Chương 168
Khoảnh khắc Amon nhận được cú sốc đó thật lớn lao. Không, có thể nói rằng đó là cú sốc đầu tiên mà ngài nhận được, kể từ khi sinh ra trên thế giới này. Đầu ngài tự động xoay về một hướng. Từ hướng đó, một cảm giác mê hoặc ập đến như sóng vỗ.
Đây chính là...
Lần đầu tiên ngài cảm nhận được cảm xúc, sau những năm tháng sống nhàm chán và vô cảm. Giống như một cơn gió mang đầy hương thơm ngọt ngào, hoặc giống như ánh nắng rực rỡ nóng bỏng, một cảm giác chỉ toàn dễ chịu, không thiếu thứ gì. Cảm giác đó nhanh chóng biến mất và chỉ còn lại một phương hướng mơ hồ, nhưng dư âm đó cũng đủ để tận hưởng.
"Hỡi vị thần bất tử vĩnh hằng, ngài sao vậy ạ?"
Con người đang phụng sự Amon vào thời điểm đó, đã ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của ngài và hỏi. Ánh mắt thăm dò dò xét sắc mặt ngài. Amon chỉ tay về hướng có bạn đời của mình và hỏi.
"Hướng đó có gì?"
"À, vâng! Hướng đó có... khu rừng và một vài khu dân cư của những kẻ dị giáo ạ."
Chắc chắn bạn đời của ngài cũng ở trong số những nhóm người sống ở hướng đó. Amon đứng dậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngôi làng này được hình thành, vị thần rời khỏi vị trí của mình, khiến nhiều người kinh ngạc và quỳ rạp xuống, nhưng Amon cũng chẳng quan tâm. Việc con người tự ý phụng sự ngài, không phải là điều đáng bận tâm.
Amon dang đôi cánh bay lên, cẩn thận xem xét từng khu dân cư của con người bên kia khu rừng, không bỏ sót nơi nào. Đôi cánh khổng lồ màu xanh đen bay lượn trong đêm tối.
Amon đi quanh những ngôi làng trong đêm khuya, khi con người đã ngủ say và xem xét từng đứa trẻ sơ sinh một. Nhưng cũng như những con rồng khác, ngài không thể chắc chắn rằng ai trong số chúng là bạn đời của mình. Ngài đã xem xét tất cả những đứa trẻ còn nồng nặc mùi sữa, nhưng tất cả đều có cảm giác giống nhau.
Chẳng mấy chốc, Amon quay trở lại vùng đất của những con người phụng sự mình. Dù sao thì nếu tìm thấy bạn đời và giết họ bây giờ, ngài cũng chỉ có được một bạn đời sơ sinh mà thôi. Amon không muốn có một bạn đời không hiểu tiếng người, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ầm ĩ. Ngài ra lệnh cho con người.
"Từ hôm nay, cấm tấn công các khu dân cư khác trong vòng mười lăm năm."
Lần đầu tiên nhận được lệnh từ thần, con người đã xúc động rơi nước mắt và quỳ xuống. Họ hô vang bằng giọng tha thiết, rằng sẽ tuân theo mệnh lệnh của thần. Ánh mắt Amon nhìn những con người đó lạnh lùng.
Nhóm người phụng sự ngài này, thường nhân danh ngài để tiêu diệt các khu dân cư khác và bắt họ làm nô lệ. Con người thường trở thành người lớn ở tuổi mười lăm. Sẽ rất phiền phức nếu bạn đời của ngài chết khi còn quá nhỏ. Ngài muốn có, nhưng phải ít nhất là khả năng giao tiếp tối thiểu.
"Cũng cấm giết trẻ con."
"Vâng, thưa thần! Chúng con xin thề sẽ tuân theo mệnh lệnh thiêng liêng bằng cả tính mạng."
Amon vừa giẫm lên con người đang quỳ rạp cản đường mình, vừa nghĩ. Mình đã đợi hàng trăm năm rồi, chờ một con người lớn lên thì có là gì.
Đồng thời, ngài cũng tự hỏi.
'Tại sao nhất thiết một thứ như con người, lại là bạn đời của rồng?'
Nếu là thú vật như chim, chuột hay chó thì còn dễ đối phó hơn. Việc loài có trí tuệ cao nhất trong số các loài vật lại là bạn đời đã khiến vô số rồng phải chết đi sống lại. Xét một khía cạnh nào đó, con người mới chính là kẻ thù của rồng.
Amon vừa thường xuyên đi quanh các khu dân cư, tiêu diệt những ma thú thỉnh thoảng tiếp cận. Đối với con người, kẻ thù chính thường là đồng loại, nhưng ma thú cũng là một kẻ thù đủ nguy hiểm. Ngài cũng định kỳ bắt và giết hết những loài thú dữ như gấu hay hổ.
Khi môi trường sống trở nên tốt hơn, con người đã sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt. Số lượng cá thể trong nhóm người phụng sự Amon, cũng đã vượt quá mười nghìn. Cùng với số lượng con người tăng lên, 15 năm cũng trôi qua nhanh chóng.
Sau 15 năm theo lệnh, nhóm người phụng sự ngài đã thăm dò trong khoảng 1 năm, rồi xâm chiếm một khu dân cư. Họ giết chết con người và bắt những người sống sót làm nô lệ. Họ xây dựng đền thờ và bàn thờ cho Amon ở những nơi chiếm được.
Amon đi quanh và không ngừng tìm kiếm bạn đời. Thời gian trôi qua, ngài đã gặp Nine khi cậu ta mười tám tuổi.
Khu dân cư mà Nine sống, là một nơi có quy mô khá lớn. Vì có một con sông nhỏ chảy qua và khu rừng rậm rạp, nên con người không thiếu thứ gì. Amon tiếp cận để xem xét con người, phát hiện ra một nơi có ánh nắng đặc biệt tốt. Ngài ngồi trên một tảng đá, tắm nắng trong nhiều ngày liền, dò dẫm cảm giác về bạn đời. Nine đã chủ động đến gần ngài.
Ngài nhận ra sự tồn tại của đối phương, trước khi Nine phát hiện ra mình. Một con người đến sông câu cá, nhưng kỳ lạ thay, sự hiện diện của cậu ta khiến ngài khó chịu. Mãi sau này đứa trẻ loài người mới cảm nhận được sự tồn tại của Amon, chỉ dám cảnh giác nhìn từ xa trong vài ngày.
Rồi đến một lúc, cậu ta rón rén tiếp cận.
Con người thường bị mê hoặc, bởi vẻ ngoài mà ngài hóa thân thành. Không phải ngẫu nhiên, mà rồng thường có vẻ ngoài xinh đẹp theo tiêu chuẩn của con người. Đó là sự hóa thân bản năng để chiếm được cảm tình của đối phương, chính xác hơn là của bạn đời.
Đứa trẻ này cũng vậy, ánh mắt mãnh liệt đến bỏng rát dán chặt vào mặt ngài. Amon đang tắm nắng chậm rãi mở mắt vì khó chịu trước ánh mắt lộ liễu này. Cậu ta giật mình, đôi mắt mở to tròn, khi chạm phải ánh mắt ngài, rồi vụt chạy mất. Amon lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cậu ta sau lùm cây, rồi vô thức co ngón tay lại.
Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa, đứa trẻ vẫn chăm chỉ tìm đến Amon. Với đôi mắt đen lấp lánh đầy cảnh giác và tò mò, cậu ta cầm một bó hoa, chậm rãi tiến lại gần.
“Xin chào, người cao quý. Tôi là… Nine, sống ở ngôi làng gần đây.”
Cậu ta giới thiệu về bản thân, bằng giọng nói rõ ràng dù vẫn còn rất cảnh giác, rồi đặt bó hoa xuống và vội vã rời đi, như thể đang chạy trốn. Amon nhặt bó hoa đặt dưới chân mình lên. Ngài đã từng nhận vật tế sống là con người hay thú vật săn được, vàng bạc châu báu, nhưng đây là lần đầu tiên ngài nhận được hoa. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa từ bó hoa. Đột nhiên ngài thèm ăn, bèn nhai nuốt hết cả hoa và cành cây.
Đứa trẻ đến nhìn xuống chân Amon, có vẻ hơi thất vọng. Rồi cậu ta nhanh nhẹn hái những bông hoa đang nở rộ xung quanh. Mỗi khi cậu ta bẻ cành hoa, mùi hương cỏ dại lại thoang thoảng. Cậu ta dâng một bó hoa lớn hơn cả hôm qua, rồi lại vội vã rời đi. Lần này cậu ta còn cắm thêm lông chim choi choi vào bó hoa.
Nhớ lại việc con người đã vui mừng như thế nào khi ngài nhận tế vật và ăn chúng, Amon cũng ăn bó hoa này. Bất ngờ thay, đứa trẻ không hề vui mừng khi Amon ăn tế vật của mình, mà lại tỏ ra sốc. Dù vậy, cậu ta vẫn đến vào ngày hôm sau. Lần này, cậu dâng lên một con thú săn được. Thịt và tủy của con thú vừa bắt còn ấm áp, có vị ngon hơn bình thường.
Đứa trẻ ngày càng thu hẹp khoảng cách với Amon. Dù Amon không có phản ứng đặc biệt nào hay đáp lại điều gì, cậu ta vẫn thường xuyên đến và luyên thuyên. Khác với sự hiện diện khiến ngài khó chịu ban đầu, giọng nói thao thao bất tuyệt về những điều vặt vãnh của cậu ta, lại khá dễ nghe.
Ban đầu, ngài hầu như không quan tâm đến cậu ta. Nine tự ý đến gần, nói chuyện với Amon và dâng tế vật. Nhưng không hiểu sao, theo thời gian, mọi thứ tạo nên Nine dần dần khiến ngài hài lòng.
Ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn ngài, bàn tay kết vòng hoa, mái tóc dính bết vào trán, má vì ướt đẫm mồ hôi, giọng nói gọi tên ngài. Và hơn hết là mùi hương thoang thoảng thoảng theo gió từ khi cậu ta bước vào rừng.
Amon lờ mờ nhận ra qua Nine. Có lẽ bạn đời không chỉ là một con người tầm thường, mà là một điều gì đó đặc biệt chỉ mang hình dáng con người. Giống như rồng mang hình dáng con người, bạn đời chỉ sinh ra với hình dáng con người mà thôi.
Nếu không thì làm sao một thứ tầm thường, không có gì đặc biệt như con người, lại có thể đến với ngài thật sống động như vậy.
Hương thơm của những bó hoa mà Nine mang đến, ngày càng nồng nàn hơn. Hương vị của những cánh hoa hay quả dại mà ngài ăn, vô cùng ngọt ngào. Giờ đây, ngài chưa bao giờ coi những khúc nhạc mà con người chơi là hay, nhưng buổi biểu diễn của Nine lại dễ nghe. Và thế là một ngày nọ, ngài nảy sinh ham muốn được nhìn và chạm vào đối phương gần hơn.
Ngài đưa tay lên mái tóc đen của cậu ta. Đang nhổ cỏ dại, cậu ta giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt mở to tròn, cậu ta nhìn theo chuyển động của bàn tay Amon. Khi ngài quấn tóc quanh ngón tay, cậu ta mỉm cười rạng rỡ, như thể đã hiểu lầm ý định của ngài.
“Đây là đồ trang trí tóc mà mọi người trong làng đều làm ạ.”
Nói rồi, cậu ta khẽ chạm vào chiếc lông chim choi choi trang trí trên tóc. Nhìn thấy nó, ngài chợt bốc đồng. Một chiếc vảy mọc lên trên vai ngài, rồi nhanh chóng biến thành một chiếc lông lớn. Amon bứt nó ra, cắm vào tóc Nine.
"Ơ?"
Nine ngơ ngác sờ lên tóc, tìm thấy chiếc lông vũ có cảm giác cứng cáp, bèn ngạc nhiên. Cậu ta ngắm nghía chiếc lông vũ lấp lánh ánh xanh đen ngũ sắc dưới ánh mặt trời một hồi.
"Đây là lông chim gì vậy ạ?"
"Lông của ta."
"Lông của Amon ạ?"
Nine đi vòng quanh Amon. Chẳng mấy chốc, cậu ta cho rằng Amon đang nói đùa, nên ôm chiếc lông vũ quý giá và cười.
“Nó sẽ sớm biến mất thôi.”
"Thật sao ạ? Nó đẹp và lộng lẫy như vậy mà..."
Thấy cậu ta vừa nói, vừa tiếc nuối vuốt ve chiếc lông vũ của mình, Amon lại, rất bốc đồng, buột miệng nói ra những lời này.
“Nếu mỗi ngày ngươi đều đến chỗ ta, ta sẽ cho ngươi.”
💬 Bình Luận Chương Này