Chương 131
Gwen hơi ngập ngừng trước lời đề nghị của Nine. Ngài lo cho Lu và Woo bị thương, nhưng cũng rất lo cho Gwen nữa. Từ lúc dùng ma thuật không gian xong, mặt Gwen cứ tái mét, giờ trong bóng tối này nhìn càng trắng bệch.
"…Ngài Nine lo lắng cho thần như vậy, thần không nỡ từ chối lời đề nghị này."
Gwen cười nhẹ rồi cởi chiếc áo choàng trắng muốt ra. Hắn mở không gian bỏ áo vào, lục lọi một lúc rồi lôi ra một đống quần áo khác. Nine thấy Gwen cởi bộ Kalasiris ra để thay đồ mới, thì hơi ngạc nhiên.
"Cái đó… chẳng lẽ là đồ ngủ à?"
"Vâng, Sha. Hơi khác với đồ ngủ của Trasta, đúng không?"
"Nhìn bí bách quá…"
Gwen mặc một bộ dài tay và quần dài. Ngài quen sống ở Trastasa thấy bộ này quá kín đáo, nhưng hắn có vẻ thoải mái hơn hẳn.
"Nhìn vậy thôi chứ không bí bách đâu."
Gwen vừa cười, vừa nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Nine. Hắn búng tay, ngọn đèn dầu lay động rồi tắt ngúm, bóng tối bao trùm.
Hai người im lặng hồi lâu, nhưng cả Nine và Gwen đều biết đối phương chưa ngủ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở đều đều, Nine dần thả lỏng người. Những ký ức bị tê liệt do ma thuật, trận động đất mạnh và môi trường lạ lẫm ùa về trong đầu ngài.
Nine thở dài mấy tiếng. Mắt ngài bắt đầu nóng lên rồi nước mắt trào ra. Ngài thấy cần hơi ấm nên quay người lại, vùi mặt vào lòng Gwen. Gwen vòng tay ôm lấy ngài như đã chờ sẵn.
Ngài không chỉ giữ Gwen ở lại ngủ cùng, vì thấy Gwen mệt mỏi. Đơn giản là ngài rất cần Gwen lúc này…
Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng ngài, truyền đến sự an ủi. Đêm đầu tiên bên ngoài Trastasa, Nine lặng lẽ làm ướt áo Gwen rất lâu.
(đoạn này là quá khứ 500 năm trước khi Nine là con người nhé, và nó sẽ rải rác trong các tập sau)
Dòng nước mát lạnh lướt qua ngón chân. Gió sông hôm nay thổi mạnh, làm tóc Nine rối tung.
Nine cẩn thận dò mực nước, lội xuống đến ngang hông. Cậu nhìn chằm chằm xuống nước rồi bất ngờ nhấc bổng tấm lưới lên. Hai con cá nhỏ bằng bàn tay vùng vẫy trên lưới. Một con chim choi choi ngồi đằng xa, nhìn chằm chằm vào mấy con cá trong tay Nine.
Giải quyết xong bữa ăn, Nine không khỏi mỉm cười. Cậu bỏ mấy con cá vừa bắt được vào cái giỏ đeo bên hông, rồi lại thả lưới xuống nước, quan sát xung quanh. Cậu muốn bắt thêm vài con mang ra chợ bán, để đổi lấy chút lúa mì.
Đang lội bì bõm dưới ánh nắng gay gắt, Nine chợt thấy một bóng người. Cậu ném đá xuống sông để dồn cá, bắt thêm được ba con, nhưng mắt vẫn liếc nhìn sang bên kia sông.
Bên kia sông, trên một tảng đá có một người đàn ông đang ngồi tắm nắng. Mái tóc đen dài buông xuống tận đất như một phần của áo choàng. Người lạ mặt này xuất hiện từ mấy ngày trước, lần nào Nine ra sông cũng thấy anh ta ngồi ở đó. Nhưng không hiểu sao, tư thế của anh ta chẳng thay đổi chút nào. Cứ như anh ta ngồi yên trên tảng đá suốt ngày đêm vậy, khiến Nine rất tò mò.
Tượng đá hay người thật đây? Cuối cùng, Nine không kìm được sự tò mò, tháo cái giỏ ra buộc chặt vào đám lau sậy. Cậu bước lên bờ, những dấu chân ướt nhẹp in trên bãi cỏ.
Nine bước lên cầu, thận trọng từng bước tiến lại gần người đàn ông. Cổ cậu ướt đẫm mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt. Khi nhìn kỹ quần áo của người đàn ông, cậu càng cảnh giác hơn. Quần áo của anh ta trông rất đắt tiền, lại còn đeo vòng vàng ở mắt cá chân nữa. Nếu dây vào những người như vậy thì chỉ có thiệt thân.
Mặc dù vậy, Nine vẫn tò mò về diện mạo của người đàn ông, nên cố tình đi vòng thật rộng. Cậu vừa đi vừa liếc nhìn, giả vờ quan tâm đến mấy quả dại trên bụi cây. Mỗi lần nhìn người đàn ông, đôi mắt của cậu lại ánh lên vẻ tò mò.
Cứ đi chậm rãi như vậy khoảng mười phút, cuối cùng Nine cũng đến được vị trí có thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Cậu ló đầu ra từ sau cây cọ. Chiếc lông chim te te cài trên tóc cậu khẽ lay động theo. Nhìn thấy mặt người đàn ông, Nine tròn mắt ngạc nhiên.
Người đàn ông trẻ tuổi sở hữu một vẻ đẹp như không phải của người trần. Anh ta tắm nắng suốt mấy ngày trời mà da vẫn trắng bóc. Thân hình anh ta săn chắc, vạm vỡ hơn cả những thợ săn quanh năm suốt tháng đi bắt thú. Với thân hình đồ sộ như vậy, trông anh ta giống một chiến binh hơn.
Và trên hết là khuôn mặt.
Cơ thể anh ta hoàn hảo, nhưng khuôn mặt lại càng khiến người ta phải trầm trồ. Từ hàng mi khép hờ, sống mũi cao thẳng đến đôi môi hơi hé mở, không có một điểm nào chê được. Vẻ đẹp của anh ta không chỉ là đẹp trai mà còn là một vẻ đẹp hoàn mỹ. Liệu có người thật sự sở hữu một khuôn mặt như vậy không?
Hay anh ta không phải là người? Ví dụ như thần sông chẳng hạn…
Quá tập trung vào người đàn ông, Nine vô thức bước lên phía trước hai bước. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt non nớt của cậu. Cậu ngập ngừng, muốn tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn, rồi lại bước thêm hai bước nữa.
Đúng lúc đó, gió sông đổi chiều. Mái tóc cậu bay lòa xòa qua vai, rồi gió thổi từ phía Nine về phía người đàn ông. Người đàn ông đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, Nine nín thở.
Đôi mắt màu vàng kim tuyệt đẹp…
"A…"
Nine khẽ kêu lên một tiếng, không rõ là có ý gì. Giấc mơ quá chân thực, khiến ngài vẫn còn thấy ảo ảnh đôi mắt vàng của Amon trước mắt. May mà ngài không gặp ác mộng thấy ai đó chết, nhưng giấc mơ vừa rồi quá chân thực, đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong lòng ngài.
"Đây cũng là một ký ức mà mình đã quên sao?"
Ngài không biết đó chỉ là một giấc mơ bình thường, hay là một ký ức mà ngài đã quên. Ngài ngẫm nghĩ về nội dung giấc mơ vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, rồi bất giác nhìn xung quanh. Thấy không gian quen thuộc của Thánh Điện biến mất, ngài cảm thấy rất lạ lẫm. Căn phòng ngủ này chật hẹp hơn Thánh Điện rất nhiều, nhưng lại cho ngài cảm giác ấm cúng như đang ở trong hang động. Không có những tư tế hầu hạ ngài như tay chân, nhưng ngược lại, ngài lại thấy thích điều đó hơn.
"Nước…"
Nine khát khô cả họng, lẩm bẩm rồi ngồi dậy. Ngài giật mình. Bên cạnh ngài có ai đó đang nằm. Vài giây sau, ngài sực nhớ ra tối qua mình đã ngủ cùng Gwen, và ngài thả lỏng vai.
Gwen vùi nửa mặt vào gối, ngủ say như chết. Ngay cả tiếng thở cũng gần như không nghe thấy. Chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống.
Nine cẩn thận xuống giường, cố gắng không làm Gwen thức giấc. Ngài nhìn quanh, thấy một đôi dép kỳ lạ với lớp lông mềm mại, thay cho đôi xăng đan quen thuộc. Ngài xỏ chân vào thử, thấy vừa khít, lại được làm bằng vải nên rất êm ái. Ngài đi dép vào, rồi lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, Nine thấy tất cả các cửa sổ đều đã được mở toang, hành lang sáng trưng. Tuy nhiên, mái nhà có vẻ rất rộng, nên ánh nắng không chiếu trực tiếp vào nhà, thật hơi tiếc cho điều đó. Bù lại, ánh sáng từ những chiếc đèn kỳ lạ trên trần nhà rất sáng, không hề tối tăm. Hôm qua mệt quá nên ngài không để ý, giờ ngài thấy trên tường hành lang treo rất nhiều tranh. Ngài vừa ngắm tranh, vừa đi dọc hành lang, thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
"…Trả đây, cái thứ hạ tiện kia!"
"Ái chà chà, phá hỏng hết cả nguyên liệu rồi mà còn cố chấp vậy à?"
"Tại mắt tôi kém nên không lấy nét được thôi! Bữa sáng của ngài Nine phải do tôi chuẩn bị!"
"Vậy thì càng không thể trả được. Chắc chắn lại phá hỏng nữa thôi, đồ chột mắt."
"Cái, cái gì! Anh vừa nói gì! Vừa bảo tôi chột mắt hả!"
Nghe thì có vẻ đây không phải là cuộc trò chuyện, mà là Lu đang bị Woo ăn hiếp thì đúng hơn.
"Hả? Tôi á? Sao miệng tôi lại có thể nói ra từ chột mắt được chứ, chắc cậu nghe nhầm rồi. Mà thực ra thì đúng là cậu bị chột thật mà, nhỉ?"
"Anh tưởng đây không phải là Đại Thánh Điện nên mới vô lễ như vậy hả!"
"Hình như là vậy đó? Nếu không thích thì mình bỏ chức vụ ra đấu tay đôi xem sao? À, vướng víu quá, tránh ra coi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nine đi theo thì thấy Lu và Woo đang tranh giành dụng cụ nấu ăn. Lu bị gãy tay mà vẫn không thắng nổi Woo, một chiến binh tư tế, nên bị giật mất dụng cụ nấu ăn, tức tối lườm nguýt. Thấy Nine, Lu mừng rỡ gọi tên ngài, rồi chạy nhanh đến chỗ ngài.
Woo đang nướng cá trên bếp lò, khẽ cười rồi quỳ xuống hành lễ.
💬 Bình Luận Chương Này