Chương 151
Nghe Amon hồn nhiên trả lời, Nine vênh mặt lên đắc ý. Amon xoa đầu Nine, lẩm bẩm:
"Không biết giờ lớn hết cỡ chưa nhỉ?"
"Chắc vẫn còn cao được nữa ... Cho tôi thêm một tháng nữa thôi."
Nine biết thừa Amon đang nói gì, nhưng vẫn mạnh dạn đòi hỏi.
Cậu đã nghe Amon kể về "bạn đời" của rồng là như thế nào rồi. Là người duy nhất rồng chọn, là người mà nó sẽ không bao giờ thay đổi, là người nó hiểu nhất, là người mang lại niềm vui lớn nhất cho nó. Nine nghĩ đến việc mình có thể trở thành "người đó" của Amon thôi, là tim đã đập thình thịch.
Chỉ là, nghe nói khoảnh khắc trở thành "bạn đời" của rồng, cơ thể sẽ "đóng băng" ở thời điểm đẹp nhất, mà Nine thì vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cậu hơi tham lam một chút. Tại vì chiều cao vẫn đang nhích lên từng ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, Nine thấy mình với Amon vẫn còn hơi chênh lệch chiều cao, nên mới nài nỉ xin thêm thời gian. Amon chiều ý, hứa cho hẳn một năm.
Thật ra, Nine trì hoãn chuyện làm bạn đời của Amon không chỉ vì chiều cao. Việc trở thành một người mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới, thú thật, hơi làm cậu sợ. Cần phải chuẩn bị tinh thần nữa. Nine xem cái ngày "nên đôi" này chẳng khác gì đám cưới, nên cũng đang rục rịch chuẩn bị sính lễ các kiểu.
Thấm thoắt, gần hết một năm Amon hứa rồi. Dạo gần đây, ánh mắt Amon nhìn Nine, cứ như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Nine nép vào ngực Amon, ngây thơ hỏi:
"Làm 'bạn đời'... có đau lắm không?"
"Không đâu. Ngủ vài ngày dậy là xong hết ấy mà."
"May quá, không đau là tốt rồi. Tôi ghét đau lắm, nên đến giờ còn chưa xăm mình nữa. Thực ra, tôi hay làm quá lên lắm ạ....."
Cứ như thể cậu chưa từng sợ Amon bao giờ, Nine thoải mái mè nheo. Cậu nghịch nghịch mấy cọng lông trên vòng tay của Amon, Amon liền bảo:
"Mấy cái đó tốt nhất là đừng xăm."
"Vâng, sau này tôi không xăm nữa."
Nine thích Amon quan tâm đến mình, nên cười toe toét. Hồi đầu, cậu còn ngại ngùng khi ngồi lên đùi Amon như trẻ con, giờ thì chỉ thấy thích khi được chạm vào Amon. Cứ ngồi thế này, lúc nào muốn ôm hay hôn Amon cũng được hết.
Nine gảy đàn lyre giết thời gian, đến khi mặt trời sắp lặn thì đứng dậy. Cậu hôn lên lòng bàn tay Amon, tạm biệt:
"Tí nữa tôi lại đến."
Nói rồi, Nine tung tăng chạy đi. Gió từ trên núi thổi xuống mát rượi, cuốn đi mồ hôi, khiến cậu bất giác ngân nga theo. Đi được vài phút, Nine nghe thấy tiếng sột soạt, ngẩng đầu lên thì tròn mắt:
"Kasha?"
Kasha đứng tựa vào gốc cây, khoanh tay trước ngực, rõ ràng là đã đợi Nine ở đây từ lâu rồi. Ánh mắt cậu ta nhìn Nine không mấy thiện cảm. Kasha bỏ tay xuống, bước về phía Nine:
"Nine, còn bắt tôi đợi đến bao giờ nữa?"
Thời gian qua, Kasha liên tục nài nỉ Nine giới thiệu cậu ta với Amon. Còn Nine thì hết lần này đến lần khác lảng tránh, với lý do là đợi đến khi thân với Amon hơn đã. Thật ra, Nine không muốn giới thiệu Kasha cho Amon, và cũng không muốn ai làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu với Amon cả.
Nine ngập ngừng, không trả lời ngay. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ chính thức trở thành "bạn đời" của Amon. Đến lúc đó, khi đã chắc chắn là "người duy nhất" của Amon rồi, Nine sẽ không còn khó chịu khi giới thiệu Kasha nữa.
"Xin lỗi mà. Thật sự, cho tôi thêm một tháng nữa thôi."
"Đừng có xạo! Ngay từ đầu cậu đã không có ý định làm thế rồi."
Có lẽ hôm nay tâm trạng Kasha không tốt, cậu ta nói móc Nine. Bị nói trúng tim đen, Nine vừa thấy có lỗi, vừa hơi bực mình, nên im lặng đứng đó, không dỗ dành gì cả. Thật ra, không chỉ Kasha đâu. Nine cũng chẳng muốn giới thiệu ai cho Amon hết. Lỡ đâu trong số đó lại có ai thực sự là "bạn đời" của Amon thì sao?
"Thôi được. Tôi tự đi."
Kasha quay người bước đi, hướng về phía Amon. Nine hốt hoảng chạy lên chặn lại, ánh mắt Kasha sắc lẹm:
"Cho tôi một tháng thôi mà. Lúc đó tôi thật sự sẽ..."
"Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản là muốn được giới thiệu thôi hả? Nine, cậu có biết dạo này cậu thay đổi nhiều lắm không?"
Nine nhíu mày, không hiểu Kasha đang nói gì:
"Tôi thay đổi gì chứ?"
"Người trong làng ai cũng bảo cậu lạ lắm. Ban ngày thì chẳng thấy đâu, tối đến thì hay bỏ đi đâu đó. Mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy, cậu biết không? Nếu cậu không chịu giải thích, tôi sẽ tự mình tìm hiểu xem dạo này cậu đang làm cái trò gì."
Kasha xổ một tràng, từng câu từng chữ đều đúng, khiến Nine cứng họng, không biết nói gì. Kasha thở dài, rồi bước đi. Nine vội vàng đuổi theo, nắm tay Kasha kéo lại, không muốn cậu ta chạm mặt Amon bất ngờ như thế này:
"Kasha, đợi đã... Tôi sẽ giải thích hết cho cậu nghe."
"Bỏ ra!"
Có lẽ Kasha đã giận lắm rồi, cậu ta giật tay Nine ra. Cú giật mạnh khiến mu bàn tay Nine đau rát, cậu kêu lên một tiếng. Kasha giật mình, vội vàng lại gần:
"Cậu bị thương hả?"
Chắc là tay Nine bị quẹt vào cạnh cung mà Kasha đang đeo sau lưng. Vết thương sâu hơn Nine nghĩ, máu chảy ròng ròng. Kasha thở dài, bảo Nine đợi một chút rồi đi vào bụi cây. Lát sau, cậu ta quay lại với một nắm thảo dược trên tay. Nine muốn làm dịu cơn giận của Kasha, nên cố tình khoe vết thương:
"Tôi sẽ kể hết cho cậu nghe, thật đó."
"Kệ cậu. Im lặng đi."
Kasha gắt gỏng, mặt mày cau có. Cậu ta nghiền nát thảo dược. Nine im lặng, đến khi Kasha bôi thuốc lên vết thương, cậu hét lên rồi rụt tay lại. Vết thương rát buốt, khiến nước mắt cậu trào ra:
"Đau! Đau quá!"
"Đừng có làm quá lên! Ngồi im!"
Kasha biết rõ bạn mình hay làm lố, nên quát lên, túm lấy tay Nine giữ lại. Ngay lúc đó, xung quanh bỗng nhiên im phăng phắc. Cả côn trùng lẫn chim chóc đều ngừng kêu. Sống lưng Nine lạnh toát:
"Chuyện gì vậy?"
Kasha lẩm bẩm, nhìn quanh rồi giật mình. Trong bóng tối của lùm cây, có một đôi mắt màu vàng kim đang sáng rực lên. Lúc đầu, Kasha tưởng là yêu thú hay mãnh thú gì đó. Nhưng rồi, chủ nhân của đôi mắt đó bước ra, không ai khác, chính là Amon.
"Anh là ai?"
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Kasha dè dặt hỏi, rồi chợt nhận ra thân phận của đối phương. Cậu ta quay sang nhìn Nine, muốn xem phản ứng của cậu. Đúng lúc đó, một vật gì đó sắc nhọn lóe lên trong bóng tối. Kasha hét lên rồi ngã xuống đất. Cây cung đeo sau lưng cậu ta gãy làm đôi, lăn lóc trên mặt đất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nine mất vài giây để định thần. Đến khi thấy lưng Kasha ướt đẫm máu, cậu mới bắt đầu run rẩy:
"Ka... Kasha..."
Cậu hoảng loạn chạy đến bên Kasha. Máu chảy ra xối xả, khiến toàn thân cậu lạnh toát.
"Á... Cái, cái gì thế này..."
Kasha rên rỉ, bò trên mặt đất. Nine quỳ xuống, run rẩy cố gắng cầm máu cho bạn. Vết thương sâu hoắm, khiến máu chảy rất nhiều. Amon bước ra từ bóng tối, im lặng nhìn Nine xé vạt áo mình, cố gắng cầm máu cho Kasha. Nine ngước lên nhìn Amon, đôi mắt ngấn lệ:
"Sao, sao..."
Cổ họng cậu nghẹn ứ, phải hít thở mấy lần mới nói được. Giọng nói run rẩy vì sợ hãi và oán hận:
"Sao, sao ngài lại tấn công Kasha! Kasha đã làm gì sai chứ..."
"Chẳng phải nó đã làm ngươi bị thương sao?"
Đầu ngón tay Amon bỗng nhiên dài ra và nhọn hoắt, như một cái móc câu. Nine sợ Amon sẽ tấn công bạn mình lần nữa, nên đứng chắn trước mặt Kasha. Trong đầu cậu, những khoảnh khắc cậu đã trải qua với Amon chợt hiện lên. Những khoảnh khắc ấm áp, bình yên, hạnh phúc. Những khoảnh khắc mà cậu chưa từng thấy máu.
Nhưng Amon của lúc này chỉ là một kẻ vô tình, tàn nhẫn. Ngài ta bước ra từ bóng tối, không hề do dự mà tấn công con người. Không phải một người xa lạ, mà là người bạn quý giá của Nine. Vừa mới đây thôi, cậu còn hạnh phúc, giờ thì mọi thứ tan tành. Thay vào đó là sự hoảng loạn và sợ hãi.
"Đi, điên rồi..."
Kasha run rẩy lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thấy Kasha yếu ớt bám lấy vạt áo mình, ánh mắt Amon lại ánh lên sát khí. Nhận ra điều đó, Nine liều mình che chắn cho Kasha. Nước mắt cậu giàn giụa:
"Đừng, đừng làm hại cậu ấy! Cậu ấy là bạn của tôi!"
"Trên đời này đầy rẫy con người, không phải cứ tạo ra một người mới là xong sao?"
💬 Bình Luận Chương Này