🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 98 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 98

Dù trong lòng anh dấy lên chút tò mò xen lẫn cảm giác kỳ lạ khó tả, Tae Mu Won sau đó cũng chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

“Đi thôi.”

Mu Won bước khỏi phòng tắm, dùng khăn lau tóc và để cơ thể trần như nhộng. Cheong Yeon giật mình kinh hãi, luống cuống đến mức đập mạnh đầu gối vào cạnh bàn.

Ức! Cơn đau điếng người khiến anh co rúm lại, ngay sau đó là tiếng bước chân lạch bạch sũng nước từ Mu Won đang đến gần.

“Có cần làm quá lên vậy không?”

Mu Won chống hai tay lên bàn, nhốt chặt Cheong Yeon trong vòng vây của mình rồi cười khẩy.

“Đang không mặc gì thì đừng có đi lại lung tung, đừng làm thế!”

Cảm nhận dương vật cương cứng từ hắn cọ vào cánh tay mình, Cheong Yeon bỗng gắt gỏng.

“Tôi phải lấy lòng anh thì mới vực lục địa dậy được chứ, cứ đè ra mà đâm thọc thì coi như hỏng hết việc còn gì, không phải sao?”

“Tôi… tôi sẽ chỉ làm chuyện đó với người tâm đầu ý hợp thôi.”

“Lại nói mấy lời sáo rỗng. Mẹ kiếp, thế tôi với anh đã làm rồi, coi như tâm đầu ý hợp nhé.”

Mu Won lại càng ép sát dương vật vào Cheong Yeon hơn.

“Đó là do tác dụng của trà hoa sen mà.”

Cheong Yeon giật mình, ngoảnh mặt sang bên cạnh, nhất quyết không thèm nhìn xuống thân dưới hắn. Mấy giọt nước nhỏ từ tóc Mu Won trượt dài dọc theo cơ bụng săn chắc. Dù không muốn, Cheong Yeon vẫn vô thức nuốt khan một cái, rồi vội vàng lách sang bên phải, hướng duy nhất không bị Mu Won chặn lại để chạy thoát.

Kể từ khi gặp Mu Won, khả năng bỏ chạy và né đòn của anh dường như tăng vọt. Thực tế thì ngay từ lần đầu tiên chạm mặt anh đã luôn chạy trốn rồi, nên đây cũng coi như là trải nghiệm mới mẻ.

Đồng thời, Cheong Yeon cũng bất ngờ nhận ra thân thủ mình khá nhanh nhẹn. Anh hiểu rằng nếu Tae Mu Won thật sự muốn, hắn hoàn toàn có thể khống chế anh trong nháy mắt. Vậy nên, rõ ràng là hắn nương tay cho anh. Tuy trong tình thế hắn trồng như nhộng.

Anh đứng cách xa Mu Won, hướng mắt về phía cửa cabin.

“Ra ngoài đợi đi.”

Hắn vò tóc thêm lần nữa rồi mở tủ đồ.

“À, còn nữa.”

Hắn gọi với theo khi Cheong Yeon cúi gằm mặt toan bước ra ngoài.

“Túi trà hoa sen đang nằm trong tay tôi đấy, nên sau này uống cái gì thì cũng liệu hồn mà cẩn thận, nhớ chưa?”

Vừa nói, hắn vừa giơ chai nước mà hai người vừa uống lên. Rõ ràng hắn muốn châm chọc anh mà. Tuy nhiên, Cheong Yeon biết chắc đó chỉ là nước bình thường. Không đời nào anh nhầm lẫn mùi trà hoa, thành thử cứ bước thẳng khỏi cabin mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Anh chạm tay vào gương mặt nóng bừng, thực sự thấu tỏ hơi nóng tỏa ra. Ở quán rượu Bồ Công Anh, anh cũng từng thấy vài gã đàn ông say khướt cởi trần, nhưng chỉ ngán ngẩm nhăn mặt trước những cái bụng phệ mỡ.

Cơ thể Tae Mu Won hoàn toàn khác, y hệt bức tượng điêu khắc vậy. Thêm vào đó, thân trên của hắn chằng chịt vết sẹo cũ. Đó là cơ thể minh chứng cho những năm tháng gian truân, tựa như bàn tay thô ráp từ những thủy thủ lâu năm vậy.

Chẳng hiểu vì sao. Cheong Yeon bỗng thấy tò mò về quá khứ của Mu Won. Có lẽ cũng thuộc một phần về sự hiếu kỳ với thế giới mới.

Anh vừa bước lên boong tàu, Sao Kim đã liền lao tới như chờ từ lâu.

“Anh Cheong Yeon, anh ăn gì chưa?”

Nghe bảo Sao Kim mất đi thính giác sau khi bị đánh mạnh vào đầu từ thuở nhỏ. Ngay thái dương cậu ta vẫn còn hằn sâu vết sẹo từ chấn thương đó.

“Vâng, tôi ăn rồi.”

Cheong Yeon mở miệng rộng hơn bình thường để Sao Kim có thể nhìn rõ khẩu hình và hiểu được lời mình nói.

“Anh định đi tham quan Manjeon sao?”

“Phải.”

“Vậy để tôi đưa anh đi.”

Việc một trong những kẻ từng giám sát mình như Sao Kim bỗng dưng tỏ ra xởi lởi khiến Cheong Yeon thấy chưa quen.

Mu Won bảo họ đối xử tốt vì anh là người yêu của hắn, nhưng đối với người đã chứng kiến chuyện tình bi thảm của vị thương nhân giàu có và cô gái bán gia vị ở trấn Cheong Hwa, Cheong Yeon không tài nào tin nổi lý do đó.

Đám thuộc hạ tôn sùng Tae Mu Won đến thế, chắc chắn họ sẽ không đời nào hoan nghênh việc hắn có một nam người tình. Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất, rằng các hành tinh này đã tin chắc anh là tộc nhân Hwa.

“Anh lo lắng sao? Manjeon là nơi do chúng tôi quản lý nên anh cứ yên tâm.”

Thấy Cheong Yeon im lặng, Sao Kim thoáng lúng túng. Dù thân hình vạm vỡ nhưng đôi mắt cậu lại lấp lánh như chứa đựng cả trời sao. Cheong Yeon giờ đây đã hiểu rõ ánh mắt kỳ vọng đó nghĩa là gì. Họ cũng giống như Mu Won, đều khao khát vực dậy lục địa thứ 11.

‘Áp lực quá.’

Cheong Yeon thầm nhủ trong lòng. Ngoài cách bảo dưỡng trấn Cheong Hwa, anh hoàn toàn mù tịt về việc làm nổi một vùng đất đã chìm. Cả nhũ mẫu và mẹ đều chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó.

“Cái đó, nếu anh Cheong Yeon không tin tưởng tôi thì để tôi gọi Sao Thổ ở Manjeon tới nhé.”

“Không, không phải đâu. Thực ra thì.”

Bộp. Cheong Yeon cảm nhận sức nặng quen thuộc đè lên vai mình. Vì không nghe tiếng bước chân nên anh giật nảy mình.

“Anh Cheong Yeon cái gì, phải gọi là chị dâu chứ. Cheong Yeon oppa, đúng không anh?”

Hương thảo mộc thanh mát thoang thoảng trên người Mu Won, hoàn toàn thay thế mùi rượu và khói thuốc. Trước lời Mu Won đùa cợt, Sao Kim tái mặt, vội vàng lùi lại. Cheong Yeon dù giật mình nhưng không chấp nhặt trò đùa của hắn. Nếu cứ phản ứng gay gắt thì chỉ tổ làm Tae Mu Won đắc ý thôi.

“Hạ thuyền xuống đi.”

“Rõ, anh hai!”

Cheong Yeon định khom người để thoát khỏi cánh tay khoác trên vai mình, nhưng đã bị Mu Won túm lấy cánh tay kéo sát vào. Trong lúc Sao Kim và các thuộc hạ bận nối dây thừng để hạ thuyền máy xuống, Cheong Yeon bị Mu Won dẫn thẳng lên thuyền.

Khác với những người khác phải chèo tay, chiếc thuyền này có động cơ, một loại máy móc hiếm thấy ngay cả ở trấn Cheong Hwa.

Trong suốt quá trình chiếc thuyền được thả dần xuống mặt biển dọc theo mạn tàu Peira, tim Cheong Yeon đập thình thịch. Độ cao quá lớn khiến anh cảm giác nếu dây thừng đứt thì chắc chắn sẽ rơi xuống mà chết. Nhưng như muốn chế nhạo nỗi đáng sợ dâng trong lòng anh, chiếc thuyền tiếp nước rất êm ái.

“Bám vào tay vịn đi.”

Thấy Cheong Yeon bám chặt đệm ghế đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, Mu Won chỉ vào tay cầm bên cạnh. Cheong Yeon không nói lời nào, vội vàng bám chặt nó. Đồng thời là lúc Mu Won giật mạnh sợi dây đỏ động cơ ở phía sau, uỳnh uỳnh, tiếng máy gầm rú làm rung chuyển cả thân thuyền.

Hắn ngồi vắt vẻo ở phía sau, điều khiển hướng thuyền tiến về Manjeon với tốc độ tối đa. Nếu chèo tay chắc mất mười phút, nhưng nhờ động cơ nên họ tới rất nhanh. Trong suốt quãng đường, Cheong Yeon phải liên tục nhắm rồi mở mắt vì bị nước biển bắn vào.

Khi cập bến Manjeon, chiếc thuyền bắt đầu giảm tốc. Mu Won bước ra phía trước, cầm lấy cuộn dây thừng ở mũi thuyền.

“Sợ tôi làm anh rơi xuống nước lắm hả?”

Ý hắn là anh có thể buông cái tay cầm ra được rồi.

“Tôi không biết bơi.”

Ở trấn Cheong Hwa chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay số người không biết bơi. Mu Won thoáng chút ngạc nhiên rồi chỉ bật cười. Nghĩ lại thì, chính hắn cũng từng ứng cứu Cheong Yeon lúc anh rơi xuống kênh. Có lẽ vì không ai dạy nên anh mới không biết bơi.

Hắn quay vòng sợi dây thừng có thắt nút tròn ở đầu rồi ném về phía cây cọc neo đậu. Phập! Tiếng động trầm đục vang lên, sợi dây lọt thỏm vào trụ gỗ. Cheong Yeon mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

Hắn quấn sợi dây quanh cọc gỗ để cố định thuyền hoàn toàn rồi vươn tay ra trước mặt anh. Dù thuyền đã neo sát bến nhưng Cheong Yeon vẫn không tự tin để nhảy lên. Chỉ cần sảy chân một chút là anh sẽ chìm nghỉm dưới làn nước biển đen kịt ngay.

Cheong Yeon nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng đầy tin cậy của Mu Won. Vút, anh bị nhấc bổng lên hệt như nhổ một củ cải, đưa từ thuyền lên cầu tàu. Gió biển thốc tới, mang theo dư vị mặn mòi bao phủ cơ thể anh.

Cheong Yeon vuốt lại tóc mái rối bù, nhìn về phía Manjeon trải rộng sau lưng Mu Won. Lần đầu đến đây, anh không giấu nổi sự tò mò, liên tục dáo dác nhìn quanh.

Phía sau người đàn ông trông chẳng có chút liên quan nào đến tôn giáo này, một ngôi nhà thờ với mái gỗ nhọn hoắt hiện lên sừng sững.

“Ở Manjeon… có cả nhà thờ nữa sao?“

“Riêng công trình tôn giáo ở đây chắc cũng phải hơn mười cái.”

Tae Mu Won hờ hững đáp lại, đúng chất một kẻ không tín ngưỡng. Để cầu bình an trước thời tiết thất thường của đại dương, các thủy thủ thường sở hữu đức tin sâu sắc vào tôn giáo và mê tín.

“Cậu am hiểu thật đấy.”

“Vì đây là mảnh đất liền đầu tiên tôi sở hữu mà.”

Mu Won vừa thắt chặt sợi dây thừng vừa trả lời. Mảnh đất liền đầu tiên sở hữu ư? Cheong Yeon tập trung lắng nghe lời hắn giữa tiếng gió gào rú.

“Kẻ không có đất cắm dùi thì còn cách nào khác đâu. Phải tự mình xây dựng nó trên biển thôi.”

Hắn gác chân lên trụ gỗ, siết chặt dây thừng rồi phủi tay đứng dậy.

Trạm dừng Manjeon chính là vùng đất đầu tiên mà Tae Mu Won, một tộc nhân Kwon mất quê hương đã tạo dựng nên sau những ngày tháng trôi dạt vô định giữa đại dương thênh thang.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ