Chương 146
Nghe những lời này, tim Nine chìm xuống. Lần này, Gwen tạo ra một cánh cổng ma thuật trên tường. Khi hắn định nắm lấy tay nắm cửa, Heros phóng một thứ gì đó như roi từ ống tay áo, ngăn cản hắn. Tay nắm cửa bị cắt đứt và bay đi, cánh cổng ma thuật biến mất. Heros chỉ tay vào Gwen.
"Bắt cóc bạn đời của Rồng? Cậu điên rồi à? Nếu muốn chết thì có nhiều cách chết tử tế hơn mà?"
"Nói cho đúng nhé. Tôi không có bắt cóc ai cả."
"Ừ, nhìn hai người vui vẻ hẹn hò thì có vẻ không phải bắt cóc thật. Nhưng bây giờ, chuyện bắt cóc hay không có quan trọng không?"
Nhìn đối phương nghiêm túc chất vấn, lòng Nine càng lúc càng chìm xuống. Cứ như có hàng trăm tảng đá đè lên vậy. Sau khi đến Mê Cung, cái vẻ bình yên giả tạo đã vỡ tan thành từng mảnh.
"Gwen, cậu nghiêm túc đấy à? cậu thực sự nghĩ là có thể à? Chuyện này không chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn đời của Rồng thôi đâu. Cậu thực sự..."
"Heros, đủ rồi."
Giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết. Heros nhìn chằm chằm vào Gwen một lúc, rồi thở dài.
"Ừ, nhiều pháp sư vào thời điểm này thường trở nên kiêu ngạo, gây ra những chuyện liều lĩnh rồi chết. Có vẻ như cậu cũng không khác gì."
"Cậu nghĩ tôi trở nên kiêu ngạo nên mới làm như thế này à?"
Gwen cười khẩy hỏi lại, vẻ mặt Heros càng trở nên tệ hơn. Nine quan sát kỹ vẻ ngoài của Heros. Anh ta chỉ là một thanh niên bình thường. Một pháp sư trẻ tuổi như vậy, nhưng có lẽ anh ta cũng trạc tuổi Gwen. Heros quay đầu lại, xin lỗi Nine.
"Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn thân của tôi. Chúng tôi là bạn cùng khóa, nhập cung vào cùng thời điểm."
"Giờ thì đi đi. Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được."
Gwen thúc giục, Heros nhún vai rồi rời đi, mà không ngoảnh đầu lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Gwen phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười.
"Ngài Nine, ngài đừng để ý đến lời Heros nói. Như thần đã nói, đây là một nơi rất an toàn. Chưa từng có con Rồng nào xâm nhập vào đây cả."
Chỉ đến khi Gwen dịu dàng gọi tên ngài và nắm lấy tay ngài, Nine mới có thể gượng cười.
"...Ừ."
Nhưng bàn tay ngài lại run rẩy. Để che giấu điều đó, Nine siết chặt tay hơn.
"Amon bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Đang tết lông chim choi choi thành đồ trang sức, Nine tò mò hỏi. Amon đang ngắm cậu làm việc, đáp lại bằng giọng điệu bình thản:
"Ta chưa từng đếm những thứ đó."
"Trăm... tuổi?"
"Ta đã sống lâu hơn thế rất nhiều."
Nine trợn tròn mắt trước câu trả lời vượt quá cả mong đợi. Cậu biết Amon không phải là con người, nhưng nghe nói ngài ta đã sống lâu như vậy, cậu vẫn không khỏi sốc. Người lớn tuổi nhất mà cậu biết, cũng chỉ mới tám mươi thôi. Vì đã hỏi tuổi đối phương, nên cậu cũng phải nói tuổi của mình, Nine khai báo những thông tin mà cậu chưa được hỏi.
"Tôi mười tám tuổi ạ."
"Mười tám tuổi... Chỉ mới."
Amon không phản ứng sốc, như Nine đã từng sốc về tuổi của ngài, nhưng dù sao thì tuổi của Nine dường như cũng là một điều mới mẻ đối với ngài. Cảm thấy vui vì đã khơi gợi được một chút dao động từ đối phương, Nine ngân nga một giai điệu và hoàn thành món đồ trang sức.
"Cái này... Tôi đeo cho ngài được không ạ? Cũng không có gì đặc biệt đâu."
Amon gật đầu, Nine liền đeo chiếc vòng tay làm từ lông chim choi choi và hạt đá cho Amon. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, như không có gì đặc biệt. Ở làng của cậu, việc làm đồ trang sức rồi tặng cho người không phải người nhà, mang một ý nghĩa rất lớn. Không biết Amon có hiểu điều đó không nhỉ?
Nhưng có vẻ ánh mắt Amon lại chú ý đến những ngón tay của Nine đang chạm vào cánh tay ngài, hơn là chiếc vòng tay. Nine đang vui thầm, vì đã đủ thân thiết để đeo vòng cho Amon, thì đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Amon đã nắm lấy tay cậu.
Bàn tay Amon trắng đến khó tin, cứ như thể nó chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy. Bàn tay ấm áp và rắn chắc ấn lên mu bàn tay Nine, rồi các ngón tay bắt đầu dò theo khung xương tay cậu. Chậm rãi, nó dò lên trên, qua cổ tay đến khuỷu tay. Nine nín thở, dõi theo từng cử động của Amon. Amon khẽ nói gì đó, khi chiếc vòng tay đã yên vị trên cánh tay cậu. Đầu ngón tay Nine khẽ run lên, ngón tay Amon luồn vào bên trong nách cậu.
"... Ta nghĩ, có lẽ ngươi là bạn đời của ta."
Nghe những lời đó, một niềm vui chưa từng có trào dâng trong lòng Nine. Cậu không kìm được lòng, mạnh dạn hôn đối phương. Đôi môi của đối phương nóng hơn cả bàn tay.
"Tôi cũng mong mình là bạn đời của Amon."
Ngậm lấy môi ngài, Nine lẩm bẩm trong cơn ngây ngất. Rồi cậu lại hôn ngài. Sự khao khát và tình yêu đối với ngài ta, trào dâng từ sâu thẳm trái tim.
Khoảnh khắc tiếp theo, Amon kéo Nine vào lòng. Đó là một nhiệt độ cơ thể nóng rực, như thể được ôm vào trong mặt trời. Ngài nhanh chóng mở môi Nine ra, thô bạo lướt qua bên trong. Bàn tay to lớn và rắn chắc ôm lấy gáy cậu. Cậu nghẹt thở, vì nó siết chặt như thể đang bóp cổ cậu. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ánh sáng kỳ lạ đang lấp lánh, trong đôi mắt vàng luôn vô tình kia.
"Nhưng mà Amon, tôi không thích chết đâu."
Lẩm bẩm ngước nhìn đối phương trong trạng thái ngơ ngác, bàn tay đang siết chặt dần nới lỏng. Nine gạt mồ hôi lạnh trên gáy, kéo tay Amon xuống.
"Không làm bạn đời thì làm người yêu thôi có được không?"
Cậu phải chết đi, thì mới có thể chứng minh mình là bạn đời của ngài. Nhưng cái chết vẫn là một điều gì đó quá mơ hồ và xa xôi với Nine, người vừa mới lớn. Nghe vậy, bàn tay đang vuốt ve Nine trở nên dịu dàng hơn.
"Được thôi. Ngươi vẫn còn trẻ... Chờ ngươi lớn thêm một chút cũng được."
Thật ra, mười tám tuổi đã là đủ trưởng thành rồi. So với tuổi trung bình ở làng, Nine còn hơi chậm chạp nữa là đằng khác. Bình thường, người ta đã kết hôn, sinh con và chăm lo gia đình trước khi đến tuổi này. Nhưng Nine không phản bác lời Amon, vì cậu thích được đối phương xem mình là một người trẻ tuổi, là một người cần được chờ đợi và chăm sóc.
Không như mọi khi, Amon hít một hơi thật sâu như một người bình thường, vuốt ve gáy Nine, nơi vương vấn đầy mùi hương cơ thể cậu. Chậm rãi và tỉ mỉ. Nine ôm lấy Amon, vì cậu thích cái cách đối phương đối xử với mình, như một con thú non yếu đuối. Từ người đàn ông không hề đổ mồ hôi, dù dưới cái nóng gay gắt của mặt trời. Nếu có cái gọi là mùi của mặt trời, thì có lẽ đây chính là nó.
"Ngày mai tôi lại đến nhé."
Thì thầm những lời đó với đối phương, Nine lại hôn ngài một lần nữa. Niềm vui hoan hỉ đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
"Ngài Nine? Ngài đang làm gì vậy?"
Trước câu hỏi của Woo, Nine bất giác hoàn hồn lại. Ngài chớp mắt nhìn xuống thứ đang cầm trong tay, rồi giật mình. Trong khoảnh khắc, ngài cứ ngỡ mình đã lấy ra chiếc vòng tay, mà ngài đã tặng cho Amon trong giấc mơ. Một chiếc vòng tay làm từ lông chim và hạt cườm, không phải lông chim choi choi.
Nhìn xung quanh, ngài đang ngồi giữa một luống hoa với đủ loại hoa và thực vật. Đây là nơi Gwen trồng những loại thảo dược quý hiếm, để làm nguyên liệu cho các loại thuốc ma thuật. Quay đầu sang một bên, ngài thấy Gwen đang ngồi xổm bên cạnh, mỉm cười.
"Thần lấy thêm nguyên liệu cho ngài nhé?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng và mềm mại, sự uể oải mơ màng tan biến ngay lập tức. Bên trong chiếc hộp, rõ ràng là do mình yêu cầu, chứa đầy lông vũ và hạt cườm. Khác với bộ lông màu xám xanh của chim choi choi mà ngài đã xử lý trong giấc mơ, đây là những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, và những hạt cườm lấp lánh, rõ ràng là được làm từ đá quý thay vì đá.
Một nỗi nhớ nhà ập đến như vũ bão. Bàn tay siết chặt chiếc vòng hơn, cổ họng ngài nghẹn lại. Ngôi làng nơi ngài sinh ra và lớn lên giờ ra sao rồi? Nhắm nghiền mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh sống động về ngôi làng, cứ như thể ngài vừa mới nhìn thấy nó ngày hôm qua, ngài cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay mình.
"Tôi làm cái này cho Ngài Nine. Ngài thấy thế nào ạ?"
Nine mở mắt ra, nhìn chiếc vòng tay đang quấn trên cổ tay mình. Đó là một sự kết hợp, khác với chiếc vòng tay mà ngài đã làm trong quá khứ. Những hạt cườm lớn nhỏ tạo thành một hoa văn độc đáo, ở ngay chính giữa có hai chiếc lông vũ mềm mại và nhỏ nhắn. Ngài lặng lẽ dùng ngón tay, vuốt ve những chiếc lông vũ.
Woo ngáp một cái rõ to, với vẻ mặt rõ ràng là đã đi tìm Nine, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh ngài. Cả hai đều không đề cập đến việc, Nine đã đi lang thang trong trạng thái không tỉnh táo khi đang ngủ. Woo nhìn vào chiếc vòng tay mà Nine đang mân mê, rồi ngạc nhiên.
"Ừm? Vòng tay ngài Nine làm... Giống với cách làm ở quê thần quá."
"Aysura."
Nine buột miệng nói ra. Woo đang nhặt vài chiếc lông vũ trong hộp để làm đồ trang trí tóc, mà anh đã từng làm trước đây, bỗng phản ứng lại.
"À? Vâng ạ. Đó là tên quê hương thần. Thần rất vui vì ngài nhớ ạ."
"Tên cũ của Aysura có phải là Jesline không?"
💬 Bình Luận Chương Này