Chương 150
Lu nghiêng đầu hỏi, thái độ có vẻ cung kính với Gwen hơn trước. Gwen cười, ném đại mấy món đồ ma thuật vào không gian chiều khác. Đóng không gian lại, hắn ân cần hỏi Lu, như đang đối đãi với một đứa trẻ:
"Bố mẹ cậu không nói à? Chắc chắn hồi còn bé đã có pháp sư ở Mê Cung đến mời cậu rồi chứ."
"Hoàn toàn không ạ, đây là lần đầu tôi nghe chuyện này đấy..."
"Thì ra là vậy, mấy tư tế cấp cao của Trastasa thì không thích cho con cái đến Mê Cung lắm. Chắc họ thích để con mình hầu hạ Sha hơn là làm pháp sư. Khoảng hai trăm năm trước, mỗi lần Trastasa tuyển người là tôi lại phải vất vả lắm..."
Trong lúc Gwen ngước lên hồi tưởng về quá khứ, Lu nhăn mặt. Rồi cậu ta nhìn Gwen với ánh mắt nghi ngờ:
"Anh nói cứ như là sống hơn hai trăm năm thật ấy."
"Thì tôi sống hơn hai trăm năm thật mà?"
"Hả?"
Lu lần đầu nhận ra tuổi thật của Gwen, anh ta ngạc nhiên đến há hốc mồm. Woo có vẻ đã biết về tuổi thọ của pháp sư rồi, nên không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì anh ta cũng là một chiến binh tư tế, nếu không mất mạng trong chiến đấu, thì cũng sống lâu hơn người thường nhiều. Từ sau khi thấy phép dịch chuyển không gian, Woo vừa cảnh giác Gwen, vừa luôn giữ thái độ tôn trọng. Có vẻ như anh ta đã phần nào đoán được, thì ra thực lực của một pháp sư Mê Cung cũng tầm cỡ thế này rồi.
Mắt Lu đảo qua đảo lại. Dù nhìn thế nào thì đối phương cũng chỉ là một thanh niên trẻ đẹp. Anh ta ngập ngừng, không biết có phải mình đang bị trêu chọc hay không, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Pháp sư sống lâu đến vậy thật ạ?"
"Nếu là pháp sư giỏi thì đúng vậy, thường là thế."
Thấy Gwen không có vẻ gì là đang đùa, thái độ của Lu càng trở nên cung kính hơn.
"Vậ, vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
"Tôi sống lâu đến mức, cậu Lu có thể cung kính với tôi hơn bây giờ đấy."
Lu tròn mắt kinh ngạc, lùi lại vài bước. Sau đó, cậu ta lén lút trốn sau lưng Nine. Tuy có hơi choáng váng, nhưng niềm vui vì có lại đôi mắt lớn hơn cú sốc khi biết tuổi của Gwen, nên cậu ta nhanh chóng vui vẻ trở lại.
"Tôi đi ngắm Ma Tháp cho kỹ đây!"
Lu nói ngắm bằng một mắt khác với ngắm bằng hai mắt, rồi hí hửng chạy đi. Woo liếc nhìn Gwen và Nine một cái, rồi thong thả đi theo sau. Rõ ràng là anh ta đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, muốn tạo không gian riêng cho họ.
Nine cảm ơn Gwen. Ngài luôn tiếc nuối cho con mắt mà Lu đã mất, nên thực sự rất cảm kích.
"Cảm ơn vì đã tạo mắt cho Lu, Gwen."
"Ngài vui là thần vui rồi."
Gwen cười đáp, rồi gọi một con búp bê ra, ra lệnh cho nó theo dõi Lu, xem có tác dụng phụ gì không. Nine nhìn theo, rồi bất giác nhớ lại chuyện đêm qua. Vẻ mặt ngài thoáng u ám.
"Ngài có biết 'bạn đời của rồng' được gọi là kỵ sĩ không?"
"Kỵ sĩ...?"
"Ở Trastasa thì có lẽ khái niệm này gần giống với chiến binh tư tế. Chiến binh, hoặc dũng sĩ... Bất cứ ai đánh bại được tai ương tàn ác."
Giọng của Gwen vang vọng rõ mồn một trong đầu ngài.
"Ngài Nine, máu của ngài là độc dược và vũ khí duy nhất có thể giết được Amon Ensar."
Từ lâu, hắn đã muốn rồng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, nên đã tìm kiếm những người bạn đời của rồng và thu thập máu của họ. Hắn có kế hoạch thu thập máu của nhiều người, rồi dùng phép thuật để chế tạo vũ khí chống lại rồng. Nhưng lượng máu hiện tại vẫn chưa đủ để hoàn thành vũ khí.
"Không sao đâu, dù không có ngài thì... Chắc chắn đâu đó vẫn còn bạn đời của rồng đang phải chịu đựng đau khổ. Thần sẽ không ép ngài hiến máu đâu. Thần không muốn ngài phải gánh thêm gánh nặng nào nữa. Chỉ cần ngài sống thoải mái ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc là được."
Rồi thần sẽ giúp ngài được tự do nhìn thấy ánh mặt trời. Ngài không thể nói nên lời, về cái chết của Amon.
Sau đó, Nine trằn trọc không ngủ được, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Có lẽ, có lẽ Amon có thể chết. Vị thần bất tử, tàn nhẫn của ngài có thể bị Gwen giết chết.
Ngài tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi Amon chết. Sẽ không còn những cuộc hiến tế người vì mục đích của Amon, cũng sẽ không còn những lần mất trí nhớ. Ngài sẽ không cần phải trốn chui trốn lủi ở những nơi tăm tối này nữa.
Sẽ không còn lo lắng, sợ hãi hay buồn bã... Nhưng...
Nine nắm chặt tay lại. Ngài nhớ đến bờ sông, nơi chim choi choi kêu ríu rít. Ngài cũng nhớ đến việc Amon đã vẽ hàng chục bức tranh về ngài bên bờ sông ấy. Nghĩ tiếp chỉ thêm đau khổ, ngài cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, tập trung vào Gwen.
"Gwen."
"Vâng, thưa ngài Nine."
Gwen mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Nine cố gắng kéo khóe miệng lên đáp lại.
"Nếu ngươi không phiền, chúng ta đi hẹn hò như lần trước nhé."
"Thần không chỉ không phiền thôi đâu. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hạnh phúc của thần ạ”
Ngài đang đứng ngây người, thì Gwen bước nhanh đến, ôm chầm lấy Nine, rồi dõng dạc tuyên bố. Hắn ôm chặt lấy đối phương, âu yếm hôn lên cổ, má và môi ngài. Tình yêu của hắn sưởi ấm trái tim Nine. Tai và má ngài ửng đỏ.
Ngài rời khỏi Ma Tháp, cùng Gwen đi dạo trên phố. Khác với khi còn là Sha Nine ở Trastasa, giờ ngài có thể thoải mái ngắm cảnh đường phố như một người bình thường. Vì có quá nhiều kẻ kỳ dị, nên đôi mắt vàng kim của Nine cũng không thu hút nhiều sự chú ý. Nine rất thích điều đó.
Trong suốt buổi hẹn hò, Gwen không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Nine. Bàn tay vuốt ve má ngài, nụ hôn đặt lên trán, những ngón tay đan vào nhau, vòng tay ôm nhẹ lấy eo ngài, ánh mắt dịu dàng. Tất cả đều xoa dịu trái tim tan nát của Nine. Sẽ ra sao nếu không gặp Gwen nhỉ?. Chắc chắn cuộc sống của ngài sẽ còn trống rỗng và u ám hơn bây giờ nhiều.
Một người vừa dịu dàng, vừa đáng yêu như vậy...
Buổi hẹn hò kết thúc bên bờ hồ, nơi những bông hoa pha lê và những nguồn sáng nhỏ li ti mọc trên mặt đất, lấp lánh tuyệt đẹp. Dưới một gốc cây đầy hoa tím, Gwen lấy ra một cặp nhẫn. Một chiếc hắn đeo vào tay mình, chiếc còn lại đưa cho Nine.
"Ở nơi thần từng sống, các cặp đôi thường trao nhau trang sức."
Gwen vừa nói, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của Nine. Chiếc lông vũ trên chiếc nhẫn của Nine, được làm từ lông vũ trên vòng tay tặng Gwen, khẽ rung rinh trên tay ngài. Viên đá trên chiếc nhẫn Gwen tặng là một viên kim cương màu hồng nhạt. Gwen cong mắt cười, đôi mắt hắn lấp lánh như viên đá trên chiếc nhẫn.
"Hãy ở bên thần mãi mãi nhé. Hãy vĩnh viễn bên thần."
Nói rồi, Gwen chìa tay ra. Nine không ngần ngại đeo nhẫn vào ngón tay Gwen. Chỉ là trao nhau những món trang sức giống nhau thôi, mà lòng ngài đã tràn ngập hạnh phúc. Khoảnh khắc này, Nine quên đi tất cả thực tại, thổ lộ tình yêu của mình với hắn.
"Ta yêu ngươi, Gwen."
"Tôi yêu ngài, Amon."
Nine dũng cảm tỏ tình với Amon. Amon đang vuốt tóc cậu, đặt cậu lên đùi. Thay vì vui mừng, Amon nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu trước lời tỏ tình vừa rồi. Nine không bận tâm, dù không nhận được câu trả lời, cũng không sao.
"Từ nay về sau, trái tim tôi sẽ thuộc về Amon."
Nine tràn đầy phấn khích. Amon nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm, không hiểu gì về trái tim hay tình yêu. Dù không hiểu, nhưng Amon vẫn gật đầu, coi như chấp nhận. Nine khẽ nhún chân, ngọ nguậy những ngón tay đan vào nhau, rồi hỏi:
"... Amon cũng yêu tôi chứ ạ?"
"Ta không hiểu những cảm xúc đó của con người. Ta cũng không hiểu được."
Tuy có hơi thất vọng, nhưng tinh thần của Nine không hề suy giảm. Cậu đã chạy một mạch đến đây, nên đôi má vẫn còn ửng hồng vì nắng. Mà thật ra, giờ thì không phải vì nắng, mà vì một lý do khác.
"Không hiểu, không có nghĩa là không thể có được mà, phải không ạ? Người không biết giá trị của đá quý cũng có thể sở hữu đá quý mà."
Nói rồi, Nine bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Amon. Mái tóc đen tuột khỏi tay Amon theo động tác của cậu. Ngón tay Amon khẽ co lại, như thể muốn níu giữ những sợi tóc vừa tuột khỏi tay ngài.
"Sao giờ ngài không tắm nắng nữa mà chỉ đứng dưới bóng cây vậy? Chẳng phải là vì tôi thấy nóng sao?"
Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Nine gặp Amon. Nine sắp mười chín tuổi, nhưng so với Amon thì cậu vẫn chỉ như một đứa trẻ. Nine đã gần như trưởng thành, nhưng vóc dáng cậu vẫn cao hơn những người dân trong làng. Tuy không vạm vỡ, nhưng Nine đã trở thành một thanh niên trẻ trung, khỏe khoắn như một con nai đực, và đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình.
"Ừ."
"Vậy thì dù không phải là yêu, ngài cũng thích tôi ạ?"
"Có lẽ vậy."
💬 Bình Luận Chương Này