🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 137 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 137

“Chắc là người nông dân kia nóng quá thôi...”

Nine vừa chậm rãi bước đi, mắt vừa bị che khuất, vừa thắc mắc. Dù có nóng đến đâu, thì người lớn cũng không nên kéo quần xuống, một cách tùy tiện như vậy chứ. Woo hắng giọng vài lần, rồi ngượng ngùng lên tiếng:

“Sau khi ăn no thì... dạ dày hoạt động mạnh hơn, đúng không ạ?”

“Ý ngươi là tiêu hóa tốt thì sẽ nóng hơn à.”

Nine không hiểu Woo đang nói giảm nói tránh điều gì, nghiêng đầu khó hiểu. Khi Lu bỏ tay xuống, người nông dân kia đã kéo quần lên và cày ruộng như bình thường. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Gwen lại giải thích:

“Có vào thì phải có ra chứ ạ?”

“Có vào thì... phải có ra...?”

Nine lặp lại lời Gwen, nhưng vẫn chưa hiểu lắm.

“Vâng, ý là thức ăn vào miệng, sau khi tiêu hóa thì những thứ còn lại sẽ ra ngoài qua... lối ra ở mông ạ.”

“Cái gì ra ở đâu cơ?”

Lối ra ở mông thì chỉ có thể là một chỗ mà thôi. Nine vô cùng sốc khi biết được sự thật này, mắt ngài rung động. Ngài nhìn Gwen và Lu, cả hai đều gật đầu ngượng ngùng. Woo cố gắng nhịn cười, nói:

“Vốn dĩ người thường đều trải qua hiện tượng sinh lý này, thưa ngài Nine.”

“Thần cứ tưởng ngài đã biết rồi chứ... Ngài không phải nuôi động vật sao ạ?”

Ngài ngượng ngùng hỏi. Động vật cũng vậy sao? Con báo đen Nappa đáng yêu của ngài cũng vậy ư? Cả những con cá cảnh và mèo nữa sao? Nine lại một lần nữa bị sốc.

“Ta chưa từng thấy bao giờ...”

“Thì tại vì mọi người luôn dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm của ngài Nine mà.”

Có vào thì phải có ra. Chỉ có mình Nine là không biết chuyện, mà ai ai trên đời này cũng biết. Ngài chưa từng trải qua hiện tượng sinh lý mà người thường trải qua bao giờ. Từ trước đến giờ, ngài luôn nghĩ, rằng sau khi nuốt cái gì đó vào bụng, nó sẽ được hấp thụ và biến mất.

"Nhưng các tư tế chưa từng làm như vậy trước mặt ta..."

"Ai dám nói những chuyện như vậy trước mặt ngài Nine chứ."

Lu có vẻ xấu hổ khi thảo luận về chủ đề này trước mặt Nine, nên đã lắc đầu với khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nine vô cùng sốc, lững thững bước về nhà. Ban đầu, ngài rất ngạc nhiên, có chút buồn cười và xấu hổ, nhưng sau bữa tối, ngài lại buồn bã.

Gwen thấy Nine đang đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của mình, liền tiến lại gần. Bàn tay ấm áp ôm nhẹ lấy eo ngài từ phía sau. Nine tựa vào Gwen, khẽ nói:

"Gwen, ta bây giờ có còn là con người không?"

"Nếu ngài có trái tim của một con người, thì đó chính là bằng chứng cho thấy ngài là con người rồi."

Nine vẫn im lặng trước lời an ủi của Gwen. Càng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của mình, ngài càng khó thở và rùng mình. Da ngài trở nên trắng bệch, thậm chí có phần mờ ảo. Gwen ôm chặt lấy Nine, hơi đau một chút.

"Trong Mê Cung có những kẻ sở hữu cơ thể kỳ lạ lắm đấy. Có kẻ có nhiều hơn gấp đôi chân tay, có kẻ trong suốt như ma, có kẻ lại biến da thành lớp vỏ giáp. Nhưng các pháp sư Mê Cung vẫn gọi họ là con người. Điều quan trọng là bên trong họ chứa đựng điều gì."

Gwen vừa nói, vừa hôn lên gáy lạnh toát của Nine.

"Giống như Sha Amon có hình dáng của con người, nhưng lại không phải là con người vậy."

Giọng hắn vừa dịu dàng, vừa có chút lạnh lẽo. Nine nghe hắn nói vậy, rồi để hắn bế ngài lên giường, đắp chăn ấm áp cho ngài, hôn ngài. Ngài đáp lại: "Ừ."

 

Cú sốc khi nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp ăn hết bó hoa của cậu kéo dài rất lâu. Nine cứ mãi suy ngẫm về chuyện đó trong lòng. Có lẽ anh ta không thích bó hoa? Hay anh ta bị đau bụng? Dù cánh hoa có thể ăn được, nhưng cành và lá thì chắc khó tiêu hóa lắm. Hay là anh ta đói đến mức ăn cả những thứ đó?

Sau khi suy nghĩ, Nine cầm cung lên và đi vào rừng. Cậu là một thợ săn giỏi nhất nhì trong làng, dù mới chỉ đến tuổi trưởng thành. Hiếm khi nào cậu đi săn mà về tay không. Nine buộc cao mái tóc dài, rồi lao vào rừng như một chú nai nhanh nhẹn. Vài giờ sau, cậu đi ra từ khu rừng với ba con thỏ và vài con chim bị bẻ cổ trên tay.

Nine tìm một chỗ bên bờ sông, bắt đầu làm thịt những con vật đã săn được. Cậu lột da và treo chúng lên eo, chọn những chiếc lông không bị hỏng và cẩn thận nhổ chúng. Cậu xiên thịt thỏ và thịt chim đã làm sạch vào cành cây, rồi nhóm lửa. Sau đó, cậu cởi quần áo và nhảy xuống sông. Cậu vẫy vùng trong nước, rửa sạch mồ hôi và máu. Cậu trần truồng đứng dưới ánh nắng mặt trời, hong khô người rồi mặc lại quần áo. Cậu vừa hong khô tóc, vừa nướng thịt, nước miếng cứ ứa ra. Cậu cố gắng kìm nén cơn đói.

Trước khi đi gặp người đàn ông kia, Nine tết những chiếc lông chim te te lại với nhau. Đồ trang sức bằng lông chim te te rất phổ biến, ai ai trong làng cũng đeo. Sau khi cẩn thận cài đồ trang sức bằng lông chim lên tóc, cậu bước nhanh qua cầu. Hôm nay, người đàn ông kia vẫn ngồi trên tảng đá tắm nắng. Nine tiến lại gần, người đàn ông mở mắt nhìn anh ta. Tránh ánh mắt đó, Nine ngập ngừng đưa miếng thịt gói trong lá cây ra.

"Tôi... tôi không biết anh có đói không..."

Nine ngạc nhiên, người đàn ông ngoan ngoãn nhận lấy miếng thịt mà cậu đưa. Cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi anh ta cắn cả lá cây gói bên ngoài.

"Cái đó không ăn được mà..."

Giọng cậu nhỏ dần. Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông nghiền nát xương xẩu trong miệng. Cậu trợn mắt nhìn, và tất cả mọi thứ nhanh chóng biến mất trong miệng anh ta. Cậu ngơ ngác, nhìn theo cái lưỡi đỏ liếm đi những vết dầu mỡ dính trên khóe miệng, rồi vô thức nuốt nước bọt.

Có lẽ vì người đàn ông đã nhận lấy đồ mà cậu mang đến, nên hôm nay, Nine lấy hết can đảm ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta. Vì đi săn nên cậu đói bụng. Bụng cậu kêu lên, cậu hái hoa và chỉ ăn những cánh hoa, nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu hái cánh hoa ăn.

"Anh thích hoa à?"

Không nhận được câu trả lời, Nine đâm ra ngượng ngùng. Hôm nay, đồ trang sức bằng vàng của người đàn ông đã được thay bằng một món đồ mới. Có ai đó đang chăm sóc anh ta sao? Ngập ngừng một lúc, Nine lại hỏi:

"...Lần sau tôi sẽ đàn lyre cho anh nghe nhé?"

Lần này cũng không có câu trả lời. Nine định đứng dậy phủi mông rồi quay về, thì một sự bướng bỉnh bất chợt trỗi dậy trong lòng cậu.

"Mà anh tên gì?"

Người đàn ông kia vẫn luôn nhìn Nine chằm chằm đến mức ngột ngạt, không hề chớp mắt, lần đầu tiên mở miệng. Giọng anh ta trầm ấm, hoàn hảo như khuôn mặt và cơ thể của anh ta vậy.

"Amon Ensar."

 

Hai ngày sau, Gwen dịch chuyển đến Piwako như đã nói. Sau khi sử dụng phép dịch chuyển không gian lần thứ hai, Gwen lại bị kiệt sức và ngã bệnh. Hắn cảnh báo những người đang háo hức ra ngoài ngắm cảnh:

"Khác với Trastasa và Jerusha, khu vực này có rất nhiều ma thú, nên hãy cẩn thận."

Nghe vậy, Woo khựng lại và nắm chặt chuôi kiếm. Anh ta nhìn ra ngoài một lúc, rồi hỏi Gwen:

"Có nguy hiểm đến mức tôi không đối phó được không? Tôi có thể một mình đối phó với ba con Freeat."

"Nếu chỉ có thế thì không nguy hiểm lắm đâu, nhưng hãy cẩn thận. Không như ngài Nine, hai người có cơ thể thật mà."

Vốn nhát gan và hay lo lắng, Lu hơi sợ hãi khi nghe Gwen nói vậy. Nhưng anh ta liếc nhìn Woo, rồi hơi ngẩng cao đầu, nói:

"Mấy con ma thú cỏn con thì có gì đáng sợ."

Woo rút kiếm ra kiểm tra, nghe Lu nói vậy thì tủm tỉm cười. Lu làm như không nghe thấy Woo cười đểu mình.

Ngôi nhà an toàn thứ hai của Gwen nằm trong một hang động. Nine đi theo con đường ngoằn ngoèo ra khỏi hang, và ngạc nhiên. Khác với Jerusha có nhiều điểm tương đồng với Trastasa, Piwako có phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Màu đất đen sẫm, xung quanh toàn một màu xanh lá cây. Những cây cối rậm rạp với những chiếc lá to bản, dây leo quấn quanh các cành cây, khiến bầu trời khó nhìn thấy. Ngay cả giữa ban ngày, nơi này vẫn tối tăm, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót và tiếng kêu của những con vật lạ.

“Chỗ quái quỷ gì thế này? Ánh nắng cũng chẳng chiếu tới...”

Lu lầm bầm, bám sát vào phía sau Nine. Woo thận trọng quan sát xung quanh, rồi thả lỏng vai. Bỗng anh ta quay phắt lại, mở to mắt:

"Ồ, kìa!"

"Sao! Gì! Có gì vậy!"

Lu đang căng thẳng tột độ, giật bắn mình. Anh ta ôm chầm lấy Nine, nhìn quanh quáng quác. Thấy Woo ôm bụng cười, Lu mới nhận ra mình bị trêu chọc, mặt đỏ bừng.

“Cái, cái tên này dám trêu tôi!”

"Ối dào, giật cả mình. Đúng là đồ nhát gan nhất trên đời mà."

Woo rất vui vẻ trêu chọc Lu. Lu trừng mắt nhìn Woo, nhưng vẫn có chút xấu hổ khi bám lấy Nine, nên đã hắng giọng.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ