác. Người quản lý và hoa thiên địa giống như hai trái tim cùng nhịp đập, không thể tách rời quá lâu. Việc anh làm ổn định vùng bang Nok thực chất cũng chỉ là một biện pháp tạm thời.

Để hoa thiên địa của lục địa thứ nhất thực sự bình thường trở lại, cuối cùng vẫn phải cậy nhờ vào tộc Hwa ở bang Hwang. Có lẽ cái tên bang Hwang cũng liên quan đến màu sắc của hoa thiên địa nơi đó, vốn dĩ nó phải rực rỡ như mặt trời vàng.

Còn hoa thiên địa của trấn Cheong Hwa lại mang sắc xanh biếc, đúng như chữ “Cheong” đầu trong tên gọi.

(*) Hwang: Hoàng - tượng trưng cho màu vàng, Cheong: Thanh - tượng trưng cho màu lam

‘Không biết hoa thiên địa của lục địa thứ 11 đã chìm kia có màu gì nhỉ…?’

Cheong Yeon ngừng dòng suy nghĩ đang lún sâu, lên tiếng với Mu Won vẫn im lìm.

“Ngộ nhỡ có cách để vực lục địa lên đi chăng nữa thì cũng cần người tộc Hwa có năng lực tương xứng để quản lý hoa thiên địa.”

Hắn là con trai của Da Ra Han, người từng gánh vác cả lục địa thứ 11. Vậy nên khả năng hắn sở hữu năng lực tiềm ẩn để quản lý hoa thiên địa là hoàn toàn có thể.

“Vụ cá cược coi như huỷ bỏ, tôi không chia cho anh nửa con tàu Peira nữa.”

Câu trả lời lạc quẻ khiến Cheong Yeon nghẹn lời. Anh vốn chẳng kỳ vọng gì vào con tàu cả, nên chỉ biết siết chặt cổ tay hắn.

“Nhưng cho anh cái mái vòm này thì được.”

Mu Won nhấn mạnh tay trên ngực Cheong Yeon hơn, khiến anh phải há miệng hít hà mấy luồng khí đứt quãng. Hắn cúi thấp người xuống, khuôn mặt sát sạt ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến mức dù hắn có đột ngột hôn anh lúc này cũng chẳng có gì lạ, khiến Cheong Yeon phải ý thức tự mím chặt môi.

Anh đã trải nghiệm trọn vẹn hơi ấm từ đôi môi đó rồi. Có lẽ vì đứng ngược sáng, bàn tay to lớn của hắn chạm vào ngực anh nóng hổi như nung qua lửa.

“Biết đâu chủ nhân ngôi mộ kia lại thích anh hơn thằng con lai là tôi đấy.”

Ngay khi hắn buông tay khỏi ngực Cheong Yeon, chiếc ghế bập bênh lại chao đảo dữ dội. Cheong Yeon tự sỉ vả bản thân vì mớ suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, đưa tay xoa nhẹ khuôn ngực vẫn âm ỉ đau. Khi ngẩng lên nhìn lại, Mu Won đã quay lưng bước ra khỏi nhà kính.

“Cậu Mu Won…”

Hắn phớt lờ tiếng gọi từ anh. Ngay cả con diều hâu đậu trên cành cây cũng không thèm bay theo hắn. Rời khỏi nhà kính vốn là nơi trú ẩn riêng của mình, hắn đi thẳng về phía đài chỉ huy.

Nắng gắt hun đúc trên boong tàu khiến luồng không khí bốc lên như khói. Mu Won không nhịn thêm nữa, hắn rút thuốc lá ra châm. Một tên đàn em đang lau dọn boong tàu định chạy lại mồi lửa nhưng hắn đã tự mình dùng bật lửa Zippo.

Hắn nhả một hơi khói dài rồi rảo bước lên đài chỉ huy cao vút ở mũi tàu. Trong cấu trúc bảy tầng đài chỉ huy này, phòng điều hành nằm ở tầng 5. Mu Won bước sải chân qua hai bậc thang một lúc, nhanh chóng có mặt tại phòng điều hành.

Để mở cửa phòng ngột ngạt hơi nóng, hắn chỉ mải mê hút thuốc. Hắn mở phanh vài cúc áo sơ mi thêu hoa thược dược rồi ngồi vắt vẻo trên ghế. Qua khung cửa sổ lớn để quan sát, đập vào mắt hắn là đường chân trời trải dài vô tận, khung cảnh mà đối với hắn còn quen thuộc hơn cả đất liền.

 

“Vì tính luôn cả cậu Mu Won nữa.”

 

Nụ cười tự giễu nở trên môi hắn. Dù mang trong mình một nửa huyết mạch tộc Hwa nhưng hắn hoàn toàn không có chút năng lực nào. Cái gọi là hoa thiên địa nâng đỡ lục địa kia, đây là lần đầu tiên trong đời hắn được nghe thấy.

Cả đời sống như một người tộc Kwon, vậy mà giờ lại bị gọi là tộc nhân Hwa. Ngay cả mẹ đẻ còn phủ nhận sự tồn tại của hắn, vậy mà nực cười thay, người tộc Hwa của cái trấn Cheong Hwa bé tẹo kia lại công nhận hắn là đồng tộc.

Thật chẳng ra làm sao.

“Cái tên đến cả hòn đảo bé như mắt muỗi còn chật vật mới giữ nổi thì định vực lục địa thứ 11 lên bằng cách gì chứ?”

 

“Tại sao? Chẳng phải biết là chuyện tốt sao?”

 

Câu hỏi ngây ngô của Cheong Yeon cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.

Rõ ràng lúc phát hiện ra Cheong Yeon bị bắt cóc, máu trong người hắn đã sôi sục lên vì cảm giác bị lừa dối. Nhưng ngay sau khi cứu được anh về, hắn lại chọn cách để anh yên ổn. Không quát tháo, không ép cung xem có đúng là tộc Hwa hay không. Hắn giả vờ như không biết đến nỗi chính Cheong Yeon cũng không nhịn được mà tự hỏi.

Hắn chỉ đơn giản là hành động theo trực giác, và giờ thì hắn đã hiểu lý do tại sao trực giác mách bảohắn làm vậy.

Cheong Yeon tuyệt đối sẽ không đánh đổi trấn Cheong Hwa lấy lục địa thứ 11. Đến cuối cùng, anh vẫn muốn ở lại làm người tộc Hwa bảo vệ hoa thiên địa hòn đảo đó. Và để thay đổi tâm ý Cheong Yeon, không thể dùng cách đe dọa như trước, cái trực giác chết tiệt đó đã khống chế hắn như vậy đấy.

 

“Ngộ nhỡ có cách để vực lục địa lên đi chăng nữa thì cũng cần người tộc Hwa có năng lực tương xứng để quản lý hoa thiên địa.”

 

Có vẻ một tộc nhân Hwa không thể trông nom nhiều lục địa cùng lúc. Nhưng cái cách anh nhìn hắn khi nói ra câu đó…

‘Cậu cũng là tộc Hwa mà. Cậu là giọt máu của Da Ra Han, người từng gánh vác lục địa thứ 11, nên có lẽ cậu cũng sẽ làm được.’

Với gương mặt thanh nhã và đôi mắt trong veo ấy, những suy nghĩ điên rồ về anh hiện lên mồn một.

Thử đưa một cái rìu vào tay Cheong Yeon rồi bảo anh ném vào hồng tâm trên boong tàu mà xem. Chắc chắn cái rìu sẽ cắm phập xuống sàn tàu ngay khi vừa rời tay anh chứ chẳng thể bay xa nổi, khác hẳn với hắn, kẻ thậm chí ném trúng đích dù chỉ tiện tay. Vậy mà anh, người chẳng hề hay biết mình đang đặt niềm tin vào kẻ không đủ tư cách, lại cứ thế đẩy hắn đi, bảo rằng hắn cũng có thể làm được những việc mà anh đang làm.

Mu Won thì chỉ nung nấu ý định đè anh ra mà đâm thọc, còn anh lại dùng đôi mắt ngây thơ đã thiếu vắng sự cảnh giác mà ca bài ca “Chúng ta là đồng tộc”. Dẫu biết đó là sự suy diễn thiếu căn cứ, nhưng thái độ Cheong Yeon càng khiến Mu Won không vừa mắt hơn, có lẽ là do bản tính tộc Kwon trong hắn trỗi dậy.

Cheong Yeon cần phải hiểu lũ người Peira nhìn anh với dã tâm gì. Anh cũng cần phải biết một sự thật rằng nếu bản năng muốn chiếm hữu tộc Hwa không được thỏa mãn, mọi chuyện rất có khả năng sẽ dẫn đến một kết cục tàn khốc.

Mu Won vứt mẩu thuốc lá xuống sàn rồi châm một điếu mới.

Nhưng chẳng phải thay vì ở lại cái trấn Cheong Hwa chẳng ai công nhận tâm sức đó, việc sống dưới sự bảo hộ của hắn và Peira với tư cách là tộc Hwa của lục địa thứ 11 sẽ tốt hơn cho anh sao? Chỉ cần vực được lục địa lên, hắn sẽ mặc sức để anh sống vương giả giữa đống tiền mà anh thích. Có thể cho anh ăn tôm hùm và bít tết thỏa thuê nữa.

Đột nhiên, hắn chợt nhớ đến người mẹ quá cố, người luôn lạnh nhạt với cha hắn dù ông có dâng hiến bao nhiêu vàng bạc và châu báu. Ngộ nhỡ dùng những lời lẽ ngọt ngào mà Cheong Yeon vẫn nhất quyết không rời bỏ trấn Cheong Hwa… thì biết đâu chừng, buộc lòng hắn phải dùng đến vũ lực để ép uổng anh giống như cha hắn từng làm. Đúng là xét cho cùng, hắn thiên về tộc Kwon hơn là tộc Hwa.

Mu Won tự cười nhạo mình vì đã bỏ chạy khỏi nhà kính như đang trốn tránh Cheong Yeon. Nếu không làm vậy, có lẽ hắn đã lột sạch quần áo trên người đang ngồi chiếc trên ghế bập bênh kia, quát vào mặt anh hãy vứt bỏ trấn Cheong Hwa chết tiệt đó để thuộc về hắn. Bất kể nơi đó có mộ mẹ hắn hay không, hắn cũng sẵn sàng chiếm đoạt anh cho thỏa ham muốn mình.

Tộc Kwon ăn thịt tộc Hwa.

Đó là lời trăng trối từ vị tiên tri lừng danh đồng thời là quân sư của tộc Kwon trước khi qua đời.

“Lão già chết tiệt đó cũng thốt ra được một câu đúng nhỉ.”

Làn khói trắng xóa tủa ra khỏi đài chỉ huy, trôi về phía vòm nhà kính.

 

* * *

 

Chuyến hải trình bước sang ngày thứ ba.

Dù đôi lúc mưa nhưng nhìn chung thời tiết tương đối đẹp. Cheong Yeon thỉnh thoảng lại được ngắm nhìn cá heo bơi lội, bữa ăn cũng rất tươm tất. Anh được họ tặng một chiếc quạt xương cá ngừ nhưng thực tế chẳng mấy khi dùng đến. Đứng ở mũi tàu nhọn hoắt đón luồng gió biển thốc tới liên tục, Cheong Yeon quay người lại, lẳng lặng ngước nhìn đài chỉ huy cao sừng sững.

Kể từ sau cuộc trò chuyện ở mái vòm, chẳng thấy bóng dáng Tae Mu Won ở đâu nữa. Anh cũng không thể hỏi các thành viên Peira tung tích về hắn, vì họ chắc chắn sẽ dò hỏi anh xem có việc gì, mà thực tế anh cũng chẳng có mục đích rõ ràng nào cho cam. Không hiểu sao anh thấy tâm can trống trải, nhưng lại chẳng rõ nguyên do là gì.

Để khỏa lấp sự hụt hẫng, Cheong Yeon dõi mắt theo con diều hâu đang lượn vòng trên không trung. Đó là Pegasus với đôi mắt vàng giống hệt Tae Mu Won.

“Pegasus.”

Anh khẽ gọi. Con diều hâu lập tức thay đổi quỹ đạo bay, tiến lại gần anh hơn. Nhờ nhiều lần tiếp xúc trong nhà kính nên Cheong Yeon thấy thân thiết hơn hẳn, ngoại trừ lần nó quắp về một con chuột chết mang tặng Cheong Yeon khiến anh được phen hú hồn.

Con diều hâu dang rộng đôi cánh uy mãnh, lượn vòng trên đỉnh đầu anh.

“Pegasus!”

Lần này anh gọi to hơn một chút.

Pí iii!

Con diều hâu kêu lên như lời đáp lại. Cái tên mà Tae Cheon Oh đặt cho nó thực sự rất hợp. Lần nào nghe anh cũng thấy cái tên này có âm hưởng rất hay ho. Cheong Yeon lại cất tiếng gọi.

“Pegasus!”

Pí!

“Pegasus!”

Pí iii!

Anh bất giác bật cười. Loài chim săn mồi mãnh liệt này thi thoảng lại trông giống hệt một chú chó hàng xóm nhỏ hay tìm đến xin đồ ăn.

“Pega! Sus!”

Đúng lúc đó, giọng nói sang sảng hệt tiếng còi tàu thình lình vang lên. Cheong Yeon giật mình quay lại, chủ nhân của giọng nói ấy chính là Tae Cheon Oh, kẻ giơ cánh tay cơ bắp lên trời vẫy gọi.

“Cha đây! Pegasus!”

Hắn lại thống thiết gọi thêm lần nữa nhưng con diều hâu không thèm đáp trả một tiếng, cũng chẳng chịu hạ cố thân mình xuống.

“Ha ha, cái thằng nhóc này, nó lại đang ngại ấy mà. Chắc là đang tuổi dậy thì, ha ha.”

Tae Cheon Oh nhìn Cheong Yeon cười gượng gạo để chữa thẹn, rồi bất ngờ hỏi.

“Anh nghĩ sao về việc cái thằng thuyền trưởng kia cả ngày trời không ăn miếng nào mà chỉ biết nốc rượu?”

“…Cậu Mu Won ấy ạ?”

Nghĩ lại thì, ngay cả ở nhà ăn anh cũng không hề chạm mặt hắn.

“Chuyện này chẳng phải người yêu nên quan tâm chăm sóc chút sao?”

“........”

Trước lời đùa dai của Tae Cheon Oh, Cheong Yeon không thèm phủ nhận, vì anh biết hắn chỉ đang trêu chọc mình thôi.

“Cứ thế này thì tàu Peira lật mất.”

Tae Cheon Oh lộ vẻ lo lắng, chỉ tay về phía đài chỉ huy.

“Thằng Mu Won chắc đang ở phòng điều hành tầng 5 đấy.”

Nói xong, hắn lại tiếp tục công cuộc chèo kéo Pegasus. Cheong Yeon nhìn về phía tầng 5, thoáng chút ngập ngừng. Dù Tae Cheon Oh không hề ép anh phải đi, nhưng hình ảnh Tae Mu Won cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí.

Nghe bảo hắn bỏ bữa và chỉ uống rượu… Nếu vị thuyền trưởng như hắn không quan tâm lo lắng cho con tàu, lỡ xảy ra chuyện xui rủi như lời Tae Cheon Oh nói thì sao đây? Tự nảy ra hàng loạt các lập luận, xong xuôi Cheong Yeon rảo bước về đài chỉ huy.

Ngặt nỗi phòng điều hành tận tầng 5 mà đến tầng 3 anh đã thấm mệt. Lên đến tầng 4 rồi nhìn ra ngoài, tầm nhìn khoáng đạt khiến lồng ngực nhẹ nhõm hẳn.

Anh dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục lên tầng 5. Ngay lập tức, anh phải dùng tay bịt mũi vì mùi khói thuốc nồng nặc bốc ra từ cửa phòng điều hành đang để mở. Anh tiến lại gần, khói trong phòng dày đặc như sương mù.

Và giữa làn khói trắng xóa ấy, đập vào mắt anh chủ nhân chiến hạm Peira ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế.

Dù không ăn uống nhưng có vẻ hắn vẫn chịu thay đồ, bởi lẽ chiếc áo sơ mi thêu hoa thược dược lần cuối anh thấy đã được thay ra. Nhưng gọi mặc đồ cho tử tế cũng không phải, vì trên người hắn chỉ mặc mỗi quần. Nốc rượu là thế nhưng từng cơ bắp cuồn cuộn trên người vẫn nổi rõ rệt. Sức nặng từ những khối cơ bắp ấy bất giác hiện lên tâm trí Cheong Yeon.

Cộp, con tàu rung rinh sau đợt sóng lớn khiến một chai rượu lăn chạm mũi chân Cheong Yeon. Tae Mu Won ngậm điếu thuốc, đôi mắt đồng thời hướng về phía người đứng ở ngưỡng cửa. Ực, ánh mắt lờ đờ vì men rượu ấy khiến Cheong Yeon vô thức nuốt nước bọt. Không biết nghĩ gì mà dáng vẻ này của hắn lại khiến anh thấy vô cùng gợi tình.

“Này.”

Dù trông rõ ràng đang say nhưng giọng hắn vẫn tỉnh táo.

“Sao.”

“Bước qua cái ngưỡng cửa đó thì tự lo mà chịu trách nhiệm nhé. Tôi sẽ ăn thịt anh luôn.”

Cái nết nói năng của hắn thật chẳng bao giờ khá lên được. Cheong Yeon nhìn xuống ngưỡng cửa nơi chai rượu vừa chạm vào, rồi nhìn thẳng mặt Mu Won.

“Mọi người đều lo vì cậu không ăn uống gì mà chỉ uống rượu. Cậu Tae Cheon Oh cũng lo đấy.”

“Lũ đó chỉ giả vờ thế thôi, đừng bận tâm.”

“…Tôi cũng lo cho cậu mà.”

“Anh lo tàu đắm rồi chết theo hả?”

“Không phải. Nhưng dù sao cậu cũng nên ăn chút gì đi.”

Thấy hắn cứ buông những lời khó nghe, Cheong Yeon định quay lưng đi xuống thì đúng lúc đó, Mu Won chẳng biết đã áp sát từ bao giờ, túm chặt lấy cổ tay anh.

“Á!”

Cheong Yeon bị kéo mạnh về phía hắn, vượt qua ngưỡng cửa chỉ trong tích tắc. Anh dùng bàn tay còn lại đẩy lấy khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Cơ thể trần trụi hâm hấp hơi nắng nóng hổi.

Hắn khẽ cúi xuống, mái tóc rối lòa xòa chạm nhẹ vầng trán anh. Mu Won nhếch miệng cười, nhìn sâu vào mắt Cheong Yeon.

“Chà, anh bước qua vạch rồi nhé. Phải không nào?”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ