Tập 97
“….Cậu Mu Won, cậu Mu Won!”
Trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, một đứa trẻ cao ngang thắt lưng người lớn mải miết chạy nhảy.
“Cậu Mu Won!”
Dội lại sau lưng đứa trẻ là tiếng gọi đầy lo lắng từ quản gia.
Khu vườn khổng lồ ấy dày đặc những hàng thông xanh mướt hình chóp nón. Rời khỏi con đường tản bộ lát đá quanh co, bên trong khu vườn chẳng khác nào một mê cung, đến cả người lớn cũng thường lạc lối.
Dùng tay vuốt nhẹ những bông hoa trắng của cây nhài sao trèo dọc thân gỗ, Mu Won tiếp tới băng qua những khóm hoa hồng leo màu hồng phấn, chạy không ngừng nghỉ.
Đến khi một khu vườn hoa mẫu đơn đỏ rực đang kỳ nở rộ hiện ra, Mu Won bỗng đứng khựng lại. Đứa bé xoay người nhìn vị quản gia đang đuổi theo, khẽ đưa ngón trỏ lên môi. Đó là cử chỉ ra hiệu hãy im lặng.
Sinh ra từ người mẹ tộc Hwa và người cha là thủ lĩnh tộc Kwon, Mu Won vốn đã đặc biệt ngay từ lúc lọt lòng. Khung xương thừa hưởng từ Tae Jae Cheon, còn khí chất lại giống Da Ra Han, bất cứ ai nhìn thấy cũng không tiếc lời tán thưởng. Sở hữu đôi mắt vàng rực ấy, bản thân đứa trẻ đã tỏa sáng như vầng thái dương.
Đã trông nom dinh thự của Tae Jae Cheon từ rất lâu, vị quản gia nhớ rõ ngày Mu Won ra đời như mới hôm qua. Ông cũng nhớ cả dáng vẻ Da Ra Han khi ấy đã gào thét cay nghiệt, mong sao đứa trẻ chết đi ngay trong bụng mình.
Mu Won nhận được vô vàn sự quan tâm từ người ngoài, nhưng trớ trêu thay, cha mẹ cậu lại hết sức thờ ơ. Vị quản gia luôn thấy xót xa cho một Tae Mu Won không được cha mẹ yêu thương. Ông mạo muội coi cậu như con đẻ, hết lòng chăm chút và cảm thấy ấm lòng khi thấy cậu lớn khôn từng ngày.
Nấp mình sau một gốc cây lớn, Mu Won ghé mắt nhìn về một hướng. Đứa trẻ cố tình thu mình lại để trông nhỏ bé hơn cái chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Dẫu có cao hơn bọn trẻ khác thì cậu vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn mà thôi.
Vị quản gia đứng sau Mu Won khẽ thở dài. Người mà đứa trẻ đang dõi theo không ai khác chính là Da Ra Han.
Ngồi trên chiếc ghế được bao quanh bởi những bông mẫu đơn, bà chỉ lặng lẽ nghiêng chén trà với vẻ mặt thẫn thờ. Dù nghe tiếng chạy nhảy từ con trai, bà cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái chứ tuyệt nhiên không gọi hỏi hay tỏ vẻ thân mật.
Mu Won mấp máy môi vài lần rồi quay lại mỉm cười rạng rỡ với quản gia.
“Đến giờ đi học rồi, phải không?”
“Vâng, chúng ta trở về trước khi muộn nhé?”
Dù vẫn còn khá nhiều thời gian mới đến giờ học cưỡi ngựa, vị quản gia vẫn gật đầu đồng thuận. Mu Won nhìn bàn tay mà quản gia chìa ra một hồi rồi chủ động bước lên phía trước. Tuy không được đấng sinh thành yêu thương, cậu cũng tuyệt đối không làm nũng với người khác.
Nhìn dáng vẻ ấy, quản gia không khỏi xót xa. Mu Won vừa đi cùng ông vừa ngoái đầu nhìn nhiều lần, nhưng ánh mắt Da Ra Han vẫn chẳng một lần hướng về cậu bé.
Trở về dinh thự, vị quản gia chuẩn bị sẵn trang phục cưỡi ngựa, còn Mu Won chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Đó là hướng mà Da Ra Han ngồi.
“Cậu Mu Won.”
“Ơi.”
Cậu trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ.
“Hay là chúng ta chuẩn bị loài hoa mà phu nhân Da Ra Han yêu thích nhé?”
“Tôi đã thử nhiều lần rồi.”
Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại ánh mắt gần như khinh miệt. Mu Won cố gắng xoay người lại, quay lưng với khung cửa sổ.
“Có lẽ phu nhân không thích việc hái hoa đi. Tôi có một cách hay này.”
Vị quản gia mỉm cười đôn hậu rồi đi vào phòng quần áo phía trong. Khi ông trở ra, Mu Won nghiêng đầu đầy tò mò. Thứ mà quản gia giơ ra là một chiếc áo sơ mi, trên ngực áo thêu đóa cẩm chướng năm cánh đỏ rực. Ông thử ướm áo lên người Mu Won rồi mỉm cười.
“Người hợp với hoa như thế này chỉ có thể là cậu Mu Won thôi.”
Đó chính là cách mà vị quản gia nghĩ ra để an ủi cậu chủ nhỏ đáng thương. Quan sát chiếc áo thêu đóa hoa lớn, đôi gò má Mu Won khẽ nhướng lên theo nụ cười.
Nếu đúng như lời quản gia nói, mẹ ghét vì cậu đã hái hoa thật, thì lần này có lẽ sẽ khác. Bởi đóa hoa cẩm chướng này trông cũng rất đẹp dẫu chỉ là thêu.
Mu Won cẩn thận sơ vin áo sơ mi vào trong quần rồi hỏi quản gia.
“Thế nào?”
“Rất tuấn tú.”
“Mấy đứa khác mà thấy chắc sẽ cười nhạo tôi cho mà xem. Đúng không?”
Đám họ hàng cùng trang lứa thường trêu Mu Won là kẻ kỳ quặc vì thích cỏ cây hoa lá. Đặc biệt là kẻ đầu têu Tae Cheon Oh, lần nào cũng bị Mu Won đấm cho chảy máu mũi.
Tộc Kwon vốn dĩ căm ghét những thứ yếu mềm. Nếu Da Ra Han hay Mu Won chỉ đơn thuần là đẹp đẽ, có lẽ họ đã không bị đối xử như hiện tại.
“Dẫu vậy thì nó thực sự rất hợp với cậu mà.”
“Liệu mẹ cũng… sẽ thích chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Mu Won ôm ấp kỳ vọng lớn lao nhưng không chạy đi tìm mẹ ngay lập tức. Có lẽ trong lòng đứa trẻ ấy cũng hiểu rõ, vấn đề không phải ở những bông hoa, mà vì mẹ cậu vốn dĩ muốn phủ nhận sự tồn tại của con mình.
Khác với tộc Kwon vốn chuộng quần áo đơn sắc, Mu Won bắt đầu mặc những bộ đồ sặc sỡ và không ít lần vung nắm đấm vào những kẻ trêu chọc mình. Vô số cuộc ẩu đả không hồi kết khiến tay cậu lúc nào cũng đầy vết trầy xước. Vào những ngày cuộc chiến lan rộng thành ẩu đả tập thể, cậu sẵn sàng đổ máu mũi để bẻ gãy tay chân nhiều kẻ khác.
Đứng trước đứa con hung bạo, Da Ra Han chỉ cau mày. Và rất lâu sau đó, bà mới lạnh lùng buông một câu.
“Một sự tồn tại không có lấy chút hương thơm mà cũng bày đặt bắt chước làm gì chứ.”
Ngay khoảnh khắc bàn tay nắm chặt dồn thêm sức lực, Mu Won bừng tỉnh.
Hắn vốn hiếm khi nằm mơ, vậy mà lại mơ đúng về những chuyện ngày cũ. Hắn ý thức được mà nới lỏng tay, chỉ có đôi mắt khẽ đảo quanh. Khung cảnh cabin trên tàu chỉ có mỗi giường, phòng tắm và một chiếc bàn làm việc.
Đây vốn là cabin của hắn, nhưng hiện tại người đang sử dụng căn phòng này là Cheong Yeon. Ngay khi nhận ra điều đó, hắn thấy bóng dáng một người đang gục xuống bàn làm việc.
Cheong Yeon dường như đã ngủ thiếp đi, hai tay khoanh lại làm gối, người bất động.
Ký ức cuối cùng của hắn là ở nhà ăn, hắn không nhớ rõ mình đã di chuyển về cabin từ lúc nào. Chỉ lơ mơ nhớ chuyện Cheong Yeon lay người rồi bảo về phòng mà ngủ nên hắn lảo đảo đi theo rồi đổ ập xuống giường. Hình như hắn còn đè nặng lên vai để anh dìu đi, rồi còn giở trò trêu ghẹo bằng cách cắn tai anh nữa.
Cơn say tích tụ suốt mấy ngày qua tan biến hoàn toàn, đầu óc Mu Won tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nhưng mà, cái việc mà anh nằm bò ra bàn ngủ như kia là đang biểu tình vì bị hắn chiếm mất giường à?
Mu Won định rón rén tiến lại rồi bế Cheong Yeon ngủ ở bàn lên, nhưng đúng lúc ấy anh choàng tỉnh. Với đôi mắt vẫn vương nét mơ màng, anh nhìn quanh quất một lượt rồi dừng lại ở Mu Won.
“…Nghe bảo là trạm dừng chân Manjeon đấy. Nhưng tôi cũng không rành lắm.”
Vừa dứt lời, Cheong Yeon hắng giọng vì cổ họng khàn đặc. Mu Won làm dịu cổ họng bằng chai nước đặt trên bàn rồi chìa cho anh. Nhìn chằm chằm vào miệng chai mà môi hắn vừa chạm vào, Cheong Yeon thoáng chút đắn đo, sau cùng cũng áp miệng lên.
“Muốn xuống tàu không?”
Ngay lập tức, đôi mắt nâu xám chợt tỉnh táo hẳn, tràn ngập vẻ tò mò, hệt như giọng nói Mu Won là đồng hồ báo thức vậy. Nhận được câu trả lời qua ánh mắt, Mu Won tiến về phòng tắm nhỏ hẹp, Cheong Yeon thì đặt chai nước xuống rồi bước lại gần cửa sổ cabin.
Chiến hạm Peira neo đậu ở nơi cách trạm dừng chân Manjeon một khoảng ngắn. Các thương thuyền hoặc tàu đánh cá nhỏ có thể trực tiếp cập bến Manjeon, nhưng vì kích thước khổng lồ nên chiến hạm Peira phải giữ khoảng cách. Những người trên tàu đang hạ các thuyền nhỏ vốn được buộc trên boong xuống để qua lại Manjeon.
Trạm dừng Manjeon kéo dài thẳng tắp như cây cầu gỗ vừa rộng vừa dài. Trên cây cầu ấy mọc lên hằng hà nhà cửa và quán trọ, nếu không có chiếc thuyền buồm án ngữ ở giữa, người ta còn tưởng đó là dãy phố bị tách rời rồi thả rơi xuống biển.
Mặc dù Cheong Yeon sống gần biển nhưng không hiểu biết quá nhiều về nó. Đây hẳn là nơi những tên thủy thủ hay ra vào quán rượu Bồ Công Anh từng nhắc đến nhiều lần, nhưng với Cheong Yeon thì nó vẫn là một nơi xa lạ. Nhờ vậy mà mọi thứ đối với anh đều cuốn hút và hấp dẫn, hệt như người rừng được tiếp xúc với nền văn minh mới mẻ vậy.
Dù vẫn nhớ trấn Cheong Hwa, nhưng anh không muốn khép mình trước thế giới mới lạ này. Việc anh ở lại bên cạnh một Mu Won say xỉn cũng mang ý nghĩa tương tự.
Trong lúc dìu hắn về phòng, Cheong Yeon đã ướm hỏi Mu Won một cách khéo léo. Anh thực sự tò mò không biết lý do tại sao hắn lại phủ nhận thân phận tộc Hwa đến vậy.
“Cậu rõ ràng là thích hoa mà.”
“Thế à.”
“Quần áo cũng toàn thêu hoa đấy thôi.”
“À, thích chứ. Mẹ nó, anh cũng đẹp như hoa vậy.”
Nhoàm, vừa dứt lời, hắn cắn vào tai Cheong Yeon. Anh cố đẩy người hắn ra, nhưng hắn chỉ cười nham nhở rồi áp sát người anh hơn.
“Hình như lúc đầu tôi mặc là vì muốn thu hút sự chú ý của vị tộc Hwa cao quý nằm đằng kia. Mà, trông cũng hợp với tôi mà.”
Vừa nói, hắn vừa hất cằm về phía mái vòm. Cheong Yeon chỉ có thể dựa vào những lời ngắn ngủi ấy mà suy đoán. Hắn bắt đầu mặc các trang phục hoa sặc sỡ để gây ấn tượng với mẹ mình. Tất nhiên, anh không hề biết chuyện câu hỏi mình đã vô tình khiến giấc mơ Mu Won nặng nề hơn.
Anh không nỡ lòng rời đi, vì Tae Mu Won cứ nhíu mày suốt lúc ngủ.
“Liệu mẹ cũng… sẽ thích chứ?”
Có lẽ trong giấc chiêm bao, hắn đã thốt ra những lời như thế.
💬 Bình Luận Chương Này