🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 130 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 130

Mê cung Labyrinth
"Trời ơi, thần cứ tưởng là nhà... sẽ sập hết mất chứ."

Lu,  bám chặt lấy Nine vì sợ hãi trận động đất kinh hoàng mà anh ta chưa từng trải qua, thở phào nhẹ nhõm. Nine cũng lần đầu tiên trải nghiệm một trận động đất. Đất rung chuyển dữ dội, mọi thứ xung quanh đổ vỡ hoặc lăn lóc. Tiếng la hét của mọi người vọng lại từ xa, khiến tinh thần người ta như bị hút cạn.

"Đừng lo lắng, Lesha Lu Mairi. Ngôi nhà này không yếu đến mức sập vì động đất đâu."

Gwen ra hiệu, những vật dụng bị rơi bay lơ lửng rồi trở về vị trí cũ. Cảnh Gwen sử dụng phép thuật luôn huyền bí, khiến Lu không thể rời mắt.

"Đương, đương nhiên! Nơi phụng sự Nine sao có thể yếu ớt đến mức sập vì động đất chứ! Lesha Gwen!"

Lu, vẫn chưa tin rằng Gwen là một pháp sư, bám chặt lấy Nine và hét lên. Dù Lu trợn mắt nhìn Gwen từ trên xuống dưới, Gwen vẫn lấy một tấm chăn từ đâu đó đến quàng lên lưng Nine và nói:

"Tôi không còn là Lesha nữa."

"Ai còn nghĩ ngươi là Lesha chứ?!"

Khuôn mặt đang la hét của Lu bỗng trở nên tái mét. Đó là vì cơn đau mà anh ta đã quên mất đột ngột ập đến, do quá bất ngờ trước phép thuật của Gwen và trận động đất kinh hoàng. Nine cũng đang thất thần, vì bất ngờ trước phép thuật dịch chuyển không gian và trận động đất, chợt tỉnh táo lại và kiểm tra cho Lu.

"Lu, mau nằm xuống đi. Trông ngươi xanh xao quá."
"Xin, xin thứ lỗi... Lúc này, đáng lẽ thần phải chăm sóc ngài Nine mới phải..."
Chỉ khi Nine ra sức thuyết phục, Lu mới miễn cưỡng nằm xuống chiếc ghế dài. Nhưng Lu không phải là bệnh nhân duy nhất. Gwen cũng có vẻ mặt xanh xao, nhíu mày, rồi ngả người xuống chiếc ghế êm ái.  Hắn lẩm bẩm:
"Chỉ mới thoát khỏi Trastasa thôi. Đáng lẽ phải đi xa hơn . Kế hoạch của thần không có ai khác ngoài ngài Nine... Hơn nữa, còn cả dịch chuyển từ xa ..."
Và một bệnh nhân khác - đã được di chuyển bằng phép thuật dịch chuyển từ xa của Gwen, đang nằm bẹp dưới sàn, rên rỉ lẩm bẩm:
"Đây rốt cuộc... là đâu..."
Woo khẽ rên rỉ. Anh ta đang bị cùm ở mắt cá chân. Có vẻ như bị giam trong ngục, vì không có thanh kiếm bên mình. Cánh tay phải bị nẹp, có lẽ đã gãy. Anh ta không tỉnh táo, trông như say rượu.

Gwen đang nằm gục xuống, bỗng ngẩng đầu lên, rên khẽ rồi ngồi dậy. Hắn ta lê chân, bắt đầu lo cho người đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Nine vẫn còn đang mơ màng. Ngài rụt cổ lại như có ai đó đang kéo từ phía sau, liên tục đưa tay vuốt gáy.

"Dậy đi, Lesha Lu. Chúng ta uống thuốc trước đã."

"Tôi không phải Lesha..."

Gwen lấy ra nhiều thứ từ không gian ảo. Đầu tiên, hắn cho Lu uống thuốc, sau đó trải chăn xuống sàn và đặt Lu lên đó. Khuôn mặt Lu, vốn đang đau đớn vì di chứng mất một mắt, dần trở nên thoải mái, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếp theo là Woo. Những hạt bột sáng lấp lánh chảy ra từ tay áo Gwen, bám vào cùm chân. Tiếng kêu rột rẹt như côn trùng gặm nhấm vang lên, rồi không lâu sau, chiếc cùm đang siết chặt hai mắt cá chân đau đớn, rơi ra với tiếng keng keng. Gwen cũng cho Woo, người đang bất tỉnh, uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc, rồi trải chăn xuống sàn và đặt anh lên đó. Woo cũng chìm vào giấc ngủ sâu như Lu.

Nine nhíu mày, nhặt chiếc cùm mà Woo đang đeo lên.
"Cùm làm bằng ma đạo cụ... Phải đến mức này mới có thể chế ngự được tư tế chiến binh, Trastasa quả thật rất giàu có. Không phải mê cung mà lại dùng vật liệu đắt tiền như vậy..."
"Woo bị giam trong ngục à?"
Nine hỏi. Gwen đang xem xét chiếc cùm, cất nó vào không gian ảo và nói:
"Vâng. Hắn ta đã cố gắng cứu ngài Nine giữa chừng, nhưng bị Seinka Hoan chế ngự. Cái tên đó, còn định xóa cả ký ức nữa cơ."
Không biết có phải hắn ta chỉ không muốn mất đi một nhân tài quý giá là tư tế chiến đấu, hay là muốn cứu một người thân đã phạm tội bất kính, bằng cách xóa ký ức của anh ta. Có vẻ như hương liệu của Iyad được sử dụng hữu ích cho nhiều người khác ngoài Nine. Nine thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm với vẻ mặt tái mét:
"Vậy thì Woo đã mất ký ức sao..."
"Cơ thể của tư tế chiến binh khác với người bình thường. Chỉ cần hít hương vài phút sẽ không gây tổn thương nghiêm trọng đến ký ức, nên ngài không cần quá lo lắng."
Gwen trấn an Nine, rồi lại một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Lu và Woo. Sau đó, hắn ta lấy ra một con búp bê từ không gian ảo. Gõ nhẹ vào trán con thỏ bông đang cuộn mình như ngủ, con búp bê vươn vai rồi tỉnh dậy. Con thỏ màu hồng, mà Nine đã từng nhìn thấy một lần trước đây, kêu cúc cúc một tiếng dễ thương, rồi ngồi giữa Lu và Woo. Sau đó, nó cẩn thận liếm lông và chải chuốt.
"Thôi nào, hôm nay ngài chắc mệt mỏi lắm rồi... Ngài Nine cũng nên đi ngủ đi."
Nine, ngơ ngác nhìn dáng vẻ đáng yêu của con thỏ, rồi gật đầu. Đúng như Gwen nói. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cả cơ thể lẫn tinh thần ngài đều kiệt quệ.

Gwen không trải thêm chăn xuống sàn như với Lu và Woo. Thay vào đó, Gwen nắm lấy tay Nine, đỡ ngài đứng dậy, rồi dẫn ngài đến một nơi khác.

Ngôi biệt thự mà họ di chuyển đến bằng phép thuật không gian của Gwen, thoạt nhìn có vẻ giống kiến trúc Trastasa, nhưng lại mang một dáng vẻ xa lạ. So với Thánh Điện, đây là một tòa nhà đá có quy mô rất nhỏ gọn. Khác với Trastasa, nơi các vật liệu đá thường có màu vàng nhạt ấm áp, thì ở đây, những bức tường và cột màu xám trắng nhạt lại tạo nên một ấn tượng khác biệt.

Nine vô thức nhìn ra cửa sổ xem đây là đâu, nhưng không có cửa sổ nào mở cả. Cửa đóng chặt, hành lang tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào, đủ để nhận biết rằng mặt trời vẫn chưa lặn. Nine vừa đi theo Gwen qua hành lang mờ ảo, vừa hỏi:

"Đây rốt cuộc là đâu?"

"Là một trong những ngôi nhà an toàn của thần, nằm ở lãnh địa Jerusha, gần Trastasa. Kiến trúc hơi lạ phải không ạ?"

"Đây thực sự là bên ngoài Trastasa..."
Dù nghe lời Gwen nói, nhưng Nine vẫn chưa thực sự cảm nhận được điều đó, ngài lẩm bẩm rồi hỏi Gwen:
"Có thể nhìn ra ngoài cửa sổ không?"
"Tất nhiên rồi."
Gwen mở cửa sổ hành lang. Tấm che bằng gỗ được vén sang hai bên, để lộ phong cảnh bên ngoài. Ngọn cây cọ cao vút như muốn chạm tới trời, bức tường cao, tiếng xôn xao sợ hãi của mọi người vì trận động đất... Nhìn như vậy, Nine hơi thất vọng vì không có gì khác biệt so với Trastasa.
"Ta muốn nhìn ra ngoài, nhưng có bức tường chắn nên không thấy được."
Tuy nhiên, đôi mắt vàng của ngài vẫn lấp lánh mong chờ. Theo ký ức của ngài, đây là lần đầu tiên ngài rời khỏi Trastasa. Ngài muốn tận mắt chứng kiến, bên ngoài Trastasa trông như thế nào, và nếu có cơ hội, ngài cũng muốn nhìn thấy cá voi hay biển cả mà Gwen đã kể. Tuy nhiên, Gwen có vẻ áy náy, gọi Nine:

"Ngài Nine... Tạm thời ngài không nên ra khỏi căn nhà này."

"Tại sao vậy? Có phải vì đây gần Trastasa không?"

Nine tự hỏi có phải vì ngoại hình của mình không. Ngài nhìn xuống bộ quần áo kiểu Trastasa. Tiếp đó, ngài nhớ đến đôi mắt vàng, thứ dễ dàng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Gwen lắc đầu, phủ nhận lời Nine.

"Người Jerusha và người Trastasa không khác biệt nhiều. Chỉ là... Sha Amon có thể phần nào biết được vị trí của ngài Nine, ngay cả khi ngài không còn ở trên lãnh địa của ngài ta."

Nghe Gwen nói, tim Nine thắt lại. Khuôn mặt ngài bỗng tái mét, một nỗi sợ hãi tột độ ập đến. Cứ như thể Amon sẽ xông vào căn nhà này ngay lập tức và làm hại những người quan trọng với Nine.


"Vậy thì, ngôi nhà này... có an toàn không?"
"May mắn thay, phép thuật ẩn thân che giấu sự hiện diện của con người cũng có hiệu quả với Sha Amon, nhưng đó chỉ là phép thuật giới hạn trong ngôi nhà này, nên ngài phải cẩn thận. Tuyệt đối không được ra ngoài. Đặc biệt không được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời."
"Được rồi. Chỉ cần không ra khỏi nhà này là được."

Biết Amon không thể tìm thấy ngôi nhà này, Nine nhẹ nhõm hơn. Nhưng mặt khác, ngài cũng vô cùng thất vọng. Vì ngài đã rất khao khát thế giới bên ngoài. Thấy vẻ mặt Gwen hiện lên sự áy náy, Nine nhanh chóng chuyển chủ đề,
"Vậy sao ngươi biết Woo bị giam trong ngục?"
"Thần... đã rải một vài con búp bê nhỏ để giám sát và thu thập thông tin ở Trastasa. Những con búp bê này luôn là mắt và tai của thần."
Gwen quả thật có rất nhiều tài năng khác nhau. Nine gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại. Ngài nhớ ra mình đã đặt bức tượng nhỏ, mà Gwen tặng trong phòng ngủ. Như thể đoán được suy nghĩ của Nine, Gwen vội vàng nói tiếp:
"Tất nhiên, thần không dám giám sát ngài Nine ngày đêm đâu. Nhưng... thần vẫn để tai nghe ngóng, để có thể nghe thấy tiếng ngài Nine cầu cứu, dù chỉ một chút. Thần thề trên lương tâm mình, chỉ có vậy thôi."
Dù là một lời giải thích kỳ lạ đến mức tuyệt vọng, nhưng Nine gật đầu thay vì nghi ngờ.
"Được rồi, ta cũng biết mà."
"May quá, ngài đã hiểu cho thần..."
Gwen cười ngượng ngùng rồi mở cửa. Căn phòng nhỏ bé, không thể so sánh với phòng ngủ của Nine ở Thánh điện, nhưng lại có một vẻ ấm cúng đến lạ. Hắn ta chỉ khẽ búng tay, đèn phòng ngủ lập lòe ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng căn phòng. Gwen mở không gian ảo, lấy ra bộ quần áo ngủ cho Nine.
Sau khi được Gwen giúp thay quần áo ngủ, sự mệt mỏi dâng trào trong ngài. Ngài uống một tách trà ấm mà Gwen đưa, rồi nằm xuống chiếc giường trải chăn êm ái.
"Vậy thì, chúc ngài ngủ ngon đến sáng mai..."
Nine giữ Gwen lại. Hắn ta định rời đi, sau khi sắp xếp chăn ga gối đệm. Dù chỉ khẽ nắm vạt áo, Gwen đã quay lại ngay lập tức. Hắn ta rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu. Gwen mỉm cười dịu dàng, hỏi:
"Ngài có cần gì nữa không ạ?"
"Ngươi cũng trông mệt mỏi quá. Giường rộng mà, ngủ lại đây đi."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ