🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 170 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 170

“Ôi, thần linh ơi! Ngài có hài lòng với vật tế mà con dâng lên không ạ?”

Những lời lảm nhảm của lão già gần như không lọt vào tai Amon. Chỉ một đối tượng duy nhất thu hút sự chú ý của ngài.

Mùi máu nồng nặc khơi dậy cơn đói cồn cào. Đó là vì ngài đã biết rõ đối phương có vị gì. Không, liệu có thể nói là đã biết rõ không? Ngài vẫn chưa ăn được bao nhiêu máu của đối phương mà.

Vừa muốn ăn thịt đối phương đến điên cuồng, Amon vừa cảm thấy một cảm xúc khó hiểu. Một cảm xúc mà ngài không thể định nghĩa được. Ngài chống tay lên tế đàn nhuốm đầy máu. Tế đàn bằng đá vỡ vụn dễ dàng, dưới bàn tay mạnh mẽ của ngài. Ngài nhìn máu và vụn đá dính trên lòng bàn tay một lúc, rồi cẩn thận bế Nine và đặt xuống dưới tế đàn.

Dù đã dựa vào tế đàn, cơ thể Nine vẫn không giữ được thăng bằng mà nghiêng ngả. Cậu đã mất ý thức, đầu gục xuống. Amon lắng nghe nhịp tim ngày càng chậm của đối phương, đào bới ngực mình. Ngài cố gắng xé toạc cơ thể đang cố gắng tái tạo, nắm lấy ma thạch nằm sâu bên trong. Ngài dùng móng vuốt dài ra, xẻ một phần ma thạch. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ngay cả rồng như ngài, cũng đau dữ dội đến mức mặt mày nhăn nhó.

“Nine.”

Chỉ sau khi gọi tên vài lần, Nine mới tỉnh lại. Amon cho Nine ăn mảnh ma thạch của mình. Ngài hy vọng rằng, quá trình trở thành bạn đời sẽ giúp Nine tự hồi phục, nhưng sau khi nuốt mảnh ma thạch, vết thương không những không hồi phục, mà hơi thở của Nine chỉ ngày càng yếu đi.

“Nine.”

Nine gần như không nhận thức được, rằng Amon gọi tên mình. Chờ đợi thêm một lúc nữa để cậu hồi phục, nhưng không thể chịu được cơn đói, Amon liếm bàn tay dính máu của Nine. Vừa liếm máu, ngài vừa dùng răng cắn đứt vài ngón tay và ăn chúng. Ngài hy vọng, Nine cũng có thể tái tạo nhanh chóng như mình.

Ngài nhìn xuống cơ thể, cắn xé cả thịt ở những nơi dính máu của Nine. Thịt dính máu ngọt ngào tràn xuống cổ họng cùng với nỗi đau. Đó là thứ ngon nhất ngài từng ăn. Hành động tự hủy hoại bản thân tàn bạo đó, khiến những người xung quanh tái mét mặt mày.

Nine vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Amon phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Chẳng mấy chốc ngài trở về hình dạng thật. Các tư tế hét lên và bỏ chạy, khi cơ thể rồng phình to ra. Nghe thấy tiếng vài người bị nghiền nát dưới cơ thể ngài. Khoảnh khắc hoàn toàn trở về hình dạng thật, Nine tỉnh lại. Rồi lẩm bẩm:

“Giết tôi đi...”

Amon vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó.

Ngài há miệng ngậm lấy đứa trẻ loài người đẫm máu. Ngài cẩn thận để cơ thể không bị nghiền nát, dùng lưỡi bao bọc, rồi nuốt xuống thực quản. Ngài cảm nhận được, Nine đang chết trong bụng mình. Khoảnh khắc đó, có một niềm hoan lạc mãnh liệt, đồng thời một cảm xúc dữ dội, mà ngài vẫn chưa thể xác định được. Quả nhiên, không thể không biết khoảnh khắc bạn đời chết đi.

Ngài liếm tế đàn, cảm nhận được bạn đời đang tiêu hóa rất chậm trong dạ dày. Ngài liếm sạch những chỗ dính máu của Nine, và nhặt nhạnh không bỏ sót một mảnh vụn thịt nào. Nếu không phải vì đã nuốt Nine, ngài đã phá hủy và ăn hết cả đá rồi.

Quả thực, đó là một bữa tiệc thịnh soạn.

Sau khi liếm tế đàn trong nhiều ngày liền, cho đến khi không còn ngửi thấy mùi của Nine nữa, ngài cuộn tròn trên đó. Ngài xòe rộng đôi cánh lớn và gấp lại, bao bọc hoàn toàn cơ thể mình.

Ban đầu, con người không hề dám đến gần Amon. Nhưng sau vài ngày, họ đã dọn dẹp những xác chết đang thối rữa. Họ đốt hương và mang vàng bạc châu báu đến chất đống dưới tế đàn. Họ cúi lạy, tôn thờ Amon hơn trước.

Amon không thèm liếc mắt đến con người. Tất cả sự chú ý của ngài đều hướng về bạn đời. Ngay cả lúc đó, hình dáng của Nine vẫn gần như nguyên vẹn, không hề bị thối rữa hay hư hỏng. Cơ thể con người dễ bị hư hỏng hơn bất cứ thứ gì, ngài vừa tiêu hóa chậm rãi, vừa hấp thụ thông tin được khắc ghi trên cơ thể. Vừa làm tan chảy cơ thể con người, ngài vừa thay thế vị trí đó bằng cơ thể được nhào nặn bằng ma lực.

Đầu tiên, ngài làm tan chảy đôi mắt, thay thế chúng bằng đôi mắt vàng. Ngài lấp đầy hoàn toàn những bộ phận cơ thể đã biến mất. Ngài đã mất nhiều năm để nhào nặn tất cả. Cuối cùng, sau khi hoàn thành cơ thể của bạn đời một cách hoàn hảo, Amon đã lấy Nine ra khỏi cơ thể mình.

Ngài liếm sạch cơ thể Nine vừa lấy ra khỏi miệng. Vẫn có vị ngọt ngào và mềm mại như trước. Ngài sờ nắn từng bộ phận của cơ thể hoàn hảo không một vết sẹo, chờ Nine tỉnh lại.

Cuối cùng, Nine cũng mở mắt. Đôi mắt của những người bạn đời đã chết và được nhào nặn lại, đều giống mắt rồng. Amon thích đôi mắt đen của Nine, nhưng ngài cũng hài lòng với đôi mắt vàng.

Có lẽ vì đã tỉnh lại sau một thời gian dài, ban đầu Nine không tỉnh táo. Rồi cậu ngước nhìn Amon, mở to mắt. Nỗi sợ hãi tột độ hiện lên trong đôi đồng tử vàng tuyệt đẹp. Một tiếng thét kinh hoàng bật ra từ đôi môi đang hé mở.

“A, Amon! Amon!”

Chỉ khi đối phương liên tục gọi tên mình và nhìn xung quanh, Amon mới nhận ra, Nine không nhận ra ngài. Suy cho cùng, đối phương chỉ luôn nhìn thấy ngài trong hình dạng con người. Chẳng mấy chốc, Amon đã biến thành hình dạng quen thuộc với Nine.

Khi cơ thể quái vật đột ngột thu nhỏ lại, Nine giật mình nhắm chặt mắt, rồi cẩn thận mở mắt ra. Amon quỳ xuống trước mặt Nine. Cậu đang ngồi bệt xuống, co rúm người lại. Ngài cẩn thận xem xét cơ thể ngơ ngác của đối phương, xem có vết xước nào không, cẩn thận ngửi ngửi. Ngài hài lòng vì không có gì thiếu sót. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi ngài. Nine nhìn Amon một lúc rồi lẩm bẩm.

“Amon...?”

“Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ngươi thấy hình dạng thật của ta nhỉ.”

“A, Amon...”

Đối phương cứ lặp đi lặp lại tên ngài và run rẩy. Amon nghĩ rằng cậu đang lạnh, nên đã ôm Nine vào lòng. Trong vòng tay Amon, Nine run rẩy dữ dội hơn. Rồi cậu nức nở, vùi mặt vào lòng ngài. Cậu khóc lóc, lặp đi lặp lại tên của những con người mà Amon không thể hiểu được.

Cậu vừa khóc, vừa oán trách ai đó. Cảm xúc thù hận tuôn trào ra thật tồi tệ. Amon ôm Nine vào lòng, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, tận hưởng cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Nine khóc trong vòng tay Amon trên tế đàn, nơi ngài bị tra tấn và chết trong nhiều ngày, rồi im bặt và không nói gì nữa.

Amon bế Nine đi xuống tế đàn. Những người đứng hai bên đều run rẩy và cúi đầu. Và xếp thành hàng đi theo sau Amon.

Amon cũng không quan tâm đến điều này. Ngài chỉ cần một tòa nhà, để Nine có thể ở lại mà không bị sương đêm làm ướt. Ngài tìm đến tòa nhà lớn nhất và lộng lẫy nhất trong làng. Ngài đặt Nine lên chiếc giường êm ái . Không biết chán mà ngắm nhìn đối phương đang ngủ ngon lành.

"Mang đàn lyre đến đây."

Nghe ngài ra lệnh, những người đang lảng vảng xung quanh chạy đi. Chẳng mấy chốc, họ đã mang đàn lyre đến. Khác với cái thô kệch mà Nine tự làm, cái này trông bóng bẩy hơn. Amon đặt đàn lyre bên cạnh đầu Nine, tính để cậu chơi khi tỉnh dậy.

Ngài muốn Nine sống vui vẻ như trước đây. Thực ra, ngài hài lòng vì gia đình và bạn bè của Nine đều đã chết. Ngài nhớ lại, mỗi khi Nine mang mùi của những con người khác về, ngài đều khó chịu. Giờ thì sẽ không còn chuyện đó nữa.

Nine ngủ suốt ba ngày ba đêm, rồi mới mở mắt. Cậu mỉm cười gượng gạo, phát hiện ra chiếc đàn lyre mà Amon đã mang đến. Trái với dự đoán của Amon, cậu dường như không có ý định chơi đàn. Cậu không làm gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, rồi cầu xin Amon.

“Tôi muốn đến ngôi làng nơi tôi từng sống.”

Không có gì khó khăn cả, nên Amon vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó. Đến ngôi làng nơi cậu từng sống, Nine chậm rãi đi dạo quanh ngôi làng hoang tàn. Không ai sống ở đây trong nhiều năm, nên nó trông giống như một đống đổ nát.

Đầu tiên, Nine bước vào một ngôi nhà, gọi tên những người đã chết rồi òa khóc. Khi cậu khóc lóc thảm thiết và ngã xuống nền đất bùn, ngài ôm chặt cậu để không bị đá làm xước da.

“Amon, Amon.Tôi phải làm sao đây. Tôi nhớ mọi người quá...”

Amon không thể đồng cảm với nỗi buồn của Nine, dù chỉ một chút. Vì ngài vốn dĩ đã cô đơn từ khi sinh ra, nên những khái niệm như gia đình, bạn bè hay đồng đội, đều là những thứ ngài không thể hiểu được.

Nine khóc, ngơ ngác, rồi lại khóc, rồi cứ thế mà rũ rượi. Amon cho rằng, Nine mệt mỏi vì ánh nắng quá gay gắt, nên đã đưa cậu đến dưới bóng cây. Một lát sau, Nine tỉnh dậy, hỏi có nơi nào chôn xác dân làng không. Nhớ lại việc các tư tế đã mang xác người đi thiêu rụi không để lại dấu vết. Amon trả lời vậy. Nine thở hổn hển rồi ngất đi.

Càng để Nine ở đây lâu, thì chỉ càng gây ra ảnh hưởng xấu cho cậu. Amon đã quay trở lại ngôi làng. Sau đó ngài ra lệnh cho con người.

“Hãy mang những kẻ đã dâng Nine làm vật tế, và những kẻ đã giết dân làng đó đến đây. Nếu thiếu một ai, thì đó sẽ là ngày nơi này diệt vong.”

"Dạ, thần linh! Chúng con sẽ tuân lệnh.”

Những người đang hoảng sợ đồng loạt tuân theo mệnh lệnh của Amon. Trong khi đó, Amon liếm má Nine ướt đẫm để làm sạch, dùng ngón tay vuốt tóc ngài cẩn thận. Dù kết cấu cơ thể của bạn đời đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây, nhưng mùi hương vẫn còn nguyên vẹn, nên ngài rất hài lòng. Ngài kìm nén ham muốn nuốt chửng cậu, ôm chặt cậu. Ngài hít một hơi thật sâu mùi hương tỏa ra từ gáy Nine.

Đây là thời điểm ngài hạnh phúc nhất, kể từ khi sinh ra trên mảnh đất này.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ