Tập 96
Mu Won lập tức sải bước về phía cầu thang nơi Cheong Yeon vừa biến mất. Trước khí thế hung hãn hơn hẳn Cheong Yeon, Tae Cheon Oh phải lùi lại một bước rồi hét lớn.
“Sắp tới trạm dừng chân Manjeon(*) rồi đấy!”
(*) Manjeon: Vạn Toàn
Manjeon là một khu vực nghỉ chân nằm giữa lục địa thứ nhất và trấn Cheong Hwa.
Trạm trung chuyển với cấu trúc lấy chiếc thuyền buồm lớn neo đậu làm trung tâm, từ đó tỏa ra các ván gỗ phẳng tứ phương tám hướng. Trông nó hệt như một dãy nhà nổi khổng lồ, nhưng với quy mô kết nối hàng chục con tàu lại với nhau, gọi nó là thành phố nổi thì đúng hơn. Vì đây là khu vực biển hiếm xảy ra bão nên nó là trạm dừng chân tuyệt vời.
Hơn nữa, Manjeon còn là khu vực trung lập cấm mọi hành vi giao chiến, nơi tất cả tàu thuyền qua lại có thể nghỉ chân, tái trang bị và tiếp tế.
Khoảng cách từ lục địa thứ nhất đến trấn Cheong Hwa là rất lớn, dù tàu Peira có thể du hành liên tục không ngơi nghỉ, họ vẫn phải ghé qua đây để cho một số thành viên Peira xuống tàu.
Mu Won chỉ buông một câu “Tự lo liệu đi” với Tae Cheon Oh rồi áng chừng hướng đi của Cheong Yeon. Hắn chẳng phải tìm đâu xa.
Vì chỉ cần tàu hơi rung nhẹ một chút là kẻ không quen đi biển như Cheong Yeon lại lảo đảo ngay hành lang dẫn về cabin. Mu Won nhìn theo bóng lưng anh, đưa tay nén đầu lưỡi vào lòng bàn tay rồi buông ra. Hắn liếm vệt máu loãng vừa rỉ ra từ vết cắn.
Nghĩ lại thì, lúc hắn bế xốc anh lên, Cheong Yeon đã không hề tránh nụ hôn. Nhớ lại dáng vẻ anh với gương mặt đỏ bừng, rên rỉ khẽ khàng trong vòng tay mình, Mu Won thấy thật nực cười.
Hắn biết anh là kẻ yếu lòng trước những khoái cảm thể xác, nhưng không ngờ chỉ mới khuấy đảo khoang miệng một chút mà anh đã ngoan ngoãn dâng hiến đôi môi thế rồi. Có lẽ lênh đênh trên biển lại là điều may mắn, vì nếu ở trên đất liền, biết đâu tay chân hắn đã bị đám thực vật Cheong Yeon thi triển trói chặt từ lâu rồi.
Lý do một kẻ sở hữu gương mặt có thể khiến bất kỳ ai cũng phải nảy sinh tà niệm như anh lại yên ổn sống sót như một tu sĩ bấy lâu nay đã quá rõ ràng, anh đã thủ tiêu bất cứ kẻ nào đe dọa đến mình, dù là vô tình hay hữu ý. Nhìn cái cách anh chẳng nhớ gì về việc giết Aduran, có lẽ năng lực đó chỉ phát tác trong vô thức.
“…Tôi không biết gì về chuyện đó cả.”
“Tôi cũng không biết tại sao mình bị bắt cóc, hay ai đã làm việc đó…”
Ngay cả mái vòm hóa thạch kia, có vẻ Cheong Yeon cũng thực sự không biết gì thật.
“Ngộ nhỡ có cách để vực lục địa lên đi chăng nữa thì cũng cần người tộc Hwa có năng lực tương xứng để quản lý hoa thiên địa.”
Đúng như lời anh nói, gia tộc Thủ lĩnh bang Hwang đang quản lý hoa thiên địa của lục địa thứ nhất. Thế nhưng, thực vật nơi đó lại phản bội ý chí lũ khốn bang Hwang để bảo vệ Cheong Yeon. Đó là minh chứng cho thấy anh sở hữu sức mạnh không thể so bì với đám người đó.
Mà cũng phải thôi, chẳng phải anh là kẻ giống hoa cỏ hơn bất cứ ai sao? Thực vật nếu có mắt, chắc chắn cũng sẽ chọn đi theo một kẻ đồng điệu với chúng như Cheong Yeon.
Mu Won nhìn xuống dương vật vẫn còn cương cứng vì bị kích thích, rồi sải bước đi tiếp. Hay nói đúng hơn, hắn giữ một khoảng cách nhất định để lặng lẽ quan sát Cheong Yeon như con mồi.
Cheong Yeon đang đi xuống cầu thang cabin bỗng dừng lại, dùng tay ấn chặt vào môi. Nhìn đôi vai anh khẽ run lên, có lẽ bờ môi bị mút mát ban nãy đang rất đau. Sau đó, anh lại nhanh chóng rảo bước, nhưng hướng đi không phải về phía cabin mà là nhà ăn.
Mu Won cảm thấy tàu Peira hôm nay sao cứ tròng trành không ngừng. Thấy những kẻ khác vẫn đi lại bình thường, hắn đoán có lẽ men rượu đã thực sự ngấm tới não bộ hắn rồi.
Suốt mấy ngày qua nốc rượu như nước lã, đến mức này cũng coi là tỉnh táo chán. Khác với người mẹ không hề động đến rượu bia dù chỉ một giọt thì hắn giống hệt người cha nát rượu của mình.
Đã quá giờ trưa từ lâu nên trong nhà ăn chỉ còn vài công nhân đang ăn muộn. Cheong Yeon đứng lặng người, nhìn dãy thức ăn với vẻ mặt đầy suy tư. Anh thậm chí còn chưa cầm khay, khiến Mu Won tự hỏi liệu anh định ăn bằng mắt hay sao.
Những công nhân đang ăn là người đầu tiên phát hiện ra Tae Mu Won đang lẳng lặng theo sau. Họ nhìn trước ngó sau, vội vàng ăn cho xong rồi lách qua người Mu Won đứng ngoài cửa để rời đi. Trong lúc đó, Cheong Yeon xin một chiếc túi giấy rồi gói một ít bánh mì và sữa.
Mu Won tưởng anh định mang thức ăn về cabin cố thủ vì không muốn nhìn mặt mình.
Ngay khi Cheong Yeon quay lại, anh liền bắt gặp ánh mắt Mu Won đang đứng tựa lưng vào cửa sắt rồi khoanh tay nhìn mình. Tiếng túi giấy bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay anh vang lên rõ rệt. Một kẻ bị thương ở lưỡi, một kẻ trầy xước môi dưới, hai kẻ đứng đối mặt nhau.
Mu Won tiến lên một bước, Cheong Yeon khẽ lùi lại. Hắn sải bước tới chắn ngang đường lui. Cheong Yeon không lùi nữa mà chìa túi giấy về phía Mu Won.
“Tôi nghĩ cậu chưa ăn gì.”
Mu Won cúi nhìn túi bánh mì và sữa bên trong.
“Cho tôi à?”
“…Phải.”
Hắn nhìn chằm chằm Cheong Yeon như muốn nhìn thấu một lời nói dối.
“Còn anh chắc no rồi nhỉ?”
“Tôi cũng ăn khá nhiều rồi.”
Mu Won khẽ đưa đầu lưỡi ra, mí mắt Cheong Yeon chợt giật giật. Vết cắn đỏ thẫm trên lưỡi hắn hiện lên rõ mồn một. Đầu lưỡi thu lại cũng nhanh như lúc nó thò ra.
“Cắn ngấu cắn nghiến người ta một cú ra trò thế này thì chắc chắn phải no rồi.”
“Cậu ăn chút gì đi.”
Cheong Yeon lại một lần nữa hóa thành đóa hoa cúc tây đỏ bừng, ấn túi giấy vào ngực Mu Won, nhưng hắn chỉ nắm lấy cổ tay anh rồi dẫn về phía bàn trống. Hắn kéo ghế, bắt anh ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống phía đối diện.
Đang chơi bài ở một góc nhà ăn, Sao Mộc thấy vậy liền hét lớn.
“Đầu bếp! Thức ăn, thức ăn đâu! Mau lên!”
Trước tiếng quát tháo từ cậu ta, đám người trong bếp vốn đang thấp thỏm quan sát liền tất bật làm việc. Mu Won thản nhiên kéo túi giấy trên bàn lại, lấy bánh mì ra.
Hắn nhai miếng bánh mì dai nhách như đang nhai thịt, mắt nhìn chằm chằm vào Cheong Yeon lúc này quay mặt đi chỗ khác.
“Bị tôi mút cho nát môi mà vẫn còn tâm trí lo chuyện ăn uống cho tôi à.”
Mu Won cười khẩy như không tin. Cheong Yeon khẽ dẩu môi lên rồi thả lỏng. Vì thao tác chậm vì bờ môi dưới vẫn còn rát. Bờ môi vừa cong lên nhanh chóng lấy lại sắc đỏ căng mọng.
“Vì cậu bảo tôi là anh mà. Người lớn hơn dù chỉ một tuổi… thì cũng nên nhường nhịn mọi thứ chứ.”
“Ha ha”, Mu Won bật cười thành tiếng. Một điệu cười tự giễu vì sự ngớ ngẩn từ đối phương hơn là vui vẻ.
Nếu hắn là tộc nhân Kwon thuần chủng không lai một giọt máu tộc Hwa nào, liệu Cheong Yeon có đối xử với hắn thế này không? Chắc chắn là không. Nghĩ đến đó, Mu Won lại thấy lòng mình thắt nghẹn đầy khó chịu.
Hắn mở chai sữa lạnh, uống một hơi để làm dịu đi cổ họng khô rát. Chiếc ghế hắn đang ngồi cứ rung lắc mãi không yên. Thấy Cheong Yeon vẫn ngồi vững, hắn hiểu đó là tác dụng từ rượu.
Cheong Yeon né tránh ánh nhìn Mu Won, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ tròn, hướng về biển cả mênh mông. Đại dương trải dài vô tận với đường chân trời đẹp đẽ thật đấy nhưng cũng đầy đáng sợ.
Cảm giác như cả thế giới này toàn là nước. Thật khó tin rằng ở đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại một trấn Cheong Hwa.
Liệu Tae Mu Won có thấy bình thường khi sống lênh đênh trên biển thế này không? Cả tiếng sóng vỗ liên hồi cũng đủ khiến Cheong Yeon thấy bất an… Liệu họ thật sự đang đi đúng hướng về trấn Cheong Hwa chứ? Cõi lòng bất an, nóng như lửa đốt, bởi anh biết rõ nếu không về kịp, nơi đó sẽ ngập trong lũ lụt mất.
“Cậu ở trên biển không thấy sợ sao? Đại dương mênh mông không có điểm dừng.”
Vừa buông lời hỏi xong, Cheong Yeon đã thấy hối hận. Anh tưởng tượng ra cảnh hắn sẽ quát tháo mình sợ hãi vớ vẩn, hoặc sẽ trói anh trên boong tàu để anh nếm trải nỗi sợ thực tế. Thế nhưng, Tae Mu Won chỉ đáp lại một cách thản nhiên.
“Điểm dừng cái gì. Đi mãi cũng thấy đất liên thôi.”
Đất liền… Trấn Cheong Hwa tuy nhỏ bé vô cùng so với đại dương nhưng vẫn là nơi để anh có thể đặt chân đứng vững. Cheong Yeon bỗng thấy nhung nhớ quê hương da diết. Dẫu cho nơi đó chẳng có quá nhiều ký ức đẹp đẽ mà chỉ chất chứa toàn buồn tủi và biến cố khó khăn, nhưng nói gì thì nói, ấy vẫn là chốn cố hương của anh.
Tae Mu Won dù đã bình định cả vùng biển sau khi mất đi lục địa, nhưng hắn vẫn khao khát vực dậy lục địa thứ 11. Có lẽ vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ giá trị của một mảnh đất quê hương để sinh sống.
Một người chỉ mới rời đi vài ngày như anh đã thấy thế này, thì những người không được đặt chân lên đất mẹ suốt hàng chục năm qua sẽ thấy tồi tệ thế nào? Ít ra anh vẫn còn một trấn Cheong Hwa để trở về, còn mảnh đất của họ đã chìm sâu dưới lòng biển. Tộc Kwon bấy lâu nay chẳng khác nào những kẻ tha hương trôi dạt giữa đại dương mênh mông.
“Cheong Yeon hyung.”
Không biết vì tâm trạng gì mà hắn đột ngột gọi anh là “hyung”. Cheong Yeon thôi tìm kiếm hình bóng trấn Cheong Hwa ngoài cửa sổ mà quay lại nhìn hắn.
“Anh có biết con đường ngắn nhất để hủy hoại đời người là gì không?”
“Rượu à?”
Mu Won cười như thể anh vừa đưa một đáp án quá sức ngây ngô.
“Lòng trắc ẩn. Một khi đã lún sâu vào rồi thì không có hy vọng thoát ra đâu.”
Tae Mu Won đã đọc được loại cảm xúc đó trong mắt Cheong Yeon. Có thể gọi là trực giác, hoặc là sự nhạy bén mà Mu Won hun đúc được khi lăn lộn dưới đáy sâu xã hội. Ấy là ánh mắt thương cảm từ kẻ có nơi để về dành cho một kẻ không nơi nương náu.
Nếu hắn lợi dụng lòng trắc ẩn của Cheong Yeon để cầu xin anh chăm sóc mảnh đất quê hương mình, có lẽ anh sẽ dằn vặt dữ lắm. Tuy nhiên đến cuối cùng, rồi anh vẫn sẽ chọn trấn Cheong Hwa mà thôi. Vì đã dự cảm được kết cục nên Mu Won không định dùng tình cảm lôi kéo anh. Hắn chỉ đơn giản là muốn cảnh báo anh đừng để kẻ khác lợi dụng cái đầu óc ngây thơ đó.
“Thức ăn sẵn sàng rồi ạ.”
Đầu bếp vội vàng xen vào lúc cuộc đối thoại tạm ngưng. Các món ăn được chuẩn bị trong nháy mắt là tôm hùm và bít tết. Có lẽ họ tưởng Cheong Yeon sẽ ăn cùng.
Lạ thay, Cheong Yeon chẳng mảy may quan tâm đến đĩa tôm hùm hay bít tết bốc khói nghi ngút trước mặt. Sau mấy ngày được ăn uống no đủ, tính nết háu ăn vô độ trước đó dường như đã biến mất.
Đối với kẻ thích thích thịt tái còn tươm máu như Mu Won thì miếng thịt này có hơi dai. Tuy vậy, hắn vẫn lẳng lặng cắt thịt ăn mà không phàn nàn lời nào.
Dù nốc rượu cả chai chẳng xi nhê gì, nhưng không hiểu sao đối diện Cheong Yeon, thế giới xung quanh hắn lại chao đảo đến thế.
Mu Won cầm ly nước bên cạnh lên, dốc cạn không kịp thở. Hắn đặt ly xuống, định cắt thịt tiếp thì cộp, con dao rơi khỏi tay.
Nghe âm thanh sắc lạnh ấy, Cheong Yeon từ nãy giờ vẫn né tránh ánh nhìn ngẩng đầu lên.
“.......”
Cheong Yeon há hốc miệng nhìn đối phương.
Lúc này, Sao Mộc đang định rời khỏi nhà ăn cũng sững người nhìn Mu Won. Thuyền trưởng ngồi dựa lưng vào ghế và ngủ gục. Một Tae Mu Won chưa bao giờ gục ngã thế này bất luận uống rượu, giờ đây đang ngủ một cách say sưa.
“A a, đã đến trạm dừng Manjeon. Những người thuộc thương thuyền hãy lên boong tàu chuẩn bị cập cảng, đội 2 của Peira cũng hãy chuẩn bị xuống tàu.”
Dù tiếng thông báo oang oang không mấy thân thiện, hắn vẫn không hề mở mắt. Còn chưa kịp thắc mắc Manjeon là cái gì, tâm trí Cheong Yeon đã bị dáng vẻ không chút phòng bị của Mu Won chiếm trọn.
Đối với Tae Mu Won, đây là giấc ngủ ngon đầu tiên sau ba ngày ròng rã.
💬 Bình Luận Chương Này