Chương 135
Lu sốt ruột muốn nói gì đó, mím môi lại. Nhưng rồi, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ kiên quyết. Anh ta gần như chỉ tay vào Gwen, tuyên bố:
"Cho dù Sha Amon có... và cho dù ngài Nine không phải là thần, tôi cũng sẽ không dễ dàng rời xa ngài Nine chỉ vì những chuyện này!"
"Chà. Lu Mairi, thái độ kiên định của cậu thật... đáng khen. Mong cậu sẽ luôn giữ vững thái độ đó. Dù sao thì ngài Nine cũng đang được an ủi phần nào nhờ có cậu."
Lu nghe Gwen nói vậy, không biết là đang bị chế giễu hay được công nhận, nên hoang mang. Woo đã biết trước về rồng, nên bình thản chấp nhận sự thật. Còn Nine... Ngay cả ngài cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ thấy bối rối và buồn bã. Gwen lo lắng nhìn ngài một lát, rồi tiếp tục giải thích:
"Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời từ Trastasa đến Mê Cung. Nhưng vì đột nhiên có thêm hai người, nên ma lực không đủ, chúng ta sẽ phải di chuyển làm hai chặng."
"Vậy điểm đến tiếp theo là gì ạ?"
"Nếu không có gì thay đổi, sẽ là Piwako, Arayana, và cuối cùng là Mê Cung Labyrinth."
Nói xong những nơi sẽ ghé qua, Gwen mỉm cười, nhìn Lu và Woo đang im lặng, rồi nói:
"Nếu bây giờ ai muốn rút lui hoặc có điều gì thắc mắc, thì đừng ngần ngại nói ra nhé."
Lu vẫn còn sốc, lắc đầu nguầy nguậy, Woo nhún vai. Thấy không ai muốn rút lui, Nine vui mừng. Nhưng niềm vui đó không kéo dài, mà nhanh chóng bị những cảm xúc hỗn loạn khác che lấp.
Việc Amon không phải là thần, mà lại là ma thú, đã tạo nên một làn sóng dữ dội trong lòng Nine. Làn sóng đó mang hình dáng của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì ngài có thể cầu nguyện thần linh tha thứ và ban lòng từ bi cho con người, nhưng lại không thể mong đợi lòng từ bi cho ma thú.
Hoặc, đó là sự tuyệt vọng, vì ngài không thể mong đợi Amon sẽ có trái tim của con người, một trái tim yêu thương và trân trọng ngài. Nhưng ngài không thể để lộ cảm xúc đó trước mặt Gwen, nên đã cúi gằm mặt xuống che giấu.
"Nếu không có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ tới Piwako ngay khi ma lực của tôi hồi phục. Đó là một nơi rất hẻo lánh, nếu cần gì thì hãy mua trước đi."
Nói xong, Gwen đứng dậy. Nine cũng đứng dậy. Ngài chỉ im lặng lắng nghe, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi về tinh thần. Ngài làm ngơ trước những ánh mắt lo lắng hướng về mình, và bước đi. Ngay sau đó, ngài nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình.
"Ngài Nine, ngài có ổn không ạ?"
Khuôn mặt của Gwen tràn đầy lo lắng. Nine nhìn hắn, rồi cười mỉm.
"Việc Amon không phải là thần, không khiến ta ngạc nhiên đến vậy. Quan sát ngài ấy, sao ta có thể không nhận ra những mặt vô tình và vô nhân tính đó chứ... Chỉ là, ta..."
Gwen đã nói rằng, rồng chọn bạn đời trong số con người. Đó là niềm an ủi duy nhất mà Nine nhận được trong ngày hôm nay. Ngài chắc hẳn đã từng là một con người khi mới sinh ra.
Nhưng liệu bây giờ ngài còn có thể được gọi là con người không? Có người nào có thể sống lâu như ngài không? Có ai có thể trở nên mờ nhạt như không có xác thịt, đến nỗi không thể dùng dao găm đâm vào được không? Nine cố gắng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn, rồi yêu cầu Gwen:
"Gwen, hãy hôn ta đi."
Gwen có vẻ muốn nói gì đó với Nine, nhưng rồi hắn mím môi lại và mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng ôm Nine vào lòng, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi khô khốc của ngài.
Hơi ấm và hơi thở của Gwen là niềm an ủi lớn đối với Nine lúc này. Nine cũng vòng tay ôm lấy lưng Gwen. Môi và lưỡi họ chạm vào nhau, quấn quýt nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc nồng nàn đó, Nine vẫn nghĩ về Amon.
Về người đã từng vô cùng tàn nhẫn với ngài, nhưng đồng thời cũng yêu thương ngài...
Nine vừa câu cá, vừa liếc nhìn sang bên kia sông. Người đàn ông xinh đẹp vẫn ngồi trên tảng đá.
"Ngồi mãi thế kia thì bụi bám đầy người mất thôi."
Cậu lẩm bẩm, có chút lo lắng rồi hơi sốt ruột cho mấy con cá bắt được hôm nay vào giỏ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến một ngày người đàn ông xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Sau khi câu cá xong và trở về làng, Nine không hề hé răng nửa lời về người đàn ông kỳ lạ đó. Nếu những người khác đến đây làm ồn, rồi người đàn ông kia biến mất thì sao?
Bắt đủ cá cho hôm nay, Nine lội qua cầu bằng đôi chân ướt sũng. Cậu bước đi chậm rãi xuyên qua đám cỏ.
Người đàn ông ngồi yên ở đó đã gần một tháng rồi. Có một ngày, cậu tò mò đến mức đến đó khi trời đã tối. Anh ta vẫn ngồi trên tảng đá, dầm mình trong sương đêm, không có ý định rời đi.
"Rốt cuộc anh ta là ai?"
Anh ta vẫn chớp mắt, chứng tỏ không phải là tượng đá, nhưng lại không mang lại cảm giác là người. Có lẽ anh ta là tinh linh hay thần sông, như những người lớn tuổi trong làng vẫn thường nói. Ban đầu, Nine cảnh giác nên chỉ quan sát từ xa, nhưng theo thời gian, cậu đã đến gần anh ta hơn một chút.
Người đàn ông chắc chắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của Nine. Mỗi khi Nine xuất hiện, anh ta đều mở mắt ra, liếc nhìn một cái.
Hôm nay, Nine quyết định lấy hết can đảm. Cậu hái những bông hoa đẹp nhất và những quả dại mà cậu tìm được trong bụi rậm, để dâng lên cho người có lẽ là thần kia. Cậu dùng dây leo quấn hai vòng, tạo thành một bó hoa. Cậu còn cài thêm những chiếc lông chim choi choi mà cậu kiếm được sau khi đi săn, để bó hoa trông đẹp mắt hơn.
Nine ngập ngừng tiến lại gần người đàn ông. Gió thổi làm tóc cậu xào xạc. Trái tim cậu đập thình thịch, vừa lo lắng không biết mình có nên đến gần như vậy không, vừa hy vọng anh ta sẽ bắt chuyện với mình.
Cuối cùng, khi cậu đến gần người đàn ông, trái tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Xin chào, thưa người cao quý. Tôi là... Nine, sống ở ngôi làng gần đây."
Cậu cất tiếng chào, giọng run run. Người đàn ông mở mắt ra. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh ta tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, khiến Nine ngẩn ngơ trong giây lát.
Nhưng trên khuôn mặt và trong đôi mắt của anh ta, không hề có một chút cảm xúc nào.
Vẻ mặt và ánh mắt đó quá vô tình, khiến Nine rụt vai lại. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm đặt bó hoa xuống dưới chân người đàn ông. Rồi cậu vội vàng quay người bỏ chạy.
Ngày hôm sau, Nine đến với đầy hy vọng, nhưng lại ngạc nhiên. Cậu không tìm thấy một cánh hoa nào dưới chân người đàn ông, hay trên tay anh ta cả. Có lẽ đã bị thú rừng tha đi rồi?
Nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy con chim hay con thú nào dám đến gần người đàn ông kia cả.
Nine lại hăng hái làm một bó hoa khác. Lần này, cậu làm một bó hoa to hơn, mang đến cho người đàn ông. Cậu chào hỏi như ngày hôm trước, đặt bó hoa xuống chân anh ta, rồi vội vàng chạy đi. Cậu đứng từ xa, hồi hộp theo dõi. Khi người đàn ông cúi xuống nhặt bó hoa lên, trái tim cậu như muốn vỡ tung vì vui sướng.
Và khi người đàn ông cắn bó hoa, cậu đã há hốc mồm vì sốc.
Nine mở to mắt nhìn, người đàn ông ăn hết tất cả những bông hoa, kể cả những chiếc lông chim choi choi.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Nine kinh ngạc há hốc mồm. Không chỉ Nine, Woo dụi mắt lia lịa, còn Lu hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.
"Thấy sao ạ?"
Bất chấp mọi người đang kinh hoàng, Gwen vẫn tự hào chỉ vào thứ mà hắn mang đến. Vị pháp sư suốt hai ngày liền nhốt mình trong thư phòng, đột nhiên mang ra một con búp bê giống hệt Nine. Nine đã từng nhìn thấy thứ này khi hắn đi tham quan Tháp Cổng Số 6 cùng với Gwen.
"Cái này... Thật sự thì..."
Nine không muốn nói rằng, con búp bê giống ngài như hai giọt nước trông rất ghê rợn, nên đã đánh trống lảng.
"Có hơi..."
Lu hoàn hồn, nhìn lại con búp bê giống Nine như đúc, rồi rùng mình nhảy dựng lên.
"Rốt cuộc đây là hành động bất kính gì vậy? Anh có ý đồ gì khi tạo ra thứ giống hệt ngài Nine thế này? Cái tên pháp sư biến thái kia! Chắc chắn là anh đã nhốt mình trong phòng rồi làm những chuyện không thể nói ra với con búp bê của ngài Nine đúng không!"
"Tôi cứ nghĩ pháp sư Mê Cung là người biết điều, ai ngờ... Cái này hơi quá rồi đó, ngài Gwen."
Vị pháp sư Mê Cung bị chỉ trích nặng nề, kinh ngạc thay, có vẻ hơi tổn thương.
"Không, mọi người có biết làm một con búp bê giống người thật khó đến mức nào không hả? Đúng là loài người tầm thường..."
Gwen lầm bầm với vẻ mặt mệt mỏi, rõ ràng là hắn đã thức trắng hai đêm liền. Rồi hắn giải thích lý do mang con búp bê này đến:
"Vì ngài Nine không được phép ra khỏi khu vực bảo vệ, nên tôi mang nó đến, để ngài có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài thông qua con búp bê này."
"Bằng con búp bê này... Bằng cách nào?"
💬 Bình Luận Chương Này