Chương 158
"Sao người phàm có thể dám giết được Sha Amon?"
Woo lắc đầu, ngăn Woo lại. Không phải vì anh ta là một tín đồ trung thành. Woo đã từng đi săn ma thú cùng Amon hàng chục lần. Mỗi lần như vậy, Woo đều sợ hãi đến tột cùng. Không chỉ Woo, mà tất cả các tư tế chiến binh tham gia cuộc săn ma thú đều như vậy. Nỗi sợ hãi này tự nhiên khiến các tư tế chiến binh trở thành nhóm trung thành nhất của Amon. Gwen nhìn Woo như vậy, mỉm cười nói:
"Cậu có biết tại sao ma thú không xuất hiện ở Trastasa và những vùng đất mà rồng chiếm giữ không?"
"Hả? Chẳng phải vì... có rồng sao? Chẳng phải rồng là kẻ thù tự nhiên của ma thú sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng chính xác hơn là vì ma thú không thể sinh ra ở những vùng đất mà rồng bén rễ."
Thêm vào đó, những ma thú sợ rồng không dám đến gần, nên vùng đất mà rồng chiếm giữ, trở thành một nơi rất thích hợp cho con người sinh sống. Trong lãnh thổ của mình, rồng gần như là bất khả chiến bại. Những con rồng khác hiếm khi đặt chân đến vùng đất, mà một con rồng đã bén rễ và kết đôi. Bởi vì gần như không thể thắng được.
Nhưng cũng chính vì vậy, mà rồng hiếm khi rời khỏi vùng đất mà chúng đã bén rễ. Trừ khi có chuyện gì đó rất lớn.
"Rồng sẽ yếu đi nếu rời khỏi vùng đất mà chúng đã bén rễ. Nó giống như việc xé toạc tay chân của mình vậy."
Rồng gần như là những vị thần bất tử trong lãnh thổ của mình, nhưng ngược lại, chúng sẽ trở nên yếu hơn nếu rời khỏi lãnh thổ của mình. Ngay từ đầu, Gwen đã không tính đến việc đối đầu với Amon ở Trastasa. Dù có chuẩn bị vũ khí để giết rồng đi chăng nữa, thì việc đó cũng chẳng khác nào trứng chọi đá.
Tình huống hiện tại là tối ưu và thuận lợi nhất cho Gwen. Gwen khẽ cười khổ, tự hỏi Amon sẽ yếu đi bao nhiêu khi ở bên ngoài lãnh thổ của mình. Hắn không thể nói rằng, hắn không có ý định dụ Amon ra khỏi lãnh thổ của mình, khi đưa Nine đến mê cung.
"Nếu tôi chết trong khi chiến đấu với Amon Ensar..."
Lu, nghe câu chuyện của Gwen với đôi mắt mở to từ nãy đến giờ, hít một hơi thật sâu. Quân cờ trên tay anh ta rơi xuống đất. Gwen mỉm cười dịu dàng với Lu Mairi.
"Tôi xin giao Nine cho cậu. Chỉ cần ở trong cái tháp này thôi, hầu hết kẻ thù sẽ không dám đến gần đâu. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, tôi sẽ giúp lũ búp bê trốn thoát ra khỏi mê cung."
"N-nhưng..."
Lu Mairi mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng Gwen cố tình phớt lờ và bước đi. Bởi vì lũ búp bê trong phòng ngủ vừa báo tin, rằng Nine đang có dấu hiệu bất thường.
Khi hắn bước vào phòng ngủ, Nine đang đứng ngẩn ngơ và lẩm bẩm tên Amon.
"Amon... "
Giọng nói đó nghe tha thiết đến nỗi Gwen không khỏi thở dài. Cũng như Gwen chắc chắn rằng Nine yêu mình, Gwen cũng chắc chắn, Nine có một tình cảm sâu sắc với Amon. Mỗi khi như vậy, hắn lại thấu hiểu được khoảng cách hàng trăm năm giữa Amon và Nine. Sự ghen tuông và bất an thiêu đốt ruột gan hắn.
Liệu Nine có ổn không sau khi Amon chết? Liệu hắn có thể trở thành động lực sống đủ mạnh cho Nine, giống như cái cách mà người bạn đời kia của rồng - đã sống vì tình yêu dành cho con mình?
Gwen nghiến răng, vô tình nghĩ đến việc xóa sạch ký ức của Nine sau khi giết Amon. Bởi vì ngay khi có ý nghĩ đó, hắn nhận ra, bản thân cũng đang đồng cảm với hành động xóa ký ức của Amon.
Xóa ký ức của Nine còn tốt hơn là để Nine chết...
Chửi thề trong lòng, không biết là đang chửi ai, Gwen tiến lại gần Nine. Phép thuật ảo ảnh tạo ra một sân thượng với bầu trời đêm làm nền. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tay chân của Nine.
"Nine, ngài dậy rồi sao?"
Nine quay lại nhìn Gwen, đôi mắt trống rỗng. Việc phải chứng kiến đối phương đang sụp đổ cả về thể xác lẫn tinh thần mà không thể làm gì được, khiến Gwen vô cùng đau khổ.
Hắn biết, việc tách Nine ra khỏi Amon có ảnh hưởng xấu đến Nine. Hắn cũng biết lý do, tại sao những bạn đời của rồng khác lại do dự hoặc cố gắng trốn thoát khỏi rồng, nhưng cuối cùng lại quay trở lại. Không chỉ vì ý chí của bạn đời, mà còn vì họ bị phụ thuộc vào rồng.
Tuy nhiên, sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong lòng Gwen.
Có lẽ Nine không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào Amon, mà còn thực sự nhớ đến Amon.
Nine mà hắn đã quan sát ở Trastasa, không chỉ đơn thuần là sợ hãi Amon...
"Amon đang gọi ta. Ngài ấy đang đến gần ta hơn. Gwen..."
Giọng nói đó run rẩy vì sợ hãi và lo lắng. Dù không ai nói cho Nine biết, nhưng bản năng của một bạn đời cho ngài biết, rằng con rồng của mình đang tìm đến mình. Gwen không tức giận khi Nine tìm kiếm Amon trước mặt mình. Hắn chỉ nắm lấy tay Nine, hôn lên chiếc nhẫn mà hắn đã trân trọng trao cho ngài.
"Không sao đâu, Nine."
Hắn ôm chặt Nine vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng ngài. Hắn yêu cái cách Nine dần tìm thấy sự bình yên trong vòng tay hắn.
"Dù ngài làm gì, dù ngài có cảm xúc gì, cũng không sao cả."
Vừa nói, hắn vừa hôn Nine, và Nine tự nhiên đáp lại. Nine ôm chặt Gwen, nhắm mắt. Hắn cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi Nine, trao viên đá ma thuật mà hắn đang giữ trong miệng cho ngài. Hắn bơm ma lực vào viên đá ma thuật. Hình dáng mờ ảo của Nine trở nên rõ ràng hơn. Đó là cách để ép buộc thể xác của Nine bằng vật chất thông qua đá ma thuật.
"Gwen..."
Có lẽ là do hấp thụ đá ma thuật, hoặc có lẽ là do tinh thần của ngài đã trở lại sau khi lang thang trong giấc mơ, Nine gọi tên Gwen. Ngài nép vào lòng Gwen, như một con thú nhỏ bị thương và đau khổ. Rồi từ từ dụi đầu vào ngực Gwen:
"Sau này chúng ta lại đi biển nhé. Chúng ta cùng nhau đi dạo trên bãi cát, ngắm cá voi... Chúng ta sẽ nhặt vỏ sò và đi thuyền..."
Nine liệt kê những việc chỉ có thể làm khi Amon chết. Đó là những lời hứa mà Gwen đã từng kể cho ngài nghe tại Liên Hoa Điện. Hắn thực sự không muốn xóa ký ức của Nine. Nghĩ vậy, Gwen gật đầu.
"Chúng ta có nên đi xuống phía bắc không? Nghe nói ở đó có một thành phố băng tuyết xinh đẹp. Chắc chắn sẽ rất vui đấy. Chúng ta sẽ làm người tuyết và trượt tuyết..."
Hàng mi của Nine từ từ chớp khi nghe giọng nói thì thầm của Gwen, rồi khép lại. Không lâu sau, cơ thể ngài trở nên mềm nhũn, chìm vào giấc ngủ. Gwen khẽ cười khổ. Giá mà mọi chuyện thực sự diễn ra như Nine đã nói thì tốt biết mấy.
Hắn cẩn thận đặt Nine lên giường. Sau khi đắp chăn và giảm bớt ánh sáng, hắn nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Nine một lúc lâu. Rồi hắn quay người và rời khỏi phòng ngủ.
Nơi hắn đến là phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của các pháp sư thường nằm ở tầng cao nhất của tháp. Ngay cả ở mê cung, người ta cũng khuyến khích đặt phòng thí nghiệm ở nơi cao nhất có thể. Bởi vì khi có tai nạn nổ, nó nổ trên không trung sẽ ít gây thiệt hại hơn.
Trong phòng thí nghiệm của Gwen có những công cụ ma thuật đắt tiền. Đó là những thiết bị phức tạp, đến nỗi người bình thường không thể hiểu nổi chúng dùng để làm gì. Hắn lấy ra thứ mà mình đã mang theo. Đó là máu mà hắn đã thu thập được từ những bạn đời của rồng. Những chai thủy tinh màu đỏ với hình dạng khác nhau phát sáng mờ ảo.
Máu của một người đã tuyệt vọng vì bị rồng chiếm đoạt, giết chết tất cả người thân và bạn bè của mình; máu của một người không hề có chút tình cảm nào với rồng, chỉ tận hưởng quyền lực và của cải; máu của một người đã cố gắng trốn thoát khỏi rồng nhưng không thành và cuối cùng đã giết chết nó.
Và máu của Nine...
Hắn lấy ra những nguyên liệu đã mua ngày hôm nay. Rồi lấy ra những viên đá ma thuật đặc biệt lớn và chất lượng cao từ không gian khác, đổ vào thiết bị. Lũ búp bê mang những thiết bị và nguyên liệu cần thiết cho chủ nhân của chúng. Ngay lập tức, chiếc bàn rộng lớn đã chật kín chỗ.
Bột vàng chảy ra từ tay áo Gwen. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng, đó không chỉ là bột đơn thuần, mà là những hình dạng nhỏ bé đang lung lay và di chuyển theo ý chí riêng của chúng. Ngay sau đó, theo ý muốn của pháp sư, bột vàng vẽ một trận pháp ma thuật trên sàn nhà. Chúng kết hợp chặt chẽ với nhau, để tăng độ bền và khuếch đại hiệu suất của trận pháp.
Theo thiết kế, Gwen kích hoạt các công cụ ma thuật. Hắn đẩy từng chai thủy tinh vào thiết bị, phát ra tiếng ù ù. Rắc! Tiếng chai thủy tinh vỡ tan, những dòng máu đỏ bắn ra. Nhìn bên ngoài, chúng trông giống như những chai thủy tinh, nhưng thực chất chúng được làm từ đá ma thuật, được chạm khắc để giam giữ máu. Nếu không, chúng sẽ sớm tan biến.
Dòng máu đỏ sớm hóa thành hơi nước, xoáy quanh bên trong thiết bị ma thuật. Sau đó, hắn lần lượt đẩy các chai thủy tinh khác vào. Trước khi cho chai thủy tinh chứa máu của Nine vào, Gwen do dự một chút, nhưng rồi chai thủy tinh đó cũng được đưa vào bên trong thiết bị ma thuật.
Rắc, chai thủy tinh chứa máu của Nine vỡ tan.
Chẳng mấy chốc, hơi máu xoáy quanh, hòa trộn vào bên trong một thiết bị ma thuật khổng lồ, trông như một động cơ hơi nước. Chỉ riêng lượng máu đã được đưa vào thiết bị cũng gần 1 lít. Gwen không hề tiếc những viên đá ma thuật giá trị khủng khiếp, đổ chúng vào. Những nguyên liệu quý giá tương tự cũng được đưa vào bên trong.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Gwen bơm ma lực vào thiết bị và liên tục tỉ mỉ điều chỉnh nó. Khuôn mặt tập trung cao độ của hắn cứng đờ, những giọt mồ hôi dần lấm tấm trên trán. Điều chỉnh để không làm cạn kiệt ma lực, nhưng đồng thời đảm bảo, rằng ma lực được truyền vào thiết bị không bị thiếu hụt, là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng hắn phải làm được.
💬 Bình Luận Chương Này