🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 169 👁️ 2

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 169

Đây là lời hứa đầu tiên mà Amon đưa ra. Trong những ngày nhàm chán, chỉ có thời điểm Nine đến, mới khiến ngài bớt nhàm chán hơn. Vậy nên, một chiếc lông vũ này ngài có thể cho bao nhiêu cũng được. Nine cười, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Khuôn mặt đó đã thu hút ánh nhìn mãnh liệt của Amon.

Nine đến mỗi ngày, nhưng không hề xin lông vũ. Amon cứ nhìn mãi vào cái đầu của vật đang ngồi xổm trước mặt mình, rồi thỉnh thoảng lại bốc đồng cắm lông vũ cho cậu ta. Rồi khi ngài bế cái thứ đang ngồi xổm dưới chân mình lên, ôm vào lòng. Cảm giác đó đã khiến Amon vô cùng hài lòng.

Thời gian vốn dĩ đã trôi nhanh. Sau khi gặp Nine, thời gian dường như còn trôi nhanh hơn nữa. Dần dần, ngài bắt đầu lắng nghe những lời Nine nói. Những thứ trước đây ngài chưa từng quan tâm, một khi qua mắt và miệng của Nine, thì cũng khơi gợi được sự hứng thú tàm tạm.

Quả thực đây chính là bạn đời sao.

Amon hiếm khi tò mò, lặng lẽ nhìn và quan sát đứa trẻ. Nếu đây thực sự là bạn đời, thì rốt cuộc vì điều gì mà lại khơi dậy sự hứng thú này cho ngài. Những cảm xúc chưa từng có trước đây thật xa lạ. Nhờ có con người này, mà ngài có thêm những thứ mình thích và ghét, có thêm sở thích.

Tại sao loài rồng chỉ có thể cảm nhận được cảm giác đang sống, những cảm xúc, thông qua bạn đời của mình. Dù đó là một phần có vẻ phi lý, nhưng khi nhìn Nine, ngài lại không nghĩ vậy. Bởi vì, đó vốn dĩ là thứ thuộc về Amon, nhưng lại không may bị rơi rớt và đánh mất đi. Giờ ngài chỉ là đang tìm lại nó mà thôi.

Dù cho Nine không phải là bạn đời của ngài đi chăng nữa, ngài cũng không muốn giết cậu ta.

Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày nọ, Nine đeo cho ngài một chiếc vòng tay được kết từ lông vũ và đá cuội. Nhìn món đồ trang sức đang đeo trên cổ tay mình, Amon bốc đồng tuyên bố.

"Ta nghĩ... có lẽ ngươi là bạn đời của ta."

Khuôn mặt Nine rạng rỡ khi nghe lời tuyên bố này. Nụ cười lan tỏa trên đó thật đẹp. Amon đã không hề chớp mắt. Nine đáp lại, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

"Tôi cũng muốn mình là bạn đời của Amon."

Rồi vào khoảnh khắc cậu ta chạm môi vào mình, Amon đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt.

Ra vậy sao. Nếu đây là ý định của thứ này thì... Giết thử xem sao.

Ngón tay Amon nắm lấy cổ Nine. Bên dưới ngón tay ngài, nhịp đập đang đập mạnh hơn bình thường. Rồng có sự phản kháng mạnh mẽ khi giết bạn đời của mình. Dù vậy, ngay lúc này Amon cảm thấy mình hoàn toàn có thể giết Nine. Sau khi bẻ gãy cái cổ thẳng thắn và ngay ngắn này, ngài muốn nuốt trọn cậu ta sao cho còn nguyên vẹn và không bị tổn hại nhiều nhất có thể.

Không cảm thấy sự phản kháng nào cả, có lẽ cậu ta không phải là bạn đời của mình.

Để xác nhận, ngài nhẹ nhàng bóp cổ Nine, nhịp tim của cậu ta đập nhanh hơn. Mồ hôi ẩm ướt từ da rịn ra và thấm vào tay Amon. Dù cảm nhận được sát khí, Amon vẫn không muốn gây ra đau đớn cho đối phương . Vào khoảnh khắc Amon định dồn sức bẻ gãy cổ cậu ta trong tích tắc, Nine đã nói thế này.

"Nhưng Amon, tôi không thích chết đâu."

Nghe thấy câu này, bàn tay định bẻ gãy cổ cậu ta khựng lại. Lẽ ra ngài có thể phớt lờ nó đi mà. Nhưng Nine nắm lấy tay ngài, ngước nhìn với đôi mắt hơi sợ hãi. Ý định giết cậu ta đã tan biến.

"Ừ. Ngươi vẫn còn trẻ... Chờ ngươi lớn thêm chút nữa cũng được."

Trong mắt Amon, Nine quá trẻ và nhỏ bé. Trông cậu ta mềm mại và dễ bị nghiền nát. Ngài biết rằng con người là một sinh vật dễ chết. Chỉ cần chặn đường thở, làm chảy chút máu, hoặc va đầu vào đâu đó là chúng sẽ chết.

Thay vì bóp cổ, ngài cẩn thận ôm Nine vào lòng để cậu ta không bị vỡ vụn. Thứ này quá quý giá để tùy tiện chạm vào.

Amon nhớ lại lần đầu tiên ngài nếm thử máu của Nine.

Một giọt máu nhỏ chảy ra từ ngón tay vô tình bị dao cứa vào, nó quá ngọt ngào và thơm tho khiến ngài không tự chủ được mà đưa vào miệng. Nó không hề tanh chút nào. Dù đây không phải là lần đầu tiên ngài ăn thịt người, nhưng cú sốc khi giọt máu chạm vào lưỡi, và cơn đói mà trước đây ngài chưa từng cảm nhận, là điều hoàn toàn mới mẻ.

Tuy nhiên, khác với lần đầu tiên, mùi máu ngài ngửi được lần thứ hai đã gây ra cho Amon cảm giác khó chịu. Khi cơn gió thổi từ khu rừng mang theo mùi máu của Nine, ngài đã vô thức nhe răng ra.

Thứ gì dám chạm vào đồ của ta.

Sự giận dữ mà trước đây ngài chưa từng cảm nhận được dâng trào lên. Chỉ trong tích tắc ngài đã đuổi theo mùi của Nine. Con người đang tỏa ra mùi máu của Nine, con người đang gây ra đau đớn cho Nine... Ngài không thể tha thứ cho việc dám làm tổn thương đồ của mình.

Ngài đã thay đổi ý định giết chết nó ngay lập tức. Thỉnh thoảng, trên khuôn mặt của những con người đã chết, vẫn còn đọng lại sự bình yên. Ngài không muốn ban cho chúng sự khoan dung như vậy. Amon nghĩ rằng, Nine cũng sẽ hài lòng hơn với cách đó.

Tuy nhiên, phản ứng mà ngài nhận được lại không được như ý. Nine lại cố gắng bảo vệ con người đã gây ra vết thương cho ngài. Cậu ta lo lắng đến mức, cố gắng chữa lành vết thương của đối phương, dù tay đã ướt đẫm chất lỏng màu đỏ. Nine sợ hãi và trừng mắt nhìn Amon, vẻ mặt như bị phản bội.

"Đừng đến gần..."

Lời nói có chút nghẹn ngào khiến Amon khựng lại. Ngài chỉ biết nhìn trân trân, Nine kéo theo con người bị thương và biến mất. Dù có thể phớt lờ những lời nói yếu ớt đó, nhưng không hiểu sao ngài lại không muốn làm vậy. Việc con người đó có biểu cảm và ánh mắt như thế, thật bất ngờ, lại khiến ngài vô cùng khó chịu.

Ngài nhìn theo hướng Nine biến mất một lúc, rồi chuyển bước. Ngài quay trở lại vị trí thường gặp Nine, ngồi xuống tảng đá. Ngài chờ Nine đến như mọi khi vào ngày hôm sau.

Lần đầu tiên, Nine đã không đến tìm Amon.

'Mình nên làm gì đây...'

Amon suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào mặt trời mà người thường không thể nhìn quá vài giây. Ngài cho rằng đã xây dựng được một mối quan hệ khá tốt đẹp với Nine, khác với những con rồng khác. Ngài nghĩ, ngài có thể tiếp tục như thế này sau khi cưới Nine về.

Nhưng nếu điều đó không thể...

Ngài ước tính xem, làm sao cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, ngài nhận ra rằng không thể, vì ngài không hiểu được hành động của Nine ngay từ đầu. Rõ ràng đó là con người đã gây ra vết thương cho Nine, vậy tại sao cậu ta lại che chở cho nó?

Ngài biết, con người đối xử tốt và giao tiếp với những người có lợi cho mình, nhưng ngài không thể dễ dàng chấp nhận trường hợp ngược lại. Tại sao cậu ta lại bảo vệ kẻ đã gây hại cho mình. Amon đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong nhiều ngày Nine không đến.

Kết luận là, dù thế nào đi chăng nữa, ngài cũng sẽ cưới Nine về. Thật đáng tiếc nếu giết cậu ta. Ngài không muốn lãng phí cơ hội quý giá duy nhất để cứu sống một người.

Tốt hơn là cứ cưới cậu ta về, rồi từ từ thuyết phục. Sao không cho cậu ta những thứ cậu ta thích và xoa dịu tâm trạng nhỉ.

Đang nghĩ như vậy thì Amon ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hướng gió vào ban ngày và hướng gió vào ban đêm là khác nhau. Khi mặt trời lặn, gió đổi hướng, một mùi hương dù mờ nhạt nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn được tỏa ra.

'Mùi máu...?'

Như vậy là ngài đã ngửi thấy mùi máu của Nine ba lần rồi.

Đầu ngài tự động quay về hướng gió thổi. Thứ theo gió đến, không chỉ là mùi máu của Nine. Nó còn lẫn lộn với mùi máu tanh của ít nhất hàng chục người. Amon linh cảm rằng, có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Nine.

Đôi mắt ngài hoàn toàn phủ đầy màu vàng, không còn thấy lòng trắng. Đồng thời cơ thể ngài phình to ra nhanh chóng. Amon đã cởi bỏ lớp vỏ bọc con người, lấy lại hình dáng thật của mình. Đó là một hình thể khổng lồ, có thể so sánh với một ngọn núi nhỏ. Vô số lông vũ mọc trên khắp cơ thể ngài dựng đứng lên. Bởi vì mùi máu theo gió đến ngày càng nồng nặc hơn.

Ngài vỗ cánh bay tới. Đó là một cái vỗ cánh mạnh, đến nỗi một phần dòng sông tràn vào đất liền và vài cái cây bị đổ. Amon đã băng qua khu rừng trong tích tắc.

Mùi máu bốc lên từ một nơi quen thuộc. Đó là bàn thờ mà con người đã dựng lên gần ngôi làng, để dâng tế vật sống. Nine đang nằm trên bàn thờ đó. Amon có thể thấy, ngay cả từ một khoảng cách xa.

Một cơ thể hoàn toàn không còn nguyên vẹn, cả dấu vết của máu đã vấy bẩn bàn thờ.

Cơn gió mạnh mà đôi cánh ngài tạo ra mỗi khi cử động, là vô cùng dữ dội. Nine có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi nó, vậy nên Amon đã ngay lập tức hóa thân thành hình người và nhảy xuống bàn thờ. Những con người đang say sưa, vui vẻ vì rượu và thuốc, đã kinh ngạc trước sự giáng lâm đột ngột, đồng loạt quỳ rạp xuống. Amon dẫm chết một con người đang cản đường ngài, không hề thương tiếc, leo lên bàn thờ.

Những giác quan nhạy bén đã cảm nhận được trạng thái của Nine. Nhịp tim vốn dĩ đập mạnh mẽ lại quá chậm. Đó là vì cậu ta đã mất quá nhiều máu. Khuôn mặt cậu ta không có vết thương, nhưng vì không thấy Amon rõ, nên chắc chắn cũng có vấn đề với tầm nhìn. Tiếng rên rỉ như nước sôi và tiếng thở hổn hển phát ra. Cũng có cả mùi của một loại thảo dược, có độc tính quá mạnh để sử dụng cho con người.

Nine gần như đã chết. Tất cả những điều này quá kích thích đối với Amon.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ