🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 166 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương  166

Nói rồi Gwen ôm chặt Nine vào lòng. Sau đó thì chẳng còn động tĩnh gì nữa. Woo vội vàng đỡ Nine đang đổ gục cùng với búp bê. Con búp bê nhắm mắt ngủ như chết, nằm ngay ngắn trên sàn. Nhìn cứ như là đã chết thật rồi, khiến Nine run rẩy.

“A!”

Một tiếng thở than bật ra vì đau đớn. Sao giờ mình mới biết? Là búp bê. Cái cảm giác xa lạ khó tả đó là vì đó là búp bê. Sự hiện diện mạnh mẽ của Amon giờ bỗng mang một cảm giác khác. Giờ này Gwen có lẽ, có lẽ nào... Lòng Nine quặn thắt lại.

“Nine!”

Woo ngăn Nine lại. Ngài định lao ra khỏi tháp ma thuật. Lu lo lắng cuống cuồng nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lặng lẽ đứng cạnh Woo. Nine trừng mắt nhìn hai người, ra lệnh:

“Tránh ra!”

“Không được đâu, ngài Nine.”

“Các ngươi biết Gwen đang thế nào mà vẫn ngăn cản ta! Dám sao!”

Nine giận dữ đẩy ra, Lu nhắm chặt mắt lại. Woo nắm chặt vai Nine đang run rẩy, dứt khoát nói:

“Chính vì vậy mà càng không được.”

Trong đôi mắt đen nhìn Nine đang tuyệt vọng, có sự lo lắng, sợ hãi và bất an, và cả sự thương cảm. Chiến binh tu tế dâng lên lời can gián từ lòng trung thành:

“Tại sao Gwen biết bất lợi đến vậy mà vẫn đi chiến đấu? ShaAmon, Amon Ensar... Không, con rồng đó, chỉ cần còn sống thì một ngày nào đó sẽ giết ngài Nine.”

Nói rồi Woo hướng ánh mắt về phía đầu ngón tay Nine. Nine cũng nhìn theo, thấy ngón tay mình đang rung động yếu ớt.

“Gwen muốn thử làm gì đó trước khi chuyện đó xảy ra.”

Nghe Woo nói, nước mắt Nine tuôn rơi. Lu quỳ xuống trước mặt Nine. Rồi cúi đầu sát đất.

“Xin thứ lỗi vì sự bất kính này, ngài Nine. Xin hãy bảo trọng thân thể quý giá của mình. Xin đừng biến mất...”

Nhìn hai người đang cầu xin trước mặt, lòng và cổ họng Nine nghẹn ứ lại. Ngài loạng choạng quay đi. Woo và Lu bám theo Nine, nhưng khi ngài bước vào phòng ngủ, thì họ ngập ngừng rồi lùi lại. Woo đứng canh cửa với vẻ mặt cứng đờ. Lu thì nhìn với ánh mắt lo lắng. Nine bắt đầu khóc nức nở. Lu đau khổ quay mặt đi.

“Đáng lẽ ta không nên cho hắn máu...”

Nine lẩm bẩm đầy hối hận. Khi ngài cho phép Gwen mang máu đi, ngài đã bị thôi thúc bởi ý muốn Amon và mình cùng biến mất. Mặt khác, ngài lo lắng cho Gwen nên chỉ muốn cho hắn một công cụ để tạo cơ hội trốn thoát.

Nhưng hành động đó lại đẩy Gwen vào chỗ chết.

Sự hiện diện rõ ràng của Amon, giờ đây khiến Nine vô cùng sợ hãi. Ngài ước có thể cảm nhận được sự hiện diện của Gwen, giống như cách ngài cảm nhận được sự hiện diện của Amon.

Thà rằng mình đừng yêu ai thì hơn. Thật tốt biết bao, nếu mình là một người vô cảm, không thể trao trái tim cho bất kỳ ai. Thật tốt biết bao, nếu mình không cảm thấy buồn khi người khác chết đi! Nỗi đau khiến ngài khó thở. Nine vùi mặt vào chăn, nghiến răng, má ướt đẫm.

'Vẫn chưa, vẫn chưa quá muộn...'

Gwen là một pháp sư mạnh mẽ, có lẽ hắn vẫn chưa chết. Nếu mình tha thiết cầu xin sẽ không bao giờ rời đi nữa, thì Amon có lẽ sẽ tha cho Gwen. Nine cố gắng giữ hy vọng, đưa tay lên nhìn. Đường nét mờ đi yếu ớt.

Nhưng, vẫn chưa đủ mờ.

Nine hồi tưởng lại những ký ức đau đớn nhất. Nhớ lại những khoảnh khắc bị tổn thương vì Amon. Nhớ lại Lu bị thương mắt vì Amon, những tư tế trung thành phụng sự mình, rồi già chết, bệnh chết, hoặc bị sát hại, những vật tế sống chết một cách vô nghĩa, những người phải chịu đựng những màn tra tấn khủng khiếp trên tế đàn từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, nhớ lại gia đình và bạn bè, mà giờ đây không còn có thể nhìn thấy nữa.

Và tưởng tượng ra Gwen đang chết dần chết mòn ngay lúc này. Tưởng tượng đó xé nát trái tim, đóng đinh, nghiền nát, bóp nghẹt trái tim ngài. Cảm giác đau đớn từ cổ họng đến ngực như bị xé toạc ra. Nỗi đau đó khiến cơ thể Nine cũng tan nát.

“Nine...?”

Woo đứng canh cửa giật mình, vội vàng lao vào phòng ngủ. Khi anh vừa kịp cảm nhận được sự yếu ớt của Nine, thì ngài đã lướt qua Lu đang ngơ ngác và rời khỏi phòng ngủ.

Nine vội vã bước xuống những bậc thang cao của tháp ma thuật. Mỗi bước chân gần như không gây ra tiếng động. Ngài lang thang trong tháp ma thuật như một bóng ma với hình dạng méo mó, rồi đứng chết trân.

“Muốn ra ngoài, phải làm sao...”

Labyrinth mang tên là mê cung, nên đường đi rất phức tạp. Liệu mình có thể ra khỏi mê cung mà không bị lạc đường lần nào không? Dù có thể ra được đi chăng nữa, thì mình sẽ phải lang thang bao lâu?

Ngài nhớ lại việc Gwen đã dặn, không được nói chuyện với pháp sư mê cung. Điều đó có nghĩa là các pháp sư mê cung có thể trở thành những mối nguy hiểm.

Dù vậy, ngài quyết định sẽ nhờ cậy pháp sư nào đó, ngay khi vừa ra khỏi tháp ma thuật. Rồi, Nine nhìn thấy một con búp bê đang lững thững đi tới. Ngài chộp lấy con búp bê hình gấu bình thường. Con búp bê gấu giật mình hoảng hốt, vùng vẫy tay chân. Nó ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía con người đang túm lấy mình.

“Ngươi có thể, có thể đưa ta ra khỏi mê cung không?”

Nine khẩn khoản cầu xin, và rồi đôi mắt đen của con búp bê gấu bỗng trở nên sáng bóng đến kỳ lạ.

“Xin ngươi, ta xin ngươi, hãy đưa ta đến bên chủ nhân của ngươi. Hãy giúp ta cứu chủ nhân của ngươi.”

Nước mắt rơi từ khuôn mặt cúi gằm, thấm ướt tay chân con búp bê gấu. Thấy đối phương không có phản ứng, Nine tuyệt vọng thả con búp bê gấu xuống đất. Con búp bê dùng bàn tay ướt đẫm nước mắt kéo vạt áo Nine. Hành động đó khiến Nine thở dốc, ngẩng đầu lên.

“Nine! Nine!”

Bỏ lại tiếng gọi tha thiết của Lu và Woo, Nine đuổi theo con búp bê. Con búp bê hướng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nó lăn lông lốc xuống cầu thang với thân hình nhỏ bé, băng qua hành lang dài và tối tăm, rồi mở một cánh cửa. Bên trong là một không gian trông như nhà kho, chất đầy những dụng cụ kỳ lạ.

Con búp bê gấu lục lọi bên trong nhà kho, rồi mang ra một túi đựng ma thạch và một ma cụ. Nó điều khiển ma cụ, đổ hết ma thạch vào, rồi nhảy lên đạp vào chỗ lồi ra của ma cụ. "Tách", một tiếng, kim loại khớp vào nhau, không gian bị nứt, lộ ra một nơi xa lạ. Nine không ngoảnh đầu lại, lao thẳng vào bên trong.

'Xin hãy, chỉ cần còn sống...'

Nine vừa khao khát Gwen vẫn còn sống, vừa nhớ lại việc Amon đã vô tình gạt bỏ những người thân yêu của ngài. Nếu đối tượng là Gwen thì sao? Có lẽ kỳ lạ hơn nếu hắn còn sống. Dù vậy, ngài không thể ngừng hy vọng.

"Soạt", tiếng lá khô bị giẫm lên. Đất toàn tro bụi. Nine cúi xuống nhìn mặt đất một lúc, rồi ngẩng đầu lên, đứng sững lại. Ngài tự động ngừng thở.

“A, Amon...”

Cái hình dáng to lớn mà ngài chỉ thấy trong ký ức, giờ đang ở ngay trước mắt. Nine loạng choạng bước đi, như bị thôi miên mà tiến về phía Amon. Amon dang rộng đôi cánh, bất động như một tảng đá hình chim. Chỉ có đầu lông vũ là lay động nhẹ mỗi khi có gió thổi.

Một nửa là sự thôi thúc mạnh mẽ khó hiểu, một nửa là nỗi sợ hãi, Nine bước những bước chân nặng nề. Tim ngài đập thình thịch. Khoảnh khắc nghĩ rằng nó sẽ nổ tung mất, cơ thể Nine đứng khựng lại.

"Khừ... Khừ..." Khi lắng nghe kỹ, ngài mới nghe thấy tiếng rên rỉ thô ráp phát ra từ miệng Amon. Giống như tiếng không khí thoát ra ngoài. Amon nhận ra Nine đang đến gần, mở mắt ra. Một nửa số mắt bị mềm nhũn và thối rữa đến mức không thể mở ra, nhưng vẫn hướng về Nine. Tuy nhiên, Nine không hề nhận ra ánh mắt dai dẳng đó đang hướng về mình.

Ánh mắt ngài chỉ dừng lại ở vết thương sâu hoắm chính giữa cơ thể Amon. Một vết thương sâu đến mức lộ cả xương và nội tạng, máu đỏ tươi tuôn ra như thác lũ. Từ lúc nào đó, Nine đã nghe thấy tiếng bước chân mình bì bõm. Khi ngài cúi đầu xuống, hóa ra mình đang đứng giữa một vũng máu rộng lớn.

“A...”

Cứ như là đang gặp ác mộng vậy. Bờ mi trắng bệch co giật, run rẩy. Ánh mắt đờ đẫn của ngài hướng về phía chân Amon.

Gwen đang rũ xuống, thân trên bị đâm xuyên bởi những cái móng vuốt sắc lẹm và thô kệch.

"A," Nine thở hổn hển. Phản ứng lại sự tiếp cận của Nine, Amon di chuyển, khiến cơ thể Gwen rung lắc theo. Khuôn mặt trắng bệch không chút máu, không có nụ cười dịu dàng thường thấy. Đôi mắt hồng đào xinh đẹp cũng không mở ra.

Hắn trông giống như một cái xác không hồn.

"Chết, rồi..."

Ngài cử động môi và lưỡi, để nói về cái chết của Gwen, nhưng không cảm thấy như mình đang nói. Mọi thứ xung quanh xoay mòng mòng. Một bóng đen phủ xuống trên đầu ngài. Như có ai đó gọi tên mình, nhưng ngài không thể nhận ra.

Lại chết rồi. Lại nữa... Và từ giờ trở đi, sẽ chỉ có người chết đi mà thôi. Nước mắt cũng không rơi.

Đáng lẽ ta không nên cho hắn máu.

Đáng lẽ ta không nên rời khỏi đại thánh điện, đáng lẽ ta không nên trao trái tim cho hắn. Ngay từ đầu... đáng lẽ ta không nên sống.

Ác...!

Từ lúc nào đó, Nine chỉ biết hét lên. Ác, ác... Aaaác...! Sống thật kinh khủng. Ngài không muốn thở nữa, cũng không muốn mở mắt ra nữa. Ngài chỉ muốn tan biến và biến mất như sương mù, như bụi bặm.

Ý thức đang dần tan biến, Nine gục ngã. Tõm, ngài rơi xuống vũng máu và chìm sâu xuống.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ