🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 161 👁️ 1

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 161

Bất chợt, Gwen nhớ lại thái độ của Amon đối với loài người. Ngài ta xem con người chẳng khác gì loài sâu bọ, nhưng rõ ràng là ngài ta hiểu rõ sự hữu dụng của chúng. Nếu không, Trastasa đã không thể thịnh vượng như bây giờ.

"Và các pháp sư ở mê cung cũng không hẳn là đồng minh của tôi."

Đây không phải lần đầu tiên có rồng lảng vảng quanh mê cung. Nhưng khác với những lần trước, lần này, Gwen đã giấu bạn đời của nó trong đây.

Đối với các pháp sư, mê cung là thiên đường, quê hương và là pháo đài cuối cùng. Ngay từ đầu, lý do vị cung chủ đầu tiên tạo ra mê cung Labyrinth, là để bảo vệ những pháp sư bị đàn áp.

Ngay cả những pháp sư phạm tội, cũng bị bắt giữ và trừng phạt trong mê cung. Mê cung sẽ không trục xuất Gwen vì đã lôi kéo một con rồng vào. Đồng thời, họ cũng sẽ không ngăn cản việc săn bắt diễn ra trong mê cung.

Ngoại trừ quy tắc duy nhất là bảo vệ các pháp sư trẻ tuổi, không có luật nào phải tuân thủ trong mê cung. Vì có rất nhiều người chuyển sinh và nhập hồn, nên ai cũng có giá trị quan riêng. Giống như hầu hết các pháp sư trong mê cung, Gwen - đã quen với việc tự lực cánh sinh - đang kiểm tra lại trang bị của mình. Lu tức giận hét lớn.

"Ngài Nine không thể sống thiếu anh được!"

"Sao cậu lại nhìn tôi như thể tôi sắp đi chết vậy? Tôi nghĩ đây là cơ hội đầu tiên trong lịch sử mê cung, để trở thành một người giết rồng đấy."

Lu nghĩ rằng, Gwen đang đùa, bèn sụt sịt khóc. Mặt khác, Woo tặc lưỡi, nhận ra rằng những lời này không phải là một trò đùa. Anh ta nhìn Gwen, như thể đang nhìn một người đang đi vào chỗ chết, nhưng anh ta không ngăn cản Gwen. Một tư tế chiến binh phải kiên định như thế.

"Hãy trở về an toàn."

"Vâng, hẹn gặp lại."

Gwen cười tươi rói, dùng phép thuật không gian dịch chuyển ngay. Bên trong cái tháp quen thuộc, hình ảnh mặt Woo và Lunhăn nhó vì không gian bị xé toạc. Với Gwen, việc dịch chuyển không gian một mình dễ như ăn kẹo .

Một lúc sau, một khung cảnh mới hiện ra từ chỗ không gian bị xé. Gwen vẫn chưa thể ra khỏi mê cung ngay được. Hắn còn phải gặp vài người trước khi đối đầu với Amon.

Nơi Gwen vừa đến tối om om. Một bóng tối khổng lồ, ấm áp bao trùm tất cả. Bóng tối này chính là chủ nhân hiện tại của mê cung Labyrinth. Người này là người bảo vệ mê cung và các pháp sư, một người cai trị lặng lẽ, luôn sẵn lòng lắng nghe bất kỳ pháp sư nào muốn gặp. Cơ mà, hầu hết pháp sư đều ngại gặp ông lắm. Chỗ này thực sự là một nơi đáng sợ. Gwen tuy là một trong những pháp sư mạnh nhất mê cung, nhưng cũng chỉ hiểu được chút chút về công thức ma thuật tạo nên không gian này thôi.

Mặc dù có ánh sáng nào, nhưng cơ thể của Gwen lại sáng rõ. Một đôi môi trôi nổi từ trong bóng tối và cử động. Đó là một cái miệng với những chiếc răng nhọn, không giống như của con người.

"Ngươi định chiến đấu với rồng?"

"Vâng. Tiền bối. Mọi chuyện đã thành ra như vậy."

"Ta đã thấy cả một đống pháp sư nói rằng họ có thể giết rồng, nhưng không ai thành công cả."

"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên."

Lần này, một con mắt khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Ánh mắt nhìn Gwen chằm chằm đầy sắc bén. Gwen thấy buồn cười những pháp sư gọi mình là quái vật. Iza, cung chủ hiện tại, mới thực sự là một con quái vật. Không ai biết vị cung chủ này đã là cung chủ từ bao giờ. Có tin đồn rằng vị cung chủ đầu tiên vẫn còn sống và đang duy trì mê cung Labyrinth. Gwen nghĩ, điều đó có thể là sự thật.

"Đối với ta, pháp sư nào cũng quý cả. Mấy pháp sư mà có tài điều khiển không gian thì lại càng hiếm... Hay là ta giữ ngươi lại?"

Bóng tối nhầy nhụa lan từ ngón chân lên bắp chân Gwen. Chỗ bóng tối chạm vào cứ tê rần, chẳng còn cảm giác gì. Không chỉ tê thôi đâu, mà còn như thể phần đó biến mất luôn rồi. Gwen vẫn không chớp mắt, tiếp tục nói:

"Tôi có một yêu cầu."

Vừa nói, hắn vừa mở một không gian khác. Một cục kim loại vuông vắn lăn ra. Đó là một món đồ quý giá mà hắn tìm thấy ở một lục địa khác. Bóng tối nhìn thấy món đồ công nghệ cao đó thì cười khẩy, rồi miễn cưỡng nuốt chửng nó.

"Nếu tôi chết, hãy bảo vệ ba người kia trong vòng một tuần kể từ lúc đó."

Đôi mắt và đôi môi lơ lửng kia cười:

"Một trong số họ có phải là người không?"

"Cũng như ngài là người, thì người đó cũng là người."

"Với ta, họ là pháp sư hay là người không quan trọng... Nhưng vì ta nhận quà rồi, nên ta phải đáp ứng yêu cầu của hậu bối dễ thương thôi. Coi như là dịch vụ đi."

Nói xong, một phần không gian đầy bóng tối mở toang ra. Bên kia là một đồng bằng. Gwen cố gắng mỉm cười:

"Cảm ơn ngài."

Phép thuật khai mở là kiểu tài năng, mà pháp sư càng sống lâu càng có nhiều. Gwen có hai ba loại phép thuật khai mở, ngoài phép thuật không gian, phép thuật khai mở đầu tiên và phép thuật điều khiển, phép thuật khai mở thứ hai. Vậy thì cung chủ có bao nhiêu phép thuật khai mở? Một pháp sư tầm cỡ cung chủ có giết được rồng không?

Ngay lúc Gwen bước ra cái không gian mà cung chủ vừa mở ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Nhưng Lan Gwen à, ta chưa bao giờ là con người từ lúc sinh ra đâu."

Gwen giật mình quay lại, thì phép thuật không gian đã đóng sập rồi. Trong bóng tối mịt mùng, Gwen lờ mờ thấy hai bóng người đang nhìn chằm chằm mình. Khoan, một trong hai người đó hoàn toàn không có hình dạng con người. Nó trông như một con quái thú khổng lồ đang cuộn tròn, ôm ấp một thứ gì đó quý giá.

Dù không gian kết nối đã đóng kín, Gwen vẫn đứng chôn chân một lúc. Trong các ghi chép cổ xưa của mê cung, có một câu chuyện kể rằng, có một con rồng học được phép thuật và phá vỡ bức tường để tìm bạn đời. Vì thế giới này đầy rẫy những người chuyển sinh và nhập hồn, nên Gwen chợt nghĩ, biết đâu đó không chỉ là một câu chuyện hư cấu.

Nhưng ngay lập tức, Gwen gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó. Điều quan trọng bây giờ không phải là nguồn gốc của mê cung Labyrinth.

Một người đàn ông, với vẻ ngoài quen thuộc đang đứng sừng sững ở cuối đồng bằng xanh, nhìn chằm chằm Gwen. Gwen từ từ bước đi. Cuối tầm nhìn của hắn là ngọn núi khổng lồ, yên tĩnh, nơi ẩn giấu mê cung Labyrinth. Dù cánh cổng dẫn vào Labyrinth hiển hiện rõ ràng với Gwen - một pháp sư, nhưng Amon - một con rồng, sẽ không bao giờ nhìn thấy lối vào.

Không biết trái tim của một con rồng - không thể mang theo người mình yêu, dù biết rằng người đó đang ở ngay trước mặt, sẽ như thế nào?

Nine đã trốn thoát, vậy mà khuôn mặt Amon không biểu lộ nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, Gwen cảm nhận được sát khí nồng đậm từ ánh mắt Amon. Sát khí muốn xé hắn ra thành từng mảnh.

"Amon Ensar."

Gwen gọi tên con rồng, giữ khoảng cách với Amon. Amon lập tức thay đổi. Giống như khuôn mặt người ta biến dạng khi giận dữ, những vảy trên mặt Amon nổi lên rõ rệt. Lòng trắng trong mắt từ từ biến mất, nhuộm một màu vàng kim xui xẻo. Không giống như khi mang hình dáng con người bình thường, những mảnh màu xanh lam như đá sapphire hiện rõ trên nhãn cầu, lấp lánh như các mạch quặng mỗi khi có ánh nắng. Amon phát ra một âm thanh xui xẻo từ cơ thể.

"Nine đâu?"

"Ngươi thậm chí còn không biết Nine có thực sự ở trong mê cung không, hửm?"

Amon nghe xong thì từ từ hít thở sâu. Không phải để kiềm chế cơn giận. Ngài ta đang dùng khứu giác nhạy bén của mình như chó săn, thậm chí có lẽ còn hơn cả chó. Một lát sau, khóe miệng Amon khẽ nhếch lên:

"Ít nhất ta biết ngươi đã ở cùng em ấy."

"Nine đã bỏ ngươi và chọn ta. Ta đã chăm sóc Nine rất tốt đến giờ, và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Sao ngươi không kệ ngài ấy và quay về đi?"

Vừa nói, Gwen vừa bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể. Hắn biết rõ Amon sẽ chẳng thèm nghe lời hắn. Những chiếc vảy nổi trên da Amon càng lúc càng rõ hơn. Vảy màu xanh đậm đã phủ kín má phải của Amon.

Từ cái tai gắn thiết bị ma thuật, một cơn đau nhức nhối đến không thể chịu nổi bắt đầu lan ra. Máu rồng vốn đã nguy hiểm, nhưng có lẽ máu của bạn đời, người có thể giết được con rồng đó, còn nguy hiểm hơn. Bằng chứng là cơ thể của Osen Iyad, kẻ đã tùy tiện uống máu của Nine, đã tan rã một cách kỳ dị. Lão già đó đã bị giam cầm trong một công cụ tra tấn, được gọi là cơ thể không sống không chết, trả giá cho sự mù quáng trước dục vọng.

Gwen đã tốn rất nhiều thời gian, nghiên cứu đi nghiên cứu lại cách xử lý máu của bạn đời. Ban đầu, hắn định tạo ra một loại vũ khí, một công cụ ma thuật có thể cầm tay và sử dụng. Nhưng lượng máu cần thiết lại quá lớn, mà máu thì khó kiếm, và nó chỉ dùng được một lần. Hắn kết luận rằng, không thể giết rồng bằng cách đó.

Càng nghiên cứu, câu trả lời duy nhất càng hiện rõ:

Biến cơ thể mình thành một cái bình chứa máu quý giá, một vũ khí sinh học.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ