Chương 153
Nghe vậy, bọn tà đạo đồng loạt rút kiếm ra. Trên gương mặt trang nghiêm giả tạo là nụ cười cuồng loạn. Chúng tin rằng, việc mình đang làm là chính nghĩa, không chút do dự mà tận hưởng việc giết người. Nine nhìn chúng mà run rẩy vì sợ hãi.
Khi bọn tà đạo giơ kiếm lên, những người sắp chết kêu la thảm thiết. Dù cố gắng chống cự, nhưng với đôi tay bị trói chặt, mọi nỗ lực đều vô ích. Họ chỉ có thể bò lết trên mặt đất. Nine tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu bật dậy, hét lớn:
"Amon Ensar!"
Nine nhớ lại lời Kasha, rằng vị thần bất tử mà bọn tà đạo kia tôn thờ có khuôn mặt giống hệt Amon. Nếu Amon thực sự là thần của chúng, thì có lẽ tên của ngài ta sẽ có tác dụng.
Và đúng như Nine dự đoán. Nghe thấy tên Amon, ánh mắt của bọn tà đạo đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Nine trừng mắt nhìn chúng, đôi mắt ngấn lệ. Tên thủ lĩnh kinh ngạc hét lên:
"Sao ngươi dám gọi tên thần linh!"
"Ta là bạn đời của Amon Ensar!"
Thực ra, Nine không chắc lắm, về việc mình có phải là bạn đời của Amon hay không. Ngay cả Amon cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần có thể ngăn cản dân làng bị giết... Nine gào lên:
"Amon sẽ không bao giờ cho phép các ngươi tấn công ngôi làng của ta!"
"Các chiến binh! Còn chờ gì nữa! Giết chết kẻ dám mạo xưng là bạn đời của thần!"
Tên thủ lĩnh ra lệnh, giọng điệu có vẻ hơi vội vàng. Khi bọn lính cầm kiếm xông về phía cậu, Nine hét lên:
"Đây là bằng chứng cho thấy ngài ấy đã chọn ta làm bạn đời!"
Nói rồi, Nine giơ cao chiếc vòng tay mà cậu đã giấu trong ngực bằng đôi tay bị trói. Bọn tà đạo săm soi chiếc vòng tay hình rắn bằng vàng. Rõ ràng, chúng đã quen thuộc với hình dáng này. Trong bóng tối, đôi mắt bằng ngọc của con rắn lấp lánh dưới ánh đuốc, khiến chúng chần chừ.
"G, giáo chủ... Chúng ta phải làm sao đây?"
Một tên tà đạo thì thầm với tên thủ lĩnh. Xung quanh im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thì thầm. Gã giáo chủ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên tay Nine. Hắn ta thì thầm ra lệnh cho một tên tà đạo. Tên đó gật đầu.
Ngay sau đó, bọn tà đạo lôi Nine đi. Nine cố gắng chống cự, nhưng cậu không thể làm gì được. Hai tên lực lưỡng túm lấy cánh tay cậu kéo đi. Cậu bị nhốt vào một nhà kho chứa ngũ cốc.
Nine lo lắng cắn môi. Hy vọng rằng, việc cậu nói mình là bạn đời của Amon sẽ có tác dụng. Có lẽ ai đó trong số bọn tà đạo sẽ kể cho Amon nghe về chuyện này? ... Amon sẽ không bỏ mặc cậu chết đâu, phải không? Nine nhắm chặt mắt, hối hận vì lần cuối cùng gặp Amon lại diễn ra tồi tệ như vậy.
Nine thở dốc, áp tai vào cửa. Cậu cố gắng nghe xem có ai bị thương hay bị giết không. Nhìn qua khe cửa, cậu thấy bọn tà đạo chỉ bắt dân làng quỳ gối ở quảng trường, chứ không giết ai cả. Hình ảnh ông cậu bị giết hiện lên trong đầu cậu.
Nine đau buồn vì cái chết của ông, thao thức suốt đêm. Cậu dựa lưng vào tường, cố gắng cởi trói cho đôi tay. Đột nhiên, cánh cửa kho cọt kẹt mở ra. Bọn tà đạo và gã giáo chủ bước vào. Nine cứng đờ người, trừng mắt nhìn gã giáo chủ.
Ánh mắt gã giáo chủ nhìn Nine cũng không mấy thiện cảm. Hắn ta nhìn xuống Nine đang quỳ gối, ánh mắt khinh bỉ. Một sự căm hờn mãnh liệt trào dâng, cậu muốn giết chết hắn ta, giống như hắn đã giết ông cậu vậy. Hắn ta dùng đầu chiếc quyền trượng xa hoa, nâng cằm Nine lên, lẩm bẩm:
"Khuôn mặt cũng không tệ."
Nói rồi, gã giáo chủ lộ vẻ nham hiểm trên mặt. Hắn ta rút quyền trượng lại, nói:
"Bọn ta luôn để mắt đến Amon Ensar. Từ hơn một năm trước, bọn ta đã biết có một kẻ dị giáo đang cố gắng dụ dỗ thần linh của chúng ta."
"Ý ông là..."
Vậy là những cuộc gặp gỡ của cậu với Amon đều bị ai đó theo dõi? Nine hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của ai đó. Gã giáo chủ cười nham hiểm như rắn độc, thu lại quyền trượng.
"Nhờ có chuyện này, bọn ta đã có thể xác nhận rằng, thần linh cũng có thể ban ân huệ cho con người."
Nghe gã giáo chủ nói, Nine nghẹn thở. Tim cậu đau như bị xé toạc. Cậu không biết, liệu đó là vì ai đó đã chứng kiến tất cả những chuyện riêng tư của cậu với Amon, hay là vì cậu nhận ra rằng, việc cậu tự nhận mình là bạn đời của Amon chẳng có tác dụng gì.
"Gần đây, Amon Ensar không còn quan tâm đến ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi đã bị Amon Ensar bỏ rơi rồi sao? Ngươi dám chống đối Amon Ensar chỉ vì một kẻ dị giáo bị trừng phạt?"
"Không, không phải... Không phải là tôi bị bỏ rơi!"
Bị bỏ rơi ư? Đó chỉ là vì cậu không đủ can đảm để đến gặp Amon mà thôi. Nhưng bọn tà đạo lại nói, như thể cậu đã bị Amon bỏ rơi. Đôi mắt gã giáo chủ bỗng nhiên bừng bừng lửa giận. Nine chưa bao giờ đối mặt với loại sát khí và cuồng tín này, gương mặt cậu tái mét.
"Ngươi dám phạm thượng với thần linh mà vẫn chưa biết tội!"
Giọng gã giáo chủ vang lên như sấm bên tai Nine. Gương mặt cậu tái mét, thở dốc. Tình huống mà cậu chưa từng trải qua khiến cậu hoảng loạn.
"Làm sao một kẻ dị giáo lại có thể là bạn đời của thần linh? Thần linh của chúng ta chỉ ban ân huệ cho những người được chọn như chúng ta! Những kẻ dị giáo như các ngươi chỉ là những thứ dơ bẩn đáng bị giết chết!"
Gã giáo chủ phun nước bọt vào mặt Nine, hét lớn:
"Một kẻ man rợ hèn hạ mà dám mạo danh bạn đời của thần linh! Ngươi là cái thá gì mà dám mơ tưởng đến điều đó!"
"Amon đã nói rõ ràng rằng ngài ấy sẽ chọn tôi làm bạn đời! Các người cứ đi hỏi ngài ấy là biết ngay!"
Nguy cơ cận kề, nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cậu tuyệt vọng phản bác, khiến gã giáo chủ đỏ mặt tía tai. Hắn ta trợn trừng mắt quát:
"Vì ngươi mà gia đình và bạn bè của ngươi sẽ phải chết một cách tàn khốc! Chém một nhát là còn quá nhân từ, ta sẽ xé xác các ngươi từ tứ chi cho đến khi ngươi gào khóc xin tha!"
Gã giáo chủ hài lòng, nhìn vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng của Nine sau khi nghe lời đe dọa của hắn. Hắn im lặng một lúc lâu, đợi cho đến khi Nine đủ sợ hãi, rồi lên tiếng. Giọng hắn ta nghe như tiếng rắn rít:
"Nhưng nếu ngươi chịu làm một tế vật đặc biệt... Ta sẽ tha mạng cho tất cả dân làng."
"Tế vật... đặc biệt?"
"Thần đã ra lệnh cho ta. Phải dâng tế một kẻ dám mạo xưng là bạn đời của thần, thật chu đáo nhất có thể!"
Lời gã giáo chủ như một con dao găm đâm thẳng vào tim Nine. Cậu nhớ lại ngày cuối cùng cậu nhìn thấy Amon. Cậu nhớ lại hình ảnh Amon tàn nhẫn chém Kasha, cậu sợ hãi đến nhường nào. Nine thẫn thờ lẩm bẩm, vai rũ xuống:
"Amon đã nói vậy sao? Bảo các người dâng tôi làm tế vật cho ngài ấy?"
"Đúng vậy."
Nine chợt nhớ đến lời Amon đã từng nói. Ngài đã nói rằng ngay cả khi bạn đời chết, ngài cũng có thể cứu sống lại một lần duy nhất. Chẳng lẽ cậu không phải là bạn đời của Amon? ... Hay là bọn chúng đã không truyền đạt đúng lời cậu cho Amon? Hoặc đây là một bài kiểm tra mà Amon đưa ra, để xác nhận rằng cậu là bạn đời của ngài? Cậu nghiến răng đến mức như muốn nghiền nát cả hàm.
Dù sao cũng được. Chỉ cần có thể cứu dân làng...
"Thế nào cũng được... Chỉ cần các người đừng làm hại dân làng."
Giọng nói quyết tâm, sẵn sàng chết không còn run rẩy nữa. Nghe Nine đồng ý, gã giáo chủ nở một nụ cười tàn nhẫn. Tim Nine đập thình thịch vì sợ hãi. Amon đã nói rằng ngài có thể chắc chắn rằng, cậu là bạn đời của ngài vào khoảnh khắc cậu chết, nhưng Nine vẫn hy vọng, Amon sẽ đến cứu cậu trước khi cậu chết.
Chờ đợi bình minh trong nhà kho, trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời là một việc vô cùng đau khổ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể nào ngủ được trong tình huống này, nhưng không biết từ lúc nào cậu đã thiếp đi. Tiếng cửa cọt kẹt mở ra đánh thức Nine. Cậu mở to mắt vì sợ hãi, nhìn bọn tà đạo bước vào. Trên gương mặt trang nghiêm giả tạo của chúng ẩn chứa một sự cuồng tín khủng khiếp.
"Đến giờ rồi. Đứng dậy đi."
Nine nghiến răng, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi rồi đứng lên. Bọn tà đạo xé toạc quần áo của Nine. Chúng chỉ để lại đồ lót, rồi xức dầu thơm lên khắp cơ thể cậu. Sau đó, chúng mở cửa nhà kho. Nine loạng choạng bước ra ngoài. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống cơ thể gần như trần truồng của cậu. Ánh nắng vẫn chiếu rọi mỗi ngày, nhưng hôm nay nó đặc biệt nóng rát.
Cậu cố gắng kìm nén không khóc. Nếu cậu bỏ trốn khỏi đây, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn. Nine bước theo bọn tà đạo, bước đi trên con đường dài dằng dặc. Ánh mắt cậu liên tục đảo quanh, nhìn về mọi hướng. Có lẽ chúng nghĩ rằng cậu định bỏ trốn, nên bọn tà đạo bao vây cậu từ mọi phía. Nhưng cậu không có ý định bỏ trốn. Đó là ánh mắt khao khát, chờ đợi ai đó xuất hiện. Nhưng cho đến khi đến được đích đến, người mà Nine chờ đợi vẫn không xuất hiện.
💬 Bình Luận Chương Này