Chương 167
Thành phố sa mạc.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Là do đứa trẻ loài người đang bổ quả lựu. Những ngón tay đâm vào lớp vỏ đỏ, xé toạc lớp vỏ ngoài, lộ ra phần thịt bên trong mọng nước.
“Cái này không bị hỏng này.”
Đứa trẻ lẩm bẩm, nhặt một miếng thịt rơi xuống đất và bỏ vào miệng. Amon nghe thấy tiếng đối phương dùng răng nghiền nát miếng thịt chua chua, mút lấy phần nước ngọt. Cả tiếng nhai nuốt cả hạt sau khi đã nếm vị ngọt của thịt.
“Amon cũng ăn đi này. Ngọt và ngon lắm.”
Đứa trẻ dùng những ngón tay dính đầy nước đỏ, bốc một nắm thịt và đưa lên miệng Amon. Amon ngoan ngoãn há miệng ăn, đồng thời liếm những ngón tay dính đầy nước ép. Cảm giác ngọt ngào và mềm mại đến kinh ngạc. Đứa trẻ bật ra tiếng cười nho nhỏ dễ nghe, rồi ngại ngùng rụt tay lại. Amon muốn chộp lấy tay nó và bỏ vào miệng, nhưng thôi, ngài cắn quả lựu. Ngài mút lấy phần nước ngọt, rồi nhai nuốt hạt như đối phương đã làm.
Đứa trẻ loài người đó được gọi bằng cái tên Nine. Như những con người sống quanh đây, nó có mái tóc đen, đôi mắt đen và làn da rám nắng. Nó nhỏ bé, mềm mại, hoạt bát và luôn tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Mùi hương nồng nàn từ những giọt mồ hôi li ti trên trán nó, khiến Amon muốn đưa lưỡi liếm đi. Ngài dùng răng cạy và gặm những mảnh vụn bám trên vỏ quả. Nine nhìn ngài, ánh mắt ngạc nhiên,
“Đôi khi Amon cứ như đang nếm thử tôi như bánh quy mặn ấy…”
“Bánh quy mặn?”
“Amon không biết bánh quy mặn à? Bánh quy làm từ bột mì và muối. Nó cứng như gạch, mình cứ mút mãi cái vị mặn mà thôi…”
Nine thao thao bất tuyệt, về việc trẻ con thích bánh quy mặn đến mức nào. Amon không mấy hứng thú, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Cơ thể trong vòng tay ngài thả lỏng. Lúc đầu, khi ngài bế nó từ chỗ đang ngồi xổm dưới chân lên đùi, nó cứng đờ người, nhưng dạo gần đây nó đã quen và thậm chí còn dựa hẳn vào người ngài. Amon nhận ra mình thích sự thay đổi đó.
Đây, có lẽ với xác suất cao, là bạn đời của mình. Gần đây ngài càng nghĩ như vậy.
Amon chợt ước tính xem đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, kể từ khi ngài gặp bạn đời. Kể từ ngày ngài sinh ra từ biển nham thạch và ma thạch nóng chảy sục sôi sâu trong lòng đất, xuyên qua dãy núi đen và lên mặt đất, đã có 264.782 ngày và đêm trôi qua.
Khi mới sinh ra, ngài cũng như những con rồng khác, mang trong mình một phần ký ức của những con rồng đã chết. Và, ngài nhận ra sự thiếu hụt của mình, ngay từ khoảnh khắc đào đất chui lên và hít thở lần đầu tiên. Bản năng mách bảo ngài rằng, chỉ có bạn đời mới có thể lấp đầy sự thiếu hụt đó.
Trong ký ức của ngài, những con rồng có nhiều phản ứng khác nhau với bạn đời. Bị tổn thương lòng tự trọng và tức giận, rồi phủ nhận vì một sinh vật tầm thường như loài người, lại có thể lấp đầy sự thiếu hụt của rồng, hoặc coi họ như một trò tiêu khiển và thích thú. Cũng có những con giả vờ thờ ơ và sống qua ngày đoạn tháng.
Nhưng kết cục của tất cả đều giống nhau. Theo thời gian, sự nhàm chán tột độ sẽ xâm chiếm chúng. Cuối cùng chúng sẽ phải đi tìm bạn đời.
Khác với loài người và những loài thú sống theo bầy đàn, loài rồng không có ý thức về đồng loại. Chúng chỉ có sự ghê tởm đồng loại. Khi đi tìm bạn đời, chúng sẽ giết và ăn thịt bất cứ đồng loại nào gặp được. Rồi lại tiếp tục đi tìm bạn đời.
Nhưng dù có may mắn tìm được bạn đời đi chăng nữa, thì hiếm khi có một kết thúc tốt đẹp. Vì con người khó có thể chịu đựng được rồng. Và rồng không hiểu rõ về con người.
Nếu bị bạn đời sát hại, thì đó còn là một kết cục tốt. Nhưng nếu bạn đời chết trước, thì con rồng sẽ không thể sống lâu được. Nó sẽ vùng vẫy trong sự trống rỗng tột độ và cuối cùng quay trở lại nơi mình sinh ra, ném bản thân vào nham thạch. Chỉ còn lại ký ức về con rồng đã tan chảy mà thôi.
Vậy nên việc đi tìm bạn đời, cũng giống như việc rồng tìm đến cái chết đầy sống động vậy.
Amon cũng không khác gì những con rồng đó. Chỉ khác là ngài đã chờ đợi bạn đời quá lâu, lâu đến mức ngài không còn cảm xúc gì, khi nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
Người ta nói rằng, thông thường có thể cảm nhận được khoảnh khắc bạn đời sinh ra, nhưng dù đã chờ đợi gần một trăm năm, Amon vẫn không cảm nhận được điều gì. Hơn một trăm năm sau, vì một chút hy vọng, Amon đã vượt biển để tìm kiếm bạn đời. Ngài băng qua đại lục, xem xét các ngôi làng và thành phố của con người, và đến cả những nơi râm mát không có ánh sáng mặt trời và ánh trăng.
Ngài đã quan sát vô số con người, nhưng không ai trong số họ mang lại cho ngài, cái cảm giác là bạn đời. Sau khi tìm kiếm khắp thế giới, Amon đã từ bỏ. Có lẽ bạn đời của ngài vẫn chưa được sinh ra ư?. Ngài đi lang thang theo bước chân mình, rồi chọn một khu vực có ánh nắng tốt và khí hậu ôn hòa làm nơi định cư.
Ngài đã trải qua vô số thời gian mà không làm gì cả. Ban đầu chỉ có thú hoang thỉnh thoảng đi qua, nhưng từ lúc nào đó con người bắt đầu đặt chân đến. Họ nhận ra Amon không phải là một bức tượng chạm khắc tinh xảo phủ đầy bụi, mà là một sinh vật sống, rồi ngay lập tức thể hiện sự thù địch.
"Ngươi là ai! Khai mau thân phận!"
"Tại sao ngươi lại lảng vảng gần làng của chúng ta!"
Amon chỉ đứng đó và tắm nắng, nhìn con người với ánh mắt thờ ơ. Thời gian trôi qua quá lâu khiến chiếc áo choàng ngài đang mặc, bị rách toạc ra bởi đầu ngọn giáo vung lên nhẹ nhàng.
'Phiền phức thật...'
Một khi con người đã tìm đến một lần, thì chắc chắn họ sẽ còn tìm đến nữa. Ngài cũng nghĩ đến việc chuyển đi, nhưng nơi này có ánh nắng mà ngài thích nhất. Con người đã kinh hãi trước khả năng tái sinh của Amon. Ngài không hề chết dù bị đâm, chém bằng giáo và kiếm. Amon rút ngọn giáo xuyên qua cổ mình ra, đâm chết người đó. Chỉ bằng vài đường vung giáo, ngài đã cướp đi mạng sống của nhiều người.
Ánh mắt vô tình của đôi mắt vàng lướt qua xác chết của con người. Theo ký ức của những con rồng đã chết, ngài không thể không biết vào khoảnh khắc bạn đời chết. Ngài không có cảm xúc gì, khi nhìn những con người nằm la liệt như thế này. Ngài thậm chí còn nghi ngờ, liệu bạn đời của ngài có thực sự tồn tại hay không.
Sau đó, một nhóm người vạm vỡ hơn đã đến, nhưng sau khi ngài giết hết bọn họ, con người đã thay đổi thái độ thù địch. Một ngày nọ, họ bỗng xuất hiện với vẻ mặt sợ hãi, run rẩy, mang đến những con thú săn được và những vật phẩm quý giá để dâng lên.
Vì rồng luôn là một sinh vật đói khát, nên Amon đã ăn thịt những con thú mà họ săn được. Vì quần áo đã quá cũ, nên ngài đã thay bộ quần áo mới mà con người mang đến. Ngài không cần phải mặc quần áo, nhưng theo những gì ngài quan sát được, con người thích ăn mặc chỉnh tề, nên bạn đời của ngài có lẽ cũng vậy.
Khi rồng chấp nhận những vật phẩm mà họ dâng lên, con người đã rất vui mừng và bắt đầu hầu hạ Amon từ đó. Ban đầu họ chỉ coi ngài là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng Amon không hề già đi theo thời gian, thì họ bắt đầu gọi ngài là thần. Những người dâng tế vật sinh con, và con cái của họ lại sinh con để phụng sự ngài, rồi ngài được gọi bằng những cái tên, như thần chiến binh hay thần mặt trời.
Theo dòng chảy của thời gian, số lượng con người ngày càng tăng lên. Amon không quan tâm dù con người có đánh nhau vì ngài, hay dâng những người chúng ghét lên làm vật tế sống. Điều duy nhất ngài quan tâm, là cây non mọc lên ở chỗ ngài vẫn đứng tắm nắng đã trở thành một cái cây cao lớn và rợp bóng mát. Bóng cây thật phiền phức. Không... Con người thật phiền phức.
Amon ngước nhìn cái cây cao quá đầu mình, hóa thân thành hình người, và nghĩ.
'Hay là dọn dẹp sạch sẽ hết đi nhỉ.'
Tốc độ sinh sôi của con người nhanh hơn ngài tưởng. Đó là vì nơi ngài định cư đã trở thành một vùng đất an toàn, không có sự xâm nhập của ma thú. Từ lúc nào đó đã có bốn, hàng chục, và giờ là hàng nghìn cá thể lảng vảng xung quanh. Đúng lúc, ngài đang lướt nhìn ngôi làng thịnh vượng với quy mô khá lớn, bằng ánh mắt lạnh lùng và ước tính thời điểm quét sạch chúng.
Thì bạn đời của ngài đã được sinh ra.
💬 Bình Luận Chương Này