🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - Chương 133 - Ngoại truyện đặc biệt 13 - Hoàn 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“Điều ước thì phải giữ trong lòng chứ. Nói ra ngoài là không thành hiện thực đâu.”

Nếu là trước đây thì kiểu gì Hyun Chae cũng dễ dàng bị lời trêu chọc này làm cho mếu máo, nhưng có lẽ giờ đã trưởng thành hơn nên cậu thản nhiên đáp trả.

“Mấy thứ đó toàn là mê tín thôi. Chỉ cần em cố gắng là được nên không sao cả.”

“Chà, Hyun Chae của chúng ta lớn thật rồi.”

Seon Woo chậc lưỡi lắc đầu.

Sau đó tiếng cụng ly nhè nhẹ vang lên. Tiếng trò chuyện rầm rì vang vọng giữa bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.

Seon Woo đang vuốt ve mu bàn tay Hyun Chae chợt lên tiếng.

“Em đã vất vả nhiều vì chuyện lần này rồi. Xin lỗi vì anh đã nghĩ quá đơn giản khiến em phải chịu nhiều áp lực.”

Hyun Chae khẽ lắc đầu.

“Không phải lỗi của anh đâu.”

“Dù vậy.”

Seon Woo cười cay đắng.

“Đáng lẽ anh phải giải quyết nhanh hơn trước khi em bận tâm nhiều đến thế. Anh đã suy nghĩ quá thiển cận rồi.”

Đặt ly xuống, Hyun Chae xích lại gần Seon Woo rồi lắc đầu.

“Bây giờ em không bận tâm nữa đâu. Thật đấy.”

Nét mặt cậu có vẻ là thật lòng chứ không phải chỉ cố tình nói vậy để trấn an, thấy thế anh cũng yên tâm mà khẽ mỉm cười.

“Thế thì may quá.”

Sau đó, chỉ còn tiếng nhạc êm đềm phát ra từ chiếc loa nhỏ. Cùng với đó là tiếng côn trùng kêu râm ran và tiếng gió thoảng từ phía xa vọng lại.

Hyun Chae tựa đầu vào vai Seon Woo rồi ngước nhìn bầu trời.

Trong giây phút này, cậu có cảm giác như thể trên thế gian chỉ còn lại mỗi hai người.

Nụ cười cũng chậm rãi rạng rỡ trên môi Hyun Chae.

***

Không biết có phải do tối qua uống rượu vang, hay đơn giản chỉ vì ngủ muộn mà Hyun Chae mãi chẳng thể chui ra khỏi chăn.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ ôm khư khư lấy eo mình với đôi mắt nhắm hờ ấy, Seon Woo cố nhịn cười rồi lay vai Hyun Chae.

“Mau dậy thôi nào. Sinh nhật mà em định nằm thế này cả ngày sao?”

Hyun Chae vùi mặt vào chăn rồi lầm bầm.

“Thêm một chút nữa thôi ạ…”

“Vậy thì đúng 10 phút nữa thôi nhé.”

Cậu chậm rãi gật đầu.

Seon Woo từ tốn vuốt ve mái tóc cậu, dường như đã tỉnh ngủ phần nào nên Hyun Chae hé mắt nhìn anh.

“Hôm nay chúng ta sẽ đến phòng tranh ạ?”

Seon Woo biết Hyun Chae hỏi vậy là có ý gì. Cậu đang thắc mắc xem liệu họ có nhất thiết phải cất công đến phòng tranh cách xa chỗ nghỉ như thế hay không.

Anh kiên quyết trả lời với vẻ mặt đầy ý cười.

“Ừ. Phải đi chứ.”

Hyun Chae lại vùi mặt vào bụng Seon Woo. Nhìn dáng vẻ rề rà lười biếng, nhưng rốt cuộc lại chẳng hề mở miệng nói lời từ chối của cậu trông đáng yêu vô cùng.

Một lúc sau, Seon Woo đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyun Chae đang nhắm nghiền mắt rồi cất lời.

“10 phút trôi qua rồi đấy.”

“Vâng…”

Hyun Chae rốt cuộc cũng đành cam chịu ngồi dậy. Bóng lưng chậm chạp bước đi cùng khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trông hệt như một chú cún to xác.

Trông đáng yêu đến mức không thể bỏ mặc, cuối cùng Seon Woo không kìm được mà ôm chầm lấy eo Hyun Chae từ phía sau.

“A.”

Cậu bị kéo lùi lại vài bước. Giữa từng nhịp thở gần gũi, đôi môi hai người khẽ chạm vào nhau.

Hyun Chae ướm hỏi.

“Hay là chúng ta ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi nha?”

Anh rốt cuộc cũng bật cười.

“Vậy ha?”

Seon Woo vờ như không thắng nổi cậu rồi đáp lời, sau đó lại kéo chăn lên. Hyun Chae như chỉ chờ có thế liền rúc vào lòng anh.

Vì vừa ngủ nướng lại còn rề rà nên dù đã vội vàng ra ngoài, lúc rời khỏi chỗ nghỉ thì giờ ăn trưa cũng đã qua từ lâu. Bầu trời Jeju hôm nay trong xanh lạ thường.

Khi xe bắt đầu chạy qua núi Halla, hương rừng thanh mát ùa vào qua khe cửa sổ. Seon Woo hạ cửa kính xuống thêm chút nữa. Làn gió khẽ mơn trớn mái tóc. Hyun Chae tựa vào ghế phụ, uể oải ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài rồi chậm rãi chớp mắt hỏi.

“Hôm nay chúng ta đến phòng tranh thật hả anh?”

Trước câu hỏi bất thình lình, Seon Woo khẽ mỉm cười hỏi vặn lại.

“Em nói vậy là sao?”

“Dạ không, em chỉ tự hỏi liệu có đúng là chúng ta sẽ đi phòng tranh không thôi.”

“Sao thế? Sợ anh nói dối em à?”

Nghe Seon Woo hỏi, Hyun Chae đành lắc đầu phủ nhận.

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là…”

Thế nhưng, câu nói tiếp theo khi cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ khiến anh khựng lại.

“Hôm nay trông anh hơi lạ.”

“Lạ thế nào cơ.”

Seon Woo nhanh chóng nở nụ cười tự nhiên rồi nhướn mày hỏi. Hyun Chae liếc nhìn anh. Cậu dán mắt vào anh một hồi rồi cất lời.

“Trông anh vừa có vẻ vui, lại vừa như đang căng thẳng… Em cũng không rõ nữa. Chỉ là thấy khang khác thôi.”

Anh liếc nhìn cậu rồi đáp.

“Anh đang ở cạnh em thì đương nhiên là vui rồi.”

Hyun Chae bật cười như thể thấy thật vu vơ. Thấy thế Seon Woo thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh cứ lo mình đã vô tình để lộ chuyện gì, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa phát hiện ra.

Lúc chạy xe xuống khỏi núi Halla thì cả hai cũng bắt đầu thấy đói. Dù đã ăn lót dạ ở chỗ nghỉ trước khi đi, nhưng nhiêu đó vẫn chẳng bõ bèn gì với họ. Thế nhưng khi tìm đến những quán ăn đã nhắm trước thì đa số lại đang trong giờ nghỉ trưa.

Hai người rốt cuộc đành tấp vào một quán mì nhỏ đang mở cửa ven đường.

Có lẽ vì đang vào giờ giấc lỡ cỡ nên bên trong không có nhiều khách. Hai người ngồi cạnh nhau ở dãy bàn sát cửa sổ rồi gọi món mì thịt heo.

Chắc nhờ tay nghề người nấu giỏi, nên dù chẳng có gì đặc biệt nhưng đó vẫn là một bữa ăn ngon miệng.

Ăn xong bước ra ngoài, họ thấy hai chú cún con lông trắng đang loi nhoi chạy nhảy quanh khoảng sân trước quán. Chắc mới được tầm 1 tháng tuổi. Mấy chú cún bé bằng cỡ bàn tay bước đi lạch bạch trên đôi chân ngắn củn trông vô cùng đáng yêu.

Dưới chiếc phản gỗ cách đó không xa, một con chó mẹ đang nằm ườn thoải mái ngắm nhìn đàn con. Thấy người lạ mà nó cũng chẳng hề cảnh giác, xem chừng nó đã coi nơi này như nhà của mình rồi.

Seon Woo ngồi xổm xuống rồi chìa tay về phía bầy cún. Một chú cún con chạy tới, ra sức dùng lưỡi liếm láp đầu ngón tay anh. Seon Woo bật cười vì nhột, Hyun Chae cũng đã bước tới đứng bên cạnh từ lúc nào.

Bà chủ quán đang khiêng bao bột mì bên trong, liền ló đầu ra cười nói.

“Mấy bé ngoan lắm đúng không? Bắt một con về nuôi đi.”

“Thật ạ? Đây không phải chó bác nuôi sao?”

“Ôi dào, tôi chỉ cho con mẹ ăn thôi. Mấy con nhỏ phiền phức lắm. Cậu cứ bắt một con đi. Bắt cả hai con luôn càng tốt.”

Seon Woo vẫn ngồi đó, ngước lên nhìn Hyun Chae hỏi.

“Mình đem về nuôi nhé?”

Hyun Chae lập tức lắc đầu.

“Em không thích.”

“Sao thế. Đáng yêu nhường này cơ mà.”

Seon Woo vừa cười vừa gãi cằm chú cún, thì Hyun Chae đi thẳng tới. Cậu dùng hai tay tóm lấy đám cún nhấc bổng lên, rồi thả mấy cục bông đang rên rỉ ăng ẳng xuống cạnh chó mẹ.

“Tuyệt đối không được.”

Nhìn nét mặt kiên quyết của cậu khiến anh dở khóc dở cười, lúc này bà chủ đã cất xong bao bột mì vừa phủi tay vừa bước ra.

“Quyết định bắt về rồi à?”

“Dạ không.”

“Ây dà, sao vậy. Bắt về mà nuôi.”

Anh đang định cất lời từ chối khéo, thì một cô gái trẻ đi theo sau bà chủ thở dài với vẻ mặt ngán ngẩm.

“Mẹ lại thế rồi. Mẹ chẳng định cho ai mà cứ bảo người ta đem về làm gì? Làm vậy là bắt người ta mừng hụt đấy.”

Cô gái nói rồi quay sang lắc đầu với Seon Woo và Hyun Chae.

“Ngoài miệng nói vậy thôi chứ mẹ tôi quý tụi nó lắm. Lần trước chú hàng xóm định bắt về nuôi thì mẹ tôi lại bảo không được.”

“Thì, nếu tụi nó đến nhà khác sống tốt cũng tốt mà.”

“Thế còn nhà dì hồi tuần trước thì sao? Hồi đó ai là người khóc lóc vì không nỡ cho đi nào.”

“Cái con bé này? Chuyện đó sao lại lôi ra nói.”

Thấy hai mẹ con đấu khẩu, những người đang nghe chuyện ở cạnh đó cũng bật cười.

Lên xe trở lại, lần này họ đi thẳng đến phòng tranh. Seon Woo liếc sang bên cạnh rồi cất tiếng hỏi.

“Anh cứ tưởng em thích cún con chứ.”

“Em không ghét đâu.”

“Thấy em kiên quyết bảo không nuôi nên anh tưởng em ghét.”

Hyun Chae nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi thản nhiên đáp.

“Vì em không thích anh bận tâm đến thứ khác ngoài em.”

Câu nói được thốt ra quá đỗi tự nhiên, khiến anh chợt cạn lời trong phút chốc.

Dù nghe như nói đùa nhưng sự chân thành ẩn chứa trong đó lại sâu sắc đến lạ kỳ. Cảm giác nhồn nhột trong lồng ngực khiến Seon Woo chậm rãi nhếch khóe môi. Anh vui vẻ gõ nhịp lên vô lăng rồi gật đầu.

“Ừm. Vậy nhé.”

***

Chẳng bao lâu sau họ đã đến phòng tranh.

Sau khi đỗ xe vào bãi, Seon Woo chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chân trời đang chầm chậm chuẩn bị nhuốm sắc đỏ.

May mà đến đúng lúc.

Anh thầm nhủ rồi mỉm cười.

Nghe tin Hyun Chae đến, các nhân viên quản lý liền ra đón mừng. Có lẽ vì sắp đến giờ đóng cửa nên bên trong phòng tranh khá vắng vẻ. Dưới trần nhà cao vời vợi chỉ có tiếng nhạc êm đềm vang lên nho nhỏ.

Hyun Chae vẫn mang vẻ mặt khó hiểu bước theo sau Seon Woo. Tưởng cậu ngoan ngoãn đi theo, thế mà khi thấy anh vờ như đang ngắm nghía các tác phẩm khác, rốt cuộc cậu không kìm được tò mò mà lên tiếng.

“Anh đến đây để xem tác phẩm thật ạ?”

“Đã bảo là thật mà. Lại đây xem này.”

Seon Woo nhẹ nhàng kéo cổ tay Hyun Chae.

Chính vào khoảnh khắc bước vào khu vực sảnh chờ đó.

Bước chân của cậu chầm chậm dừng lại.

Không thể nào không nhận ra được.

Ngay chính giữa không gian rộng lớn nhất của sảnh chờ có treo một ngọn đèn mới tinh chưa từng có trước đây. Ngọn đèn tọa lạc trước khung cửa kính toàn cảnh lớn thu hút ánh nhìn một cách tự nhiên.

Hình dáng của nó trông giống như một tảng băng lạnh giá. Mỗi mặt góc cạnh đều hắt ánh sáng ra như bị vỡ vụn, và những màu sắc dịu nhẹ chồng lên nhau trên bề mặt bán trong suốt. Thế nhưng lạ thay lại chẳng hề mang lại cảm giác lạnh lẽo. Trái lại, nó mang một bầu không khí êm đềm và dịu dàng tựa như ánh nắng buông xuống ngọn núi tuyết mùa đông.

Hyun Chae im lặng một hồi lâu. Vẫn ngước nhìn ngọn đèn, đôi môi cậu chậm rãi hé mở.

“…Anh làm sao?”

Mỉm cười rạng rỡ đầy mãn nguyện trước tác phẩm vô cùng hòa hợp so với những gì mình nghĩ, Seon Woo quay sang nhìn Hyun Chae.

“Em thích chứ?”

Hyun Chae chậm rãi gật đầu.

“…Rất thích ạ.”

Giọng cậu hơi nghẹn ngào. Anh khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai Hyun Chae.

“Chúng ta ngồi một lát nha.”

Thời gian dần trôi, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa kính ngày càng rực rỡ hơn. Khi sắc đỏ chầm chậm nhuốm qua lớp kính, màu sắc của ngọn đèn cũng thay đổi theo. Có lúc bừng sáng như rực cháy, có lúc lại ấm áp bao bọc lấy vạn vật. Rồi có những khoảnh khắc lại chìm xuống nhàn nhạt như tuyết rơi lúc rạng đông.

Tiếng nhạc êm đềm và tiếng bước chân người vọng lại từ xa. Khung cảnh bên ngoài đang chầm chậm tối dần.

Và từ lúc nào không hay, Seon Woo đã ngắm nhìn khuôn mặt Hyun Chae lâu hơn cả ngắm đèn.

Hyun Chae mải mê ngắm đèn hồi lâu chợt lặng lẽ vươn tay ra. Seon Woo tự nhiên úp bàn tay lên mu bàn tay cậu rồi bao bọc lấy nó, một giọng nói trầm ấm vang lên.

“…Em ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.”

Không cần hỏi cũng biết cậu không phải đang nói về ngọn đèn. Anh càng nắm chặt lấy bàn tay đang bao bọc trong tay mình rồi dõng dạc nói.

“Sẽ như vậy mà.”

Từ “mãi mãi” có lẽ là một lời hứa hẹn quá đỗi ngạo mạn. Dù vậy, đôi khi sự chân thành lại mang sức mạnh to lớn hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Và cả hai đều tin vào lời hứa đó.

Rằng trong mọi khoảng thời gian sắp tới, cuối cùng họ vẫn sẽ ở lại bên nhau. Và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ