Chương 145
"Vậy thì liệu các tư tế thần thánh ở Đại Thánh Điện có ký ức về tiền kiếp không?"
"Haha, mấy đứa nhóc đó à?"
Nghe Gwen, với vẻ ngoài của một thanh niên trẻ trung và xinh đẹp, cười nói, Nine cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Những tư tế thần thánh mà ngài từng thấy, đều râu ria xồm xoàm, lại còn có vợ con đề huề, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa.
"Ở Mê Cung, chúng thần đề nghị nhập cung cho tất cả những ai có tố chất ma thuật. Những pháp sư trẻ tuổi nhận được lời đề nghị, sau khi vào Mê Cung, phần lớn không thể thích nghi được mà bỏ trốn."
Nine thành thật nghĩ rằng, trốn chạy cũng là điều dễ hiểu thôi. Ngài đặt chân đến Mê Cung là vì có Gwen. Nếu không có hắn, ngài không nghĩ, nơi này là một nơi đáng để sống vui vẻ. Ngay cả bây giờ, đâu đó vẫn văng vẳng tiếng thét không biết của ai... Chẳng lẽ giờ là đúng giờ, nên cái đồng hồ người đang kêu gào à?
"Những người không bỏ trốn mà ở lại, hầu hết đều có ký ức về tiền kiếp. Vì đã trải qua hai thế giới, nên họ thích nghi ở đây dễ dàng hơn chăng. Các tư tế thần thánh ở Đại Thánh Điện, hẳn là chỉ có ký ức sinh ra và lớn lên ở Trastasa thôi nhỉ..."
Đang nghe những lời giải thích thú vị về Mê Cung, ngài chợt nhận ra mình đã đến quảng trường. Ở quảng trường khổng lồ có đài phun nước ở trung tâm, các pháp sư đang thong thả dạo bước như những người bình thường. Đài phun nước thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó đang phát ra ánh sáng đủ màu sắc.
Ngồi xuống ghế gần đài phun nước, các pháp sư dường như đang liếc nhìn Gwen. Cứ tưởng là do mình cảm giác thôi, nhưng nghe thấy tiếng xì xào, thì biết không phải vậy.
"Lan Gwen đã trở lại rồi."
"Cái tên quái vật đó sao lại... Đáng lẽ nên đừng bao giờ quay lại chứ."
"Im miệng đi. Ngươi muốn bị biến thành cái con rối đáng nguyền rủa đó để bị sai khiến làm việc à?"
Sao mọi người có vẻ sợ Gwen thế nhỉ? Nine quay đầu nhìn Gwen, hắn chỉ đang nở một nụ cười hiền lành và dịu dàng. Nine tò mò hỏi:
"Gwen, ngươi có thể biến người thành búp bê à?"
"Hả? Đâu có đâu. Làm sao có thể biến người thành búp bê được chứ."
Gwen cười, vẻ mặt như thể ngài đang nói điều vô lý. Rồi hắn cười gượng gạo.
"Ở đây cũng là nơi người ta sinh sống mà, nên cũng có những tin đồn nhảm nhí thôi. Cũng giống như bên ngoài kia có vô số tin đồn về Mê Cung vậy."
Nhưng chẳng phải, hầu hết những tin đồn về Mê Cung đều là sự thật hay sao? Nine không hỏi thêm, mà bị thu hút bởi một thứ khác. Vừa nãy, một pháp sư trẻ đột nhiên bắt đầu nôn ra cả đống hoa.
"Ọe, thí nghiệm thất bại rồi, uếch... Cứu tôi với!"
"Ôi trời, cái thằng ngốc này. Nôn ra đi, nôn hết ra!"
Những người có vẻ là bạn của cậu ta chạy đến, ra sức vỗ lưng cho pháp sư đang nôn hoa. Nhưng trông nó giống như đánh đập, hơn là giúp đỡ. Rồi một người khác đột nhiên ngã xuống đất, bắt đầu nôn ra đá. Thật đáng kinh ngạc. Tiếp theo, một người khác lăn lộn trên sàn, nôn ra rơm rạ. Nine trợn tròn mắt trước cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Tình huống này trông như thể họ bị trúng lời nguyền vậy.
Một pháp sư đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó thì tặc lưỡi. Anh ta đặt đồ đạc đang cầm trên tay xuống, rồi giáng cho mỗi pháp sư một cú vào sau gáy, phát ra tiếng "bốp" rất lớn. Trông có vẻ đau lắm, nhưng hiệu quả thì rõ ràng. Mặt của những pháp sư gần như ngạt thở đó, đã hồng hào trở lại, họ không còn nôn nữa. Gwen cười tươi nói:
"Thấy chưa? Tình cảm ấm áp giữa tiền bối và hậu bối... Đẹp biết bao."
"Vậy à...?"
Nine đáp lại gượng gạo. Ngay trước mắt ngài, ba pháp sư đang quỳ gối trước một pháp sư trông còn trẻ hơn cả họ, mặt mũi xanh mét, đang nghe thuyết giảng. Một người vẫn còn ngậm một cọng rơm dài trong miệng... Rồi đột nhiên, vị pháp sư tiền bối phun ra một ngọn lửa đen kỳ lạ! Ba pháp sư hậu bối hét lên và bỏ chạy.... Gwen vội vàng chuyển chủ đề:
"Ngài Nine, ngài có muốn ăn kem không?"
"Kem á? Đó là gì?"
Nine tò mò đi theo Gwen. Phần lớn các tòa nhà bao quanh quảng trường, là những cửa hàng bán những thứ kỳ lạ. Gwen và Nine cùng nhau đứng trước một cửa hàng. Pháp sư đang làm việc chăm chỉ ở đó, liền lên tiếng với thái độ kính cẩn:
"Chào tiền bối! Anh muốn ăn gì ạ?"
"Chào cậu, hậu bối. Cậu là người đến từ Trái Đất à."
"Vâng, tiền bối! Cửa hàng của chúng tôi có đến ba mươi ba vị! Nhiều hơn Trái Đất hai vị ạ."
Thái độ của pháp sư trẻ tuổi vô cùng kính cẩn, thậm chí còn tỏ ra rất e dè Gwen. Gwen chẳng quan tâm đến điều đó.
"Ngài Nine, ngài muốn chọn vị nào ạ?"
Nine nhìn vào bên trong, chiếc hộp trong suốt đang tỏa ra hơi lạnh. Bên trong chứa đầy những thứ đủ màu sắc, trông kỳ lạ... tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Chỉ nhìn vào những cái tên khó hiểu, ngài không thể biết được hương vị của chúng là gì, nên đã chọn một loại có mùi tương tự như cacao. Gwen nhìn Nine, ánh mắt ấm áp.
Ngài chỉ chọn một vị, nhưng theo yêu cầu của Gwen, trên chiếc bánh quế giòn tan đã có thêm một màu sắc khác. Gwen mở túi, đưa cho pháp sư một nắm ma thạch.
"Cậu vất vả rồi. Đây là tiền boa để cậu chăm chỉ học tập."
"Cảm ơn tiền bối! Em sẽ sử dụng tiền boa này thật hữu ích ạ. Mong tiền bối ghé thăm lần nữa ạ!"
Pháp sư cười tươi, cúi gập người chào. Đi bộ ngang qua quảng trường, Nine thận trọng nếm thử thứ gọi là kem. Rất lạnh... và ngọt ngào. Rồi ngài cẩn thận cắn một miếng. Sau khi tan chảy ngọt ngào trong miệng, Nine vô thức lẩm bẩm, bằng giọng điệu thoải mái:
"Ngon quá..."
"Ngài thích chứ ạ? Ngài nếm thử của thần một miếng nhé?"
Nine cắn một miếng kem màu xanh lam tươi sáng mà Gwen đưa cho. Ngài giật mình kêu lên một tiếng. Có thứ gì đó nổ lách tách trong miệng. Gwen hôn Nine, ngài đơ người vì ngạc nhiên. Hắn mút sạch mọi thứ bên trong, trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn hắn, lòng Nine cũng vui lây. Ngài ước rằng, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi như thể nó là vĩnh cửu.
"Hẹn hò với ngài Nine thật là vui."
"Ta cũng thấy vui. Nhưng hẹn hò là gì?"
"Là cùng người yêu làm những điều mình thích, đi dạo như thế này ạ."
Giọng nói ấy ngọt ngào và dịu dàng làm sao, ánh mắt ấy trìu mến làm sao, khiến miệng vốn đã ngọt ngào càng thêm ngọt ngào, và lồng ngực ngài thì ngứa ngáy.
Họ đi dạo quanh quảng trường cho đến khi ăn hết kem, rồi di chuyển đến nơi khác. Họ đến xem triển lãm những tác phẩm nghiên cứu của các pháp sư, tham quan trường học nơi các pháp sư trẻ tuổi cư trú, và ghé thăm một cái hồ nhỏ hơn của Đại Thánh Điện, nhưng lại có những sinh vật kỳ lạ sinh sống. Ở Mê Cung cũng có nhiều cửa hàng đa dạng, để đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, ở như bên ngoài. Họ mua đồ ăn và nước uống, rồi vừa đi vừa ăn.
"Ơ, Gwen. Sao cậu lại về đây rồi?"
Lại có một pháp sư bắt chuyện với Gwen. Nhớ lại việc pháp sư bắt chuyện với Gwen lần trước đã bị rơi xuống hố và mất tích không dấu vết, Nine dừng bước. Nhưng thật ngạc nhiên, lần này họ thực sự quen biết nhau.
"Ừ, mới về hôm trước thôi. Vậy nhé, tôi đi đây."
Gwen không tống đối phương đi nơi khác, mà chỉ trả lời ngắn gọn rồi xoay người. Nhưng đối phương vẫn dai dẳng chặn đường Gwen. Rồi lần này anh ta lại bắt chuyện với Nine.
"Chào cậu. Tôi là Heros. Bạn của Gwen."
"Không hẳn là bạn, chỉ là người quen thôi. Ngài không cần để ý đâu."
Gwen có vẻ hơi vội vàng, cắt ngang lời đối phương. Không chỉ cắt ngang lời nói, mà hắn còn chặn cả đường, như thể không muốn đối phương quan tâm đến Nine. Pháp sư tự giới thiệu mình là Heros, vẫn không hề nao núng trước sự cản trở trắng trợn đó, lách sang một bên, rồi trơ trẽn hỏi:
"Cậu đến từ Trastasa à? Nhưng mắt cậu... là mắt vàng?"
Nghe vậy, mặt Gwen cứng lại, đôi mắt hắn lóe lên vẻ sắc bén, đồng thời một cái hố xuất hiện dưới chân Heros như lần trước. Heros hét lên một tiếng, rồi bị hút vào... nhưng anh ta nhanh chóng với tay ra, bám lấy mép hố. Bùm! Những tia sáng sắc bén bắn ra, từ nơi tay Heros chạm vào. Gwen nhíu mày.
Khác với pháp sư lần trước, Heros cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng bò được ra ngoài. Anh ta đá cái hố đang cố gắng kéo chân mình xuống, nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu điên à? Cậu định đẩy tôi xuống bể nuôi cấy axit mạnh à?"
"Có rơi xuống đó cũng không chết mà."
"Cậu nói thế mà nghe được à! Hừ! Không có lần thứ hai đâu."
Lần này Heros chỉ vung tay một cái, là đã đóng cái hố đột nhiên mở ra. Anh ta nhìn Nine chăm chú. Gwen nhận ra đã bị lộ, liền tặc lưỡi. Heros kinh ngạc hỏi Gwen:
"... Chẳng lẽ là bạn đời của Rồng?"
💬 Bình Luận Chương Này