Chương 138
Khu vực xung quanh nơi ẩn náu của Gwen được dọn dẹp khá kỹ càng. Có dấu vết cho thấy ai đó đã phát quang bụi rậm và cây cỏ định kỳ, Nine đoán có lẽ đó là việc mà những con rối của Gwen đã làm. Khi ngài đang đi dạo quanh khu rừng rậm rạp dọc theo con đường mòn, thì Woo lại trêu chọc Lu một lần nữa.
"A! Kia kìa!"
"Anh nghĩ tôi sẽ mắc lừa lần nữa sao!"
Lu nhảy dựng lên tức giận. Ngay lúc đó, Woo rút một con dao găm ra ném, nó sượt qua vai anh ta. Lu cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Một sinh vật kỳ dị bị ghim vào thân cây bằng con dao găm của Woo. Nó có chân tay dài như dây leo và toàn thân phủ đầy lông màu xanh rêu. Nhưng chắc chắn nó không phải là động vật. Với nhiều con mắt trên mặt, không ai có thể nhầm nó với động vật được. Nhiều mắt là đặc điểm lớn nhất của ma thú.
"Ghê quá..."
Lu rùng mình vì sợ hãi và ghê tởm, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt Nine. Mặc dù Nine hiện tại chỉ là một con rối, nhưng anh ta vẫn cố gắng bảo vệ ngài. Nine dịu dàng kéo Lu ra sau mình.
"Ồ, có lẽ vì khác khu vực nên đây là lần đầu tiên ôi tthấy con ma thú này."
Woo vừa nói nhẹ nhàng, vừa không hề lơ là cảnh giác với con ma thú đã chết. Anh ta thận trọng tiến lại gần, rồi nhanh chóng rút kiếm ra chém con ma thú làm đôi. Nửa thân dưới của nó rơi xuống đất, Lu khẽ buồn nôn. Woo nhanh chóng dùng đầu kiếm lật xác con ma thú lên, lấy ra một viên ma thạch. Dù cảnh tượng này khá tàn bạo, nhưng Nine lại không cảm thấy gì nhiều, điều này khiến ngài có chút ngạc nhiên.
"Thưa ngài Nine. Của ngài đây ạ."
Woo dùng vạt áo lau viên ma thạch đến bóng loáng, rồi cung kính đưa cho Nine. Nine lắc đầu.
"Ngươi bắt được thì ngươi nên giữ nó chứ."
"Thật ạ? Vậy... cảm ơn ngài."
Woo không hề từ chối, mà nhanh chóng cất viên ma thạch. Trong khi đó, mắt Nine vẫn dán chặt vào xác con ma thú. Ngay khi bị lấy đi ma thạch, con ma thú từ từ trở nên trong suốt rồi biến mất. Vết máu dính trên áo Woo cũng dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn. Nine vô thức nhìn xuống bàn tay của mình. Nhớ lại những ký ức trước đây, ánh mắt ngài trở nên u ám.
Sau đó, Woo bắt thêm sáu con ma thú nữa. Ban đầu Lu còn giật mình hoảng sợ, nhưng dần dần cũng bớt sợ hơn. Dù vậy, anh ta vẫn muốn nhanh chóng quay trở lại nơi ẩn náu. Có vẻ anh ta không thích nơi này cho lắm, không giống như khi ở Jerusha. Chỉ có Woo là vui vẻ hơn. Sau khi đưa Lu và Nine trở lại nơi ẩn náu an toàn, anh ta còn hỏi:
"Thần có thể bắt thêm vài con ma thú nữa rồi quay lại được không, thưa ngài Nine?"
"Hãy cẩn thận để không bị thương."
"Tất nhiên rồi ạ."
Vài tiếng sau, Woo trở về với vẻ mặt tươi rói, bên hông đeo một chiếc túi nặng trĩu đựng đầy ma thạch. Ngay cả Lu cũng vui mừng khi nhìn thấy chiếc túi ma thạch đó, nhưng chỉ có Nine là không thể vui vẻ như họ.
Ngài cứ nghĩ rằng, rời khỏi Trastasa sẽ khiến ngài thoải mái và vui vẻ, nhưng ngài không thể xua tan được nỗi bất an trong lòng. Thỉnh thoảng, ngài cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến gáy ngài lạnh toát, và ngài cứ phải ngoái đầu lại để xem có ai không. Vô vàn những ý nghĩ đen tối cứ thế ùa về.
Hôm nay, hình ảnh xác con ma thú biến mất cứ lởn vởn trước mắt ngài. Sau khi ăn tối xong, Nine tìm đến phòng ngủ của Gwen. Cả ngày hôm nay Gwen chỉ vùi mình trên giường ngủ, đến tận chiều muộn hắn mới tỉnh dậy, tựa người vào chiếc gối lớn và nhìn vào một tập giấy.
"Ngài Nine."
Dù vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, Gwen vẫn tươi cười chào đón Nine. Hắn đặt tập giấy đang xem xuống, rồi dang rộng hai tay. Nine ngập ngừng tiến lại gần, nằm xuống cạnh hắn. Thấy thế, hắn vui mừng chào đón. Hắn ôm Nine vào lòng, đắp chăn lên người ngài. Hắn còn nhẹ nhàng hôn lên trán ngài, khiến tim ngài đập loạn nhịp. Gwen nhìn sắc mặt của Nine và hỏi:
"Hình như ngài không vui. Có chuyện gì không hay xảy ra vào ban ngày sao?"
"Không, chỉ là..."
Nine cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, Gwen thấy lạ nên dịu dàng nắm lấy tay ngài và vuốt ve. Cảm nhận được hơi ấm của hắn, ngài có thể chắc chắn hơn về sự tồn tại của mình. Thay vì hỏi mình có phải là một sinh vật gần với ma thú hơn là con người không, Nine lại hỏi một câu khác.
"Liệu trong cơ thể của Amon có ma thạch không?"
"Thần chưa tận mắt chứng kiến, nhưng theo báo cáo của các pháp sư khác về rồng thì có."
"Vậy à..."
Nine im lặng gật đầu, thở dài, rồi vùi mặt vào eo Gwen. Nỗi bất an và u uất sâu sắc len lỏi vào trái tim ngài. Thỉnh thoảng, ngài lại nhìn về hướng có lẽ là Trastasa, rồi ngẩn người ra. Ngay cả Nine cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Có lẽ là vì dạo gần đây ngày nào ngài cũng mơ thấy Amon...
Cảm nhận được sự lo lắng từ bàn tay của Gwen đang vuốt ve vai mình, Nine liền chuyển chủ đề.
"Ta hơi chán... Hãy kể cho ta nghe chuyện gì đi, chuyện gì cũng được, Gwen."
Gwen đặc biệt thích khi Nine nói chuyện thân mật với hắn. Ngay lúc này, hắn cũng mỉm cười, rồi hôn lên trán ngài, sau đó chìm vào suy nghĩ. "Ừm..." hắn khẽ rên lên, âm thanh trầm ấm vang lên từ lồng ngực rắn chắc của hắn, khiến Nine ôm hắn chặt hơn.
"Ngài Nine, thần sẽ kể cho ngài nghe một chuyện rất ngạc nhiên nhé. Thực ra thần có ký ức về kiếp trước đấy."
Nghe vậy, Nine giật mình ngẩng đầu lên. Ngài đã hoàn toàn quên mất Amon vì quá sốc. Nine nhìn Gwen, ánh mắt nghi ngờ.
"Ngươi đang trêu chọc ta phải không?"
"Sao thần dám nói dối ngài Nine chứ? Kiếp trước thần không phải là pháp sư, mà chỉ là một người bình thường thôi. Màu tóc cũng bình thường hơn bây giờ nhiều."
"...Ta hỏi có được không, ngươi đã chết như thế nào?"
"Thần làm việc quá nhiều nên chết vì kiệt sức. Nhưng có vẻ như thần sinh ra là để làm việc rồi, vì thần vẫn đang làm việc chăm chỉ ở thế giới này."
Nụ cười của Gwen khi nói điều này có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Nghĩ lại thì, dạo gần đây Gwen có vẻ làm việc quá sức, Nine có chút lo lắng.
"Đừng làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ngài Nine lo lắng cho thần, thần rất vui. Đừng lo lắng. Cơ thể của pháp sư rất khỏe mạnh, không dễ chết vì kiệt sức đâu. Nhìn thần có vẻ khỏe mạnh mà, đúng không?"
Nói rồi, Gwen vỗ vỗ vào ngực mình. Quả thật, so với cơ thể yếu ớt của các tư tế Thần Thánh Trastasa, thì cơ thể của Gwen trông khỏe mạnh và rắn chắc hơn nhiều. Vừa gõ gõ vào bộ ngực săn chắc của Gwen, ngài bỗng nhớ ra một điều, lẩm bẩm.
"Vậy tính cả tuổi của kiếp trước, thì tuổi thật của ngươi phải lớn hơn nhiều nhỉ."
Nghe ngài nói vậy, không hiểu sao Gwen lại rụt người lại. Nine nghĩ rằng, có lẽ ngài đã chạm vào vùng nhạy cảm của hắn, nên ngài hơi hạ tay xuống và hỏi:
"Ngươi chết ở kiếp trước khi bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng ba mươi bảy tuổi..."
"Vậy thì bây giờ ngươi phải sáu, bảy mươi tuổi rồi."
Nghe Nine nói vậy, Gwen im lặng không trả lời. Cảm thấy có gì đó khó xử, Nine ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Không phải sao? Nhìn già dặn à? Hay là... trẻ hơn tuổi?"
Nhưng Gwen vẫn không trả lời, Nine bối rối tự hỏi, có lẽ mình đã hỏi một câu quá khó chăng. Ngài an ủi Gwen:
"Ta cũng có lẽ nhiều tuổi hơn ngươi nghĩ đấy, đừng lo lắng."
"Tính cả tuổi của kiếp trước... thì ba..."
Gwen cuối cùng cũng mở miệng, nhưng con số đầu tiên mà hắn nói ra, khiến ngài không thể hiểu nổi. Ba? Chắc chắn không phải là ba mươi. Trừ khi ngay từ khi sinh ra ở thế giới này, hắn đã là một người trưởng thành.
"Trăm..."
"Hả?"
Nine không tin vào tai mình. Ba trăm? Là ba trăm ư?
"...khoảng bảy mươi tuổi."
"Ba trăm, bảy mươi?"
Nine bật dậy, không thể tin được nên hỏi lại lần nữa. Gwen gượng gạo mỉm cười, nhưng khuôn mặt đó dù nhìn thế nào, cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi tốt bụng.
"À thì, đây không phải là tài năng gì ghê gớm cả. Chỉ là nếu ở trong Mê Cung vài chục năm, thì sẽ học được cách sống lâu thôi. Có những con quái vật sống hơn nghìn năm đấy."
Nghe Gwen nói vậy, tim Nine đập nhanh hơn vì vui mừng. Ngài hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một tiếng đầy phấn khích, đôi mắt ngài lấp lánh hỏi:
"Vậy ngươi cũng có thể sống rất, rất lâu sao?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Thần sẽ sống lâu hơn cả ngài Nine."
Nine không biết mình đã có biểu cảm gì trên khuôn mặt, mà Gwen lại nhìn ngài bằng ánh mắt như vậy. Bỗng nhiên, tình yêu trong lòng ngài trào dâng, ngài vươn tay hôn Gwen. Một nụ hôn rất ngọt ngào và sâu sắc. Đang định tập trung vào Gwen, Nine bỗng nhiên bừng tỉnh.
Đó là ký ức về chiếc lông vũ kỳ lạ, mà Amon đã tặng ngài vào một ngày có đom đóm bay lượn đẹp đẽ.
Chiếc lông vũ có ánh vàng lấp lánh, đen như thể được khoét từ màn đêm, cứng và mát lạnh như kim loại làm bằng vàng. Lu chắc chắn đã cất nó vào hộp, nhưng nó đã biến mất không dấu vết...
Giống như xác của con ma thú biến mất không để lại dấu vết, Nine cuối cùng cũng hiểu ra lý do, tại sao chiếc lông vũ mà Amon đã tặng ngài, lại biến mất nhanh như vậy.
Có lẽ nó là một phần của Amon.
💬 Bình Luận Chương Này