🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 147 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 147

Lần này, Woo ngơ ngác chớp mắt. Anh chàng dường như đang lục tìm ký ức, rồi chợt kinh ngạc gật đầu.

“Hình như các ông lão trong làng cũng từng nhắc đến cái tên đó. Nghe nói, ngày xưa làng gặp phải tai ương, rất nhiều người chết, nên người ta đổi tên để mong chuyện đó không xảy ra nữa.”

“Ra vậy……”

Nine vẫn chưa nhớ ra, tai ương gì đã giáng xuống ngôi làng đó. Và ngài cũng mong rằng mình sẽ không bao giờ nhớ ra. Nhưng rồi một ngày nào đó, nó sẽ tìm đến ngài trong giấc mơ. Lúc này, ngài thực sự cần hương Iyad. Ngài khao khát được đốt hương, rồi chìm vào giấc ngủ, để trốn tránh khỏi quá khứ tàn khốc và thực tại nghiệt ngã…….

Biết đâu, biết đâu Gwen lại có loại phép thuật đó thì sao? Hoặc là đâu đó trong Mê Cung có?

Nhưng thay vì hỏi Gwen về cách xóa ký ức, Nine chỉ thở dài một tiếng. Vấn đề là nó ập đến quá muộn và dồn dập thôi, chứ đây vốn dĩ là những đau khổ mà ngài phải gánh chịu. Ngài cầm lấy lông vũ và hạt cườm trong hộp, rồi thản nhiên mở lời.

“Nơi ta từng sống chính là Jesline.”

“Dạ?”

“Ở làng, đi qua hai ngọn đồi cao sẽ đến thượng nguồn của dòng sông. Nơi đó có ánh nắng tốt, chim lội suối thường đến đẻ trứng và nuôi con. Bên kia sông cũng có một tảng đá lớn, rất thích hợp để tắm nắng. Có lẽ ở làng có một cây liễu trắng cao lớn, thân rất to không?”

Woo há hốc mồm kinh ngạc. Anh dường như không thể tin, rằng Nine lại là người cùng quê với mình. Nhưng rồi anh lại cười toe toét và nói:

“Thần cùng quê với ngài Nine, thật là vinh dự.”

Nine cũng không thể tin nổi, Woo lại là người cùng quê với mình. Sau khi mơ thấy ký ức quá khứ, cộng thêm nỗi nhớ nhà da diết, thiện cảm của ngài dành cho Woo càng sâu sắc hơn.

Cả ba người đều có vẻ hơi buồn ngủ vì bị đánh thức giữa đêm, nên họ im lặng tập trung làm đồ thủ công từ lông vũ. Nine vô cùng biết ơn hai người đã đồng hành cùng ngài trong lúc ngài không được tỉnh táo. Chiếc vòng tay vừa làm không dành cho Gwen, nên ngài đã vứt nó đi và làm một chiếc vòng tay mới.

“Gwen.”

Gọi tên Gwen, ngài xoa dịu trái tim đang rối bời. Với đôi tay hơi run rẩy, ngài tự tay đeo chiếc vòng tay cho hắn, đồng thời giải thích ý nghĩa của nó.

“Ở làng ta, người yêu nhau thường chia sẻ trang sức cho nhau.”

Liệu có thể nói, ngài đã làm chiếc vòng tay này, bằng một trái tim thuần khiết và trao nó cho Gwen không? Có phải vì cảm thấy tội lỗi, với hình ảnh bản thân trong quá khứ yêu Amon, nên ngài mới làm nó để bù đắp cho Gwen? Giống như phản ứng của pháp sư Heros, mà ngài đã gặp mấy hôm trước. Có phải ngài đang làm điều gì đó tồi tệ với Gwen không?

Nhưng có một điều chắc chắn là, tình cảm ngài dành cho Gwen không phải là giả dối. Dù ngài không phải là Sha Nine của Trastasa, mà chỉ là một thợ săn bình thường ngây thơ, thì một ngày nào đó ngài cũng sẽ yêu Gwen thôi.

Như thể đọc được suy nghĩ của Nine, Gwen lặng lẽ đặt một nụ hôn lên tay ngài.

Kể từ ngày hôm đó, Gwen luôn đeo chiếc vòng tay mà Nine đã làm trên cổ tay. Nhìn nó, Nine cố gắng xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của mình.

Nơi này, Mê Cung Labyrinth, và cả Ma Tháp của Gwen, đều tuyệt vời hơn những gì Nine đã tưởng tượng. Vượt xa cả sự tuyệt vời, một vẻ đẹp kỳ lạ đã chiếm lấy trái tim ngài. Những món ăn lạ lùng như kem, những cỗ xe ngựa không người lái dài ngoằng chạy ngang thành phố, những công trình kiến trúc và sinh vật có hình dáng độc đáo, khiến ngài cảm thấy, dù không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa cũng được.

Nếu có thể sống hạnh phúc bên Gwen ở nơi này cả đời, thì tuyệt vời biết bao. Nine đã nghĩ như vậy. Ở nơi này, không có những buổi tế lễ hay hiến tế người, không có những kẻ tuyệt vọng sùng bái Amon làm phiền ngài. Nếu sống ở đây, có lẽ một ngày nào đó, Amon cũng sẽ từ bỏ ngài. Biết đâu…… ngài cũng có thể quên Amon thì sao.

Nhưng những giấc mơ cứ liên tục bào mòn ý chí và tinh thần của Nine. Thời gian trôi qua, ranh giới giữa quá khứ và hiện tại ngày càng mờ nhạt.

 

Một ngày nọ, trăng tròn sáng vằng vặc.

Nine trằn trọc mãi không ngủ được, nên cậu đành ngồi dậy. Ngôi nhà cậu đang sống rất lớn, nên gia đình cũng rất đông. Có cha mẹ cậu, anh em cậu, cả dì, chú và anh em họ nữa. Nine cẩn thận bước đi, cố gắng không dẫm lên những người thân đang ngủ say, rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.

Hầu hết mọi người đều đã ngủ say, nên ngôi làng rất yên tĩnh. Chỉ có ba bốn người đang thức canh gác ở cổng làng. Nine là người có thể bước đi im lặng hơn bất kỳ ai. Cậu cũng rất rành rẽ những chỗ hở của làng. Cậu cởi giày ra, rồi đi chân trần, lặng lẽ rời khỏi làng mà không ai hay biết.

Khu rừng giữa đêm tối tăm và tĩnh mịch đến rợn người. Cậu cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, rồi chạy thật nhanh. Đột nhiên cậu chỉ muốn gặp Amon. Cậu cũng mang theo dao găm và cung tên để phòng thân, nhưng may mắn là không gặp phải con thú hoang nguy hiểm nào.

Ban ngày, bờ sông rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng khi màn đêm buông xuống, nó lại được ánh trăng chiếu sáng. Nine bước đi trên bờ sông dưới ánh trăng với trái tim rộn ràng. Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân nghe thật dễ chịu. Những chú chim lội suối cũng đã chìm vào giấc ngủ say, vùi đầu vào bộ lông mềm mại.

Nhưng khi đi qua cầu và băng qua sông, có một người duy nhất thức giấc trong đêm khuya tĩnh mịch này. Nhìn thấy tảng đá quen thuộc, nơi Amon thường ngồi, Nine ngạc nhiên trợn tròn mắt. Amon đã rời khỏi chỗ ngồi và đang đợi cậu. Không, có vẻ như ngài ấy đang đợi cậu vậy. Bàn chân cậu tự động bước nhanh hơn.

“Đột nhiên tôi muốn gặp ngài Amon, nên tôi đã đến đây.”

Nine hổn hển nói, gò má đỏ bừng vì chạy. Ban ngày ngài ấy giống như Thần Mặt Trời, còn khi ngắm nhìn ngài ấy vào ban đêm, ngài ấy lại quyến rũ và xinh đẹp như Thần Mặt Trăng, khiến cậu không thể rời mắt.

“Có vẻ như ngài không ngạc nhiên lắm khi tôi đến.”

Có phải ngài không vui khi tôi đến không? Nine hỏi vòng vo như vậy. Amon không đáp lời, mà tiến lại gần Nine, rồi đặt tay lên khuôn mặt ửng hồng của cậu. Bàn tay ngài ấy lướt nhẹ nhàng, như thể sắp chạm vào, lại như không chạm vào, khiến các ngón chân của Nine co rúm lại.

“Từ khi ngươi băng qua khu rừng, ta đã biết ngươi sẽ đến rồi.”

Nghe những lời này, đôi mắt Nine lấp lánh niềm vui. Lúc này, Nine là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Trái tim đang yêu rung động dữ dội. Vòng tay của Amon quấn quanh eo cậu như một con rắn, rồi nhấc bổng cậu lên. Như thể cân nặng của Nine chẳng là gì cả, ngài ấy nhẹ nhàng đặt cậu lên tảng đá.

“Tiếng nói của ngươi, và cả mùi hương của ngươi nữa. Ngươi không biết nó rõ ràng và nồng nàn đến mức nào đâu.”

Bình thường Amon hầu như không thở, nhưng mỗi khi Nine ở bên cạnh, ngài ấy lại hít thở sâu hơn. Ngài ấy cọ mũi vào cổ cậu, tận hưởng hương thơm cơ thể của đối phương. Đó là một hành động giống như uống hơn là ngửi. Amon lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.

“……Chân ngươi bị trầy xước rồi này.”

“Vì đường rừng tối quá…….”

Giọng Nine nhỏ dần, thay vào đó là một hơi thở dài. Vị Thần Mặt Trời và Mặt Trăng, vị Thần bất tử vĩnh hằng, con rồng xinh đẹp trong hình hài con người, quỳ xuống và vuốt ve đôi chân cậu. Ngài ấy dùng chiếc lưỡi dài liếm nhẹ lên làn da. Ngài ấy liếm hết những vết trầy xước do đi qua khu rừng tối tăm. Nine hơi nhổm người dậy, ngước nhìn đối phương với đôi mắt hân hoan.

Ngài ấy cởi giày của cậu ra và liếm đôi chân bị thương, khiến cậu vô thức rên khẽ một tiếng. Đôi môi cậu run rẩy, định bảo, ‘thưa ngài, ngài không nên liếm đôi chân dính đầy bùn đất bẩn thỉu này đâu’. Cảm giác phấn khích chưa từng có ập đến, khi một người cao quý lại liếm chân cậu.

“Ngài Amon……. Ôm tôi đi.”

Trước yêu cầu táo bạo của Nine, Amon liếm mu bàn chân có vết hằn của dây da, rồi ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt vàng kim của ngài ấy phát sáng rực rỡ như dã thú trong bóng tối. Đối diện với ham muốn âm u đang tỏa sáng trong đôi mắt vàng kim đó, cậu rùng mình ớn lạnh. Đồng thời, bàn tay cậu vô thức cử động.

Nine kéo vạt vải đang quấn quanh eo và hông lên, rồi dang một chân ra. Cậu thở dốc, dùng tay vuốt ve bên trong đùi. Đôi mắt vàng kim chăm chú dõi theo mọi hành động của Nine. Bàn tay cậu dần hướng về nơi kín đáo hơn.

“Chạm vào tôi đi, chạm vào tôi đi.”

Xin ngài đấy, Nine nài nỉ bằng giọng hơi nghẹn ngào. Cậu không thể chịu đựng được tình cảnh xấu hổ, van xin đối phương như thế này. Hay là do cậu nói quá vòng vo nên ngài ấy không hiểu? Có lẽ cậu nên nói thẳng ra thì hơn. Hay là ngài ấy chỉ thích ôm phụ nữ thôi?

Thở dài một tiếng, bàn tay Nine đang vuốt ve háng, tuột khỏi vạt áo. Bất ngờ, Amon nắm chặt lấy mắt cá chân Nine. Cậu giật mình rụt chân lại, rồi từ từ dang rộng hai chân ra, để Amon từ từ tiến vào giữa hai chân cậu. Tim cậu đập thình thịch, nhanh đến mức nhói cả ngực.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ