🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 171 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 171

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét và gào thét vang vọng khắp làng. Sợ làm phiền giấc ngủ của Nine, Amon dùng hai tay bịt tai cậu. Sau đó, ngài ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say một lúc lâu. Ngài đã thấy và nghe rất nhiều thứ, và chẳng bao lâu sau lại thấy chán ngấy. Nhưng với người này, ngài không bao giờ thấy chán cả.

Chẳng mấy chốc, con người tự trói đồng bọn của mình và quăng trước tòa nhà. Amon nghe thấy tiếng, là của lão già năm xưa từng cười toe toét với đôi tay dính đầy máu của Nine, giờ đang quỳ rạp xuống trong bộ dạng thảm hại. Amon đắp chăn kín cho Nine, rồi bước ra khỏi tòa nhà. Tất cả lũ con người đều quỳ sấp mặt xuống đất xin tha mạng.

 “Ôi, ôi. Thần linh ơi. Xin hãy tha thứ cho chúng con.”

“Chúng con đã dám không hiểu ý của ngài.”

“Chúng con nguyện làm nô lệ của ngài suốt đời để chuộc lỗi.”

Amon nghe những lời kêu gào của con người bằng tai này, rồi bỏ qua bằng tai kia. Lướt nhìn một lượt, hít một hơi thật sâu, ngài nheo mắt vàng lại.

“Ta đã nói rằng nếu thiếu một ai thì sẽ hủy diệt nơi này. Vẫn thiếu một người.”

“C, cái đó là, vì người đó đã chết hai năm trước, rồi nên chúng con không thể mang đến được.”

“Chết rồi?”

Amon nhìn người vừa nói với vẻ mặt vô cảm. Người đó vô cùng sợ hãi, cúi gằm mặt xuống.

Ngài đã khắc sâu vào trí nhớ mùi hương trên tế đàn, trong suốt quá trình tạo ra Nine. Việc tạo ra một cơ thể mới cho Nine là quan trọng nhất, nên ngài đã bỏ qua chúng một thời gian, chứ ngài chưa bao giờ có ý định để những thứ khó chịu đó sống sót.

Chỉ cần hít một hơi dài, Amon có thể biết được một người bị thiếu đang trốn ở đâu. Chắc chắn kẻ đó đang trốn ở đâu đó trong làng, tỏa ra mùi sợ hãi.

Amon bật dậy, nhảy lên mái nhà. Ngài ngửi thấy mùi hương của con người mà ngài nhắm đến, trong làn gió thoảng qua ngôi làng. Trong bóng tối, đôi mắt vàng của Amon lóe lên như mắt chim ưng. Con người đó đang run rẩy trên mái của một tòa nhà cao tầng, trùm một tấm vải dính đầy máu lợn lên đầu.

Con người hét lên khi Amon đáp xuống trước mặt. Ngài chộp lấy cổ nó, rồi nhảy xuống dưới mái nhà. Ngài dễ dàng lôi xềnh xệch kẻ đang kêu gào vì sắp chết, ném vào trước tòa nhà. Lão già tuyệt vọng ném mình xuống trước mặt Amon.

“Không, không được! Thần linh ơi! Xin hãy tha cho con trai con! Xin ngài! Con sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy cứu con trai con!”

“Hức, hức, cha!”

Amon, đôi mắt vô tình, nhìn xuống cảnh lão già ôm lấy con trai mình. Ngài không có ý định để cả hai sống sót, nhưng lão già đã hiểu sai ánh mắt đó, mà bắt đầu dập đầu xuống đất lảm nhảm.

“Thần linh ơi, xin hãy tha thứ cho con. Con chỉ muốn dâng lên một vật tế chất lượng tốt hơn nên đã phạm phải sai lầm lớn. Nếu ngài tha thứ cho con, thì con sẽ không bao giờ phạm phải tội lỗi như vậy nữa.”

Amon đã để yên cho con người lảng vảng trong rừng, vì ngài nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn. Họ dâng đồng loại của mình làm vật tế. Vì vậy, ngài nghĩ rằng, nếu ngài và Nine, người được họ tôn thờ, thường xuyên qua lại với nhau thì họ sẽ không dâng Nine làm vật tế.

Điều Amon không ngờ tới, là cảm xúc ghê tởm những kẻ coi thường đồng loại, và cái suy nghĩ sợ hãi rằng quyền lực đang có sẽ tan tành, nếu người ngoài trở thành bạn đời của thần.

Lão già biện minh là nhìn lầm, tưởng thứ dị giáo hèn mọn đó không xứng làm bạn đời của thần, nhưng dù được thần sủng ái, thì vẫn là một vật tế chất lượng. Nghe mấy lời lảm nhảm đó, Amon bỗng thấy giọng lão ta chói tai quá. Ngài không muốn Nine nghe thấy những thứ này.

Ngài thọc tay vào miệng lão già. Nắm lấy lưỡi, lão ta vùng vẫy cắn và đấm đá điên cuồng. Nhưng vô ích thôi. Khi Amon rút tay ra, lão già không còn nói được gì nữa. Ngài chỉ giật một mẩu lưỡi thôi đấy, mà lũ người kia đã hét ầm lên như thể vừa thấy chuyện kinh khủng lắm. Chẳng phải chính chúng đã tra tấn đồng loại còn kinh hơn thế này sao?

"Ồn ào quá."

Ngay khi Amon vừa dứt lời, con người đã đưa tay bịt miệng mình lại. Rồi họ nức nở khóc trong im lặng. Ngài bỏ lại những con người đang im lặng dập đầu xin tha thứ phía sau, rửa sạch tay dính máu trong cái ao trước tòa nhà. Sau đó ngài quay trở lại phòng ngủ, chờ Nine tỉnh lại.

Nine chỉ mở mắt vào sáng hôm sau. Cậu uể oải ngẩng đầu lên xác nhận sự tồn tại của Amon, rồi gục đầu vào ngực ngài và thả lỏng cơ thể.

"Ngươi có muốn ăn gì không?"

Giờ thì Nine không cần phải ăn gì để sống nữa. Hiện tại cậu vẫn thở theo thói quen khi còn là con người, nhưng thực tế cậu không cần phải thở. Dù có bị thương thì vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Cậu sẽ không chết vì những chuyện bình thường. Dù vậy, Amon vẫn muốn cho Nine ăn gì đó.

Nine không trả lời, nhưng Amon vẫn bước ra khỏi phòng ngủ. Ngài đến nhà bếp, mang ra một cái bát lớn đựng đầy trái cây. Ngài dùng móng tay, cắt trái cây thành từng miếng vừa ăn, rồi đưa lên miệng Nine. Cậu ngập ngừng cắn một miếng. Một mùi hương ngọt ngào đậm đà lan tỏa. Amon đưa thêm một miếng vào miệng cậu và nói:

"Ta có một món quà cho ngươi."

“Quà, ạ...?”

Ngài không nói gì thêm, mà chờ Nine ăn trái cây xong. Sau khi ăn trái cây và có vẻ đã vui hơn một chút, Nine đưa tay ra. Amon nắm lấy. Nine đứng dậy. Ngài nắm tay Nine, chậm rãi bước đi. Trong đôi mắt vàng đang nhìn ngài, có một tia mong đợi yếu ớt. Tia sáng đó vụt tắt khi cậu nhìn thấy con người đang quỳ gối trước tòa nhà.

“C, cái này là…”

“Ngươi có thể đối xử với bọn chúng theo bất cứ cách nào ngươi muốn.”

Khi Amon quan sát cuộc sống của con người ở nơi này, ngài đã nhận ra một điều. Con người muốn phá vỡ cái bát của kẻ đã làm vỡ bát của mình, và muốn đánh đập kẻ đã ăn trộm đồ của mình. Họ muốn chặt tay chân của kẻ đã trộm gia súc của mình, và nếu có kẻ giết gia đình mình, thì họ cũng muốn giết cả gia đình kẻ đó.

Những con người mà ngài thấy rất thích trả thù.

Nhưng khác với những gì Amon dự đoán, Nine không hề vui mừng mà còn tái mét mặt mày. Cậu run rẩy đến mức nghiến răng ken két, khi nhìn thấy những tu tế đã tra tấn mình suốt cả ngày. Có vẻ như cậu không có ý định trả thù. Amon tặc lưỡi rồi bước lên phía trước.

Nếu Nine không có ý định trả thù, và nếu bạn đời của ngài ghét những thứ khó chịu này đến vậy, thì không cần thiết phải giữ chúng lại nữa. Ngài chọn con trai của lão già trước. Lão già rên rỉ không rõ ràng, ôm lấy chân Amon. Có vẻ như giết con cái sẽ gây ra nỗi đau lớn cho con người, nên Amon đã xé xác con trai lão ta ngay trước mặt lão.

Ngài trì hoãn việc giết lão già đến cuối cùng, để lão ta phải chịu đựng đủ đau khổ. Sau khi cẩn thận giết từng người, ngài quay lại nhìn thì thấy lão già đã tè cả ra quần, thần kinh suy sụp và cười ngây ngô.

Amon nhớ lại cách con người này đã làm tổn thương cơ thể Nine. Một nụ cười man rợ thoáng qua, khóe miệng ngài nhếch lên. Ngài thậm chí còn không nhận ra mình đã cười.

"Tại ngươi mà Nine không thể cao lớn hơn được."

Sau khi giết con người cuối cùng một cách đau đớn nhất, Amon quay lại nhìn Nine. Ngài khựng lại. Ngài tin chắc rằng Nine sẽ vui mừng, vì ngài đã giết những kẻ gây ra đau khổ cho cậu. Nhưng điều hiện lên trên khuôn mặt Nine, lại là một tiếng thét câm lặng, và nỗi sợ hãi tột độ.

“Ư, ư…”

Nine lùi lại, trượt chân ngã. Vì cậu đã dẫm phải những mảnh nội tạng, chúng bắn tung tóe đến chân, do hành động tàn bạo của Amon. Nine vừa dẫm phải thứ gì đó, nôn thốc nôn tháo. Không, cậu định nôn. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, cũng không có gì ra ngoài cả.

Lo lắng trán và tay của bạn đời sẽ bị xước xát khi ngã xuống đất, nên ngài bước tới gần. Nine hét lên.

Bàn tay chìa ra trước mặt cậu, từ đầu ngón tay dài và nhọn đang nhỏ máu. Nghĩ lại, thì bàn tay này đã quá bẩn để chạm vào Nine.

Amon cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu. Ngài không hề ngại ngùng mà cứ thế khỏa thân đi vào ao, mặc kệ những con người vẫn còn sống đang nhìn chằm chằm với vẻ sợ hãi. Có rất nhiều cảm xúc của con người mà loài rồng không hiểu được, nhưng trong số đó, thì sự xấu hổ là thứ khó hiểu nhất.

Ao khá sâu. Amon lặn xuống đến khi chìm hết cả đầu. Ngài chà xát cơ thể cho đến khi không còn vết máu nào, rồi bước ra khỏi ao. Một người đưa quần áo đến với vẻ mặt sợ hãi, run rẩy.

-----
Team muốn giải thích một xíu, vì đang ở quá khứ, nên sẽ gọi Nine ở ngôi thứ ba là 'cậu'. Quay lại hiện tại thì sẽ gọi Nine là 'ngài' như cũ

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ