🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 132 👁️ 1

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 132

"Xin được diện kiến Sha Nine."

"Được rồi. Đây đâu phải Đại Thánh Điện, không cần phải hành lễ rườm rà như vậy."

Nine vẫy tay bảo Woo đứng dậy, rồi nhìn kỹ sắc mặt của cả hai người. Có lẽ do ngủ đủ giấc, hoặc do thuốc của Gwen hiệu quả, sắc mặt của Lu không tệ lắm. Woo hôm qua còn bất tỉnh nhân sự, hôm nay cũng đã tỉnh táo hơn.

"Hai người đều ổn chứ?"

"Gãy tay gãy chân thì có gì, thần quen rồi. Sẽ nhanh khỏi thôi."

Woo vừa lật con cá vàng ruộm trên vỉ nướng, vừa vui vẻ trả lời. Lu lập tức ngẩng cao đầu, đắc ý nói:

"Thần cũng chỉ mất có một con mắt thôi, có ngài Nine ở bên cạnh thì có gì to tát!"

"Cái đó dù nhìn kiểu gì cũng là to tát mà…"

Woo nhìn Lu như nhìn một đứa trẻ con, vừa thương hại vừa bất lực. Anh rưới nước cốt chanh lên con cá đã chín, rồi gắp ra đĩa. Sau đó anh bắt đầu nướng bánh mì và hành tây trên một bếp lò khác.

Lu nhìn Woo với ánh mắt ghen tị, không chịu thua kém, liền rửa trái cây tươi rồi bày ra đĩa. Woo mặc kệ, thái bánh mì nướng ra đĩa. Chỉ trong chốc lát, bàn ăn đã đầy ắp thức ăn. Nine lâu lắm rồi mới cảm thấy đói, ngài ngồi xuống ghế. Ngài nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, Lu liền xịu mặt xuống.

"Ngài Nine của chúng ta đâu phải người ăn những món tầm thường như thế này chứ…"

"Đồ ăn do ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, sao có thể gọi là tầm thường được."

Câu nói của Nine khiến Lu tươi tỉnh hẳn lên. Thực ra, Nine cũng không hề phàn nàn gì về bữa ăn. Đúng là so với những món ăn vặt thịnh soạn và đa dạng, mà các tư tế thường dâng lên ở Thánh Điện, thì bữa ăn trước mắt chỉ có cá nướng, bánh mì và trái cây. Một bữa ăn đạm bạc mà ngài chưa từng thấy trong đời. Nhưng với Nine lúc này, đây là bữa ăn ngon nhất.

Nine xé một miếng bánh mì, ăn kèm với hành tây. Lu có vẻ không ngon miệng, chỉ gắp vài miếng nhỏ rồi thôi. Ngược lại, Woo có lẽ rất đói, nên đã ăn sạch những món ăn trước mặt trong chốc lát. Anh vẫn chưa thấy đủ, lấy thêm một con cá trong giỏ đặt lên bếp nướng, rồi hỏi:

"À, mà thần vẫn chưa được nghe giải thích rõ ràng. Vậy đây là đâu vậy ạ?"

"Hôm qua nghe Gwen nói là Jerusha."

Woo đang rắc muối lên con cá, nghe vậy liền giật mình, quay phắt lại. Hiếm khi thấy anh ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt như vậy.

"Hả? Jerusha á? Jerusha không phải là nơi phải cưỡi ngựa đi mất hai mươi ngày từ Đại Thánh Điện mới đến được sao?"

Nine chỉ biết tên và đặc sản của Jerusha, nghe Woo nói vậy cũng rất ngạc nhiên. Ngài không ngờ nơi này lại xa đến thế. Lu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tỏ vẻ thờ ơ, tập trung gọt trái cây cho Nine. Kể từ khi mất một con mắt, khuôn mặt của anh dường như đã buông bỏ rất nhiều thứ.

"Thần bất tỉnh lâu đến vậy sao?"

"Không, chỉ khoảng một ngày thôi. Nhưng không phải chúng ta cưỡi ngựa đến đây."

Nine giải thích chi tiết cho Woo về Gwen. Ngài kể rằng, Gwen là một pháp sư Mê Cung tài giỏi, đã dùng ma thuật dịch chuyển không gian để đến đây chỉ trong một ngày, và Woo suýt chút nữa đã mất hết ký ức, bị giam trong tù vì bị gãy tay. Nghe xong mọi chuyện, Woo mới lờ mờ nhớ lại mình đã đến đây như thế nào.

"À à, đúng rồi… Hình như là… ngài Nine… bị bắt nên thần định cứu ngài… Sau đó bị tư tế Seinka Hoan khống chế nên bị nhốt vào tù thì phải."

Vì tác dụng của hương liệu, ký ức gần đây của Woo đã bị mất đi một phần, nên anh nói năng không chắc chắn. Điều đáng ngạc nhiên, là bản thân anh cũng không nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của mình. Nine thầm cười khổ. Có lẽ trước đây ngài cũng như vậy. Woo gãi má, có vẻ ngượng ngùng.

"Thần không biết chính xác mình đã quên những gì. Nhưng chỉ cần nhớ tên và tuổi là được rồi, đúng không ạ?"

Woo nói đùa, rồi quay lại bếp lò. Nine nhìn Woo đang chăm chú nướng cá, rồi hỏi:

"Ngươi có muốn… quay về Đại Thánh Điện không?"

Vừa đề nghị, Nine vừa ngập ngừng, không dám ép buộc. Ngài không thể đoán được Woo sẽ bị đối xử như thế nào, nếu quay về Đại Thánh Điện. Seinka Hoan là một người nghiêm khắc và cứng nhắc. Việc anh ta "thương" Woo chỉ là bẻ gãy tay anh, rồi xóa ký ức của anh, khiến ngài không khỏi lo lắng.

Thật bất ngờ, Woo không hề do dự mà trả lời: "Không."

"Thần chỉ muốn báo đáp ân huệ của tư tế Seinka Hoan thôi, chứ chưa bao giờ muốn trở thành chiến binh tư tế cả. Ở Đại Thánh Điện suốt ngày bị người ta gọi là tiện dân, thần cũng chẳng có chút tình cảm nào với nơi đó… Kiếm được nhiều tiền đấy, nhưng thần cũng đâu có gia đình hay vợ con gì để nuôi."

Anh vừa nói vừa rùng mình, không phải là nói dối để Nine vui lòng, mà là những lời thật lòng từ đáy lòng anh. Ngẫm lại thì, trước đây Woo cũng không hòa đồng với các tư tế hay chiến binh tư tế khác. Anh chỉ nghe theo lệnh của Seinka Hoan thôi. Nhìn thái độ trêu chọc Lu của anh bây giờ, lý do anh không muốn quay về, càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đúng không, tư tế Lu Mairi? À không, bây giờ cậu đâu còn là tư tế nữa… Vậy tôi phải gọi cậu là gì đây, hỡi tên tiện dân?"

"Hừ! Đương nhiên là phải gọi tôi là Lu Mairi rồi."

Woo hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Lu. Qua thái độ của Woo đối với Lu, Nine có thể thấy được sự căm ghét mà anh luôn che giấu bấy lâu nay. Trastasa là một xã hội giai cấp phân biệt trên dưới nghiêm ngặt. Nhờ sự ủng hộ của Seinka Hoan và tài năng thực sự của mình mà Amon đã chọn anh, Woo mới có thể leo lên vị trí cao, nhưng xuất thân của anh luôn là một trở ngại lớn.

"Nếu không tiện quay về Đại Thánh Điện… thì đi nơi khác cũng được."

Chỉ cần ngài cho họ một món đồ trang sức nào đó, thì họ sẽ dễ dàng tìm được một nơi để định cư và sinh sống hơn. Nine vô thức nhìn khắp người mình, rồi sắc mặt ngài trở nên tối sầm lại. Ngài chợt nhớ ra, rằng Amon đã lột hết tất cả trang sức trên người ngài.

Lu nhanh chóng nhận ra điều đó, liền cởi chiếc vòng tay vàng trên tay mình ra. Anh kiêu ngạo hơi nhếch cằm lên, dùng đầu ngón tay cầm chiếc vòng đưa cho Woo.

"Mọi thứ của thần đều là của ngài Nine mà? Vì ngài Nine, chút đồ này có đáng gì."

Anh muốn tỏ lòng trung thành với Nine là một chuyện, nhưng có vẻ anh còn muốn tống cổ Woo đi chỗ khác ngay lập tức hơn. Woo cũng nhận ra điều đó, híp mắt lại, rồi nhanh tay giật lấy chiếc vòng. Sau đó anh cất chiếc vòng vào trong áo, đáp:

"Thần thích ở bên cạnh ngài Nine hơn."

Anh đã lấy vòng tay rồi, nhưng lại đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, khiến Lu trừng mắt nhìn anh. Woo cười toe toét nói:

"Dù sao thì với những người cao quý như ngài Nine, thì thần hay những tư tế khác đều như nhau thôi. Thần thích cái điểm là dưới ngài Nine, ai cũng là tiện dân."

Anh nói vậy thôi, chứ thực ra là anh thích Nine đối xử tốt với anh, chứ không hề coi anh là tiện dân. Lu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại cố kìm nén. Woo gắp con cá nướng ra đĩa, nói:

"Thần chỉ biết ơn vì đã được ngài cứu giúp. Ký ức của thần dù sao cũng là của riêng thần mà. Dù là tư tế Seinka Hoan đi chăng nữa, cũng không được tùy ý làm gì."

"Người cứu ngươi không phải ta, mà là Gwen."

"Vậy sao? Vậy thì thần phải cảm ơn cả hắn ta nữa."

Woo trơ trẽn nói, rồi bất ngờ dùng kỹ năng điêu luyện của mình để lọc hết xương cá, gắp một miếng đặt lên đĩa của Nine. Sau đó anh nháy mắt tinh nghịch, bố thí cho Lu một miếng cá lên đĩa của anh ta. Lu không thể chịu đựng được nữa, nổi giận:

"Nếu không định đi thì trả vòng tay lại đây, tên tiện dân kia!"

"Đã cho rồi thì sao lại đòi lại chứ, tư tế chột mắt?"

Nine không hài lòng khi Lu bị gọi là chột mắt, Woo bị gọi là tiện dân, ngài ra lệnh cấm cả hai không được gọi nhau như vậy nữa. Cả hai đồng thanh đáp "Vâng", nhưng Woo vẫn cố tình phớt lờ Lu, còn Lu thì nắm chặt tay, run rẩy cả người.

Nine hứa sẽ cho Lu một món đồ trang sức mới sau, lúc đó Lu mới ngượng ngùng sờ vào chiếc hoa tai trên tai mình. Đó là một chiếc hoa tai mà Nine đã tặng cho Lu lần trước, như một dấu hiệu cho thấy ngài rất sủng ái anh ta.

Sau khi ăn xong, Woo nhâm nhi rượu vang, chăm chú ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, anh thốt lên đầy cảm thán:

"Nhìn địa hình thì đúng là Jerusha thật. Đất đai và đám cỏ dại kia nữa…"

Nine thấy phong cảnh ở đây cũng không khác Trastasa là mấy, nhưng có vẻ Woo nhìn thấy những điều khác biệt.

"Thần nghe nói nhiều rồi, nhưng quả thật pháp sư Mê Cung là những người quá sức tưởng tượng. Có thể đi lại quãng đường xa như vậy chỉ trong nháy mắt."

Lần này, thay vì cảm thán, Woo lại lộ rõ vẻ cảnh giác. Nhưng rồi anh nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, hỏi Nine:

"Vậy, ngài Nine. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Hay là chúng ta sẽ đi đến Mê Cung Labyrinth?"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ