Chương 143
"ngài Nine... Đừng nói thế mà!"
Lu giật mình kinh hãi trước những lời tự trách của Nine, chạy vội đến trước mặt ngài, quỳ xuống, nắm chặt lấy vạt áo ngài, trước khi Nine kịp bảo anh ta đứng lên.
"Sh..., Sha... Sha Amon!"
Lu sợ hãi đến mức không dám nói rõ ràng, ngay cả khi Amon không có ở đó, anh ta vẫn lắp bắp, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp:
"Ngài ấy quá, quá đáng với Nine. Ngài Nine không có lỗi gì cả. Hơn nữa, tất cả là do thần tự nguyện mà. Thần còn thấy mình đang được ban thưởng nữa ấy chứ. Vì thần được ở bên Nine cả ngày như thế này”
Nine cảm động trước tấm lòng của Lu, dịu dàng xoa đầu anh ta. Vui sướng vì mình là người thân cận nhất, được sủng ái nhất trong số các tôi tớ của Nine, anh ta cười khúc khích.
"Hiếm khi thấy Tư tế Lu Mairi nói đúng đấy. Hơn nữa, thần thấy nơi này còn thích hơn cả thần nghĩ. Thần đã muốn đến đây từ lâu rồi."
Woo cũng nói thêm vào, khiến tâm trạng nặng nề của Nine vơi đi phần nào. Nine khẽ mỉm cười, thoải mái hơn chút. Ngài cũng rất vui, vì có những người thân thiết như Woo và Lu bên cạnh, ở một nơi xa xôi như thế này. Họ là chỗ dựa của ngài, theo một cách khác với Gwen.
Sau một hành trình dài hay ngắn, họ hiếm khi có được một đêm vui vẻ và thoải mái, cùng nhau thưởng thức rượu nho thơm ngon.
"Nine! Giới thiệu tôi với ngài ấy đi."
Một ngày nọ, Kasha bí mật gọi Nine ra một nơi vắng vẻ và đưa ra yêu cầu. Nghe thấy yêu cầu này, tim Nine như rớt xuống. Cậu run giọng hỏi Kasha:
"Cậu... Lẽ nào cậu đã lén theo dõi tôi?"
"Dạo này trong làng không khí đã chẳng tốt đẹp gì vì bọn cuồng giáo rồi, mà cậu lại còn đáng ngờ nữa chứ. Với cả, tôi thấy hết rồi. Cái thứ lấp lánh cậu đeo trên cổ ấy."
Quả nhiên, hôm đó Kasha đã nhìn thấy chiếc vòng tay vàng của cậu. Vẻ mặt Nine tối sầm lại, Kasha cười khẩy:
"Đừng lo. Tôi không nói với ai đâu. Tôi dại gì lôi thêm người vào, chỉ tổ chia phần của tôi ra thôi."
Kasha là người bạn thân thiết nhất của Nine trong làng. Gia đình họ thân nhau, lại sinh cùng thời điểm, nên họ cùng nhau chạy nhảy khắp núi đồi, cùng nhau đi săn. Tuy vậy, có lẽ vì là con út trong nhà, nên Kasha đôi khi lại ngang bướng và đòi hỏi như thế này.
"Tôi không dám mơ đến cái vị trí được sủng ái của cậu đâu. Tôi đâu có đẹp trai xinh gái như cậu. Nhưng mà giới thiệu tôi làm người hầu của ngài ấy cũng được mà, nha?"
Ánh mắt Kasha lấp lánh đầy ham muốn. Dù Nine biết ham muốn đó không hướng đến Amon, mà là hướng đến sự giàu sang, nhưng cậu vẫn khó chịu. Thấy bạn mình không mấy vui vẻ, Kasha tiếp tục thuyết phục:
"Cậu cũng biết mà. Tôi có săn bắn giỏi đâu. Với cả cậu được trưởng làng để ý đến, nên có cả tá cô gái muốn kết hôn với cậu, còn tôi thì không."
Kasha dùng mũi chân, đá nhẹ những viên đá nhỏ. Lời Kasha nói là sự thật. Ông của Nine là trưởng làng này, đang tìm kiếm một người trong số các con cháu để kế vị. Người được yêu quý nhất trong số đó là Nine. Vì cậu khéo tay, săn bắn giỏi, lại hòa đồng với mọi người trong làng.
Lời Kasha nghe có vẻ hợp lý, Nine thở dài. Thấy Nine có vẻ đang cân nhắc, Kasha hạ giọng thì thầm, sợ ai đó nghe thấy:
"Với cả cái người đó, hình như là thần mà bọn cuồng giáo tôn thờ ấy."
"... Làm gì có chuyện đó."
Nine vội vàng phủ nhận, nhưng trong lòng cũng nghĩ rằng có lẽ điều đó là thật. Amon không phải là một người bình thường, điều đó là quá rõ ràng. Thậm chí, anh ta còn tự xưng là rồng nữa mà. Kasha ‘đóng đinh’ vào suy nghĩ của Nine:
"Khi nào cậu thử đến cái làng bên cạnh mà xem. Ở đó có bao nhiêu là tượng và tranh tường giống hệt cái người đó. Các tư tế ở đó sống sung sướng cỡ nào cậu không biết đâu. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều gia súc và vàng đến thế đấy."
Amon là thần của bọn cuồng giáo ư...? Nine cau mày im lặng, trong khi Kasha vẫn luyên thuyên:
"Bọn cuồng giáo thì hơi đáng ghét thật, nhưng mà làng mình cũng nên chấp nhận xu thế của thời đại đi chứ? Thần bất tử trường sinh vẫn tốt hơn thần sông mà."
Cuối cùng, Nine thở dài, đáp rằng cậu sẽ suy nghĩ về chuyện này. Kasha coi đó là câu trả lời khẳng định, nên mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.
Ngày hôm sau, dù đang đi săn, nhưng tâm trí Nine lại treo ngược cành cây. May mắn thay, hôm nay cậu gặp may, dù không tập trung, nhưng vẫn bắt được vài con thú nhỏ. Ngay cả khi đang cắt tiết thú bên bờ sông, trên trán Nine vẫn luôn hằn những nếp nhăn nhạt.
"Ái da."
Cuối cùng, vì lơ đãng, ngón tay Nine bị dao cứa phải. Cậu rửa vết máu bằng nước sông rồi thở dài.
Vốn dĩ, khi có chuyện tốt, người ta nên chia sẻ nó với gia đình và bạn bè. Nine đã được mọi người trong làng chăm sóc, nên mới có thể trưởng thành tốt đẹp như ngày hôm nay. Kasha cũng vậy, từ trước đến giờ, mỗi khi tìm được thứ gì tốt, cậu ấy đều chia sẻ cho Nine. Vậy nên, cậu cũng nên chia sẻ những điều tốt đẹp của mình cho Kasha.
Sau khi đưa ra quyết định, Nine đứng dậy. Cậu cẩn thận kết một bó hoa, rồi mang theo thịt để cúng, đi tìm Amon.
"Chào buổi sáng, ngài Amon. Ngài ngủ ngon chứ ạ?"
Nine chào hỏi, rồi lóng ngóng dâng bó hoa và thịt mà cậu tự tay săn được cho Amon. Hôm nay, Amon vẫn đẹp đến mức hoàn hảo. Khi một người như vậy không hề do dự nhận lấy lễ vật của mình, cậu cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, Amon lại không nhận lễ vật. Nine ngạc nhiên nhìn lại lễ vật, tự hỏi có gì thiếu sót chăng. Đúng lúc đó, Amon nắm lấy cổ tay cậu, khiến lễ vật rơi xuống đất. Nine giật mình, mở to mắt. Ánh mắt Amon hướng về vết thương trên ngón tay cậu. Vết thương đã được rửa bằng nước sông, nhưng máu vẫn rỉ ra, đọng thành những giọt sương nhỏ. Amon lẩm bẩm:
"Có vết thương."
"Tôi bất cẩn nên bị dao cứa phải khi đang làm thịt ạ."
Nine vui vẻ nói, nghĩ rằng đối phương đang lo lắng cho mình. Amon chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào vết thương, rồi kéo tay Nine về phía miệng mình. Hành động đó khiến Nine mở to mắt.
Theo phản xạ, Nine muốn rụt tay lại, nhưng tay cậu đã bị giữ chặt như trong một cái kìm, không tài nào nhúc nhích được. Cậu như đã mắc kẹt trong một cái bẫy không lối thoát. Amon ngậm lấy ngón tay bị thương, rồi dùng lưỡi đỏ liếm láp. Amon chậm rãi liếm những giọt máu, dùng lưỡi mềm mại và đôi môi, bao trọn ngón tay Nine. Một cơn đau rát ập đến từ vết thương.
Đầu óc cậu quay cuồng, vì cái cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt đang bao bọc lấy ngón tay mình. Cậu khẽ thở dốc, nhìn Amon liếm vết thương, cho đến khi không còn giọt máu nào. Đây là lần đầu tiên, cậu ở gần Amon đến vậy, tiếp xúc thân mật đến vậy. Chỉ là liếm ngón tay thôi, mà một luồng nhiệt dồn xuống giữa hai chân, khiến cậu vô cùng bối rối.
Theo lời Kasha, Nine là một người khá nổi tiếng trong làng. Ngay cả khi còn bé hơn bây giờ, cậu cũng từng có những rung động đầu đời với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhẹ nhàng, chỉ là nắm tay nhau thôi, hoàn toàn khác với cái cảm xúc hiện tại này. Cậu chỉ mới mười tám tuổi.
Hành động của Amon bây giờ, đối với Nine, là quá gợi cảm...
Sau khi liếm sạch mọi giọt máu, Amon khẽ cắn ngón tay cậu bằng hàm răng sắc nhọn, rồi liếc nhìn Nine, cuối cùng liếm thêm một lần nữa, rồi thả tay cậu ra.
"Vị cũng được đấy. Nhưng lần sau dùng dao thì nên cẩn thận hơn."
Nói rồi, Amon mặc kệ Nine đang ngẩn người, nhặt lấy lễ vật rơi trên đất. Dù nó đã dính bẩn, anh ta vẫn ăn sạch sẽ, không hề phủi bụi.
Mặt Nine đỏ bừng lên. Tim cậu đập loạn xạ, khiến cậu không thể nào đứng trước mặt Amon được nữa. Cậu lắp bắp chào Amon, rồi bỏ chạy khỏi đó. Cuối cùng, cậu đã không thể nói với Amon về Kasha.
Trên đường trở về làng, băng qua sông, băng qua rừng, Nine đành phải thừa nhận. Cậu không muốn giới thiệu Kasha cho Amon. Ngay cả khi bị coi là vô tình hay không có nghĩa khí cũng được. Ngay cả khi Amon là thần của bọn cuồng giáo cũng không sao.
Cậu muốn Amon mãi mãi là một bí mật, một sự tồn tại xinh đẹp chỉ thuộc về riêng cậu, bên bờ sông có tiếng chim choi choi kêu.
💬 Bình Luận Chương Này