Chương 122
Trước sự khiêu khích của Gwen, các tư tế không hề tức giận mà ngược lại, mặt tái mét. Ngay cả Amon cũng không tức giận. Ngài ta chỉ tỏ vẻ khó chịu, nhìn Gwen như thể đang nhìn một con khỉ hoặc con chó cưng, thứ có thể mang lại niềm vui cho Nine. Một thứ hèn mọn như vậy, nhưng biết đâu lại có thể khiến Nine vui vẻ một chút, nếu có thể làm ngài ấy vui hơn thì sao cũng được... Đó là ánh mắt đầy suy nghĩ như vậy. Amon ngạc nhiên hỏi:
"Ta đã cho nhiều loại người ở bên Nine rồi, ngươi có thực sự cần thiết không?"
"Thần khác với những loại người đó. Thần đến từ bên ngoài Trastasa mà. Thần có hiệu quả hay không, chẳng phải thử rồi mới biết sao?"
Ánh mắt nhìn Gwen lạnh lùng và vô cảm. Một lúc sau, Amon thu kiếm lại. Ngài ta quay người rời khỏi phòng ngủ, như thể mục đích chỉ là mổ xẻ cơ thể Gwen, xem có mùi kỳ lạ để xem xét. Các tư tế băn khoăn không biết phải làm gì, cuối cùng họ cho rằng, Amon đã ngầm tha thứ cho Gwen.
"Lesha Lan Gwen, hãy tạ ơn Sha Amon. Và hãy trở về phòng của mình ở Điện Liên Hoa."
"Xin... cảm tạ Sha Amon."
Gwen hành lễ không chút thành tâm, rồi đứng dậy. Một vũng máu nhỏ đọng lại ở chỗ hắn ta vừa ngồi. Hắn ta loạng choạng vì mất máu quá nhiều, nhưng không một tư tế nào đến đỡ. Thái độ của họ, như thể hắn ta đáng phải chịu đựng cái giá của sự vô lễ đối với Amon. Dù mất máu nhiều như vậy cũng không chết được, nhưng Gwen vẫn rên rỉ vì đau đớn, rồi rời khỏi Thánh Điện của Amon.
Khi đến phòng, một tư tế chữa trị đã đợi sẵn Gwen. Nhìn thấy vết thương của Gwen, họ không hề ngạc nhiên, mà chỉ rắc bột thảo dược, khâu lại bằng chỉ rồi băng bó. Sau đó, họ sử dụng một phép thuật chữa trị cấp thấp mà Gwen nhìn thấy, rồi rời khỏi phòng.
"Đúng là những tên gà mờ."
Tốc độ hồi phục chậm chạp khiến Gwen không hài lòng, hắn ta khẽ rên một tiếng, rồi nằm xuống giường. Cả người đau nhức, nhưng hắn ta mặc kệ. Việc chữa trị vết thương ngay lập tức không khó, nhưng để tránh bị nghi ngờ thì không thể làm được. Thời gian trôi qua, tác dụng của thuốc giảm đau lan tỏa, khiến hắn ta cảm thấy đỡ hơn một chút. Hắn ta suy nghĩ lại cuộc trò chuyện với Amon, rồi nhăn mặt cười.
"Amon Ensar, cách để khiến Nine hạnh phúc rất đơn giản..."
Nếu con rồng đó chết đi, Nine sẽ sớm hạnh phúc thôi. Bởi vì mọi bất hạnh của Nine đều bắt nguồn từ Amon.
Những bạn đời không nhận được sự gắn kết hay thỏa mãn về mặt cảm xúc từ rồng, thường quay sang những người xung quanh. Khi đó, phản ứng của rồng thường có hai loại. Gwen đã thử tưởng tượng mình là đối tượng đó của Nine. Liệu Amon Ensar sẽ phản ứng như thế nào? Nó sẽ xé xác mình ra từng mảnh, hay coi bạn đời của mình như đang nuôi một con thú cưng?
Thật kỳ lạ, rồng thường phớt lờ đạo đức, luân lý hay luật pháp của con người, nhưng trong những chuyện như thế này, chúng lại phản ứng quá giống con người...
Khẽ ngân nga, Gwen chợt mở không gian ảo, lấy ra một thứ gì đó. Đó là một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Đây cũng là vũ khí duy nhất có khả năng giết rồng.
Gwen nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh với đôi mắt u ám một lúc lâu, lục lọi những ký ức cũ, rồi thở dài. Lọ thủy tinh lại biến mất vào không gian ảo.
Thời gian trôi đi, Gwen càng căm ghét Amon hơn. Đêm cuối cùng của lễ hội săn bắn là đêm kinh hoàng nhất. Gwen nghe thấy tiếng Nine khóc lóc, van xin khi bị Amon cưỡng bức, nhưng bất lực không thể làm gì. Gwen phải kìm nén bản năng của một pháp sư, muốn dùng phép thuật giải quyết ngay lập tức. Nhưng Gwen hiểu rằng, trong tình huống này, phép thuật vô dụng.
Trái tim Gwen đau đớn như bị thiêu đốt. Sự căm hận và lòng trắc ẩn - những thứ Gwen chưa từng có - giày vò tâm trí hắn. Nhưng Gwen không thể để lộ ra ngoài. Sau lễ hội săn bắn, bệnh trầm cảm của Nine trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Khi gặp chuyện đau khổ, buồn bã và tức giận là phản ứng tự nhiên. Nhưng Nine lại thờ ơ, sống lãng phí thời gian. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Thực tại quá đau khổ, đến nỗi ngài không tìm thấy động lực để sống, cũng chẳng có lý do để vui vẻ, nên dần dần mất đi sức sống và tinh thần.
Gwen phần nào hiểu được, lý do Amon khiến Nine mất trí nhớ. Mỗi khi Nine bị tổn thương hoặc đau khổ, nếu tinh thần không thể chịu đựng được, Amon sẽ dễ dàng xóa đi ký ức của ngài.
Tuy nhiên, loại hương liệu mà Iyad dùng để xóa ký ức chắc chắn không phải là thuốc xóa trí nhớ thông thường, dễ kiếm.
Gwen bí mật tìm hiểu về loại hương liệu của Iyad, nghiên cứu cơ chế hoạt động của nó. Thứ hương liệu này không phải là thứ mua được ngoài chợ. Công thức pha chế được truyền miệng từ đời này sang đời khác, chỉ dành cho con trai trưởng của gia tộc Iyad. Chất gây nghiện này xâm nhập vào cơ thể, ngăn chặn những ký ức đau khổ trồi lên. Sau đó, khi thuốc hết tác dụng, những ký ức đau buồn lại quay trở lại, khiến Nine tìm đến hương liệu để quên đi nỗi đau.
Theo điều tra của Gwen, lượng hương liệu đặc chế mà Nine đã dùng, đủ để giết chết hàng chục người. Nhưng Nine vẫn sống. Vì ngài sinh ra là người, nhưng sau khi trở thành bạn đời của rồng, cơ thể ngài đã khác biệt. Điều này có nghĩa, là ngài không thể chết theo những cách thông thường như trúng độc.
Gwen đã cố gắng hết sức để làm Nine vui. Nhưng một kẻ cuồng tín trong Thánh Điện đã gây chuyện. Ngay khi Nine có dấu hiệu hồi phục, Lu Mairi lại trở thành Lesha của Điện Liên Hoa. Tên ngốc nghếch đó đã phản bội Nine.
Bị mù quáng bởi sự ghen tỵ, Lu Mairi tự ý chọn Điện Liên Hoa, rồi bị Nine ghét bỏ. Anh ta khóc lóc, vật vã như một kẻ vô dụng ở đó. Nhìn Lu như vậy, Gwen chỉ biết thở dài.
"Đứa trẻ đó thực sự nghĩ rằng nếu trở thành Lesha, Nine sẽ yêu quý hắn hơn sao?"
Dù còn nhỏ, nhưng anh ta quá thiếu suy nghĩ. Không, không phải là thiếu suy nghĩ, mà là do ảnh hưởng lớn từ sự giáo dục gần như tẩy não từ khi còn nhỏ. Nhưng trong mắt Gwen, Lu không hề đáng thương chút nào. Ngược lại, hắn ta lại thấy, Nine đáng thương hơn cả Lu.
"Ngài ấy vốn đã khó khăn lắm rồi, mà lại còn đẩy ngài ấy xuống vực thẳm nữa."
Mọi thứ ở Trastasa đều là độc dược đối với Nine, đặc biệt là vì ngài đã trao trọn tình cảm của mình cho nơi này.
Mỗi khi nhìn Nine đau khổ, Gwen lại trào dâng một khao khát mãnh liệt, muốn bắt cóc ngài và rời khỏi Trastasa. Cả hai cùng nhau rời khỏi đây, thật tuyệt vời! Gwen hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó. Tuy nhiên, thay vì thế, Gwen chỉ lặng lẽ an ủi, dành cho Nine tình yêu thương dịu dàng. Mọi thứ đã quá tàn nhẫn với Nine rồi, Gwen không muốn trở nên độc đoán. Hơn nữa, cái quá trình Nine dần dần trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho Gwen, thật quá ngọt ngào để cưỡng lại.
Thêm vào đó, dù không muốn thừa nhận, Amon vẫn là một nhân tố quan trọng về mặt tâm lý đối với Nine. Không chỉ Nine, mà những bạn đời của rồng mà Gwen từng quan sát cũng có hành vi tương tự. Ngay cả khi có cơ hội trốn thoát khỏi rồng, họ thường sợ hãi, cam chịu, hoặc do dự rồi bỏ cuộc. Gwen không biết đó là hội chứng Stockholm, một thứ tình cảm yêu-hận chết tiệt, hay vì tinh thần của bạn đời rồng bị lệ thuộc, nhưng Gwen mong rằng trường hợp đầu tiên đúng hơn.
Dù đã quan sát bạn đời của rồng lâu đến vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa được làm rõ. Quá trình rồng tạo ra bạn đời của mình, những thay đổi về thể chất và tinh thần xảy ra với bạn đời của rồng sau đó, và cả cái chết nữa.
Gwen chỉ có thể chăm sóc Nine, hy vọng tình huống tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Mặc dù Gwen đã giúp Nine không mất trí nhớ theo ý muốn của ngài, nhưng hắn ta vẫn bất an. Kể từ khi nghi lễ bị gián đoạn, Nine có ý thức rõ ràng và ý chí mạnh mẽ. Ngài thậm chí còn tỏ thái độ thù địch với Osen Iyad , có những hành động cụ thể để chống lại ông ta. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến lúc đó.
Như một sự trả giá, tinh thần của Nine ngày càng suy sụp. Ngài thường xuyên gặp ác mộng và tỉnh giấc vào ban đêm, đôi khi lang thang trong vườn như người mộng du, cố gắng đào bới đất. Nhìn Nine như vậy, Gwen không khỏi lo lắng:
Liệu Nine có thể trở lại bình thường nếu ngài nhớ lại tất cả mọi chuyện không? Nếu những gì ngài đã quên là những ký ức đau khổ tích tụ trong suốt năm trăm năm qua, liệu một con người có thể chịu đựng được nỗi đau kinh khủng đó khi nó ùa về cùng một lúc không?
Và rồi, một sự kiện xảy ra, càng khiến Gwen thêm lo lắng.
💬 Bình Luận Chương Này