🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 95 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 95

Bị nắm cổ tay bất thình lình, Cheong Yeon chớp mắt vài bận. Anh buông bàn tay đang đẩy ngực Mu Won ra, ngước mắt nhìn đối phương. Không hề tỏ ra sợ hãi hay giận dữ, anh chỉ lặng lẽ quan sát Mu Won.

Chính Mu Won là kẻ ép anh bước qua vạch mà, thành thử ra tình huống này anh hoàn toàn có quyền chất vấn. Thế nhưng, trước phản ứng bình thản đến lạ lùng của Cheong Yeon, Mu Won lại là kẻ gầm gừ dữ tợn trước.

“Tôi đã nói rõ về chuyện bước qua vạch sẽ thế nào.”

“Việc ưu tiên bây giờ chẳng phải là ăn uống sao?”

Cheong Yeon cắt ngang lời Mu Won. Giữa lúc ấy, anh vẫn không giấu diếm nổi ánh mắt lo lắng chân thành. Mu Won ngán ngẩm cười khẩy, khóe môi nhếch lên đầy vẻ mỉa mai.

“Từ bao giờ thế?”

“Chuyện gì cơ.”

Có lẽ do men rượu nên hắn chẳng thèm điều tiết lực tay, cổ tay Cheong Yeon bắt đầu đau nhức. Anh nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn đối chọi gay gắt với hắn, không nhượng bộ.

“Bắt đầu lo lắng cho tôi từ bao giờ thế?”

“Một người bình thường khi thấy kẻ khác chỉ biết nốc rượu mà bỏ bữa thì chắc chắn sẽ lo lắng thôi.”

Đối diện đôi mắt nâu xám trong vắt không chút ác ý hay mỉa mai từ Cheong Yeon, Mu Won buông lời lạnh lẽo.

“À, vì tôi là đồng tộc à?”

“........”

Hệt bị đâm trúng tim đen, môi Cheong Yeon mím chặt lại, môi dưới đỏ mọng ép sát vào môi trên. Quả thật, kể từ lúc biết Tae Mu Won cũng mang huyết mạch tộc Hwa giống mình dù chỉ một nửa, anh bỗng nảy sinh cảm giác gần gũi theo vô thức.

Thực tế là trong ba ngày không thấy mặt hắn, một góc tim anh trống trải vô cùng. Cả đời này, mẹ và nhũ mẫu là những người thân duy nhất anh thấy đồng điệu, vậy mà giờ lại bất ngờ xuất hiện một đồng tộc lai là Tae Mu Won.

Tộc Hwa ở bang Hwang đã bắt cóc anh, thậm chí anh còn chưa được thấy mặt họ. Dẫu cùng gia tộc nhưng họ không phải đối tượng để anh có thể dựa dẫm hay trao gửi niềm tin. Ngược lại, chẳng phải chính Tae Mu Won đã cứu anh khỏi tay bọn họ sao? Dù hắn nói tìm tộc Hwa là để vực dậy lục địa thứ 11 đi chăng nữa, thì sự thật hắn đã cứu anh vẫn không thay đổi.

Thế nhưng, hắn lại dùng toàn bộ tâm can để phủ nhận điều đó. Hắn khẳng định mình là tộc Kwon chứ không phải tộc Hwa.

 

“Biết đâu chủ nhân ngôi mộ kia lại thích anh hơn thằng con lai là tôi đấy.”

 

Ngày hôm đó, Tae Mu Won đã mang ánh mắt gì nhỉ? Hoàn toàn chẳng thấy đâu sự thương nhớ hay tha thiết dành cho người mẹ đã khuất. Biểu cảm khô khốc hệt như vùng đất cằn cỗi không cỏ cây.

Ngược lại, lúc này đôi mắt hắn như rực lửa. Thật khó đọc ra tâm tư thật sự trong ánh nhìn nóng bỏng muốn thiêu đốt ấy. Không rõ hắn là đang giận vì anh coi hắn như đồng tộc, hay đang bực bội vì sự can thiệp thái quá của anh.

Bất chợt, cơn gió biển mạnh kéo theo những đợt sóng lớn, khiến tàu Peira chao đảo dữ dội. Cheong Yeon thốt lên một tiếng kinh ngạc “A!”. Xô ngược chiều tiến chiến hạm, các con sóng lớn hệt như con đê khổng lồ cản trở hành trình thuận buồm xuôi gió. Nghịch lý làm sao, Mu Won vừa khớp làm người trụ vững để đỡ cơ thể Cheong Yeon bị hắn vô cớ giam giữ.

“Anh có biết làm thế nào để mở một con sò đang khép chặt miệng không?”

Mu Won đứng vững vàng, nhìn xuống đôi môi Cheong Yeon đang mím chặt.

“Chỉ cần đâm một con dao vào kẽ hở rồi xoay mạnh một cái.”

Giọng điệu chẳng khác nào lời đe dọa. Thế nhưng, trước câu hỏi liệu có phải anh xem hắn là đồng tộc không, không hề dễ dàng để Cheong Yeon cho hắn câu trả lời. Đặc biệt là câu trả lời mà đối phương không muốn nghe.

May thay, quanh đây không có con dao nào để “cạy miệng” cả. Cheong Yeon lấy hết can đảm xoay cổ tay, và thật bất ngờ, anh thoát khỏi vòng tay hắn một cách dễ dàng.

“…Mọi người đều lo lắng thật lòng đấy, nên cậu hãy ăn gì đi.”

Anh không định dây dưa thêm với kẻ say rượu này nữa nên toan dợm bước ra ngoài. Thế nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa phòng điều hành, cơ thể Cheong Yeon chợt lảo đảo.

Tiếng sóng ầm ầm từ dưới mũi tàu dội lại tới tấp. Tưởng chừng ấy là âm thanh của những con sóng vốn đang chực chờ há miệng nuốt chửng chiến hạm Peira nhưng thất bại, vỡ tan tành. Từ cơn sóng dữ, nước biển bắn tung tóe, bỗng chốc hóa thành cầu vồng rực rỡ dưới ánh dương.

Vốn không quen với biển khơi, Cheong Yeon ngã nhào thảm hại, đành ngồi bệt xuống chờ cho sóng yên biển lặng. Thế nhưng, đôi giày da của Mu Won đã xuất hiện ngay trước mắt.

Chống cả hai tay xuống sàn, Cheong Yeon chậm rãi ngẩng đầu lên. Bức bản đồ hàng hải treo trên tường phòng điều hành ngay cạnh Mu Won, lúc bấy giờ trông gần hơn lúc nãy.

“Phải làm sao đây.”

Mu Won đứng nghiêng đầu, rồi từ từ ngồi thụp xuống trước mặt anh. Tư thế thường thấy của hắn vẫn cứ bất cần và ngạo mạn như thể coi thường người khác vậy.

“Lần này là tự chính anh bước qua giới hạn đấy nhé.”

Đúng như lời hắn nói, Cheong Yeon sau khi bước qua ngưỡng cửa đã tự mình ngã nhào vào phòng điều hành.

 

“Bước qua cái ngưỡng cửa đó thì tự lo mà chịu trách nhiệm nhé. Tôi sẽ ăn thịt anh luôn.”

 

Lời Mu Won nói vẫn còn văng vẳng bên tai Cheong Yeon. Ánh mặt trời đổ xuống làn da trần trụi phía trên chiếc quần Mu Won mặc hờ hững, khiến nó lấp lánh tựa như cát vàng.

Nhìn vào cơ thể rắn rỏi rám nắng ấy, anh lại nghĩ hắn thực sự hợp với biển cả hơn đất liền. Nhưng giữa tình cảnh đe dọa này không phải là lúc để nghĩ vẩn vơ, Cheong Yeon vội vàng trấn tĩnh lại.

Trước khi để hắn kịp nhắc đến chuyện “ăn thịt”, anh đã nhanh chóng nhắc lại lời hứa trước đó.

“Cậu nói sẽ bảo vệ tôi mà.”

“Gì cơ?”

Đối diện gương mặt nhăn nhó, Cheong Yeon nuốt nước bọt đánh ực.

“…Và cả chuyện 9.6 nữa.”

 

“Tôi sẽ bảo vệ anh, dù là trước lũ bang Hwang hay bất kỳ tên hải tặc nào. Cho anh 9.6 luôn.”

 

Mu Won cũng hiểu ý Cheong Yeon muốn ám chỉ, hắn liền để lộ hàm răng sắc lẹm.

Cứ ngỡ anh là con gấu hiền lành, hóa ra lại là con hồ ly tinh tu luyện trên núi Cheong Hwa. Tóm lại, anh đang sử dụng cách nói vòng vo để khéo bảo hắn đừng có hòng động vào anh.

Nhân lúc Mu Won còn giữ im lặng, Cheong Yeon vươn một tay đang chống dưới sàn ra trước mặt hắn.

“Tôi vẫn chưa quen với việc đi biển.”

Ý anh là nếu muốn bảo vệ anh thì hãy thể hiện bằng hành động ngay từ bây giờ đi. Đôi lông mày Mu Won nhíu lại đầy ngỡ ngàng. Chẳng khác nào con hươu non mới đẻ lại dám đâm đầu vào sư tử cầu xin sự giúp đỡ trong khi chẳng biết đó là kẻ thù truyền kiếp của mình.

Mu Won chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trẻo của Cheong Yeon mà chẳng hiện hữu ý định nắm lấy. Đúng lúc Cheong Yeon nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ không giúp và định tự mình đứng dậy thì…

“Ức!”

Cổ áo anh bị túm chặt một cách thô bạo. Đồng thời là lúc anh bị kéo lên, đối diện với ánh mắt Tae Mu Won ngồi thụp xuống. Hai bàn tay anh chống dưới sàn theo bản năng bám lấy đùi hắn, cảm giác như đang tựa lên tảng đá vững chãi.

“Anh nghĩ điều kiện để tôi bảo vệ anh là gì?”

“…Tôi sẽ tìm cách xem có nâng được lục địa lên không.”

“Một mình anh á? Lũ người bang Hwang lục địa thứ nhất còn có bè lũ, còn anh thì không.”

Hắn giáng thêm đòn chí mạng vào thực tế phũ phàng rằng anh vốn thân cô thế cô. Bị hắn đâm trúng nỗi đau mà bản thân anh đã biết rõ, Cheong Yeon cũng cáu theo.

“Lục địa thứ 11 vốn là lãnh địa của cậu Mu Won mà. Tính ra thì so với tôi, cậu mới là người phải, hư ứm!”

Lời nói bất thình lình bị môi Mu Won thô bạo ngăn chặn, Cheong Yeon ngẩn người. Anh mở to mắt kinh ngạc. Liệu có phải hắn muốn trừng phạt anh vì đã vượt quá giới hạn không? Hay vì hắn muốn phủ nhận sự thật rằng mình là tộc nhân Hwa?

Dù sự thật là gì, Cheong Yeon cũng bất thành tiếp tục dòng suy nghĩ. Nụ hôn bất ngờ đã khiến đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Có lẽ do nắng mặt trời, hơi thở ập đến nóng hổi như thiêu đốt. Dùng mọi sức lực, Cheong Yeon siết chặt đùi hắn hòng định đẩy ra. Dẫu nỗ lực yếu ớt ấy chẳng thấm vào đâu, Mu Won vẫn trả đũa bằng cách cuồng nhiệt mút mát đầu lưỡi Cheong Yeon.

Cứ như thể hắn muốn nuốt trọn toàn bộ hơi thở và nước bọt trong khoang miệng anh. Cheong Yeon thở hổn hển, hoàn toàn phó mặc khuôn miệng cho chiếc lưỡi vừa dày vừa linh hoạt ấy càn quét. Mỗi khi anh định nghiêng đầu lấy chút không khí, Mu Won lại tàn nhẫn ép môi mình xuống sâu hơn.

Cheong Yeon nắm chặt bàn tay túm cổ áo mình. Vút, hắn bế thốc anh lên trong khi đôi môi vẫn chưa rời nhau. Cơ thể Cheong Yeon bị nhấc bổng lên như một con cá mắc câu. Anh dùng cả hai tay cào vào cổ tay Mu Won nhưng đó cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt.

Mu Won ép Cheong Yeon vào bức tường dán đầy bản đồ hàng hải. Hắn xốc cổ áo anh lên cao hơn cho phù hợp với tầm vóc mình, khiến mũi chân Cheong Yeon phải kiễng lên. Trong khi một tay hắn thô bạo xâm chiếm khoang miệng và cổ họng anh, bàn tay còn lại giữ chặt cằm anh không cho né tránh.

Chiếc lưỡi tinh quái liếm láp môi dưới ướt đẫm rồi lại tiếp tục càn quét niêm mạc mềm mại bên trong. Cheong Yeon cắn mạnh chiếc lưỡi đang thọc sâu và khuấy đảo miệng mình. Cú cắn mạnh đến nỗi rỉ máu nhưng hắn vẫn không hề có ý định lùi bước, thậm chí còn cố tình thọc sâu hơn.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là mùi rượu thoang thoảng lại không khiến Cheong Yeon thấy khó chịu. Nụ hôn này chẳng khác gì vừa nhấp ngụm rượu ngọt, lấn át tuyệt đối mùi thuốc nồng nặc trong phòng điều hành đài chỉ huy. Phải chăng vì nhớ hương trà hoa sen đã không còn mà Cheong Yeon cảm tưởng như lại ngửi thấy hương hoa tỏa ra từ người Mu Won.

Mặt anh đỏ bừng, khó hô hấp chỉ bằng mũi. Kể từ khoảnh khắc ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Cheong Yeon đã thôi không cắn lưỡi Mu Won nữa. Sau hồi giằng co vụng về, Cheong Yeon dùng hẳn mũi chân giẫm lên mu bàn chân của Mu Won để đứng vững. Nhờ vậy mà anh đạt được độ cao dễ thở hơn.

Để tìm thêm chút không gian hô hấp, anh quàng tay qua vai hắn và ghì xuống.

“Ha ứp…”

Tựa vào đối phương hệt như người sắp chết đuối, anh cố hít hà từng ngụm dưỡng khí. Huých, như chỉ chờ đợi có thế, hắn ôm chặt anh rồi nhấc bổng lên. Lúc bấy giờ anh thậm chí còn cao hơn Mu Won, thành thử việc rời môi ra cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng, Cheong Yeon như bị mê hoặc, cúi đầu và không tránh né nụ hôn từ Mu Won.

Cảm giác lúc này còn vững chãi hơn cả khi đứng bằng hai chân trên boong tàu. Anh có ảo giác rằng Tae Mu Won đang nâng đỡ chính mình, người vốn đã luôn cô độc gánh vác cả trấn Cheong Hwa. Nếu không có tiếng rít từ diều hâu, có lẽ anh đã định thần muộn hơn thế nữa.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Cheong Yeon giật mình ngẩng cao đầu. Anh thở hồng hộc như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Tae Cheon Oh đang đứng ngoài cửa với Pegasus trên vai. Đối diện vẻ mặt sững sờ từ Tae Cheon Oh, Cheong Yeon bừng tỉnh.

“Buông, buông tôi ra!”

Lúc này Cheong Yeon mới vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Mu Won. Gương mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng đỏ chóe như sắp nổ. Soạt, nhân lúc Mu Won nới lỏng tay sau trận phản kháng quyết liệt, anh trượt xuống khỏi người hắn, nhưng đúng lúc tư thế đảo ngược thì môi họ lại lần nữa chạm nhau.

Cheong Yeon cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang thâm nhập vào miệng mình. Có vẻ anh cắn khá đau nên Mu Won nhăn mặt rời môi ra. Cheong Yeon lập tức đẩy mạnh Mu Won rồi vội vã bước khỏi phòng điều hành. Khí thế anh mạnh đến nỗi Tae Cheon Oh cũng phải đứng dạt sang một bên để nhường đường.

Pí iii! Pegasus vỗ cánh bay theo hướng Cheong Yeon vừa đi xuống. Tae Mu Won định vươn tay ra nhưng vì đợt sóng dữ dội liên tiếp ập đến nên hắn chỉ kịp chạm sượt qua mái tóc anh.

“Điên mất thôi… Mu Won à. Tao đã nói rồi mà, thực sự không nên dùng vũ lực…”

“Mẹ nó, trước khi mày tới thì đâu có như vậy.”

Mu Won liếm bờ môi dưới ướt át, trên lưỡi vẫn còn hằn rõ dấu răng đỏ thắm.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ