Chương 142
Gwen cúi xuống vuốt ve, con búp bê có vẻ vui mừng, vẫy vẫy đôi tay mềm mại lên xuống. Sau đó, nó nhìn những người đi cùng Gwen, nghiêng đầu dễ thương, như muốn hỏi "Ai đây?".
"Đây là khách của ta, phải tiếp đãi họ thật chu đáo."
"Vâng, thưa chủ nhân. Tôi sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo. Xin chào quý khách. Có ai mang hành lý không ạ? Hãy đưa cho Teddy, tôi sẽ mang lên phòng ngủ."
Chú gấu bông Teddy chìa bàn tay mềm mại ra hỏi. Woo ngập ngừng một lát, rồi đưa bọc hành lý đang cầm. Chú gấu bông nhẹ nhàng nhận lấy. Rõ ràng bàn tay đó chỉ tròn vo, không có ngón tay, nhưng nó vẫn giữ được bọc hành lý rất chắc chắn, vừa kêu "pup pup" vừa đi khuất.
Ở đây không chỉ có Teddy là búp bê. Vô số búp bê mềm mại, mô phỏng hình dáng của các loài động vật, đang bận rộn đi lại. Một chú thỏ trắng nhận thấy ánh mắt của Nine, liền nhảy đến, trông rất dễ thương, vừa kêu "bich bich" vừa tiến lại gần. Đó là một con búp bê có bộ lông mềm mại và dày dặn.
"Xin chào quý khách! Nếu quý khách muốn ôm Peter đáng yêu và dễ thương này, thì đừng ngần ngại ôm ngay nhé!"
Nói rồi, nó dang hai tay ra. Nine gần như không cưỡng lại được, phản xạ có điều kiện ôm lấy chú thỏ bông. Gwen hài lòng nhìn cảnh tượng đó.
Chú thỏ bông Peter được Nine ôm vào lòng, có vẻ rất vui, lắc lư đôi chân tròn trịa và mềm mại của nó. Vẻ ngoài mềm mại và thân thiện của nó, khiến Lu bớt sợ hãi hơn. Lu dè dặt tiến lại gần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người nó. Chú thỏ bông kêu lên "á ya" một tiếng, nghe rất đáng yêu.
"Ngài Gwen, những thứ mềm mại như vậy thì làm sao mà đuổi trộm được ạ?"
Nghe Woo nói vậy, những con búp bê khựng lại, dừng hết mọi việc đang làm, rồi ùa đến xung quanh. Woo giật mình nắm chặt chuôi kiếm. Những con búp bê vừa kêu "ét ét" vừa bich bich đấm vào chân Woo, nhưng đôi tay quá mềm mại của chúng gần như không gây ra chút sát thương nào. Ba bốn con trèo lên người, vừa kêu "bich bich", vừa đấm vào ngực và cánh tay anh. Woo đang căng thẳng, bỗng bật cười, thả lỏng người.
"Lion, lại đây cho khách xem quy trình an ninh cấp 1 đi."
Gwen vừa cười, vừa ra lệnh cho búp bê sư tử. Nghe vậy, những con búp bê khác chạy đi đâu đó, rồi khiêng về một bức tượng hình người. Chú sư tử bông nghiêng nghiêng cái đầu dễ thương, nhìn bức tượng.
"Lion đã xác định mục tiêu."
Nói rồi, chú sư tử bông há miệng. Từ trong miệng nó, vô số kim loại bắn ra. Những chiếc kim sắc bén bắn ra với âm thanh "pà pà pà", biến bức tượng cứng rắn thành một con nhím. Nó lại há miệng , một mạng lưới lấp lánh đáng sợ bắn ra với âm thanh "pa ji jik". Toàn thân bức tượng bị bao phủ bởi một mạng lưới mỏng, rồi loạng choạng ngã xuống đất.
Cuối cùng, chú sư tử bông lại há miệng, phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa nhanh chóng biến bức tượng thành tro bụi, rồi sư tử Lion vừa kêu "bich bich", vừa tự hào trở về vị trí của mình. Woo cứng đờ, cúi đầu nhìn những con búp bê vẫn đang nhẹ nhàng đấm vào người mình. Lu rụt tay lại, rút ngón tay đang chọc vào chú thỏ bông.
"Đây là quy trình an ninh cấp 1, chúng tôi đuổi trộm theo cách này đấy. Nếu là pháp sư có thể xâm nhập vào tháp của tôi, thì thường sẽ không chết vì mấy cái này đâu. Cậu đã hết thắc mắc chưa?"
"Vâng, hết rồi ạ... Vậy nên làm ơn bảo mấy con búp bê này tránh xa tôi ra, được không ạ?"
Lúc này, những con búp bê đang đấm Woo mới trở về vị trí cũ. Cái dáng vẻ lạch bạch phía sau lưng chúng trông khá dễ thương, nhưng sắc mặt của Woo không được tốt lắm, sau khi thấy cách tấn công của những con búp bê vừa rồi. Nếu là quy trình an ninh cấp 1, thì có nghĩa là còn những cấp độ cao hơn nữa.
Tuy nhiên, với Nine, những con búp bê đáng sợ cho lắm. Đó là vì ngài tin tưởng Gwen. Ngài không nghĩ, búp bê của Gwen sẽ làm hại mình. Ngài đặt chú thỏ bông đang ôm xuống. Chú thỏ bông Peter ôm chân Nine , nó thật thật mềm mại, rồi bịch bịch chạy về chỗ làm việc của mình, giống như các đồng nghiệp của nó.
Gwen dẫn họ đi, từ tầng một đầy búp bê mềm mại lên tầng hai, rồi lại lên tầng trên nữa, giới thiệu Ma Tháp của mình. Nào là nơi chất đầy sách, nào là nơi trưng bày bể cá khổng lồ chứa đầy những sinh vật kỳ lạ, nào là nơi búp bê đang chăm chỉ làm việc và sản xuất các công cụ ma thuật, nào là khu vườn trồng đủ loại thực vật quý hiếm, nào là nơi sửa chữa búp bê hỏng, v.v...
Và cuối cùng, họ cũng đến được tầng trên cùng. Cuối cùng cũng có một không gian có thể ở được, Woo và Lu mới thở phào nhẹ nhõm. Woo đã leo tháp trong trạng thái kinh ngạc và căng thẳng, thở dài một tiếng, rồi ngả người xuống chiếc ghế êm ái.
"Người thì không mệt, mà tinh thần thì mệt quá."
"Ư ư ư..."
Ngược lại, Lu gần như chết lịm, ủ rũ hẳn đi. Không giống như hai người kia, Nine không mệt mỏi cho lắm. Vì ngài tin tưởng Gwen, nên ngài có thể thoải mái ngắm nhìn những thứ kỳ lạ.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi nhỉ."
Gwen ra hiệu. Ngay lập tức từ đâu đó, những con búp bê xuất hiện. Chúng mang đến một chiếc bàn tròn và những chiếc ghế, rồi nhanh chóng bày biện thức ăn lên trên. Đó là những món ăn kỳ lạ mà ngài chưa từng thấy ở Trastasa. Hương vị và hình dáng của chúng đều xa lạ, nhưng lại ngon hơn ngài nghĩ. Cuối cùng, họ được thưởng thức một loại rượu nho thơm ngon và có nồng độ cao. Sau khi đã no bụng, Gwen nói:
"Từ giờ trở đi, mọi người sẽ sống ở đây. Nếu muốn ra ngoài Ma Tháp, thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cử hai con búp bê đi hộ tống."
"Chẳng phải anh nói Mê Cung là nơi an toàn sao? Nếu ra ngoài mà cần hộ tống thì nguy hiểm lắm, tôi đã không đến đây rồi!"
Lu phản đối, do tinh thần đã mệt mỏi vì phải cảnh giác với những thứ kỳ lạ xuất hiện liên tục, khi leo lên các tầng. Gwen vừa rót rượu nho vào ly trống của Nine, vừa nói:
"Không phải tất cả các pháp sư ở Mê Cung đều nguy hiểm đâu. Dù sao thì họ cũng không động đến người bình thường."
"Hả? Vậy còn tôi thì sao?"
Woo hỏi, anh không hề bình thường, mà là một trong những người tài giỏi nhất Trastasa. Gwen không trả lời, chỉ mỉm cười. Woo nhún vai một cái, với vẻ mặt như thể đã lường trước được điều này, rồi uống cạn ly rượu nho.
"Tất nhiên, một số ít pháp sư ở Mê Cung còn nguy hiểm hơn cả Ma thú. Nhưng Amon Ensar còn nguy hiểm, hơn cả việc tập hợp tất cả những pháp sư đó lại, nên chúng ta mới đến Mê Cung. Hơn nữa, chẳng lẽ chỉ có Amon Ensar đuổi theo chúng ta thôi sao? Chắc mọi người đều biết Trastasa có bao nhiêu Tư tế chiến binh. Họ tàn độc đến mức nào."
Những lời tiếp theo khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai còn phàn nàn về Mê Cung nữa.
"Tất nhiên, Amon Ensar chỉ đuổi theo một mình ngài Nine thôi... Nếu ngài muốn, ngài có thể rời khỏi Mê Cung bất cứ lúc nào. Thần sẽ hỗ trợ để ngài có thể định cư ở một nơi khác và sống một cuộc sống giàu có cho đến khi chết."
Nghe vậy, Nine đang im lặng nhấp đồ uống, bỗng nhìn Gwen. Nhận thấy ánh mắt đó, Gwen mỉm cười. Hôm nay, Gwen đặc biệt xa lạ. Có lẽ vì đây là nhà của hắn, hoặc có lẽ vì hắn đã cởi bỏ trang phục của Trastasa và mặc quần áo xa lạ.
Ánh mắt của Nine chậm rãi lướt trên cơ thể Gwen. Hắn vừa thay một bộ quần áo mới, trông hắn khác hẳn so với trước đó. Quần của hắn là quần đen dài đến mắt cá chân, áo thì đơn giản, không có họa tiết hay trang trí gì cả. Và khoác lên trên, là chiếc áo choàng tay rộng mà ngài đã từng thấy. Không giống như khi mặc Kalasiris chỉnh tề ở Liên Hoa Điện, giờ đây, hắn trông như một pháp sư đường hoàng và cao quý. Trong đôi mắt màu hồng ánh lên vẻ mờ ảo.
Trước đề nghị của Gwen, Woo và Lu cười khẩy phản đối. Việc sợ hãi, căng thẳng và việc đi theo Nine là hai chuyện khác nhau.
"Nếu định làm thế thì tôi đã không đến đây rồi."
"Anh đang cố gắng tách tôi ra khỏi ngài Nine đấy à? Không đời nào!"
Kể từ khi đến Mê Cung Labyrinth, Lu luôn sợ hãi Gwen, nhưng anh ta vẫn dũng cảm giơ ngón tay ra, thể hiện sự thù địch. Gwen cười như thể đã biết trước điều đó, rồi nắm lấy tay Nine.
"Ngài thấy rồi đấy, ngài Nine."
Lúc này Nine mới nhận ra, Gwen có ý gì khi đưa ra đề nghị đó với Woo và Lu. Hẳn là Gwen đã nhận ra Lu và Woo liên tục tỏ vẻ khó chịu, kể từ khi đến Mê Cung. Nine đang thầm cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nine cười gượng gạo, nói với cả hai:
"Ta chỉ biết ơn vì mọi người đã đi theo ta đến tận đây. Xét cho cùng, mọi người đã phải chịu khổ vì ta cả... Ta xin lỗi."
💬 Bình Luận Chương Này