Chương 117
"Chỉ là người thôi mà... Lesha chẳng phải là nô lệ của Sha sao? Vậy thì thần đã không làm gì sai với Kinh điển. Vậy mà tại sao thần lại phải... đau khổ thế này?"
Mắt Nine ướt nhòe, chao đảo. Một trong những lý do khiến Nine cố gắng biện minh và lờ đi cảm giác tội lỗi của mình suốt thời gian qua, là vì một đoạn trong Kinh điển nói, rằng Lesha là nô lệ, sinh ra để phục vụ niềm vui của Sha. Kinh điển viết , Sha có quyền chiếm đoạt Lesha, nên Nine cho rằng, việc lén lút quan hệ với Gwen không phải là một tội lỗi lớn.
Nhưng giờ đây, Amon lại phủ nhận hoàn toàn điều đó.
"Sao lại có thể nói là không có chuyện gì? Cái thứ sâu bọ đó dám thèm muốn đồ của ta."
Nine theo phản xạ lắc đầu. Amon nắm lấy vai ngài, kéo đứng dậy. Nine nhắm chặt mắt, quay mặt đi để tránh ánh nhìn, nhưng không thể chịu nổi sự im lặng đáng sợ. Ngài cố gắng mở mắt, đối diện với Amon. Đôi mắt Amon tối sầm lại, bùng lên ngọn lửa dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
"Ngươi chỉ thuộc về ta."
Amon lạnh lùng nói, tay siết chặt cằm Nine đến đau nhức.
"Khác với lũ người kia, ngươi thậm chí còn không có dòng máu của cha mẹ. Mọi thứ của ngươi đều do ta tạo ra. Vậy chẳng phải ngươi hoàn toàn thuộc về ta sao?"
Nghe những lời đó, tim Nine như thắt lại. Những lời đó như muốn nói, rằng ngài không phải là con người. "Không phải, không phải..." Nine lắc đầu nguầy nguậy, Amon nhếch mép cười.
"Nine, cuối cùng thì ngươi cũng đã phạm tội bất kính."
Nine tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng, không thể thốt nên lời, chỉ mấp máy môi. Amon nắm lấy bàn tay đang buông thõng của ngài, hôn lên. Từng ngón tay, từng đốt ngón tay, và những đường cong trên mu bàn tay, nơi môi Gwen đã từng chạm vào, đều được hôn lên một cách tỉ mỉ. Nine lần đầu tiên nhận ra, khứu giác của Amon nhạy bén đến mức nào. Ngài giật mình rụt tay lại.
"Chuyện đó thú vị đến vậy sao? Ta cứ tự hỏi, nó đã làm ngươi vui vẻ đến mức nào mà ngươi dám làm chuyện này. Vẻ ngoài của nó hợp ý ngươi ư? Dương vật của nó làm ngươi thỏa mãn ư?"
Amon cắn mạnh vào khớp ngón tay Nine, để lại một dấu răng, rồi mỉm cười. Ngay cả trong tình huống này, nụ cười của Ngài ta vẫn đẹp đến hoàn hảo. Chính vì vậy, bản chất phi nhân tính của Amon lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"Nếu ngươi nghĩ rằng ta không có trái tim con người nên sẽ không sao, thì ngươi đã lầm rồi. Tham vọng của những kẻ như ta còn độc ác hơn cả lũ con người."
Amon buông tay ra, Nine yếu ớt ngã xuống giường. Khi Nine đang cố gắng trấn tĩnh lại sau cú sốc, giọng nói lạnh lùng của Amon vang lên bên tai ngài.
"Ta nên làm gì với cái kẻ hỗn xược dám thèm muốn ngươi đây..."
"A, Amon!"
Nine giật mình. Ngài bật dậy, bám chặt lấy Amon. Bấy lâu nay, ngài đã lo lắng không biết bao nhiêu lần, rằng Amon sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa ngài và Gwen. Và thực tế còn khủng khiếp và đáng sợ, hơn cả những gì ngài từng tưởng tượng.
Ngay cả khi mọi chuyện đã đến nước này, Nine vẫn không thể buông tay Gwen. Gwen giờ đây không còn chỉ là một người thú vị, mang lại niềm vui, mà đã trở thành một người có ý nghĩa sâu sắc đối với Nine.
"Thật sự không có gì cả. Thần... thần chỉ nhất thời không kiềm chế được, nên đã chạm vào Gwen... Lesha làm sao dám từ chối mệnh lệnh của Sha?"
Nine vô cùng sợ hãi, lo lắng Amon sẽ giết Gwen. Nước mắt lại tuôn rơi từ đôi mắt mở to của ngài. Trong cái vùng đất đáng sợ này, Gwen là niềm an ủi duy nhất của Nine. Khi mọi thứ đẩy Nine đến bờ vực thẳm, Gwen là người luôn ủng hộ và mang lại hy vọng cho ngài. Dù đã lờ mờ đoán trước được kết quả này, Nine vẫn không thể ngừng tìm đến Gwen, vì hắn ta quá đỗi quan trọng với ngài.
"Thần sẽ đuổi kẻ hỗn xược đó ra khỏi Điện Liên Hoa. Kẻ lừa dối Amon và phạm tội là thần, thần sẽ chịu phạt. Amon, xin ngài... xin ngài..."
Chỉ cần nghĩ đến việc Gwen biến mất khỏi Đại Điện, Nine đã khó thở. Nhưng việc Gwen chết còn khủng khiếp hơn. Nếu điều đó xảy ra, Nine sẽ không bao giờ tìm được một người nào quý giá đến vậy nữa. Sẽ không còn ai có thể trở nên quan trọng đến thế.
Amon lặng lẽ nhìn Nine van xin, cầu khẩn trong trạng thái gần như mất trí. Rồi Ngài ta từ từ đưa tay ra. Chỉ đến khi Amon nắm lấy tay ngài và lặng lẽ nhìn vào, Nine mới nhận ra có gì đó bất thường với cơ thể mình. Ngài chớp mắt để những giọt nước mắt lăn dài, nghĩ rằng đã nhìn nhầm vì mắt quá mờ. Mu bàn tay, nơi nước mắt rơi xuống, trông khác lạ so với bình thường.
"Tay thần... sao lại..."
Nine kinh hoàng, tay run lên bần bật. Lúc đầu, ngài nghĩ mình nhìn nhầm vì mắt nhòe đi, nhưng không phải. Bàn tay và cánh tay, cả cơ thể ngài, đều trông như bị phai màu. Khi ngài đặt tay xuống sàn, những đường vân đá cẩm thạch mờ ảo hiện lên ngay bên dưới. Nine giật mình, suýt ngã ngửa ra sau, may mà Amon đã đỡ kịp. Nhìn bàn tay mình đặt trên tay Amon, sự khác biệt càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Các ngón tay, cánh tay, chân, bàn chân – mọi bộ phận trên cơ thể ngài đều mờ ảo, như thể sắp tan biến vào hư vô.
"Amon, cơ thể thần... kỳ lạ quá..."
Dù Nine run rẩy như tàu lá chuối, Amon vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngài không hề tỏ ra ngạc nhiên, như đã quá quen với cảnh tượng này, mà chỉ lặng lẽ vuốt ve cơ thể Nine, ánh mắt đầy bóng đêm. Trong khi Nine liên tục chạm vào cơ thể mình để xác nhận sự tồn tại, Amon đứng dậy.
"Amon..."
Nine lại tha thiết gọi tên Amon. Thấy ngài không hề mảy may xúc động, dù cơ thể mình đang trong tình trạng như vậy, trái tim Nine đau nhói. Nhưng vì tội lỗi mà ngài đã gây ra, Nine không dám bám víu lấy Amon. Cảm giác như thể ngài sắp biến mất ngay lập tức, khiến Nine vô cùng sợ hãi. Có lẽ chính vì nỗi sợ hãi đó, cơ thể ngài càng trở nên mờ ảo hơn. Nine ngây người nhìn tay mình, rồi nghe thấy tiếng vật gì đó vỡ vụn, ngẩng đầu lên nhìn. Amon đang tháo một chiếc đèn lồng treo trong phòng ngủ xuống.
Chỉ cần một lực nhẹ, chiếc đèn lồng đã vỡ tan tành. Từ những mảnh vỡ, Amon lấy ra một viên đá ma thuật – loại đá thường được dùng làm nhiên liệu cho các ma cụ. Ngài ta nhét viên đá ma thuật vào miệng. Nghiến nát viên đá cứng hơn cả ngọc, Amon tiến lại gần Nine. Sau đó, Amon nắm lấy cằm ngài và hôn.
Bị siết chặt cằm đến đau, Nine hé miệng. Nhưng thứ chảy vào, không phải là những mảnh đá ma thuật sắc nhọn như ngài đã nghĩ, mà là một chất lỏng vừa ngọt, vừa đắng, vừa tanh. Bất ngờ, Nine theo phản xạ ngả đầu ra sau, nhưng Amon vẫn kiên trì giữ chặt gáy ngài.
"Ưm, ừm, ưm...!"
Dù Nine ho sặc sụa, Amon vẫn không buông tha. Ngài ta dán chặt môi vào ngài, không chịu buông ra, cho đến khi Nine nuốt hết mọi thứ trong miệng. Cuối cùng, khi Amon buông tha, Nine thở dốc hổn hển, hoàn toàn mất hồn, ngã khuỵu xuống. Nhìn lại tay mình, nó đã trở lại bình thường. Nine hoảng loạn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, và Amon đã làm gì để ngài trở lại như cũ.
"Nine. Ngươi thực sự... đã để tâm đến nó đến vậy sao."
Giọng nói Amon lạnh lẽo như băng giá. Nine kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Amon méo mó... một cách đáng sợ. Chợt có những cảm xúc phức tạp thoáng qua trong đôi mắt ngài ta. Những cảm xúc đen tối như giận dữ, ám ảnh, sát ý, và cả... nỗi sợ hãi. Nine không thể tin vào mắt mình. Amon mà cũng biết sợ hãi ư? Thật không thể tin được.
"...Amon?"
Nine chỉ kịp gọi tên Ngài ta bằng một giọng nói yếu ớt. Amon đứng sững, lặng lẽ nhìn xuống Nine. Dáng vẻ đó, như thể Ngài ta đang do dự điều gì. Nhưng rồi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Amon đưa tay ra, nói với Nine:
"Được rồi. Dù sao thì, bắt đầu lại từ đầu có lẽ là tốt nhất."
"Bắt đầu lại từ đầu...? Ý ngài là sao?"
Nine bất an, vội bật dậy. Amon dễ dàng tóm lấy và ghìm chặt ngài lại, ngăn không cho Nine vùng ra ngoài. Nine giãy giụa trong vòng tay Amon, cảm thấy như bị giam cầm. Sự nhận thức đến thật nhanh chóng. Nine trực giác biết được Amon định làm gì với mình, ngài hét lên:
"Không, thần không muốn! Thà phạt thần đi! Amon! Thần sai rồi, thần sai rồi... Không được, thả thần ra! Thần sai rồi, Amon...! Làm ơn...!"
Bắt đầu lại từ đầu. Không chỉ mất đi ký ức về những ngày gần đây, mà còn bị xóa sạch tất cả, bao gồm cả Gwen - đó là một kết cục khủng khiếp, hơn cả những gì Nine có thể tưởng tượng ra, trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Dù Gwen có chết, ngài cũng sẽ không hề hay biết. Nine giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi đột nhiên toàn thân rã rời. Ngài vùi mặt vào ngực Amon, nức nở. Amon nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngài. Amon đặt Nine nằm xuống giường, rồi ra lệnh cho các tư tế:
"Bảo Iyad tới và mang về càng nhiều hương càng tốt."
Nine nhắm chặt mắt, trái tim như đang rơi tự do xuống một vực sâu không đáy. Đó là một mệnh lệnh tàn nhẫn, không khác gì một bản án tử hình đối với ngài.
💬 Bình Luận Chương Này