🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 141 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 141

Gwen đưa tay ra, như muốn xin phép. Nine biết thừa, giờ Gwen có nắm tay mình hay không thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện dịch chuyển không gian cả. Nhưng ngài vẫn nắm lấy tay Gwen. Đây không phải xin phép, mà là đồng ý. Đồng ý rằng chuyện rời bỏ Amon và đi theo Gwen là quyết định của riêng ngài. Thấy Nine nắm tay mình, Gwen cười tươi.

Ngay lập tức, những vệt sáng bạc vẽ thành hình trận pháp, bỗng bừng lên như dây leo bò lan. Rồi không gian xoắn lại, như cánh hoa nở tung. Nine choáng váng, nhắm mắt. Một lát sau, ngài run run mở mắt ra, nhưng lại hơi hụt hẫng.

"Đây... đây là Mê Cung á?"

Nơi họ đến là một căn phòng nhỏ xíu, chỉ có một ngọn đèn lù mù. Mỗi cái đèn le lói ánh sáng ấm áp, ngoài ra chẳng có gì sất. Cứ tưởng Mê Cung phải hoành tráng lắm, ai ngờ còn bé hơn cả cái nhà trú ẩn. Woo đang căng thẳng cũng giãn hết cả vai, còn Lu thì thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.

"Hóa ra Mê Cung cũng thường thôi."

Gwen nhìn mặt ba người, bật cười khúc khích. Hắn nắm tay Nine, kéo ngài về phía cánh cửa rồi bảo:

"Dùng dịch chuyển không gian để vào Mê Cung lúc nào cũng đến cái chỗ này. Để tránh bị trùng lặp với mấy pháp sư khác ấy mà."

Nói rồi, Gwen mở cánh cửa duy nhất trong phòng ra. Nine tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng bên ngoài.

Khi cánh cửa mở, trước mặt không phải là một căn phòng khác, mà là một không gian rộng lớn đến choáng ngợp. Bên ngoài cánh cửa là một khoảng không như ban công, và xa xa là một thành phố ngầm khổng lồ. Phòng của họ ở trên cao, nhìn xuống thấy hết cả khung cảnh.

Nine lấy hết can đảm bước ra ban công, nhìn xuống. Mê Cung Labyrinth là một thành phố lớn, với những con đường và kiến trúc kỳ lạ, hàng chục tòa tháp và cầu nối chằng chịt. Chỉ khác là nó nằm dưới lòng đất, còn lại thì cũng có thác nước, sông, hồ y như trên mặt đất. Nine ngẩng đầu lên, thấy một cái trần cao vút, đen ngòm như bầu trời đêm. Trên trần nhà, rải rác những nguồn sáng ma thuật, lấp lánh như trăng sao.

Khu vực ngầm rộng lớn này đầy những địa hình, phương tiện và công trình khó hiểu. Chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, đường đi thì rối rắm, nhìn một lúc là lạc ngay. Giờ thì Nine hiểu, tại sao nó lại có tên là Mê Cung rồi.

Woo và Lu lẽo đẽo theo Nine ra ban công, hai người cũng há hốc mồm kinh ngạc. Lu nhìn cảnh tượng mà trong mơ cũng không dám tưởng tượng, suýt xỉu đến nơi.

"Cái, cái gì thế này..."

Một con tàu bay khổng lồ, giống hệt con sứa mà Lu từng thấy ngoài bãi biển mấy hôm trước, bay sượt qua ban công khiến mặt anh ta xanh như tàu lá. Anh ta lùi vội mấy bước, rồi lén lút chui tọt vào phòng. Ngược lại, Woo tuy cũng cảnh giác, nhưng lại tỏ ra thích thú ra mặt. Anh ta nhoài người qua lan can, ngắm nghía một hồi rồi hỏi:

"Mà xuống dưới đó bằng cách nào đây? Rõ ràng chỉ có mỗi cái cửa này thôi mà."

"Đây là lối vào Mê Cung. Nó là kiểu công trình như tòa tháp ấy. Thường thì pháp sư không gặp khó khăn gì khi lên xuống mấy chỗ cao này, nên kiến trúc ở đây cũng hơi dị một chút."

Gwen vừa cười giải thích, vừa bước vào phòng. Hắn vẽ một cánh cổng ma thuật lên tường, cái cổng này Nine đã từng thấy rồi. Mở cổng ra, bên kia không còn là căn phòng nhỏ xíu nữa, mà là một con phố tấp nập người qua lại. Woo và Nine bước ra khỏi cổng, còn Lu thì gần như khóc mếu đuổi theo sau.

Bước ra ngoài, họ thấy cái kiến trúc mà họ vừa ở, là một tòa tháp khổng lồ, cao vút. Nhưng càng lên cao nó càng bé lại, chạm đến trần nhà thì trông như cái cột, hơn là cái tháp. Gwen bảo rằng, những người dịch chuyển bằng phép thuật sẽ đến phòng, còn ai đi bộ thì sẽ đi qua trung tâm tòa tháp. Quả nhiên, ở lối vào tòa tháp, mọi người đang đi lại tấp nập.

Lu vốn nhát gan, giờ lại càng run rẩy, bám dính lấy Nine đến mức cản đường ngài.

"Ni, ngài Nine... Có, có quái, quái vật kìa..."

Nine nhìn theo hướng Lu chỉ, cũng giật mình. Một con vật to như con voi, làm bằng chất lỏng màu xám đang bò lề mề trên đường. Woo lén lút tiến lên cạnh Nine và Lu, chắn giữa họ và con quái vật. Khác với Lu, Woo không hề sợ, nhưng cái cách anh ta nắm chặt chuôi kiếm, cho thấy anh đang rất cảnh giác.

"Đó chỉ là Golem dọn dẹp đường phố thôi. Nó vừa quét rác, vừa rửa đường được đấy, tiện lắm."

Gwen túm gáy Lu, lôi anh ta ra khỏi người Nine. Anh ta bám Nine đến mức, khiến Nine thấy hơi khó xử. Không bám được Nine, Lu liền trốn sau lưng Woo. Anh ta cố gắng áp sát Woo càng gần càng tốt, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không chạm vào người anh. Woo thấy vậy, chỉ cười trừ.

"Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà! Tôi đã bảo đây là nơi bất kính rồi mà!"

Lu vừa khóc, vừa túm áo Woo để xả giận. Rồi khi có ai đó tiến đến gần họ, anh ta giật mình nhảy dựng lên, ôm chặt lấy cánh tay Woo. Woo hơi khó chịu, phủi tay anh ta như phủi bụi.

"Ái chà, sao lại đối xử với tiện dân như vậy?"

"Tôi có nói anh là tiện dân hồi nào đâu? Đừng có nhỏ mọn, ghim chuyện cũ trong lòng!"

Trong lúc Woo và Lu đang cãi nhau ỏm tỏi, một người đi đường dừng lại. Nhìn mặt mũi thì có vẻ như anh ta nhận ra Gwen. Anh pháp sư kia vẫy vẫy vạt áo, tiến đến chỗ Gwen với nụ cười toe toét.

"Lan Gwen? Lâu quá rồi không gặp. Dạo này khỏe không?"

Gwen cũng cười tươi đáp lại, trông có vẻ vui mừng lắm. Rồi hắn búng tay một cái, ngay lập tức tạo ra một cái hố tròn dưới chân người đàn ông. Người đàn ông hét lên một tiếng, rồi bị hút xuống cái hố, không biết là đi đâu. Gwen nhìn xuống cái hố đó, đến khi tiếng hét nhỏ dần thì hắn dùng phép đóng cái hố lại. Con Golem dọn dẹp đường phố, bỗng kêu lên thảm thiết vì bị cuốn vào chuyện này, mất luôn một mảng thân.

"À phải, tôi quên mất chưa nói. Ở Mê Cung này, lúc nào cũng phải cảnh giác với bất kỳ ai tiếp cận mình. Giống như cái gã pháp sư kia, có quen biết gì đâu mà cứ làm như thân thiết lắm."

Gwen giải thích cho cả ba người, họ đang nhìn hắn với vẻ kinh hãi sau những gì vừa xảy ra.

"Dù có tỏ ra thân thiện hay không, mọi người cũng phải cảnh giác. Dù có tốt bụng đến đâu, cũng phải dè chừng. Nếu ai cho gì ăn thì tuyệt đối không được nhận, có bắt chuyện cũng phải lờ đi."

Lu đang ngơ ngác, thì bỗng hét toáng rồi nhảy dựng lên. Một mảng mềm nhũn của con Golem dọn dẹp đường phố, dính vào giày của anh ta. Lần này, Woo không ngăn Lu bám lấy mình nữa.

"Đây là Ma Tháp của tôi."

Gwen mở cánh cửa cổ kính ra, mỉm cười giới thiệu. Nine tò mò bước vào. Trái ngược với Lu vẫn còn xanh mặt, Woo từ nãy đến giờ tỏ ra rất hứng thú, mắt anh sáng lên lấp lánh.

Trên đường đến đây theo sự dẫn dắt của Gwen, họ đã được chứng kiến đủ thứ kỳ quái. Nào là tòa nhà làm bằng bể cá nhiệt đới, nào là con nhện khổng lồ bò giữa các tòa nhà với kiến trúc khác nhau, nào là mấy pháp sư bay lượn trên trời hoặc gắn đủ thứ đồ kỳ lạ lên người, nào là những con Golem lớn nhỏ gợi nhớ đến Ma thú... Rồi cả cái đồng hồ treo tường hình người mà đến giờ vẫn không tài nào hiểu nổi.

So với những thứ đó, Ma Tháp của Gwen lại rất bình thường, trông nó chỉ như một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Ngôi nhà một tầng, có mỗi cái sân vườn bé tí, chẳng có gì giống cái tháp cả.

Nhưng sau khi mở cửa bước vào, Nine lại thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Trái ngược với vẻ bên ngoài, bên trong lại rộng lớn đến không ngờ. Ngài đã từng thấy một thứ tương tự ở Liên Hoa Điện, trong phòng làm việc vừa đẹp vừa dị của Gwen.

"Ơ? Nhưng rõ ràng là... Ơ ơ?"

Lu lẩm bẩm, rồi lại mở cửa bước ra ngoài. Anh ta cứ hết nhìn ngôi nhà nhỏ bên ngoài, lại nhìn không gian rộng lớn bên trong, không ngừng so sánh, như thể không tin vào mắt mình. Sao một không gian rộng thênh thang như vậy, lại có thể nhét vừa bên trong một ngôi nhà bé tí như thế này được? Trần nhà thì cao vút, ngửa cổ mãi mới thấy.

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Nine đã từng trải qua chuyện này một lần rồi, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngài từ tốn nhìn xung quanh.

Ma Tháp của Gwen rộng đến mức có thể chứa vừa cả một ngôi đền nhỏ. Ở giữa Ma Tháp là một cái ống trụ trong suốt. Bên trong, có mấy quả cầu phát sáng màu trắng chuyển động lên xuống chậm rãi. Ngài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, những quả cầu phát sáng kỳ lạ treo lủng lẳng như chùm nho.

"Chào mừng chủ nhân."

Trong lúc Nine đang ngắm nghía Ma Tháp, một sinh vật bất ngờ xuất hiện khiến ngài giật mình. Một con gấu bông làm bằng bông và vải, cao cỡ đứa trẻ, mặc quần áo chỉnh tề, bước đến bằng những bước chân êm ái. Thấy con quái vật bất ngờ xuất hiện, Lu suýt nữa thì hét lên, nhưng anh ta chỉ kịp thốt ra một tiếng "hic" kỳ quái. Gwen vui vẻ chào đón con gấu to lớn.

"Chào Teddy. Ở nhà có ngoan không?"

"Teddy xin báo cáo với chủ nhân. Trong thời gian chủ nhân vắng nhà, có 27 kẻ không mời mà đến. Trong đó 6 tên đã bị tiêu diệt, 21 tên còn lại đã bị trục xuất khỏi nhà."

"Giỏi lắm, Teddy."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ