🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 133 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 133

Nine không biết trả lời câu hỏi của Woo thế nào. Suy cho cùng, ngài chỉ đi theo Gwen, chứ không có mục đích cụ thể nào cả. Hơn nữa, việc Amon có thể biết được vị trí của ngài, khiến ngài vô cùng lo lắng. Có lẽ sau này, ngài chỉ có thể sống ẩn dật trong những nơi có bùa phép, và quanh quẩn trong các tòa nhà mà thôi? Thấy Nine im lặng, Woo cũng không hỏi thêm gì nữa.

Mọi người đã uống vài ly rượu vang và đang ăn trái cây tráng miệng, thì Gwen xuất hiện. Pháp sư lết chân bước vào, ngồi xuống ghế trống với vẻ mặt mệt mỏi. Da hắn vốn đã trắng, giờ lại càng tái nhợt hơn, vì sắc mặt vẫn chưa hồi phục. Woo tặc lưỡi, đặt đồ ăn đã để dành cho Gwen xuống trước mặt hắn.

"Đây là triệu chứng cạn kiệt ma lực sao?"

"Vâng..."

Giọng nói của Gwen cũng khàn đặc và khó nghe. Hắn dùng dao dĩa gẩy gẩy miếng cá, rồi một lát sau gục đầu xuống như ngất đi. Hắn chỉ đang lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Nine hỏi Woo:
"Cạn kiệt ma lực?"

"Đó là triệu chứng xuất hiện khi các pháp sư dùng ma thuật đến giới hạn. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống và ngủ nhiều trong vài ngày là sẽ hồi phục thôi, ngài đừng lo lắng quá."

Nghe Woo giải thích xong, Nine vẫn lo lắng nhìn Gwen. Trong lòng ngài nhớ lại phép thuật hôm qua. Không gian trước mắt vặn vẹo, méo mó, rồi trong chốc lát biến thành một không gian hoàn toàn khác, một cảnh tượng kinh hoàng mà ngài sẽ không bao giờ quên được. Ngài nghĩ, nếu thực sự có thần, thì có lẽ thần cũng có hình dạng giống như các pháp sư vậy.

May mắn thay, Gwen tỉnh lại và dần lấy lại sức lực. Hắn vươn vai uể oải, xé một miếng bánh mì ăn, rồi đứng dậy.

"Buổi sáng thì phải uống cà phê mới được."

"Cà phê?"

Nine tỏ ra rất quan tâm, vì ngài rất thích món cocoa mà Gwen pha cho ngài. Gwen mỉm cười, rồi đặt ấm nước lên bếp lò. Nước sôi, hắn đổ bột màu nâu và nước vào khuấy đều. Một mùi hương thơm ngát tỏa ra, ngài chưa từng ngửi thấy bao giờ. Nhìn bề ngoài thì món đồ uống này không khác cacao là mấy, chỉ khác về mùi hương.

"Ngài thử uống xem. Đây là một loại đồ uống quý hiếm chỉ có ở các lục địa khác."

Nghe nói là đồ uống quý hiếm, Lu liền hớp một ngụm, rồi nhăn mặt lại. Woo cẩn thận uống thử, có vẻ thích nên im lặng uống thêm vài ngụm nữa. Cảm nhận của Nine cũng giống như Lu. Hương thơm thì dễ chịu, nhưng vị thì quá đắng.

"Ta vẫn thích cacao hơn."

Gwen cười, pha cho Nine một cốc cacao, rồi uống hết hai cốc đồ uống mà Nine uống dở. Sau đó hắn thở dài sảng khoái, như thể vừa được tiếp thêm năng lượng. Hắn nhắm mắt lại và lẩm bẩm:

"Đây chính là nước thánh..."

Nghe hắn nói là nước thánh, Lu nhăn mặt rồi ép mình uống cạn cốc. Nine vừa uống đồ uống ngọt ngào, vừa tận hưởng buổi sáng thanh bình và xa lạ đến lạ kỳ. Woo uống xong, liền đứng dậy dọn bàn, Lu vội vàng lao vào giành lấy. Anh ta sợ bị Woo cướp mất, nên đã nhanh tay dọn dẹp hết những chiếc bát đĩa mà Nine đã dùng. Woo cười khẩy, Lu ghen tị đến mức Nine xấu hổ thay. Woo dọn dẹp xong, liền lịch sự hỏi:

"Thưa pháp sư. Nếu ngài không phiền, tôi xin phép ra ngoài xem xét xung quanh một chút được không ạ?"

"Được chứ. Và cứ gọi tôi là Gwen là được rồi."

"Vâng, thưa ngài Gwen."

Woo đối xử với Gwen vô cùng lịch sự. Không hẳn là tỏ lòng tôn kính, mà có vẻ anh ta cẩn thận, vì đối phương là pháp sư Mê Cung. Gwen mở không gian ra lục lọi, rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ đựng đầy ma thạch.

"Ở gần đây có chợ, cậu mua càng nhiều nguyên liệu nấu ăn càng tốt nhé. Nếu muốn mua thứ khác cũng được."

Gwen nói, giọng dịu dàng, vừa đưa túi ma thạch cho Woo, nhưng không hiểu sao Nine lại có cảm giác, như cấp trên đang cho cấp dưới tiền tiêu vặt vậy.

"Vâng, tôi sẽ làm như vậy."

Woo vui vẻ nhận lấy túi ma thạch của Gwen. Lu nhìn chiếc túi ma thạch, mắt sáng rực lên, rồi hỏi Nine:
"Ngài Nine! Ngài đã ăn xong rồi, ngài có muốn ra ngoài ngắm cảnh cùng thần không ạ?"

"Ngài Nine không được đi."

Chưa đợi Nine trả lời, Gwen đã thẳng thừng từ chối. Hắn đặt cốc không xuống, nghiêm giọng cảnh báo:
"Ngài Nine mà bước ra khỏi căn nhà này, Sha Amon sẽ biết được vị trí ngay lập tức."
Nghe những lời này, sắc mặt của Woo và Lu trở nên tái mét. Vẻ mặt của họ thể hiện nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Amon. Đó là phản ứng chung của những người đã từng bên Amon, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong suốt thời gian dài ở Đại Thánh Điện. Nine cười khổ, nói với Lu đang thất vọng:
"Ngươi đi với Woo đi. Ngươi phải xem đồ ăn cho ta có ổn không chứ."
"...Thì cũng đúng là như vậy."
Lu có vẻ lưỡng lự vì phải rời xa Nine, nhưng rồi cũng đứng dậy. Anh liếc nhìn Gwen, rồi đi theo Woo ra khỏi nhà. Dù cố gắng không để lộ vẻ thất vọng, Nine vẫn không khỏi nhìn theo bóng lưng của hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Đương nhiên là Gwen cũng nhận ra điều đó.
"Ừm..."
Gwen pha thêm cốc cà phê nữa, rồi bắt đầu suy nghĩ. Hắn luôn muốn cho Nine thấy một thế giới rộng lớn hơn, vì ngài đã sống cả đời trong Đại Thánh Điện. Nhưng chừng nào Amon còn sống, Nine tuyệt đối không được phép ra khỏi khu vực được bảo vệ bởi phép ẩn thân. Rồng có linh cảm cực kỳ nhạy bén với bạn đời, và những chiến binh tư tế cũng có thể truy tìm Sha Nine. Vậy phải làm sao đây? Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu vị pháp sư.

Nếu làm theo cách này thì có lẽ...

Woo và Lu đã mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, chất thành đống như núi, mà vẫn còn thừa ma thạch. Có lẽ Gwen đã cho họ quá nhiều tiền. Đặc biệt là Lu, anh ta còn vung tay mua cả đồ trang sức bằng vàng nạm đá quý. Sau đó, anh ta lại tiếc rẻ đeo chúng lên người Nine, rồi nói:

"Ngài Nine phải được dùng những thứ tốt hơn, giá trị hơn mới xứng..."

"Lu. Ta không cần những thứ này, chỉ cần tấm lòng của ngươi là đủ rồi."

Nghe Nine nói vậy, Lu chớp mắt bối rối. Mặt anh ta đỏ bừng, hiếm khi nở nụ cười hiền lành đến thế. Sau khi rời khỏi Đại Thánh Điện, anh ta luôn tỏ ra không lo lắng, nhưng thực ra trong lòng vẫn bất an. Đến giờ anh ta mới thực sự yên tâm.

Sau khi ăn tối no nê trong bầu không khí ấm cúng, Gwen gọi mọi người tập trung lại. Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng, như thể sắp có chuyện quan trọng xảy ra, khiến ai nấy đều có chút căng thẳng.

"Nào, mọi người chắc hẳn đã nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ rồi... Vậy thì chúng ta hãy thảo luận về những việc sẽ làm trong tương lai nhé."
Gwen vừa dứt lời, Woo đã vội vàng hỏi:
"Chúng ta sẽ đi đến Mê Cung Labyrinth sao ạ?"
Nghe giọng nói của Woo có vẻ háo hức, có thể thấy anh ta rất mong chờ Mê Cung Labyrinth. Trước đây, anh ta đã biết rất nhiều chuyện về pháp sư Mê Cung rồi, hóa ra đó là vì anh ta có hứng thú đặc biệt với nơi đó. Gwen gật đầu đồng ý với lời của Woo:
"Chúng ta sẽ ghé qua một vài nơi, nhưng điểm đến cuối cùng sẽ là như vậy."
Mê Cung Labyrinth. Một nơi cấm kỵ đến mức khó có thể thốt ra thành lời, thành phố của các pháp sư, mê cung ảo ảnh... Một nơi nổi tiếng với vô vàn cái tên, nhưng thực tế lại có rất ít người từng đặt chân đến. Lu nhăn mặt, có vẻ không hài lòng, lên tiếng:
"Nhưng Mê Cung Labyrinth... chẳng phải là một nơi cấm kỵ sao?"
"Theo tiêu chuẩn của Trastasa thì có thể coi là cấm kỵ, nhưng nơi đó không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu."
Lu nhìn Gwen với ánh mắt nghi ngờ. Không chỉ Lu, mà Woo cũng luôn cảnh giác với Gwen, dù không thể hiện ra ngoài. Woo cẩn thận hỏi một điều mà anh ta luôn tò mò:
"Tôi nghe nói đó là nơi giàu có nhất trên thế giới, vàng bạc châu báu và ma thạch chất thành núi."
"Đúng là nơi giàu có nhất trên thế giới. Vàng bạc châu báu thì tôi không biết, vì tôi chưa từng điều tra tài sản của từng pháp sư. Nhưng ma thạch thì nhiều đến mức chất thành đống."
Nghe Gwen nói vậy, mắt Woo mở to. Nine vốn vẫn nghĩ Trastasa là nơi giàu có nhất, cũng không khỏi ngạc nhiên. Lu nhăn mặt nói:
"Giàu có thì có ích gì chứ. Đó là nơi đày ải những tội nhân đáng bị đày xuống địa ngục. Thần nghe nói một khi đã bước chân vào đó, thì không bao giờ có thể ra ngoài được nữa. Đó là địa ngục trần gian."
Nghe những lời này, Nine lại càng ngạc nhiên hơn. Ngài vẫn nghĩ rằng, những lời đồn đại thường có phần phóng đại, nhưng thật ngạc nhiên là Gwen không hề phủ nhận lời nói của Lu.
"Chúng tôi chỉ nhận hoặc bắt giữ những tội phạm đã phạm tội ác nghiêm trọng... à không, là phạm trọng tội, sau khi đã trải qua quá trình kiểm tra và xác minh kỹ lưỡng. Môi trường ở đó hơi khắc nghiệt đối với tội phạm, nhưng không đến mức gọi là địa ngục."
Lắng nghe cuộc trò chuyện, ngài chỉ biết ngạc nhiên. Nine tin rằng, dù thế nào đi nữa, thì ít nhất một trong số những tin đồn đó, phải có phần phóng đại. Nhưng càng nghe, thì ngài càng khó tin.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ