🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 160 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 160

Nine vươn tay ra, Gwen im lặng cúi đầu. Ngài vuốt ve đôi má đẫm mồ hôi của hắn, rồi chạm vào món đồ ma thuật đang treo trên tai hắn. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Gwen. Hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng đang cong lên.

Bỗng, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đâu đó. Giọng nói trầm đục của một người đàn ông khiến Nine giật mình.

[Thông báo đến cư dân mê cung. Hiện tại bên ngoài mê cung...]

Những lời tiếp theo nhanh chóng trở nên mờ nhạt và ù ù. Bởi vì Gwen đã bịt tai Nine và hôn ngài. Những chuyển động tinh tế của đầu lưỡi khiến Nine tạm thời quên đi giọng nói xa lạ. Chẳng mấy chốc giọng nói im bặt. Lần đầu tiên, Gwen lên tiếng với giọng nài nỉ:

"Xin ngài đừng bận tâm đến những thứ đó, hãy tập trung vào thần thôi."

Nghe vậy, Nine vô thức gật đầu. Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt hắn mê hoặc đến nỗi không thể rời mắt. Chẳng mấy chốc, Nine lại bắt đầu hòa mình vào Gwen, hoàn toàn quên đi giọng nói vừa vang lên.

Sau cuộc giao hoan mãnh liệt, Nine hoàn toàn kiệt sức, không thể cử động một ngón tay. Ngay cả khi Nine bất tỉnh một vài lần giữa chừng, hắn không dừng lại. Hắn làm Nine đau đớn và tan nát. Đồng thời, hắn cho ngài một niềm vui tột độ đến mức mất trí.

Nine không thể chịu đựng được nữa, hoàn toàn suy sụp. Cảm giác như toàn thân đã tan chảy. Gwen lấy một chiếc khăn ướt ấm, nhẹ nhàng lau sạch từng ngóc ngách trên cơ thể tàn tạ của Nine. Được chăm sóc âu yếm, ý thức của Nine dần trở nên mơ hồ.

Tại ranh giới giữa giấc ngủ và thực tế, ánh mắt của Gwen đang lặng lẽ nhìn ngài. Ánh mắt, bàn tay và đôi môi chạm vào ngài nhẹ nhàng, dịu dàng. Gwen khẽ thì thầm tên ngài. Nine chìm vào giấc ngủ.

Và cơn ác mộng của Nine, vốn đã im ắng trong một thời gian, vẫn tiếp tục như thể nó đã chờ đợi từ lâu.

 

Trong giấc mơ, cậu nằm gục trên đàn tế, bị xé nát, nghiền nát và đẫm máu. Cơn gió hoàng hôn, vốn dĩ chỉ dễ chịu, giờ lại cào cấu toàn thân cậu. Ở cuối tầm nhìn trống rỗng của cậu, là thi thể của những dân làng đã chết vô cùng thảm thương.

Cha, mẹ, anh chị em, em trai em gái, và cả người bạn Kasha... Nine thậm chí còn vui mừng, khi có thể sớm đi theo họ. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, giáo chủ của giáo phái sẽ cắt đứt mạng sống của cậu, giải thoát cho cậu.

Giáo chủ lảm nhảm điều gì đó, nhưng Nine không hề đáp lại. Tuyệt vọng và cam chịu hoàn toàn, cậu để mặc đối phương làm gì thì làm với mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những vết thương sâu đến mức, cậu tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết. Quá nhiều máu đã chảy ra, khuôn mặt cậu tái nhợt như xác chết.

Sắp chết rồi... Cuối cùng thì...

Cậu cảm nhận được cái chết, điều mà cậu chưa từng thực sự nghĩ đến, đang đến gần. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt. Ngay khi cậu chuẩn bị chấp nhận cái chết của mình mà không hề kháng cự.

Trong tầm nhìn mờ ảo, một con chim khổng lồ đang bay từ xa, với mặt trời đỏ như máu làm nền. Nine nhớ lại hình ảnh những con chim đen đáp xuống, mổ xác những con vật đã săn được. Con chim đó cũng đến để mổ xác mình à. Cậu cười ngây dại.

Tuy nhiên, khi đến gần, con chim ngày càng trở nên khổng lồ hơn. Có phải mình đang mơ không?

Con chim đang đen và xanh thẫm, bay về phía bàn thờ dường như là hiện thân của cái chết. Những tín đồ bối rối và hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, tất cả họ đều quỳ xuống và nằm rạp xuống sàn. Ngay cả trong tình huống đó, Nine vẫn thất vọng vì cái chết của mình đã bị trì hoãn.

'Nhưng chim, có thể to đến vậy sao...?'

Sinh vật vô danh giang rộng đôi cánh, che khuất toàn bộ bầu trời. Nó lớn đến mức che phủ toàn bộ lễ đàn. Một cơn gió mạnh nổi lên khi đôi cánh vỗ. Trong tầm nhìn mờ ảo, Nine không thể nhìn rõ con quái vật khổng lồ đó trông như thế nào.

Chớp mắt một cái, con chim khổng lồ đã biến mất. A, mình đang nhìn thấy ảo giác....

Ngay khi cậu nghĩ như vậy, một hình bóng quen thuộc, xuất hiện trong tầm nhìn ngược của cậu.

Đó là Amon. Nine ngây người nhìn Amon. Có lẽ vì cậu không thể biết đối phương đang biểu cảm gì. Nhìn Amon, ngài không chút cảm xúc chào đón nào.

Quá muộn, đã quá muộn để cảm thấy chào đón hay oán hận...

"Nine."

Amon gọi Nine, giọng trầm thấp. Ngài ta cúi người xuống, chạm vào đàn tế đẫm máu. Nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn. Chẳng mấy chốc, tầm nhìn ngược của cậu trở lại bình thường. Bởi vì Amon đã bế Nine xuống khỏi bàn thờ. Chỉ vậy thôi mà cậu đã đau đớn khủng khiếp. Amon đỡ cậu ngồi dựa vào bàn thờ, nhưng cậu thậm chí không thể ngồi thẳng nổi, đầu cậu gục xuống.

"Nine..."

Sau khi mất ý thức trong giây lát, cậu nghe thấy một âm thanh lầy lội. Nine mở to mắt. Amon đang moi móc ngực cậu. Cảnh tượng Amon không chút do dự xé toạc ngực cậu, bằng những móng tay sắc nhọn đến mức lộ cả xương trắng, thật quá kinh khủng. Nine thở hổn hển. Những giọt nước mắt mà cậu nghĩ là đã khô cạn, lại trào ra.

Ưự, cạch, Amon lấy thứ gì đó ra sau khi tạo ra một âm thanh khủng khiếp.  Xương vỡ và thịt bị xé toạc. Bàn tay ướt đẫm máu đang cầm một hạt lấp lánh màu đỏ. Trông giống như miệng rắn hơn là bàn tay. Nine mím chặt môi, ngón tay của đối phương đâm vào. Móng tay sắc nhọn đã biến mất từ lúc nào.

"Nuốt đi, nhanh lên."

Amon thúc giục, ôm chặt lấy Nine. Ngài ta ép cậu mở miệng và đút quả mà ngài đã lấy từ cơ thể cậu vào. Đúng vậy, nó giống như là trái cây hơn là một viên ngọc. Trong miệng khô khốc, máu của Amon và mảnh vỡ vô danh đẫm máu đó, có vị quá ngọt đối với Nine. Amon dùng ngón tay cái ấn vào cổ họng cậu và hôn cậu. Trước động tác cưỡng bức đó, cậu không thể không từ từ nuốt xuống.

Ý thức lại trở nên mờ nhạt. Cố gắng mở mắt ra, cậu không nhìn thấy Amon. Nine cho rằng trời đã tối vì xung quanh tối tăm. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, đó là sự nhầm lẫn của mình. Ngẩng đầu lên, cậu thấy miệng của con quái vật đang rủ xuống. Đôi mắt khổng lồ màu vàng đang nhìn xuống Nine.

Con quái vật khổng lồ há miệng rộng. Đó là một cái miệng như hang động, với những chiếc răng sắc nhọn mọc dày đặc. Nine run rẩy và khóc thút thít. Những giọt máu chảy dài trên đôi má trắng bệch của cậu. Cậu thậm chí không thể chết một cách bình thường như một con người. Chiếc lưỡi dài quấn lấy cơ thể Nine. Ngay cả điều đó cũng gây đau đớn cho Nine, người mà toàn thân đã tan vỡ.

"Xin hãy giết tôi..."

Cái miệng ẩm ướt và mát lạnh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu. Nine đã đối mặt với cái chết hoàn toàn, khi cậu trượt xuống thực quản và rơi vào dạ dày.

 

[Thông báo đến cư dân mê cung. Hiện tại một con rồng đã xuất hiện bên ngoài mê cung, chúng tôi khuyên bạn nên tránh đi chơi trong một thời gian. Đặc biệt, các pháp sư trẻ dưới 50 tuổi nên tránh ra ngoài ký túc xá.]

Khi Gwen tắm xong và bước ra, một thông báo lại vang lên. Hắn liếc nhìn phòng ngủ, nơi Nine đang ngủ. Vì hắn đã yểm bùa, nên thông báo đó sẽ không còn vang vọng trong phòng ngủ nữa.

Vô thức dừng lại trước phòng ngủ, hắn thở dài. Hôm nay hắn đã chạm vào Nine bao nhiêu tùy thích, nhưng vẫn không đủ. Muốn nhìn thấy Nine thêm một lần nữa, nhưng hắn kiên quyết, kìm nén mong muốn đó. Hắn xoa bóp thái dương đang nhức nhối bằng ngón tay, rồi thay quần áo.

Áo giáp là một chiếc áo choàng có thêu những công thức giúp sử dụng ma thuật dễ dàng hơn. Chỉ cần vậy là đủ. Gwen mở không gian khác, lấy tất cả các công cụ ma thuật bên trong ra. Amon đã cất công lôi cơ thể nặng nề đến tận đây để tìm Nine, nên Gwen cũng sẵn lòng ra đón ngài ta.

"Gwen."

Nghe thấy ai đó gọi mình, hắn quay lại. Woo đang nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt cứng đờ. Gwen mỉm cười, rồi tiếp tục chọn những công cụ ma thuật hữu ích trong số những công cụ ma thuật nằm la liệt trên sàn. Nói chung, công cụ ma thuật càng đắt tiền thì hiệu quả càng tốt. Có lẽ hôm nay, hắn sẽ mất đi phần lớn tài sản của mình.

Sau khi chọn công cụ ma thuật, hắn đổ hết tất cả đá ma thuật trong không gian khác ra. Woo nhìn chằm chằm vào những viên đá ma thuật đang đổ ra không ngừng, ánh mắt kinh hãi. Lũ búp bê vội vã trèo lên và mang theo những viên đá ma thuật, di chuyển từng bước một. Giống như những con kiến đang vận chuyển thức ăn, chúng mang đến kho công cụ ma thuật, đá ma thuật và những kho báu vàng bạc mà chúng đã thu thập được .

"Hãy sử dụng những thứ này bất cứ khi nào các cậu cần. Và..."

Gwen lặp đi lặp lại lời dặn dò với Woo, và với Lu. Cả hai đang đứng đằng sau với vẻ mặt sợ hãi.

"Hãy chăm sóc Nine."

"Nhất thiết phải làm vậy sao? Dù sao thì rồng cũng không thể vào đây mà."

Lu nói với Gwen, giọng gần như van xin. Thái độ của anh ta chẳng khác gì cầu xin Gwen đừng đi. Có lẽ vì Gwen là ân nhân đã cho anh ta đôi mắt mới, nên từ lúc nào đó Lu đã vô thức thể hiện sự phụ thuộc vào Gwen. Gwen lắc đầu và nói:

"Amon Ensar có bỏ Nine không? Hắn sẽ không bỏ cuộc dù một trăm năm hay một ngàn năm trôi qua. Hơn nữa, không như những con rồng khác, hắn có cả một đám tay sai khổng lồ tên là Trastasa. Rồng thì không vào được mê cung, nhưng con người thì có."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ