🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 139 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 139

Từ sau khi chàng trai xinh đẹp kia cho cậu biết tên, ngày nào Nine cũng ra bờ sông. Amon Ensar. Quả là một cái tên tuyệt vời, rất hợp với anh ta.

Dù ngày nào Nine cũng đến, nhưng Amon không đặc biệt để ý, hay chủ động bắt chuyện với cậu. Anh ta ít nói, lại lười vận động. Cứ nhìn anh ta tắm nắng mỗi ngày, cậu lại thấy anh ta giống loài bò sát. Nine nghĩ có lẽ anh ta là một thực thể siêu nhiên, kiểu thần linh hay tinh linh gì đó, nên ngày nào cậu cũng mang hoa quả hoặc thịt đến cúng cho anh ta. Lần đầu tiên thấy Amon nhai cả cọng hoa và xương, cậu đã rất ngạc nhiên, nhưng dạo này cậu lại thấy có chút tự hào khi nhìn anh ta ăn.

Sau khi làm xong việc mỗi ngày, Nine đều đến tìm Amon. Sau khi chào hỏi, cậu sẽ ngồi dưới chân anh ta cho đến khi mặt trời lặn. Đó là những khoảnh khắc bình yên và thư thái. Cậu chơi đàn lyre tự làm bằng gỗ, treo nội tạng thú săn được lên trên, hoặc hái cánh hoa ăn. Càng ngày cậu càng bạo hơn, dù Amon không hề đáp lời, cậu vẫn luyên thuyên kể cho anh ta nghe về bản thân.

"Dạo này mấy kẻ cuồng giáo hay mò đến làng tôi lắm. Không biết tôi làm gì nên tội mà chúng cứ bắt cúng cái này, cúng cái kia..."

Ngôi làng mà Nine đang sống, là một cộng đồng lớn với hàng trăm người. Ở đây hiếm nước, nên dân làng đều thờ thần sông. Vậy mà dạo gần đây, mấy kẻ cuồng giáo đột nhiên xuất hiện, ép mọi người phải theo đạo của chúng. Nghe nói làng bên cạnh còn bị chúng chiếm đóng rồi. Người ta đồn rằng, chúng thờ một vị thần bất tử, rồi hiến tế người sống cho vị thần đó, khiến không khí trong làng dạo này ảm đạm hẳn.

Nhưng Nine lại chú ý đến quần áo của mấy kẻ cuồng giáo, hơn là mấy tin đồn đáng sợ kia.

"Hôm qua tôi thấy một tên cuồng giáo mặc một bộ quần áo lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Chắc là mềm mại lắm đây... Vòng cổ với vòng tay bằng vàng cũng đẹp nữa. Mấy viên đá quý thì lấp lánh thôi rồi."

Đôi mắt của cậu ánh lên vẻ thèm muốn và ghen tị. Vì hiếm khi có ai chịu nghe cậu nói, nên cậu thành thật kể hết những mong muốn của mình cho Amon nghe.

"Kasha đi đến làng bên cạnh kể là ở đó có một ngôi nhà hoành tráng lắm. Mấy chục người hầu hạ đám cuồng giáo, bữa nào cũng toàn yến tiệc linh đình..."

Giọng cậu chậm lại, cố gắng hình dung những cảnh tượng mà cậu chưa từng thấy. Ánh mắt Amon chậm rãi lướt qua gò má ửng hồng và đôi mắt lấp lánh của cậu.

"Tôi cũng muốn sống trong một ngôi nhà to như thế, có người hầu hạ... Trong kho thì đầy vàng bạc châu báu."

Những chiếc đĩa và bộ đồ ăn bằng vàng bạc, hàng chục con cừu non và bò cái, những tấm thảm sang trọng, một ngôi nhà rộng đến mức đi lại mất cả ngày, một khu vườn đầy hoa đẹp, một cái ao đầy cá xinh xắn. Nine cứ thế luyên thuyên kể về những gì cậu nghĩ là giàu sang phú quý.

Không phải là cậu không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu chỉ đơn giản, là mơ mộng về một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ thôi. Với những người muốn có một cuộc sống xa hoa như vậy, cậu chỉ là một thợ săn giỏi thôi mà.

Nói xong, cậu cười vì không thể tưởng tượng được mình sống một cuộc sống như thế. Cậu lấy hoa kết thành một chiếc vòng tay, rồi đeo vào cổ tay.


"Vậy là tôi sẽ đeo một chiếc vòng tay to như vầy nè. Kasha mà thấy chắc ghen tị chết mất. Lúc đó tôi sẽ cho nó mượn vài ngày, giá hai mươi con cá..."

Cậu đang ngắm chiếc vòng tay hoa, và nghĩ xem sẽ trang trí nó thế nào bằng mấy chiếc lông chim choi choi mà cậu bắt được hôm nay. Bình thường, khi Nine luyên thuyên một mình, Amon sẽ chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng hôm nay, hiếm hoi lắm anh ta mới động đậy. Ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Amon đang tháo một thứ gì đó trên tay. Đó là một chiếc vòng tay vàng, có hình con rắn cắn đuôi, mắt nó được nạm đá quý. Nó lấp lánh khi Amon cử động.

"Ngươi đang nói về cái này à?"

Nói rồi, Amon chìa tay ra. Nine bất giác đặt bàn tay mình lên bàn tay to lớn và rắn chắc của anh ta. Cậu giật mình, vì nhiệt độ cơ thể anh ta nóng, đến mức khó tin là của một người còn sống. Trong lúc đó, Amon đã đeo chiếc vòng tay rắn vào cổ tay cậu. Vì tay cậu nhỏ hơn anh ta, nên chiếc vòng tay hơi lỏng lẻo. Mắt Nine mở to ngạc nhiên.

"Cảm giác đeo vòng tay vàng là như vầy sao."

Vui mừng vì được Amon ban cho ân huệ, Nine chăm chú ngắm chiếc vòng tay vàng tuyệt đẹp. Cậu không thể tin được, rằng anh ta lại cho cậu một thứ quý giá như vậy, nên cậu định tháo nó ra, trả lại cho Amon cùng với lời cảm ơn. Nhưng Amon lại lắc đầu.

"Ta cho ngươi."

"...Thứ quý giá như vầy mà ngài lại cho tôi á?"

Nine bối rối hạ tay xuống, chiếc vòng tay tuột khỏi cổ tay cậu và rơi xuống bãi cỏ. Ngạc nhiên, cậu vội vàng nhặt nó lên, xem có bị xước xát gì không, rồi thổi phù phù phủi bụi.

"Ngài thiệt sự cho tôi cái này ạ?"

Dù Nine liên tục hỏi, Amon vẫn không trả lời. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết mân mê chiếc vòng tay, nhưng trên mặt cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ. Không chỉ vì cậu nhận được một món đồ quý giá, mà vì sau hơn mấy tháng trời không có phản ứng gì đặc biệt, Amon cuối cùng cũng đã cho cậu thứ gì đó. Amon lặng lẽ nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Nine.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm, ngài Amon."

Sau khi cảm ơn, Nine ngắm nghía chiếc vòng tay vàng rất lâu. Nó được chế tác tinh xảo, đến nỗi trông như một con rắn thật đang quấn quanh cánh tay cậu. Ôm chiếc vòng tay vàng suýt rơi ra khỏi tay vào lòng, Nine thận trọng hỏi:

"Thưa ngài Amon, ngài có liên quan đến mấy kẻ cuồng giáo đó không ạ?"

"Không."

"Vậy thì ngài chắc là một người giàu có lắm..."

Quả thực, chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh ta không phải là người bình thường, chứ đừng nói là nghèo khó. Nine vui và hạnh phúc, vì nhận được quà từ Amon. Cậu ngồi dưới chân anh ta, luyên thuyên kể chuyện cho đến khi mặt trời lặn.

Sau khi trở về nhà, cậu nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa sổ. Rồi cậu ngắm nhìn chiếc vòng tay vàng rất lâu. Không giống như những gì cậu đã nói với Amon, cậu không thể đeo chiếc vòng tay vàng đắt tiền này ra ngoài. Sẽ rất dễ bị trộm cắp hoặc cướp giật. Nine suy nghĩ một lúc, rồi dùng dây da buộc chiếc vòng tay lại. Sau đó, cậu đeo nó lên cổ, giấu vào sâu trong lớp áo.

.

 

Vài ngày sau, Gwen rời Piwakko để đến Arayana. Sau khi trải qua ba lần dịch chuyển không gian, ngài không thể cảm nhận được mình đã đi xa đến đâu. Nhưng ngài có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về khí hậu. Cái nóng ở Trastasa, ngoại trừ lũ lụt, là cái nóng khô và gay gắt, còn cái nóng ở đây thì khó chịu hơn nhiều. Vì đây là vùng biển nên rất ẩm ướt.
Biển! lần đầu tiên nhìn thấy biển, Nine vô cùng sốc. Biển xanh trong vắt rộng lớn hơn rất nhiều, so với dòng sông chảy qua Trastasa, hay cái hồ trong Đại Thánh Điện. Đường chân trời vô tận, tiếng chim kêu, tiếng sóng vỗ và làn gió mang theo vị mặn đã quét qua trái tim của Nine.
Woo và Lu cũng phấn khích, khi lần đầu tiên nhìn thấy biển. Ba người họ không cảm thấy nóng, mà cứ đi dạo trên bãi biển, nếm thử nước mặn và ngạc nhiên, nhặt vài vỏ sò, rồi kiệt sức hoàn toàn vì nóng và lết vào nơi ẩn náu.
Nơi ẩn náu ở Arayana, là một ngôi nhà được xây dựng bằng cách đào một đường hầm xuống lòng đất. Nhờ đó, nơi đây không bị ánh nắng chiếu vào, nên khá mát mẻ và dễ chịu. Gwen đã làm một món đá bào, phủ lên trên đủ loại topping ngọt ngào, để xua tan cái nóng cho những người đến từ Trastasa.
Vừa tựa vào lòng Gwen, vừa ăn món đá bào ngọt ngào và mát lạnh, Nine vừa nghe hắn kể về kiếp trước.
"Ở kiếp trước của thần, có một quốc gia có nền văn hóa rất giống với Trastasa. Đó là một quốc gia cổ đại thịnh vượng được xây dựng trên sa mạc, dựa vào một dòng sông lớn."
Trong những câu chuyện liên quan đến truyền thuyết của quốc gia cổ đại đó, có rất nhiều vị thần khác nhau như thần Mặt Trời, thần Bầu Trời, thần Địa Ngục. Trong số đó, ấn tượng nhất là câu chuyện về Nữ Thần Mẹ.
"Nữ Thần Mẹ là vị thần tượng trưng cho khả năng sinh sản và sự sung túc. Nhưng trước khi trở thành Nữ Thần Mẹ, bà còn là vị thần của chiến tranh và sự báo thù."
Vị thần của chiến tranh và sự báo thù thích thú với việc tàn sát, chiến tranh và giết chóc, vì bà cho rằng, máu của con người mang lại cho trái tim bà niềm vui tột độ. Bà còn thích uống máu của con người. Để cứu loài người và xoa dịu vị thần của chiến tranh và sự báo thù, các vị thần khác, bao gồm cả thần Mặt Trời, đã rải rượu và lựu xuống mặt đất. Vị thần của chiến tranh và sự báo thù đã uống thứ rượu đỏ có màu giống như máu, rồi hối hận về hành động của mình và trở lại hình dáng của Nữ Thần Mẹ.
Nghe câu chuyện đó, Nine bất giác lẩm bẩm với giọng tha thiết.
"Liệu ngài Amon có thể thay đổi như vậy không..."
"Ngài Nine..."
Gwen cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy má của Nine. Nine vô thức quay mặt đi. Nhớ lại những gì Gwen đã làm cho mình, ngài khinh bỉ bản thân mình vì đã không thể quên được Amon. Dù Gwen đã làm tất cả mọi thứ cho ngài.
"Nếu Amon Ensar thực sự là thần thì có lẽ có thể. Nhưng hắn chỉ là một con ma thú không hề biết đến trái tim của con người."
Ngài đã từng nghe nói, rằng Amon là một con ma thú, nhưng mỗi khi nghe lại, ngài đều đau khổ. Gwen dịu dàng hôn lên má Nine đang thở dài.
"Thần đã làm ngài buồn rồi."
"Không phải. Vốn dĩ... Ta nên quyết tâm từ bỏ Amon khi rời khỏi Trastasa mới phải. Nhưng ta không thể làm được điều đó..."
Vừa nói, Nine vừa vuốt ve cổ tay của mình. Chiếc vòng tay mà Lu đã mua cho ngài, khiến ngài cứ ngỡ, đó là chiếc vòng tay vàng mà Amon đã tặng ngài trong giấc mơ.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ