Tập 13
Chẳng lẽ cứ thế mà chết đuối thật à? Nine lo lắng nhìn quanh, thì thấy mấy chiếc thuyền nhỏ đi theo thuyền của Sha lén lút vớt đám tư tế lên. Rồi đám tư tế trên thuyền nhỏ lại leo lên thuyền lớn, thay thế vị trí cho những người vừa bị rơi xuống nước. Một sự thay thế quá ư là tự nhiên.
May mắn là sau đó không còn ai bị rơi xuống nước nữa. Vừa nãy còn ở trong vòng tay của người đang thích thú nhìn người khác chết đuối, Nine bỗng ngột ngạt không chịu nổi, khẽ lách người ra khỏi vòng tay Amon, tiến đến gần lan can.
"Sha Nine, ngài đứng gần quá nguy hiểm ạ."
Tên tư tế thay thế người vừa rơi xuống nước, che bóng quạt lên đầu Nine, nhẹ nhàng nói. Nine chẳng thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt nước gợn sóng. Nước hồ có màu xanh đục chứ không trong veo. Thỉnh thoảng có hoa sen hay rong rêu lướt qua mạn thuyền.
Nhìn mặt nước gợn sóng, Nine lại có những suy nghĩ bất an và đáng sợ. Ngài biết Amon yêu thương mình thật lòng, nhưng vẫn cứ cảm thấy Amon sẽ làm hại mình. Có lẽ vì Amon coi mạng người chẳng ra gì, nên ngài cảm thấy mạng mình cũng sẽ bị đối xử như vậy.
Thấy Nine đứng gần lan can, một tên tư tế sốt sắng mang ghế đến. Nine không ngồi mà chỉ bám tay vào lan can cao đến ngang hông, tiến sát lại gần. Ngài cúi đầu nhìn xuống mặt nước, thấy mát mẻ hẳn dù trời vẫn còn rất nóng.
Nếu rơi xuống nước, lúc đầu sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng khi nước tràn đầy lồng ngực thì sẽ không còn cảm thấy nóng nực nữa. Rồi sự bình yên sẽ đến...
Đang nghĩ vẩn vơ thì Nine giật mình. Amon đã đứng dậy, ôm chầm lấy ngài từ phía sau.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Không... không có gì ạ..."
"Không có gì?"
Cánh tay ôm eo ngài từ phía sau siết chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra. Nine ngẩn ngơ nhìn mặt hồ gợn sóng:
"... Thần đang nghĩ, nếu mình xuống nước thì sẽ thế nào ạ."
Vừa dứt lời, Amon đã nắm lấy cằm Nine, xoay mặt ngài lại. Amon im lặng nhìn ngài rất lâu, rồi từ từ tắt hẳn nụ cười. Ngài hỏi Osen Iyad đang đứng bên cạnh:
"Nine có biết bơi không?"
"Bẩm không ạ, thưa Sha."
"Vậy tại sao lại nói như vậy?"
Giọng Amon lạnh tanh, mặt Osen Iyad tái mét. Nine chưa kịp nói gì thì Amon đã vuốt ve má ngài, hôn lên mắt ngài.
"Phải giết hết đám tư tế hầu hạ ngươi mới được. Chắc chắn là chúng đã không hầu hạ ngươi cẩn thận. Ta sẽ cho ngươi những kẻ hầu hạ giỏi hơn."
Nghe vậy, Nine bỗng bừng tỉnh khỏi cơn uể oải. Amon đã từng tự tay giết hơn nửa số tư tế và nô lệ trong Thánh Điện của ngài rồi. Lần đó Nine bị sốc, ốm nặng một trận, nên sau đó ngài không làm vậy nữa, nhưng nếu Amon muốn thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa. Nine vội vàng đáp:
"Không ạ, thưa Amon. Mọi người đều đang hầu hạ thần rất tốt, xin ngài đừng làm vậy."
"Thật chứ?"
Amon vuốt ve Nine, một cử chỉ đầy yêu thương. Cứ mỗi nơi tay ngài lướt qua, da gà Nine lại nổi lên. Nhìn đôi mắt vàng kim lạnh lùng, ngài lại một lần nữa nhận ra. Amon là người thống trị tuyệt đối của Trastasa, là vị thần sống. So với ngài, mình chỉ là một con người nhỏ bé.
"Ngươi luôn bận tâm đến những chuyện vớ vẩn nhỉ."
Những ngón tay nóng hổi như đá cẩm thạch nung vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của ngài. Đôi mắt vàng kim sáng hơn bình thường nhìn chằm chằm Nine. Khóe miệng Amon vẽ nên một đường cong lạnh lẽo.
"Vì ngươi, ta có thể giết hàng ngàn hàng vạn người mà không hề hấn gì. Ngươi phải sống tốt, dù phải chà đạp lên chúng, người đẹp ạ."
Giọng ngài chân thành đến mức Nine rùng mình.
Ngài kính trọng và yêu thương Amon... Mỗi khi Amon thể hiện tình yêu với ngài, ngài đều vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đôi khi sự quan tâm và yêu thương của Amon lại khiến ngài nặng nề đến nghẹt thở. Ngay cả khi nói chuyện với Amon, ngài vẫn cảm thấy cả hai không hiểu nhau. Ngài và Amon là hai giống loài khác nhau, mãi mãi không thể hiểu nhau trọn vẹn.
'Đúng vậy. Amon là thần mà... Một con người bé nhỏ như mình thì làm sao hiểu được.'
Đám tư tế luôn nói với Nine như vậy. Không được phép nghi ngờ ý muốn của Sha Amon. Nghi ngờ và chống đối Sha Amon, là một sự xúc phạm và tội lỗi lớn. Trong tất cả những cái chết, chỉ có cái chết vì ngài mới là cái chết ý nghĩa và vinh quang nhất, là con đường đảm bảo cho sự vui vẻ vĩnh hằng ở thế giới bên kia...
Lồng ngực Nine khó chịu, ngài tự nhủ những lời đó để trấn tĩnh lại. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người của ngài sẽ bị oan tội mà chết mất. Hình như Amon đã hiểu sai ý ngài rồi.
"Amon à, thần chỉ nói vậy vì trời nóng quá thôi ạ. Thần không biết bơi, nhưng thần có thể vầy nước ạ."
Nine thản nhiên nói, rồi lại liếc nhìn hồ nước. Ngài nhún vai một cái, ngoan ngoãn nói:
"Nhưng nghĩ lại thì nước bẩn quá, vầy nước chắc không vui đâu ạ."
Ánh mắt Amon lướt từ trên xuống dưới người Nine. Một lát sau Amon bừng tỉnh, chậm rãi gật đầu.
"Ra là vậy, thảo nào ta thấy ngươi cứ đổ mồ hôi từ nãy đến giờ."
Đến lúc này Amon mới hiểu ra câu muốn xuống nước vừa rồi của Nine, đôi mắt vàng kim sắc bén cũng dịu đi. Osen Iyad cũng tươi tỉnh hẳn, cung kính nói với Nine:
"Sha Nine nên vào trong bóng râm nghỉ ngơi cho mát ạ."
Nine rời mắt khỏi mặt nước gợn sóng, quay trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, đám tư tế đã nhanh chóng mang quạt và đá lạnh đến. Họ dùng khăn ướt đẫm nước đá lạnh để lau tay chân cho ngài, rồi ra sức quạt mát. Amon ngồi bên cạnh cầm một cục đá lớn lên cắn, nghiền thành miếng vừa ăn, đưa đến bên miệng Nine.
"Ngươi là người ta yêu quý và xinh đẹp nhất trên đời. Phải luôn giữ gìn sức khỏe. Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì những kẻ hầu hạ ngươi sẽ phải trả giá."
"Vâng, thưa Amon. Thần sẽ luôn ghi nhớ."
Ngoan ngoãn đáp lời, Nine nhận lấy miếng đá. Ngậm đá trong miệng, ngài thấy dễ chịu hơn hẳn. Ngài mệt mỏi tựa vào ghế, Amon cong ngón tay nâng cằm ngài lên. Ngài hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Nine:
"Trước khi ta chán tất cả mọi thứ này, ngươi cũng phải sống thật lâu đấy."
Người ta yêu quý và xinh đẹp nhất, trước khi ta chán...
Nghe những lời đó, Nine ngập ngừng một chút mới nuốt cục đá vừa tan ra, rồi ngoan ngoãn đáp vâng.
Osen Iyad đứng gần đó, lặng lẽ nhìn Nine với ánh mắt sắc bén mà không ai hay biết.
"Ôi, chuyện này là sao ạ?"
Lu vui mừng nhìn chiếc thùng giữ nhiệt đầy đá lạnh. Đá lạnh từ Thánh Điện của Amon được mang đến chất đầy khắp nơi. Đây là những thứ Amon ban cho sau chuyến đi thuyền. Ở những vùng đất nóng quanh năm như Trastasa thì đá lạnh là thứ rất khó kiếm. Đá lạnh chủ yếu được làm ở Băng Khố, mỗi giỏ đá tốn khoảng mười ma thạch.
Đám tư tế quản lý Băng Khố mồ hôi nhễ nhại, cứ mỗi tiếng lại phải thay đá đã tan chảy một nửa một lần. Nhờ vậy mà Thánh Điện của Nine luôn mát mẻ trong cái nóng như thiêu đốt. Lu cười tươi rói vì được cùng Nine tận hưởng sự xa xỉ mà không phải ai cũng có được.
"Sha Nine , hôm qua ngài đi thuyền thế nào ạ?"
Lu rót nước lựu chua ngọt, bỏ đá vào rồi dâng lên cho Nine. Cũng như không phải ai cũng được tự do ra vào Thánh Điện của Sha Amon, không phải ai cũng được phép lên thuyền của Sha. Vì vậy, hôm qua khi Nine đi thuyền với Amon, Lu và Popo cùng đám tư tế của ngài phải ngoan ngoãn chờ ở bờ hồ.
"Thì cũng y như mình đi thuyền thôi."
Nine nhấp một ngụm nước lựu rồi nhăn mặt. Ngài nhăn mặt vì chua quá, thấy vậy một tên tư tế vội vàng mang một bình khác đến. Sau khi uống nước dừa ngọt ngào ướp lạnh thay cho nước lựu thì mặt ngài mới giãn ra.
"Có Sha Amon đi cùng thì làm sao giống nhau được ạ?"
Lu lỡ uống ực một ngụm nước lựu chua, mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Nine. Nhìn là biết anh ta đang khao khát được lên con thuyền đó. Nine cười cay đắng. Hôm qua Sha Amon đâu có thích đi thuyền như mình, ngài thích nhìn người ta chết đuối hơn ấy chứ. Nghĩ vậy, ngài đặt ly rượu dừa xuống, mới uống được vài ngụm. Lu bưng ly rượu dừa lên uống ké rồi nhíu mày.
"Sha Nine thích loại bớt ngọt hơn, mau mang ly khác đến đây."
"Vâng, thần biết rồi ạ."
Tên tư tế cung kính cúi đầu, vội vàng rót ly rượu dừa khác. Ly này ít mật ong hơn ly trước, đúng là hợp khẩu vị Nine hơn. Thấy Nine uống gần hết ly rượu, Lu hài lòng ra mặt.
"Thấy chưa, sha Nine vẫn cần có thần mà?"
Thế nên lần sau hãy nói tốt với Sha Amon để thần cũng được lên thuyền với ngài nhé, Lu liếc nhìn Nine rồi bị Popo véo tai, anh ta vặn vẹo người.
"Đừng có vô lễ trước mặt Sha."
"Thần có vô lễ đâu ạ? Trước mặt Sha thần luôn là một tôi tớ ngoan ngoãn và trung thành mà."
Đúng không ạ? Vừa nói Lu vừa cọ má lên đầu gối Nine, cười toe toét. Woo đang đứng gác ở cửa nhìn cảnh đó, nhăn mặt khó chịu. Lu thấy Woo nhìn thì khịt mũi, càng cọ cọ vào Nine.
Nine chậm rãi vuốt tóc Lu đang đòi kể chi tiết về chuyến đi thuyền hôm qua. Nếu Lu là Sha thì có lẽ anh ta đã hạnh phúc hơn mình sao? Anh ta sẽ thích thú khi nhìn nô lệ đánh nhau đến chết, sẽ chẳng mảy may gì khi thấy người rơi xuống thuyền vùng vẫy...
Nghĩ vậy, Nine lắc đầu xua đi. Ngài biết chỉ cần mình sơ sẩy nói ra những lời này thôi thì Lu sẽ bị tội.
"Nine, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho lễ tế nhé?"
Popo ân cần hỏi, ra hiệu cho đám tư tế. Nine thở dài, quay người nằm nghiêng.
💬 Bình Luận Chương Này