Chương 127
"Amon, ngay bây giờ... ngay lập tức, hãy dừng mọi chuyện lại. Nếu không..."
Tay run rẩy đến mức không thể nói hết câu, Nine siết chặt con dao găm bằng cả hai tay. Bỏ qua cơn đau ở cánh tay phải, ngài khẽ đâm vào dưới cằm, một giọt máu nhỏ xuống. Ánh mắt Amon nhìn Nine quá dữ dội, dường như muốn giết ngài.
"Dừng tất cả lại ngay."
Amon ra lệnh, các tư tế đang tái mặt, liên tục nhìn Amon và Nine. Tiếng vũ khí va chạm ở phía dưới lập tức im bặt. Amon bước thêm một bước, ra lệnh:
"Nine, hạ dao găm xuống."
"Không muốn."
Nine run rẩy đáp. Ngài khó thở, nên phải liên tục hít sâu.
"Xin ngài hứa, sẽ không bao giờ... không bao giờ cố gắng giết Lesha Lan Gwen nữa."
Amon có đủ sức mạnh để ngăn cản Nine. Ngài bèn lùi lại từng bước, để không bị bắt. Mũi dao lại đâm sâu hơn vào cổ.
"Gwen là một người quan trọng đối với thần. Người mà thần... thần yêu. Nếu ngài muốn giết Gwen, xin hãy giết thần trước. Không có Gwen, thần không thể chịu đựng được ở cái nơi kinh khủng này."
Không, đây giống như một lời van xin hơn là yêu cầu. Ngài biết rằng việc mình, một người bạn đời, dám liều mạng để cứu Gwen trước mặt Amon, là một hành động vô ơn và bất kính. Nhưng điều đó thì sao chứ? Nếu không làm vậy, Nine cảm thấy mình sẽ chết.
"Các Lesha nữa... đừng giết..."
Lo lắng Gwen và Lu sẽ bị thương nặng, Nine bồn chồn. Ngài vô thức muốn quay đầu về phía các Lesha, nhưng cố gắng kiềm chế, rồi nói với Amon:
"Nếu ngài giết họ, thần sẽ chết ngay tại đây."
Nine hy vọng cái chết của mình sẽ ảnh hưởng đến Amon, ít nhất là đủ để ngăn ngài ta giết hết các Lesha. Nước mắt chảy dài trên đôi mắt mở to, không dám chớp. Ngài đã nhận ra một sự thật kinh khủng.
Nếu ngài không giao dịch với Iyad mà cứ thế mất đi ký ức, có lẽ ngài sẽ không bao giờ biết rằng rất nhiều người, bao gồm Gwen và Lu, đã chết. Nine không rõ, Amon muốn giết các Lesha để trút giận, hay để không còn bất kỳ mối lo ngại nào cho Nine khi ngài mất trí nhớ. Nhưng Nine thà mong đó là trường hợp đầu. Vì nếu là trường hợp sau, ngài sẽ khó chịu đựng hơn
"Ước gì..."
Cuối cùng, một tiếng khóc nức nở bật ra từ đôi môi cắn chặt. Mọi cảm xúc sôi sục dồn về Amon, vị thần đã gieo rắc bao đau khổ cho ngài.
"Thần hận Amon vô cùng... Sao ngài lại đối xử với thần như thế này... Tại sao, tại sao..."
Amon nhìn Nine đang oán giận với đôi mắt u tối. Ngài ta không chớp mắt, khắc sâu vào mắt hình ảnh chiếc Kalasiris đã nhuộm đỏ máu của chủ nhân, và đầu dao găm đang đâm vào cổ ngài. Các ngón tay ngài ta từ từ co lại, như muốn giật lấy con dao găm khỏi tay Nine.
"Ngài đã nói thần rất quan trọng mà? Ngài nói ngài yêu quý thần, đó có phải là sự thật không? Nếu thực sự yêu quý, ngài đã không tàn nhẫn với thần như vậy!"
"..."
"Rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện như thế này xảy ra rồi. Đối với ngài, chỉ cần xóa đi ký ức của thần là đủ rồi, đúng không? Cuộc đời và cuộc sống của thần chỉ là thứ tầm thường đối với ngài Amon..."
Amon không phủ nhận, cũng không khẳng định lời Nine nói. Nine thở hổn hển, cố gắng mở to mắt vì tầm nhìn ngày càng mờ đi. Tay chân ngài lạnh buốt, như thể mất cảm giác. Ngài biết có một sự náo loạn đang xảy ra phía dưới, nhưng không dám quay đầu lại, sợ Amon sẽ khống chế mình
Amon thậm chí còn không tức giận. Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể Nine đang nói chuyện với một vật vô tri vô giác như tảng đá vậy. Hoàn toàn tuyệt vọng, Nine run rẩy hỏi:
"Amon... Ngài có đang nghe thần nói không?"
"Cứ nói tiếp đi. Ta đang nghe đây. Không bỏ sót một lời nào, tất cả..."
Giọng nói bình thản, không chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu sao, Nine nghe, lại thấy khác. Sức lực ở bàn tay đang nắm chặt con dao găm hơi giảm đi. Lúc đó, Nine hơi nhấc con dao găm đang đâm vào cổ lên, ngập ngừng.
"Ngài Nine!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nine vô thức quay đầu lại. Gwen đã nhận ra Nine, liền chạy một mạch từ dưới lên. Dù vẻ ngoài có lộn xộn, nhưng khi thấy Gwen không bị thương nặng, chỉ dính một chút máu, Nine vô thức thở phào nhẹ nhõm.
"Gwen..."
Khi Gwen đến gần, khóe môi Amon khẽ nhếch lên. Ngài ta duỗi thẳng các ngón tay đã co lại, bước thêm một bước, nhưng Nine, vì đang bận tâm đến Gwen, không hề nhận ra. Đồng tử của Amon thu nhỏ lại, biến thành hình dạng không giống người. Tuy nhiên, ngài ta không tiếp tục nữa.
"Ngài Nine, vết thương của ngài nặng lắm."
Gwen tự nhiên nắm lấy cổ tay Nine, khiến ngài hạ con dao găm xuống. Thấy thế, đồng tử Amon co rút, lại từ từ trở về trạng thái bình thường.
Nine ngập ngừng nhìn Amon, rồi run rẩy hạ hoàn toàn tay xuống. Gwen nắm chặt tay Nine, ép ngài buông con dao găm.
Tiếng leng keng vang lên. Ánh mắt Amon từ bàn tay Nine đang nắm chặt tay Gwen, từ từ di chuyển đến con dao găm.
"Hộc..."
Nine hít một hơi thật sâu và loạng choạng, như thể vừa bị con dao găm rơi trúng. Gwen vội vàng ôm lấy Nine để đỡ ngài. Ngài muốn đẩy Gwen ra, nhưng tay ngài đã không còn chút sức lực nào. Dù Iyad đã tạm dừng nghi lễ, dư vị của hương liệu vẫn còn trong cơ thể Nine. Cơ thể đang căng thẳng tột độ, giờ lại thả lỏng. Ngài nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
"Sha Amon."
Khi Gwen gọi Amon, Nine ngẩng đầu lên. Cơ thể ngài lại căng thẳng và cứng đờ. Gwen nói, giọng điệu bình thản:
"Nếu ngài cho phép, thần sẽ đưa ngài Nine đến nơi an toàn để chăm sóc vết thương."
Gwen cố tình chỉ vào vết thương trên cánh tay và cổ Nine. Rồi hắn ta nhìn thẳng vào Amon. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm, khi Amon đối mặt với ánh mắt đó. Những cảm xúc như khinh bỉ, coi thường, và sát ý xen lẫn giữa Amon và Gwen. Nine run rẩy vì lo lắng. Amon gật đầu đồng ý.
"Cứ làm đi."
"Tạ ơn Sha Amon."
Trên khuôn mặt Gwen, khi hắn ta bày tỏ lòng biết ơn, không hề có chút cảm kích nào. Nine lo lắng nhìn Amon liên tục, chậm rãi bước đi. Một câu hỏi lướt qua tâm trí ngài, liệu làm như vậy có ổn không, nhưng ngài khó có thể đưa ra phán đoán đúng đắn. Quãng đường từ Thánh địên đến đây như thể xa ngàn dặm, khiến ngài kiệt sức. Ngài chỉ muốn nằm xuống giường, không nghĩ gì cả, và ngủ một giấc.
"Nếu ngươi là thứ tầm thường đối với ta, ta sẽ không để ngươi như thế này đâu."
Nine, đang được Gwen đỡ, quay đầu lại. Tay Gwen đang nắm chặt cánh tay ngài, nhưng Nine không nhận ra.
"Nếu ta không có tình cảm với ngươi, liệu ta có để ngươi như thế này không? Ta đã xé xác thứ đó ra từng mảnh rồi."
Lời đe dọa của Amon khiến Nine nghẹt thở. Lúc đó, ngài mới thực sự nhận ra mình đã làm gì. Ngài đã dám đe dọa Amon bằng tính mạng của mình, và công khai mối quan hệ với Gwen.
"Lời hứa, ngài đã hứa..."
"Ngươi cũng đừng quên lời đã hứa."
Trước khi Nine kịp nói "Ngài không phải đã hứa sẽ không giết họ sao?", Amon đã cắt lời. Giọng nói của ngài ta như muốn nghiền nát Nine.
"...Ngươi nói sẽ không chết. Và cũng nói sẽ không cố gắng thoát khỏi ta."
Amon nói rồi tiến đến. Ngài ta nhìn Nine đang đông cứng người lại, rồi cúi xuống nhặt con dao găm dính máu. Vì cảm thấy tội lỗi, Nine không dám nhìn thẳng, đành quay mặt đi. Ngài vội vã bước đi, nhưng có điều gì đó lạ lùng.
"Thật kỳ lạ..."
Nine ngửi thấy một mùi hương giống như đang nấu đồ ngọt, một mùi không thể có, ở nơi đầy mùi máu tanh. Điều đó khiến ngài cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Nine sợ hãi và ngần ngại, nếu đối diện với ánh mắt của Amon.
Chỉ có Gwen quay đầu, nhìn con dao găm trong tay Amon. Mắt hắn ta nheo vào. Ánh mắt màu hồng nhạt chăm chú nhìn con dao găm đỏ rực dính máu, từ đó một âm thanh kỳ lạ vang lên, và máu từ từ nhỏ giọt.
💬 Bình Luận Chương Này