🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 152 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

chương 152

"Cái gì cơ...?"

Câu trả lời tàn nhẫn đó khiến Nine choáng váng. Suốt thời gian qua, cậu đã vui vẻ thế nào khi ở bên Amon. Cậu luôn nghĩ, ngài là một người vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng. Cậu tin chắc rằng ngài yêu thương và trân trọng cậu.

Nhưng Amon bây giờ hoàn toàn xa lạ với Nine. Ngài ta thản nhiên nhìn xuống, tay dính máu của bạn cậu. Kasha là độc nhất vô nhị, vậy mà ngài ta lại bảo cậu thay thế bằng một người khác.

"Thứ này chẳng phải đã hỏng rồi sao? ta có thể tìm cho ngươi một thứ mới tinh hơn."

Ngay cả trong giọng nói đó, Nine vẫn cảm nhận được sự yêu mến và quan tâm của Amon dành cho mình. Nhưng cậu chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn nổi da gà. Amon phát hiện ra vết thương trên tay Nine, ngài ta bước lên một bước. Nhưng Nine hét lên khi thấy ngài ta đưa tay ra chạm vào vết thương:

"Đừng, đừng lại gần! Nếu ngài còn làm hại Kasha, tôi sẽ không để yên đâu!"

Lúc này, Amon mới nhận ra nhịp tim dồn dập, hơi thở run rẩy và gương mặt trắng bệch của Nine, là do ngài ta gây ra. Ngài ta lùi lại một bước, nhìn Nine với ánh mắt khó hiểu. Nine lần đầu tiên cảm thấy một khoảng cách xa vời vợi giữa mình và Amon. Cậu yếu ớt lẩm bẩm:

"Đừng đến gần tôi..."

Kể từ lần đầu tiên gặp Amon, ngài đã luôn là trung tâm trong cuộc sống của Nine. Ngài là niềm vui lớn nhất, là niềm hạnh phúc, là người khiến cậu có thể tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Nhưng trung tâm đó đã sụp đổ trong phút chốc. Nine vừa khóc vừa kéo Kasha ra phía sau. Cậu sợ Amon sẽ tấn công, nên đỡ bạn đứng dậy. May mắn thay, Amon không có ý định giết Kasha nữa.

Đi được một đoạn, Nine vẫn cảm thấy lạnh gáy, nên liên tục ngoái đầu nhìn lại. Lần nào cũng vậy, Amon vẫn đứng ngây ra đó, dõi theo Nine bằng đôi mắt vàng kim rực sáng như mắt thú trong bóng tối.

"Cậu...cậu đã quen với cái thằng điên đó suốt thời gian qua đấy hả?"

Nằm sấp, nên giọng Kasha bị nghẹt lại. Nine không trả lời, chỉ cúi gằm mặt nghiền nát thảo dược. Đó là những thứ cậu đã tự mình tìm kiếm trong rừng, để bôi cho Kasha. Thật may mắn, vết thương của Kasha không quá nghiêm trọng, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nine cất giọng trầm thấp:

"Tôi không ngờ ngài ấy lại như vậy."

"Cậu chưa đến mấy cái làng lân cận, nên không biết thôi... Mấy cái bọn tà đạo đó toàn là lũ như thế cả."

Kasha lại bắt đầu kể về cái làng lân cận kia. Nine im lặng bôi thuốc lên lưng Kasha. Vết thương rát buốt khiến Kasha nghiến răng ken két.

"Chúng nó đánh đập, bẻ gãy tay chân người hầu, giết người bằng đá chỉ vì dám cãi lời... Kẻ mà chúng nó thờ phụng thì sẽ thế nào? Đều là một lũ như nhau cả thôi. Giết người mà không hề thấy tội lỗi gì hết!"

Nine im lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục bôi thuốc. Cậu thở dài, đôi mắt thâm quầng vì đã chăm sóc Kasha suốt mấy ngày đêm.

"Kasha, Amon không phải là con người."

"Ừ! Tôi biết mà, cái lũ đó có khác gì súc vật đâu."

"Không... ý tôi là, theo đúng nghĩa đen ấy... Ngài ấy không phải là con người. Ngài ấy không ngủ, cũng không ăn uống giống như chúng ta. Ngài ấy đã nói thẳng với tôi, rằng ngài ấy là rồng."

Kasha im lặng, không phản bác. Cái đêm đó, nỗi sợ hãi đến thấu xương mà cậu đã trải qua là bất thường. Giống như ếch gặp rắn, cừu gặp sư tử vậy. Khi đối diện với sát khí của Amon, Kasha tin chắc rằng, mình đã đối mặt với kẻ thù của loài người. Hơn nữa, chẳng phải Amon là kẻ mà bọn tà đạo kia tôn thờ như một vị thần bất tử hay sao?

"Cậu định làm gì?Cậu không định tiếp tục gặp nó chứ?"

" xin lỗi về vết thương ở lưng cậu..."

"Đừng có đánh trống lảng! Tôi hỏi cậu định làm gì? Cậu có thể chết đấy!"

"Tôi sẽ tự lo liệu, cậu cứ lo mà dưỡng thương đi."

Trả lời thờ ơ xong, Nine cẩn thận băng bó vết thương cho Kasha bằng một miếng vải sạch. Sau đó, cậu đứng dậy, bỏ mặc Kasha đang cố gắng ngồi dậy, rồi bước ra khỏi nhà.

Đến một nơi vắng vẻ, Nine quỵ xuống. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi mím chặt.

Những chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn ám ảnh cậu. Amon đã thản nhiên chém Kasha, coi cậu ta như một món đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nếu Nine không ngăn cản, chắc chắn Kasha đã bị Amon giết chết.

Nine đau khổ đấm ngực. Trong làng cũng có những người giết người. Nhưng họ khác với Amon. Họ là những chiến binh dũng cảm, chiến đấu để bảo vệ ngôi làng. Dù vậy, đêm đến họ vẫn uống rượu giải sầu, dằn vặt vì đã giết người.

Còn Amon thì khác, dù có giết hàng chục, hàng trăm người, chắc chắn ngài ta cũng chẳng hề day dứt. Nine biết điều đó mà không cần phải nhìn thấy.

Cậu cảm thấy tội lỗi sâu sắc khi vẫn còn yêu Amon, dù bạn mình bị thương. Có lẽ vì ngài ta không phải là con người, nên ngài ta không hiểu. Nếu cậu giải thích rõ ràng, giúp ngài ta hiểu được bạn bè quan trọng như thế nào, thì có lẽ Amon sẽ hiểu thôi. Nine cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cậu quyết định rằng sẽ không gặp Amon trong một thời gian. Nine nhìn xuống bàn tay mình. Chúng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi Amon.

Cậu không đến tìm Amon vào ngày hôm sau, cũng như những ngày sau đó. Cậu nói dối với dân làng, rằng mình bị tấn công bởi yêu thú, theo như những gì cậu và Kasha đã bàn trước. Cậu dốc lòng chăm sóc Kasha, không rời khỏi làng. Thật may mắn, vết thương của Kasha hồi phục rất nhanh mà không bị nhiễm trùng.

Điều an ủi duy nhất của Nine, là ít nhất Amon không cố ý giết Kasha. Có lẽ ngài ta chỉ hiểu lầm, rằng Kasha đã làm cậu bị thương mà thôi. Vì vậy, khi gặp lại Amon, cậu sẽ cố gắng giải thích cho ngài ta hiểu, và bảo ngài ta đừng làm như vậy nữa. Nếu không được, cậu sẽ đề nghị rời khỏi đây, chỉ hai người họ sống với nhau thôi.

Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, dần dần lấy lại quyết tâm gặp lại Amon. Nhưng vào một đêm, bọn tà đạo đã tấn công ngôi làng.

Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng. Bọn tà đạo dễ dàng hạ gục lính canh của làng, rồi bất ngờ tấn công những người dân đang ngủ say. Những ngọn đuốc bùng cháy khắp nơi trong làng. Chúng trói tay dân làng, bắt họ quỳ gối thành hàng ở quảng trường trung tâm.

Nine cũng bị bắt quỳ gối giữa đám đông, sợ hãi nhìn bọn tà đạo. Đúng như Kasha đã miêu tả, chúng mặc áo trắng tinh, đeo trang sức bằng vàng. Kẻ mặc trang phục lộng lẫy nhất trong bọn bước ra, hô lớn:

"Nghe đây! Hỡi những kẻ dị giáo! Chúng ta là những tôi tớ của vị thần bất tử. Lẽ ra các ngươi phải chết vì là những kẻ dị giáo, nhưng chúng ta sẽ cho các ngươi cơ hội được nhận ân huệ của thần!"

Bị tấn công bất ngờ, dân làng vô cùng kinh hãi, chỉ biết co rúm người lại vì sợ hãi. Hàng chục tên tà đạo to lớn, lực lưỡng được trang bị những thanh kiếm sáng loáng. Quần áo và vũ khí của chúng đều mới tinh, không có thứ gì cũ kỹ hay rách nát cả. Chúng có vẻ hùng mạnh hơn những gì người ta đồn đại.

"Nhưng để nhận được ân huệ của thần, các ngươi phải chứng minh sự thuần phục của mình!"

Tên thủ lĩnh của bọn tà đạo nheo mắt cười. Ánh mắt hắn ta rực lửa, tràn đầy niềm tin và sự cuồng tín, chậm rãi đảo qua đám đông dân làng.

"Hãy dâng tế vật cho thần! Nếu không, tất cả các ngươi sẽ phải chết!"

Nghe vậy, một người đứng lên, cất tiếng hỏi. Đó là tộc trưởng của làng, đồng thời cũng là ông của Nine. Nine lo lắng nhìn ông mình.

"Tế, tế vật... là tế vật gì cơ?"

"Một con người trẻ trung và tươi mới."

"Cái, cái yêu cầu vô lý gì vậy... Sao có thể dâng người làm tế vật được chứ!"

Nghe đến việc dâng người làm tế vật, tộc trưởng kinh ngạc, giận dữ quát lớn. Dân làng cũng xôn xao. Tên thủ lĩnh bước lên, nhếch mép nhìn xuống tộc trưởng:

"Một kẻ dị giáo như ngươi dám ăn nói hỗn xược với ta?"

Rồi hắn ta giật lấy thanh kiếm của một tên bên cạnh, chém tộc trưởng. Máu bắn tung tóe, tộc trưởng ngã vật xuống đất. Nine trợn tròn mắt.

Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cứ như thể đang gặp ác mộng vậy. Ông của cậu là một người hiền minh, nhân từ, được mọi người trong làng yêu mến và kính trọng. Vậy mà giờ đây, ông đã ra đi oan uổng như vậy. Nine không kìm được mà hét lên. Không chỉ Nine, những người khác cũng vậy.

"Tộc trưởng! Tộc trưởng!"

"Không được! Lũ khốn kiếp này! Chúng mày đã làm cái gì vậy!"

Bọn tà đạo không hề nao núng trước sự phẫn nộ và phản kháng của dân làng. Ngược lại, tên thủ lĩnh còn ra hiệu, cứ như thể đây là chuyện thường ngày.

"Đây là những kẻ dị giáo đã từ chối ân huệ của thần! Giết hết chúng!"

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ