🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 140 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 140

Rõ ràng là ngài phải vui vẻ và hạnh phúc, vì cuối cùng đã thoát khỏi cái nơi khổ sở đó. Nhưng Nine nhận thấy, càng ngày trôi qua, ngài không những không cảm thấy bình yên hơn, mà còn trở nên bất an và lo lắng. Ngài cứ có cảm giác Amon sẽ đuổi đến, giết Gwen, rồi bắt ngài trở về Trastasa. Ngài không hề gặp ác mộng, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, trái tim ngài lại đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi.
'Không đúng. Cho dù là Amon, cũng không thể phá được phép ẩn thân mà.'
Nine cố gắng gạt phăng những ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Để trấn an ngài, Gwen đã cho ngài xem phép ẩn thân. Một nơi ngay trước mắt bỗng dưng biến mất, không ai nhận ra, và lũ quái vật lướt qua những người ở ngay gần đó mà không hề hay biết. Ngài nghe nói phép thuật này rất hiệu quả với loài rồng. Tự nhủ vậy, nhưng Nine vẫn vô thức cắn chặt môi.

"Ngài Nine."

Gwen gọi tên ngài thật dịu dàng, âu yếm, khiến tai ngài như mềm nhũn ra. Hắn mút lấy đôi môi đang bị ngài cắn chặt. Nine giật mình há miệng, hắn liền tranh thủ đưa lưỡi vào. Hắn chậm rãi lướt khắp bên trong môi và dưới lưỡi, rồi kéo đầu lưỡi ngài ra cắn nhẹ. Khóe miệng Gwen cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Ngài phải yêu con rối này nhiều hơn nữa chứ."

Vừa nói, hắn vừa tiếp tục nụ hôn nồng nàn. Hắn hôn cuồng nhiệt, như muốn ngăn ngài không nghĩ đến những chuyện khác. Gwen giờ đã quá quen thuộc với cơ thể ngài, chỉ cần một cái chạm nhẹ hay một ánh nhìn, cũng có thể khiến ngài bùng cháy ngay lập tức. Một cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp sống lưng ngài. Để quên đi những suy nghĩ về Amon, Nine vùi mình vào niềm khoái lạc mà Gwen mang lại.

Sau một đêm dài triền miên, ngất ngây trong ngọt ngào, Nine thiếp đi như chết. Ngài lại mơ thấy Amon, những ký ức về quá khứ mà ngài đã quên, trong sâu thẳm tiềm thức lại hiện về.

 

"Thưa ngài Amon, tại sao ngài lại ngồi ở đây mỗi ngày vậy ạ?"
Đã gần một năm kể từ khi Nine biết Amon, cậu cẩn thận hỏi. Giọng nói của cậu đầy mong đợi.
"Có phải vì ngài là thần sông không ạ?"
"Không. Đơn giản chỉ vì nơi này có nhiều ánh nắng mặt trời nhất thôi."
Amon trả lời với giọng hờ hững, nhưng Nine đang say đắm người đàn ông xinh đẹp này, nên dù anh ta nói gì, cậu cũng thấy thích cả. Anh ta ngắt những ngọn cỏ vô tội vạ. Cậu nghiêng đầu hỏi:
"Ngài... không phải là người, đúng không?"
"Một số người gọi ta là rồng."
"Vậy ra ngài là rồng!"
Nine vô cùng vui mừng, vì đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay. Chỉ cần quan sát từ bên cạnh, cậu cũng có thể biết anh ta không phải là người. Làm sao có người nào có thể ngồi trên tảng đá suốt thời gian dài như vậy mà không ngủ chứ? Hơn nữa, Amon hầu như không chớp mắt, và đôi khi cậu có cảm giác như anh ta không thở vậy.
"Rồng đến đây để làm gì vậy?"
"Ta đã chờ đợi bạn đời của mình từ rất lâu rồi."
"Bạn đời..."
Nghe Amon trả lời, Nine vô thức nảy sinh một chút mong đợi. Tình cảm của cậu dành cho Amon ngày càng sâu đậm hơn. Có lẽ nào mình chính là bạn đời của ngài Amon?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu mình là bạn đời của Amon, thì ngài ta đã không bỏ mặc mình như vậy rồi. Thái độ của Amon khác xa với thái độ của một người yêu. Nine nhanh chóng từ bỏ hy vọng. Cậu chỉ cần hài lòng, vì đã biết và trò chuyện với một người vĩ đại như vậy trong đời là đủ rồi. Khoảng thời gian cậu ở bên Amon thật tươi đẹp, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi về nó ngay cả trước khi chết.
"Bạn đời của ngài Amon là người như thế nào ạ?"
"Ta cũng không biết nữa."
Amon nghiêng đầu, nhìn Nine từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đó giống như một vật vô tri đang cố gắng bắt chước một sinh vật sống vậy.
"Ta chỉ biết đó là một người có thể làm ta bớt nhàm chán."
"Vậy ra ngài Amon rất nhàm chán ạ."
Nine gật đầu, gảy đàn lyre và líu lo nói. “Nhưng ngài cứ ngồi ở đây mãi thì chắc chắn sẽ rất buồn chán thôi”. Vừa nói, cậu vừa hy vọng có thể làm Amon bớt buồn chán dù chỉ một chút, nên đã chơi một bản nhạc. Nine vừa mân mê chiếc vòng tay vàng trong áo, vừa hỏi:
"Khi nào thì bạn đời của ngài Amon đến vậy ạ?"
"Bạn đời không đến với ta. Ta phải tìm ra người đó. Ta phải chọn ra người đó trong vô vàn những thứ nhỏ bé như côn trùng."
Từ "côn trùng" mà anh ta thốt ra, nghe lạnh lùng đến mức Nine rụt vai lại. Cậu có cảm giác như vừa thoáng thấy, Amon coi con người như thế nào. Cậu định gảy đàn, nhưng rồi cẩn thận hỏi:
"Vậy làm sao ngài tìm ra được người đó ạ? Người đó có điểm gì đặc biệt ạ? Nếu ngài cho thần biết, thần sẽ giúp ngài tìm kiếm ạ."
Nghe câu hỏi này, Amon nhìn cậu chằm chằm, đến mức Nine rụt cả người lại. Đôi mắt vàng không hề chớp của anh ta vô tình đến đáng sợ, khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Amon nhìn xuống Nine đang quỳ dưới chân anh ta, ôm cây đàn lyre vào lòng, rồi nói:

"Ta sẽ tự nhiên biết được khi bạn đời của ta chết."

"Nhưng nếu chết rồi thì... còn có ý nghĩa gì nữa ạ?"

Dù sợ hãi, cậu vẫn dũng cảm hỏi. Đôi mắt của Amon ánh lên gì đó kỳ lạ. Amon như đang hứng thú với cuộc trò chuyện này. Anh ta chậm rãi nghiêng đầu sang một bên.

"Ta chỉ có thể hồi sinh bạn đời của mình một lần duy nhất. Vì vậy, chết cũng không sao cả."

Câu nói này nghe quá lạnh lùng so với việc đối xử với bạn đời. Nine vô thức cúi đầu, tránh ánh mắt của Amon. Cậu nghĩ mình nên im lặng để không chọc giận anh ta, nhưng rồi cậu lại ngẩng đầu lên và nói với Amon:

"Nhưng bạn đời của ngài... chắc chắn sẽ sợ hãi ạ."

"Sợ hãi điều gì?"

"Người phàm thì sợ chết, không biết rồng thì có sợ không. Nếu ngài để mặc người đó chết, bạn đời của ngài có lẽ sẽ ghét ngài Amon đấy ạ."

Cậu đã nói hết những lời này, dù biết Amon có thể nổi giận vì sự xấc xược của cậu. Cậu không biết bạn đời của Amon là ai, nhưng cậu không muốn thấy người trước mặt mình bất hạnh. Amon không hề trả lời. Nine coi sự im lặng đó là may mắn, cúi chào rồi lùi lại.

Nine bước qua cầu, đặt cây đàn lyre xuống đất. Cậu đi đến một nơi khuất tầm mắt của Amon, rồi cởi quần áo ra. Chỗ Amon đang ở không có một bóng râm nào, nên rất nóng. Dạo gần đây, ai gặp cậu cũng trêu chọc rằng mặt cậu đen đi nhiều quá.

Ngâm mình xuống nước để rửa mồ hôi, rồi cậu lau khô người và mặc quần áo vào. Cậu vừa hái quả dại trên bụi cây, vừa thong thả bước đi.

"Nine!"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Chiếc vòng tay vàng trên ngực cậu lấp lánh, Nine vội vàng mặc áo vào cho chỉnh tề. Người xuất hiện với vẻ mặt hơi khó chịu là Kasha.

"Dạo này cậu đi đâu một mình suốt vậy hả? Hẹn hò à?"

Tim Nine đập thình thịch. Liệu mình đã giấu cái vòng tay vàng cẩn thận chưa nhỉ? Suốt mấy tháng qua, không ai nhận ra chiếc vòng tay vàng mà cậu đeo như vòng cổ, giấu trong áo. Cậu đã quá chủ quan rồi. Ánh mắt của Kasha lướt qua ngực cậu, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh đáp:

"Hẹn hò gì chứ. Tại trời nóng quá nên tôi ra sông tắm thôi."

Vùng thượng nguồn của con sông mà Nine thường đến, có rất ít người lui tới. Bởi vì để đến được đó, phải vượt qua một con dốc chưa được khai phá. Thực ra, việc Kasha lười biếng đến tận đây cũng là một điều đáng ngạc nhiên.

 Nine cố gắng không để lộ vẻ ngạc nhiên của mình, rồi giơ mấy con cá lên.
"cậu có muốn nướng cá ăn cùng không?"
"Ừ, tôi đang đói bụng, may quá."
Nói rồi, ánh mắt của Kasha lại nhanh chóng hướng về phía ngực cậu.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ