🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 165 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 165

Thật ấm áp và dễ chịu.

Không còn đau đớn, tuyệt vọng hay khổ sở nữa. Mọi thứ cấu tạo nên cơ thể cậu, tan chảy một cách ngọt ngào và dịu dàng. Cái dạ dày khổng lồ ngấu nghiến và tham lam, hấp thụ cái xác bị thương và rỉ máu. Và thay vì cái xác người nặng nề, vướng víu và rách nát, nó đã ban tặng cho cậu một cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Cảm giác cứ như không khí hay nước tạo ra cơ thể mình vậy. Từ khi mắt bắt đầu hình thành, những bộ phận nội tạng mềm mại và êm ái đã bao bọc cơ thể vừa vặn. Thình thịch, thình thịch, trái tim khổng lồ đập với nhịp điệu tĩnh lặng. Nine cảm nhận được sự vui sướng tột độ của cái thực thể đã nuốt chửng ngài. Trong khi đối phương tinh tế và không gây ra bất kỳ đau đớn nào để tạo ra cơ thể cậu, thì cậu cuộn tròn như một bào thai và chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết bao lâu đã trôi qua...

Mấy bộ phận nội tạng bao bọc cậu ùng ục đẩy cơ thể cậu lên. Từ nơi sâu nhất bên trong cơ thể đến dạ dày, đến thực quản và lên lưỡi. Cái lưỡi dài cuốn lấy cơ thể Nine, nhẹ nhàng đặt xuống sàn.

Như đang chăm sóc một con thú con vừa mới chào đời, lưỡi liếm láp khắp cơ thể trần truồng của cậu. Cảm giác đầu lưỡi chạm vào má khiến Nine mở mắt. Đôi mắt giờ sáng lên màu vàng kim, khác với trước khi bị nuốt chửng. Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào hư không, rồi từ từ di chuyển. Cơ thể trần trụi, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh không hề có một vết sẹo.

Và, điều cậu thấy, là hình dáng của một con quái vật khổng lồ. Một con chim mang hình dáng của cái chết...

Mắt Nine mở to. Đôi mắt vàng kim tròn xoe, chất chứa nỗi sợ hãi tột độ. Chẳng mấy chốc, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ, kinh hãi bật ra từ cái miệng há hốc. Cậu tuyệt vọng kêu lên, tận mắt chứng kiến một con quái vật tàn bạo mà con người không bao giờ có thể đối đầu:

"...Amon!"

 

Nine giật mình tỉnh giấc, khi vừa thốt lên cái tên đó. Tim ngài đập loạn xạ như thể đã thấy một thứ đáng sợ, hoặc một thứ vô cùng đáng mừng. Bản năng của bạn đời cho ngài biết, rằng con rồng đang ở rất gần. Từng đốt ngón tay trắng bệch ra vì ngài đang nắm chặt lấy chăn. Có một bàn tay đang nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay ngài.

"Nine."

"...Gwen."

Thấy khuôn mặt quen thuộc, cảm giác an tâm ập đến. Nine thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Gwen. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nine.

"Ngài ngủ chưa được bao lâu mà đã dậy rồi ạ?"

"Ta... gặp ác mộng..."

Nine tựa đầu vào vòng tay quen thuộc, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Vì từ lúc nãy ngài đã cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. Ngài ngẩng đầu lên nhìn Gwen. Đôi mắt hồng nhìn ngài với vẻ tò mò, hiền lành và dịu dàng. Nine vô thức lẩm bẩm:

"Kỳ lạ quá."

"Gì cơ ạ?"

"Ta không biết. Có gì đó, kỳ lạ... Từ hôm qua ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn ở ngươi."

Nine bối rối vuốt ve má Gwen. Không chịu nổi sự khó chịu, ngài hôn đối phương. Thân nhiệt của con người ấm áp vô cùng. Chiếc lưỡi liếm nhẹ nhàng cũng quen thuộc. Ngài liên tục xác nhận rằng không có gì thay đổi, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Có lẽ vì Amon đang ở rất gần. Ngài vội vã yêu cầu Gwen:

"Gwen. Hãy hứa với ta."

"Hứa gì cơ ạ?"

"Nếu thấy Amon, hãy chạy trốn ngay lập tức. Ngươi hiểu chứ?"

Nghe Nine nói, Gwen không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười. Nụ cười đó khiến Nine bất an, ngài thúc giục Gwen:

"Ta cho ngươi máu là... Để phòng trường hợp nguy hiểm thì dùng để trốn thoát. Ngươi có ma thuật mà, có thể trốn thật xa. Ngươi hiểu chứ?"

"Vâng, thần có ma thuật."

Nine không hề nhận ra , hắn đang né tránh. Ngài cho rằng Gwen đã đồng ý với mình. Ngài an tâm, từ từ hạ vai đang cứng đờ xuống.

"Thần mang ca cao cho ngài nhé? Trông ngài có vẻ cần đồ ngọt."

"Ừ..."

Nine cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu. Có lẽ vì đã gặp giấc mơ đó vào buổi sáng, mà lòng ngài rất lo lắng và sợ hãi. Cảm giác rờn rợn như thể bị thú dữ tóm gáy không thể xóa nhòa, khiến ngài cứ nhìn về cùng một hướng. Con chim khổng lồ với bộ lông màu xanh đen. Cái hình dáng đáng sợ đó cứ ám ảnh tâm trí ngài.

Tuy nhiên, mặt khác ngài lại nhớ đến sự bình yên và ấm áp khi bị Amon ăn vào bụng. Không hề bị thương, không hề lo lắng hay muộn phiền gì cả. Không cô đơn, cũng không buồn bã...

"Nine! Ngài ngủ ngon chứ ạ?"

Nghe tiếng chào tươi tắn của Lu, Nine giật mình tỉnh táo lại. Woo và Lu hôm nay cũng đã ra bày trò chơi từ sớm. Đồ chơi nhiều đến nỗi mỗi ngày lại thay đổi một loại. Nine cảm thấy vui trong lòng, mỗi khi thấy mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn hẳn, so với khi còn ở đại điện.

Trong khi ngài ngơ ngác, ngắm nhìn hai người đang tranh cãi ỏm tỏi chơi đùa, thì Gwen mang đồ uống và đồ ăn nhẹ đến. Một tách ca cao nóng hổi và ngọt ngào, hai ly rượu trái cây ngọt ngào. Lu nhận lấy ly rượu trái cây, nhưng vẫn cứ liếc nhìn Gwen. Gwen mỉm cười hỏi:

"Tôi mang cho cậu đồ uống khác nhé?"

"À, không! Tôi thích cái này."

Lu vội vàng quay đi, nhưng vẫn tỏ vẻ rất quan tâm đến Gwen. Nine nghiêng đầu, tự hỏi liệu hai người có cãi nhau không. Woo nhân cơ hội đó nhanh chóng chơi ăn gian gần như phạm luật, rồi cau có tập trung vào trò chơi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta lại lo lắng rung một bên chân. Nine chăm chú nhìn cái chân đang rung đó. Gwen đút cho ngài một miếng bánh quy.

"Thần tự tay nướng thử, không biết có hợp khẩu vị của ngài không?"

"Ừm..."

Nine thấy hứng thú, vì Gwen tự tay nướng, ngài nhai bánh quy giòn rụm. Giữa những lớp bánh quy nướng thơm lừng có những hạt mềm và ngọt không rõ là gì.

"Ngon đấy."

"Vậy thì tốt rồi. Chắc thần phải nướng nhiều thêm."

Nói rồi Gwen mang ra một đống bánh quy ấm áp. Vừa nhai bánh quy, Nine vừa chăm chú nhìn Gwen. Ngài vẫn không thể biết được lý do của cái cảm giác kỳ lạ này. Ngay cả khi đang ngắm nhìn Woo và Lu chơi đùa, ngài vẫn run rẩy vì bất an.

Chỉ sau khi rời xa Amon một lần, ngài mới cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Amon, mà ngay cả ở Trastasa ngài cũng khó mà nhận ra.

Dù không nhìn thấy, ngài vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Amon ở gần đây. Ngay cả khi đang trò chuyện với Gwen, ngài cũng không thể ngừng lo lắng về Amon. Liệu cái mê cung này, có thực sự là một nơi an toàn tuyệt đối khỏi con rồng? Liệu mình có thể sống cả đời, mà phớt lờ cái sự hiện diện sống động như vậy không? Ngài muốn lao ngay ra khỏi đây, gặp Amon để giải tỏa nỗi bất an.

Nếu có thể mua được sự an toàn của Gwen bằng bất hạnh của chính mình, thì ngài sẵn lòng làm như vậy...

Vừa nghĩ vậy, ngài vừa lẳng lặng nhìn Gwen. Gwen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngài. Ôm lấy má và hôn ngài. Cứ như thể, nếu rời xa Nine dù chỉ một giây thôi cũng là chuyện lớn, hắn cứ bám dính lấy ngài. Hắn phục vụ đủ thứ, hành động dịu dàng, nhưng không rời mắt khỏi ngài.

Ngỡ như bây giờ là lần cuối cùng, hắn có thể nhìn thấy Nine vậy.

"Gwen..."

Vừa nhìn vào đôi mắt hồng, ngài bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Một đôi mắt đẹp đến kỳ lạ, nhưng lại hơi vô hồn.

Đây có thực sự là mắt người không? Ngài vuốt ve bàn tay và cánh tay ấm áp. Nhiệt độ không khác gì con người, nhưng có một điều kỳ lạ. Nhiệt độ cơ thể người có thể duy trì ổn định mà không có bất kỳ sự thay đổi nào như vậy sao? Ngài vừa ngờ vực như vậy, thì lòng ngài lạnh toát. Nine nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Lông mày ngài run rẩy.

"Gwen. Ngươi, giờ... Cái này có phải là cơ thể búp bê không? Không phải chứ?"

"Nine."

Ngài thì thầm hỏi, hy vọng rằng Gwen sẽ phủ nhận, nhưng Gwen chỉ gọi tên ngài và mỉm cười. Ngài nhìn Lu và Woo, mong chờ một câu trả lời khác. Woo tránh ánh mắt ngài, Lu thì bối rối không biết phải làm sao. Với Nine, điều đó chẳng khác gì một câu trả lời khẳng định. Gwen dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da Nine, nhìn đôi mắt mở to và đôi môi hé mở của ngài với vẻ trìu mến.

"Thần xin lỗi."

"Gwen!"

Nine tái mét mặt mày, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngài túm lấy cánh tay Gwen lắc mạnh. Con búp bê được làm giống Gwen mỉm cười. Gwen ôm lấy ngài như để an ủi, nhưng Nine đẩy ra và hét lên:

"Ta đã bảo là không được, ta đã bảo là không được...! Ta đã bảo ngươi trốn đi, trốn đi mà... Ta..."

"Ngài có thể ở lại trong tháp ma thuật này an toàn trong khoảng một tuần. Thần đã giải thích với hai người kia về việc phải làm sau đó rồi. Vậy nên... Hãy sống thật tốt cho đến khi thần gặp lại ngài nhé. Hãy ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, và hãy vui vẻ ngắm cảnh bên ngoài. Cho đến khi thần quay lại gặp Nine."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ