🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - Chap 99 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 99

Cheong Yeon cầm xiên thịt lợn nướng ở tay phải, còn tay trái là xiên dứa. Hạm đội Peira dự định sẽ lưu lại trạm dừng Manjeon suốt cả đêm rồi mới nhổ neo ra khơi.

Manjeon nhộn nhịp với đủ hạng người. Có vài thủy thủ quen mặt anh từng thấy qua ở trấn Cheong Hwa, cũng có vô số người lạ từ các lục địa khắp nơi đổ về, tạo nên cảnh tượng đông đúc như nêm cối. Ai nấy đều cầm thứ gì đó trên tay giống Cheong Yeon, và món bán chạy nhất chắc chắn là bia.

“Lũ Peira khốn kiếp ấy nên hạ mức phí thông hành xuống đi. Có mà đi bóc lột đến tận gan con cá cơm ấy!”

Một gã đàn ông ngồi trong quán rượu vỉa hè lớn tiếng càm ràm, ngay lập tức bị người đối diện thúc mạnh vào khuỷu tay. Người ấy chỉ liếc mắt ra hiệu về phía bên cạnh, ngay sát chỗ Cheong Yeon đứng.

Hôm nay Mu Won diện chiếc sơ mi thêu hoa mẫu đơn đỏ rực sặc sỡ hơn bao giờ hết. Những cánh hoa thêu tươi tắn lộng lẫy đến mức người ta tin rằng chúng vừa mới hái rồi nhuộm trực tiếp lên vải.

Bất chấp sự can ngăn từ cả nhóm, gã đàn ông vẫn tiếp tục gào thét, có vẻ gã đã say mèm. Thậm chí chắc còn chưa hay tin tàu Peira cập bến, nên dẫu Mu Won đứng ngay sau lưng, gã vẫn thể hiện khí thế ngất trời.

“Ơ hay, tao nói gì sai à? Thay vì bảo tao nhìn cái gì thì…!”

Pí iii, tiếng con diều hâu rít lên trên không khiến gã đàn ông kinh hồn bạt vía quay đầu lại. Là Pegasus của Tae Mu Won. Cheong Yeon thậm chí không dám ngước nhìn Pegasus, chỉ biết nắm chặt hai xiên đồ ăn trong tay, lo sốt vó. Anh bất giác hình dung ra cảnh đầu gã đàn ông kia sẽ bị đập nát ngay tại chỗ.

Thế nhưng, Mu Won lại mang vẻ mặt dửng dưng lạ thường và đi ngang qua sạp hàng. Cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình không hề dùng lực, anh nhận ra hắn thực sự chẳng hề để ý.

Thật khó để nắm bắt được khoảnh khắc nào Tae Mu Won sẽ quyết định đập nát đầu ai đó. Cheong Yeon thấy hắn biến hóa khôn lường như đại dương vậy.

Khẽ liếc nhìn cánh tay Mu Won khoác trên vai mình, anh hơi ngước lên cao hơn. Hắn đang dán chặt mắt vào nhà thờ với mái nhọn hoắt và cao vút.

Cái kiểu khoác vai này anh mới chỉ trải qua một lần duy nhất với Oh Ji Sam khi còn rất nhỏ, thành thử ra vẫn thấy ngại vô cùng. Tuy nhiên khắp Manjeon, cảnh tượng những gã đàn ông cầm cốc bia khoác vai nhau là thường tình. Thấy hình ảnh ấy quá đỗi tự nhiên, Cheong Yeon cũng không vì hoảng hốt mà gạt tay Mu Won ra.

 

“Có cần làm quá lên vậy không?”

 

Anh cũng không muốn để lộ rằng mình đang để ý đến những chuyện vặt vãnh không đâu.

“Ắc!”

Nhân lúc Cheong Yeon lơ đễnh, Mu Won bỗng bóp mạnh vào ngực anh. Bàn tay đang khoác trên vai bất ngờ hạ thấp xuống. Miếng dứa trên xiên đồ ăn của anh văng ra, hạ cánh chính xác lên đỉnh đầu một gã đàn ông ngồi trên ghế đẩu. Gã nảy bắn người như vừa bị phân chim rơi trúng, giật miếng dứa xuống rồi gào lên giận dữ.

“Đậu má! Thằng nào đấy!”

“Là cái thằng khốn này này.”

Gã đàn ông đỏ mặt tía tai quay lại định gây sự, nhưng vừa nghe tiếng Mu Won mỉa mai liền cứng đờ như đá. Đôi mắt gã đảo liên tục, rồi cố nặn ra nụ cười nịnh bợ trong khi vẫn cầm miếng dứa trên tay. Dưới chân là cả đống chai rượu cũ, minh chứng cho việc đã uống rất nhiều.

“Xin lỗi ạ. Tôi lơ đãng nên…”

Trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng, Cheong Yeon hoảng hốt xin lỗi trước, nhưng gã kia chẳng để ý đến anh. Gã chỉ mải nhìn sắc mặt Mu Won.

“Ối chà, rượu trái cây, đúng là rượu trái cây rồi.”

Gã nhanh trí cầm chai rượu rỗng lên, nhét miếng dứa vào rồi giả vờ uống để chữa thẹn. Cheong Yeon bấy giờ mới sực tỉnh, bàn tay to lớn của Mu Won vẫn đặt trên ngực anh. Anh dùng cái xiên nhọn hoắt đâm nhẹ mu bàn tay hắn.

“Gì, tay tôi dài thì biết làm sao.”

“Lúc nãy cậu bóp mạnh mà. Nên miếng dứa mới…”

Gã đàn ông kia rõ ràng là nạn nhân, hoàn toàn có quyền nổi giận. Bởi nếu là anh, đang yên đang lành mà bị dứa rơi trúng đầu thì chắc chắn cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.

“Ngực thì không có mà cứ…”

Cheong Yeon nhíu mày trước lời nhận xét thô thiển ấy.

“Sỗ sàng quá đấy.”

Anh định nhân cơ hội này thoát khỏi địa ngục khoác vai, nhưng đúng lúc ấy, linh cảm có thứ gì đó đang lao tới từ góc khuất tầm mắt liền ập đến.

Trong tích tắc, Cheong Yeon thấy gã đàn ông chuẩn bị vung dao về phía họ. Không, mục tiêu không phải anh mà là ngay sau Tae Mu Won. Nhận ra đó chính là gã đàn ông bị miếng dứa rơi trúng đầu ban nãy, đồng tử anh giãn to vì kinh hãi, nhưng cơ thể lại cứng đờ không động đậy.

Mu Won siết chặt vai Cheong Yeon, bế thốc anh lên xoay vòng lại. Cheong Yeon hoàn toàn quay lưng với kẻ tấn công, nhưng cú đá từ Mu Won còn nhanh hơn. Con dao sáng loáng rơi xuống đất, lăn ra xa.

Mu Won ước chừng khoảng cách con dao, rồi nhặt lấy một chai rượu gần đó nện thẳng vào đầu kẻ vừa ngã nhào.

Thay vì tiếng vỡ sắc lạnh, một tiếng bụp trầm đục vang lên. Thà rằng chai rượu vỡ ra có lẽ chấn thương còn nhẹ hơn. Gã đàn ông ôm lấy một bên đầu, mắt trợn ngược. Mu Won dắt theo Cheong Yeon đi về phía con dao rồi nhặt lên. Trông thấy Mu Won định đâm con dao vào mắt kẻ kia, Cheong Yeon vội túm chặt cánh tay hắn, đến mức đầu ngón tay trắng bệch đi.

“Gi, giết người đấy. Đừng làm vậy.”

Cúi nhìn bàn tay Cheong Yeon giữ tay mình, Mu Won chuyển sang nhìn gã đàn ông nằm gục đó rồi hằn học ném mạnh con dao đi. Như thể vẫn còn oán giận, cán dao ném trúng hạ bộ gã kia rồi nảy ra. Dẫu đang nửa tỉnh nửa mê, cơn đau vẫn khiến gã co rúm người rên rỉ.

Cheong Yeon cứ ngỡ hắn sẽ lấy mạng kẻ vung dao nọ, nhưng may thay Mu Won đã dừng lại.

Nhưng mà, dùng từ may mắn có đúng không nhỉ? Rõ ràng gã kia lộ rõ sát khí… Nếu không trả đũa sòng phẳng, liệu sau này Mu Won có rơi vào tình thế nguy hiểm không?

Như chợt nhận ra mình vừa làm sai điều gì, Cheong Yeon vội buông tay khỏi cánh tay hắn. Xiên thịt nướng mới ăn một miếng cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào. Cú tập kích bất ngờ khiến cơ thể anh khẽ run rẩy.

Mu Won cố tình siết chặt vai anh hơn, thản nhiên nói.

“Này, vậy là anh nợ tôi thêm một lần cứu mạng nhé.”

Chuyện xảy ra ngay sau khi hắn vừa tuyên bố sẽ bảo vệ anh.

“Nhưng mà người bị tấn công là… cậu Mu Won mà.”

Cheong Yeon nhớ rất rõ lưỡi dao lóe sáng đó nhắm thẳng vào Mu Won.

“Tôi ấy hả? Anh thì có.”

“........”

Tất nhiên mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên anh không dám khẳng định chắc chắn. Cheong Yeon mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác nhìn Mu Won.

“Nghĩ mà xem, miếng dứa là tôi ném chắc? Là do anh làm văng vào đầu hắn, nên hắn mới muốn trả thù anh chứ. Tôi cứ tưởng anh mặt dày vừa vừa, hóa ra là mặt dày đến mức không biết ngượng luôn à.”

Nhìn cái điệu cười mỉa mai, cơ thể vốn đang run rẩy từng cơn mới bình tĩnh lại. Nghe qua thì thấy hắn cũng có lý.

“Nhưng lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi mà.”

“Anh thấy mấy thể loại đó biết nhận lời xin lỗi bao giờ chưa? Giờ lại thấy oan ức à?”

“Nếu là cậu Mu Won làm…, chắc gã đó sẽ nhịn nhỉ?”

“Ò. Chỉ có cái loại gan to bằng trời mới cãi nhem nhẻm như anh thôi. Tôi cứ tưởng anh cậy mình có nhan sắc nên mới vênh váo, hóa ra là dựa vào thứ khác.”

Trong lời hắn nói vẫn mang hàm ý châm chọc việc anh đã giấu thân phận tộc Hwa.

“Đằng kia có xiên ếch kìa. Ăn không?”

“Có ngon không?”

Mu Won chuyển chủ đề, Cheong Yeon lập tức hưởng ứng theo. Nhìn theo hướng hắn chỉ, không những xiên ếch mà còn bán nhiều loại côn trùng chiên khác như châu chấu.

“Ai mà biết, tôi đã ăn bao giờ đâu.”

“Cậu thử trước đi, nếu ngon thì tôi sẽ thử.”

Mu Won đột nhiên nhe răng cười lớn.

“Sao, cậu nghĩ tôi không ăn được chắc?”

“Phải.”

Cheong Yeon trả lời không cần suy nghĩ, nụ cười hung hãn của hắn càng đậm hơn.

Cheong Yeon biết thừa Mu Won có khẩu vị rất cao sang. Nghe đồn suốt hành trình về trấn Cheong Hwa, vì cái miệng kén ăn của hắn mà hạm đội Peira phải bỏ ra cả đống tiền để thuê đầu bếp xịn.

Lúc đầu anh còn thầm nghĩ hải tặc gì mà miệng lưỡi khó chiều thế không biết. Mấy tên cướp biển mà anh biết thậm chí còn nướng cả rắn trên núi Cheong Hwa ăn mà.

Như muốn chứng minh, Mu Won sải bước hùng dũng về phía sạp hàng đồ chiên. Cheong Yeon vẫn bị khoác vai nên cũng phải rảo bước theo.

Thấy sau gáy hơi lạnh lạnh, anh ngoái đầu nhìn nhưng gã đàn ông ngã gục lúc nãy đã biến mất tăm. Chỉ còn trơ lại chiếc ghế đẩu và mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc.

Đã tỉnh lại và bỏ chạy rồi sao? Hay là gã đang rình rập để trả thù lần nữa? Cheong Yeon ngoái lại nhìn thêm mấy lần nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã ta đâu.

Thực tế, ngay khi Mu Won làm Cheong Yeon xao nhãng, Sao Hỏa đã lôi gã đàn ông đó vào một con hẻm sâu. Sao Hỏa nện một cú vào gáy kẻ vừa mới lờ đờ tỉnh lại, kéo lê gã đi một đoạn rồi kết liễu và ném xuống biển. Trước đó Mu Won đã chạm mắt với Sao Hỏa, và ngầm cho phép bằng sự im lặng.

Thực ra gã đàn ông đó vốn đã nằm trong danh sách hành quyết của Sao Hỏa. Kẻ nổi danh ngồi lì ở Manjeon thực chất là một thuyền trưởng cướp biển đã đánh mất tàu và đồng đội dưới tay Peira. Dù giả vờ hèn hạ nhưng gã thường xuyên gây chuyện ở Manjeon. Hôm nay thấy Mu Won sơ hở để lộ lưng, gã đã mờ mắt mà làm càn.

Đã có biết bao nhiêu kẻ từng gây hấn với gã “ngồi lì” này rồi bỗng dưng biến mất. Manjeon bốn bề là biển, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng dìm ai đó xuống lòng đại dương. Vì không tìm thấy xác nên chắc chắn đã chìm sâu đâu đó dưới biển rồi. Giống hệt kết cục của gã vậy.

“Ơ? Chị Sao Hỏa, chị làm gì ở đây thế?”

Tùm, bất chấp tiếng động hệt như ai đó rơi xuống nước nhưng Sao Mộc vẫn thản nhiên hỏi. Sao Mộc đeo đèn pin trên trán, mải mê câu mực. Khi cậu ta quay sang phía Sao Hỏa, ánh đèn chói lóa khiến cô nheo mắt khó chịu.

“Anh Cheong Yeon vừa gặp nguy hiểm chút thôi.”

Sao Hỏa phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

“Hả? Anh ấy đang đi cùng anh Mu Won mà.”

Sao Hỏa gật đầu.

“Thủ lĩnh bảo xử lý đi. Gã đó định ám sát Thủ lĩnh.”

Cô hất cằm về phía mặt biển, nơi gã đàn ông đã chết kia đã chìm nghỉm.

“Thế ạ? Vậy chắc anh Cheong Yeon cũng chẳng gặp nguy hiểm gì đâu. Mà đúng thật, để anh ấy thấy cảnh giết chóc thì không nên. Tộc Hwa ai cũng mỏng manh mà. Chị muốn câu mực không? Anh Cheong Yeon thích mực lắm.”

“Hay đấy.”

Sao Hỏa trả lời cộc lốc rồi tiến lại gần Sao Mộc.

Trong tâm trí cô ghi chú món mực vào danh sách những thứ Cheong Yeon yêu thích ở vị trí số 2. Còn vị trí số 1, cô tin chắc thuộc về Tae Mu Won. Vì nếu không, làm sao một tộc nhân Hwa cao quý lại chịu đứng về phe họ chứ.

 

* * *

 

‘Ăn rồi. Hắn ăn thật kìa!’

Cheong Yeon thấy mình muốn không thở nổi. Mu Won thực sự đã ăn món ếch nướng. Hắn nhai ngấu nghiến phần chân ếch còn nguyên trên xiên. Mà đó là loài ếch bò, vì được ví von to như bò mộng nên mới có cái tên đó.

Nhìn kĩ thì thấy Mu Won cũng nín thở suốt lúc nhai rồi nuốt chửng. Môi hắn hơi hé mở, dường như hắn đang cố thở bằng miệng vì sợ ngửi phải mùi vị nó.

“Ngon mà?”

Vừa nói, hắn vừa chìa xiên ếch cho Cheong Yeon.

“Cậu, cậu chỉ ăn mỗi phần chân. Làm sao biết tay hay những chỗ khác mùi vị thế nào.”

Dù đói đến mấy, Cheong Yeon cũng chưa bao giờ ăn rắn hay ếch. Vì gạo ở trấn không hiếm nên anh chỉ cần ăn cơm với rau ba bữa là đủ.

“À, anh muốn ăn mình chứ gì? Chỗ bụng đầy đồ lòng chắc chắn là cực phẩm rồi.”

Mu Won như muốn trêu tức, liền cắn đứt một phần cánh tay con ếch.

“Tôi chịu thua. Tôi không ăn đâu.”

Cheong Yeon kinh hãi nhìn con ếch gí sát mặt mình. Dù biết hèn mọn đấy nhưng anh nhất quyết lùi lại, thề với lòng sẽ không ăn. Mu Won nhìn xiên ếch trên tay rồi cười khẩy, xong xuôi ném nó vào thùng rác cạnh sạp hàng.

“Mẹ kiếp, vì anh mà tôi phải ăn cả thứ quái thai này đấy.”

Mặc dù buông lời bỗ bã là thế nhưng nụ cười hắn lại hồn nhiên như một cậu thiếu niên.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ