Chương 121
Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lại rất bối rối và lúng túng.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì đây không phải lần đầu, hắn chứng kiến cảnh tượng bạn đời của rồng phải chịu đựng. Dù mức độ khác nhau, hầu hết con người đều phải trải qua những đau khổ do rồng gây ra. Bởi vì, đối với loài rồng, những khái niệm về đạo đức và luân lý của con người chẳng có ý nghĩa gì cả. Một vài con rồng có thể học hỏi, hiểu được phần nào cách xã hội loài người vận hành, nhưng kiến thức đó chỉ là bề ngoài. Cuối cùng, chúng vẫn sẽ gây ra những tổn thương tinh thần cho con người.
Mỗi khi chứng kiến những cảnh tượng như vậy, hắn đều cảm thấy thương xót. Tuy nhiên, chưa bao giờ hắn bị xúc động mạnh mẽ như lúc này.
Sống lâu như vậy, hắn cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm yêu đương. Thế nhưng, mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ, nó lại nhanh chóng tàn lụi. Đối với hắn, cuộc đời của con người quá ngắn ngủi. Còn những pháp sư mê cung thì quá điên rồ, hắn chẳng muốn giao thiệp chứ đừng nói đến yêu đương. Vì vậy, hắn đã chán nản với tình yêu từ lâu. Lâu lắm rồi, hắn mới lại có tình cảm với ai đó, và tình cảm đó lại mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy.
Hắn thực lòng, muốn giải thoát Nine khỏi con rồng tàn độc kia. Khao khát giết chết Amon trong hắn ngày càng trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, hắn cố gắng kìm nén, không muốn hành động vội vàng mà làm hỏng mọi chuyện. Khi hắn cứ nhìn Nine với ánh mắt gần như ám ảnh, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Nghi lễ định kỳ mà Nine phải nhận từ Iyad, vòng lặp luẩn quẩn giữa trầm cảm và ngây dại của Nine. Trí nhớ của Nine rõ ràng là có vấn đề... Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của các tư tế lớn tuổi, hắn biết được, Nine ít nhất cũng đã hơn trăm tuổi. Việc Nine sống lâu như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì, tất cả bạn đời của rồng đều có tuổi thọ dài hơn người thường, mà không hề già đi.
Thế nhưng, Nine lại có những hành động, như thể ngài chỉ mới đôi mươi. Thậm chí, ngài còn tự xem mình là một người bình thường. Vì vậy, trước mặt Nine, mọi người đều phải hết sức cẩn trọng trong lời nói. Nhìn bên ngoài thì có vẻ ổn, nhưng tinh thần của Nine đang bị tổn thương nghiêm trọng, đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...
Với sự lo lắng và tình cảm không thể che giấu dành cho Nine, hắn đã bất chấp nguy hiểm, bắt đầu ve vãn Nine. Hắn hóa thân thành động vật, gửi những con búp bê dễ thương, bày tỏ tình cảm, thân phận của mình. Đây là một việc làm có thể gây nguy hiểm cho hắn, nếu ngài thay lòng đổi dạ, nhưng hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm.
Nine đã giữ bí mật cho hắn. Điều đó thật đáng yêu. Từng chút một, Nine đã mở lòng với hắn, điều này khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Thay vì bối rối trước tình cảm ngày càng sâu đậm, hắn đã chấp nhận nó, như một định mệnh không thể tránh khỏi.
Amon triệu hắn đến Thánh Điện vào khoảng thời gian đó. Hắn cũng nhận ra, đây là một chuyện chưa từng có tiền lệ. Các tư tế thì tự hào, rằng Amon cuối cùng cũng quan tâm đến Lesha, nhưng hắn biết rõ không phải vậy. Những phong tục hay luật lệ của con người, chẳng có ý nghĩa gì đối với loài rồng cả.
Hắn chuẩn bị tinh thần cho cái chết, đi đến thánh điện của Amon. Từ trước đến nay, việc hắn có thể sống sót khi lảng vảng gần rồng, để quan sát bạn đời của chúng, là nhờ phép thuật. Mặc dù vậy, hắn vẫn cố gắng hạn chế sử dụng phép thuật. Một pháp sư không được phép trở thành tư tế thần thánh, nếu không sẽ bị coi là kẻ bất kính và không bao giờ được phép đặt chân vào Đại Điện.
‘Chắc không phải mình bị gọi đến vì lộ phép thuật đâu.’
Hắn cố ý cho Nine thấy phép thuật của mình, nhưng hắn chắc chắn rằng ngoài Nine ra, không ai biết hắn là pháp sư cả. Nếu hắn không làm được điều đó, thì những năm tháng đã sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Amon đang đợi hắn trong phòng ngủ. Nghe là phòng ngủ thì có vẻ ám muội, nhưng hắn biết rõ không phải vậy. Phòng ngủ hay khu vườn thì có ý nghĩa gì với rồng chứ? Hắn quỳ xuống hành lễ, rồi liếc nhìn chiếc giường cổ kính. Hắn nghĩ, Amon chắc hẳn đã ân ái với Nine ở đây rồi. Cơn ghen tuông bùng cháy khắp cơ thể hắn như một ngọn lửa.
Rồng nói chung là vô nhân tính, nhưng Amon là con rồng vô nhân tính nhất mà hắn từng thấy. Khi ở bên Nine, Amon ít nhiều trông có vẻ sống động, nhưng bây giờ thì khác.
Trên mặt Amon không hề có cảm xúc. Không chớp mắt. Không thở. Chắc cũng không ngủ. Tất cả những điều đó đều vô nghĩa đối với rồng. Rồng chỉ chớp mắt khi có bụi bay vào mắt, và thở để ngửi hoặc nói.
Thế nhưng, hắn nhớ lại rằng khi Amon ở bên Nine, nó đã giả vờ thở tự nhiên và chớp mắt.
"Ngươi khiến ta khó chịu vô cùng."
Amon để hắn quỳ gối đến mức đầu gối đau nhức, bỗng lẩm bẩm. Dù biết lời đó không phải dành cho mình, hắn vẫn đáp:
"Nếu ngài chỉ cho thần biết điều gì khiến ngài khó chịu, thần sẽ cố gắng sửa chữa, thưa Sha."
Amon phớt lờ, như thể không nghe thấy lời hắn nói. Bởi vì lời nói của hắn chẳng có ý nghĩa gì với Amon cả. Điều gì ở hắn đã khiến Amon khó chịu? Mùi của hắn? Hay việc hắn đã can thiệp vào lễ tế? Hay việc Nine thường xuyên gọi hắn đến để chịu phạt? Sự ám ảnh của rồng đối với bạn đời, rất khác so với tiêu chuẩn của con người, nên có quá nhiều điều để suy đoán.
Amon từ từ đi vòng quanh hắn, rồi hít một hơi thật sâu. Không phải để thở, mà là để ngửi mùi. Vì đối tượng nghiên cứu của hắn là bạn đời của rồng, nên hắn cũng biết chút ít về hệ sinh thái của loài rồng. Chúng trông giống con người, nhưng bản chất lại là quái vật. Theo kinh nghiệm của hắn, ngũ quan của rồng thường nhạy bén hơn con người rất nhiều.
"Cái mùi này... chắc chắn không phải là nước hoa."
Nói xong, Amon bước đến gần một tư tế đang đứng gần đó. Tư tế lập tức quỳ xuống, dâng thanh kiếm đang mang theo. Amon cầm thanh kiếm trong tay, tiến đến gần hắn. Ngay lập tức, một cơn đau rát bùng lên ở lưng hắn. Mũi kiếm của Amon đã rạch vào lưng.
"Bên trong cũng chỉ là một con người bình thường thôi sao."
Máu chảy ròng ròng từ lưng, làm ướt đẫm áo choàng. Hắn hiếm khi chửi thề trong lòng. Hắn đã chứng kiến rồng coi thường con người nhiều lần, nhưng khi chính mình trở thành đối tượng, cảm giác thật sự rất khó chịu. Mũi kiếm của Amon lại từ từ rạch xuống da, theo sống lưng của hắn. Tiếp theo là vết chém vào sườn. Cơn đau khó chịu dâng lên, nhưng hắn cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong.
"Máu, da, xương cũng chẳng có gì đặc biệt."
"Thần... chỉ là một... con người tầm thường mà thôi."
Hắn trả lời, trán đập xuống sàn vì đau đớn. Hắn cố gắng kiềm chế phép thuật đang phản ứng muốn bùng phát.
Mũi kiếm dính máu nhấc cằm hắn lên. Khi hắn ngẩng đầu lên, mũi kiếm ở ngay trước mắt. Trong tình thế có thể bị đâm vào mắt bất cứ lúc nào, hắn lại bật cười.
"Nếu ngài khó chịu mà trừng phạt thần như vậy, xin hãy tha thứ cho thần. Thần chỉ muốn an ủi Sha Nine và khiến ngài ấy vui vẻ mà thôi."
"Lesha Gwen! Sao ngươi dám vô lễ như vậy trước mặt Sha Amon!"
Các tư tế đứng nhìn Amon chém hắn mà không chớp mắt, giờ đây lại thì thầm mắng mỏ. Hắn không thèm liếc nhìn các tư tế, mà nhìn chằm chằm vào Amon. Khi Nine được nhắc đến, một sự thay đổi nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Amon. Mũi kiếm hơi nhích lên. Từ hành động nhỏ nhặt đó, hắn cảm nhận được sát ý đang nhắm vào mình. Dù vậy, hắn vẫn không dùng phép thuật, mà nói:
"Sha Amon. Ngài đã bao giờ nghe chuyện về vị thần phương Bắc và bạn đời của ngài ấy sống hạnh phúc chưa?"
Mũi kiếm đang từ từ nhích lên khựng lại. Trên mặt Amon vẫn không có gì thay đổi, nên không thể biết được Amon đã từng nghe chuyện đó chưa, hay đây là lần đầu tiên nó nghe. Điều quan trọng, là Amon cũng không có vẻ gì là hài lòng với tình hình hiện tại.
Bạn đời của rồng là đối tượng duy nhất mà rồng có thể trao đổi tình cảm. Vì vậy, sự ám ảnh của rồng đối với bạn đời vượt xa sức tưởng tượng. Có những con rồng có tình cảm luyến ái với bạn đời, cũng có những con rồng có tình cảm gia đình hoặc tình bạn. Điểm chung là khi bạn đời đau khổ, rồng cũng không vui vẻ.
"Thần đã từng đến các lục địa khác, và cũng đã thấy và nghe nhiều về các vị thần ở đó. Thần mong Sha Nine cũng được hạnh phúc như các vị thần ấy, và thần cũng có khả năng làm được điều đó."
"Một kẻ như ngươi, sao có thể khiến Nine hạnh phúc?"
Lần đầu tiên Amon coi hắn là một đối tượng để trò chuyện và mở lời. Trong đôi mắt vàng sáng rực giữa bóng tối, một tia khó chịu thoáng qua. Mũi kiếm đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Cảm nhận lưỡi kiếm cắt vào da thịt, đâm vào xương sườn, hắn vẫn cố gắng đáp lại:
"Về điều đó... thần nghĩ mình sẽ làm tốt hơn Sha Amon. Thần... khụ, vì thần là con người."
Rồng không hiểu con người. Chúng không có cha mẹ, anh em, bạn bè. Mọi thứ đối với chúng đều là kẻ thù hoặc những thứ tầm thường, đến mức giẫm nát cũng chẳng có cảm xúc gì. Chúng không hiểu tại sao con người lại buồn, tại sao lại vui hay giận dữ, nên mối quan hệ với bạn đời rất dễ dàng tan vỡ.
Vậy thì, 500 năm qua của Amon Ensar đã là những năm tháng như thế nào?
💬 Bình Luận Chương Này