🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 174 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 174

Trong số đó, có một người đặc biệt thu hút sự chú ý của Amon. Đó là một thanh niên làm việc trong một cửa hàng gốm sứ. Amon ngay lập tức nhận ra rằng, thanh niên đó là chủ nhân của mùi hương mà đôi khi tỏa ra rất nồng trên người Nine. Thanh niên định bắt chuyện với Nine, nhưng khi ánh mắt chạm vào Amon, hắn ta giật mình. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chào Nine.

“Ng, ngài Nine. Mời vào. Chiếc bát mà ngài đã yêu cầu lần trước đã hoàn thành rồi ạ.”

“Đã hoàn thành rồi sao?”

Nhìn bề ngoài, Nine và thanh niên đó có vẻ khá thân thiết. Hắn ta vội vàng mang chiếc bát nung đẹp ra và đưa cho Nine, cố tình để tay chạm vào tay Nine. Amon nhìn thấy rõ điều đó. Nine, có vẻ như không biết hành động kia, hài lòng ngắm nghía chiếc bát rồi đưa cho Amon xem. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ mong đợi.

“Amon, ngài thấy chiếc bát này thế nào ạ?”

Có lẽ con người sẽ nhìn thấy nó như thế nào, nhưng trong mắt Amon, đó chỉ là một chiếc bát làm từ đất nung. Nine chỉ vào con chim được vẽ ở giữa đĩa và nói.

“Tôi đã cố tình vẽ một con chim cho ngài Amon đấy ạ.”

Có vẻ như trong mắt Nine, hình dạng thật của Amon giống như một con chim. Giọng nói phấn khích của Nine còn thú vị hơn cả chiếc đĩa có vẽ con chim. Amon cầm lấy chiếc đĩa bốc mùi đất của người làm gốm và nói.

"Ta không phải là chim."

Chỉ là nói sự thật thôi, nhưng Nine đã tỏ ra bối rối. Tay cầm đĩa mất dần sức lực, rồi cậu ta dè dặt nhìn Amon và hỏi.

“Tôi đã không biết điều đó. Vậy bức vẽ này... ngài không thích ạ?”

“Không, ta không ghét nó.”

Đây cũng là sự thật. Ngài không có cảm xúc gì về cục đất nung phẳng lì chỉ có vẽ một con chim. Dù đây có là một chiếc đĩa làm bằng vàng đi chăng nữa, thì cảm xúc của Amon cũng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, chỉ cần câu trả lời đó thôi là Nine đã mỉm cười.

"Thật may vì ngài không ghét nó." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ngài không thực sự hiểu cảm xúc của con người, nhưng ngài có đủ khả năng để không đưa ra câu trả lời tiêu cực cho Nine. Những người hầu theo sau họ, cẩn thận nhận lấy chiếc đĩa từ Amon.

Trong suốt thời gian Nine đi dạo chợ với Amon, cậu tỏ ra rất vui vẻ. Cậu hứng thú với những món đồ rẻ tiền và tầm thường hơn so với những thứ ở dinh thự. Cậu cười rất tươi khi trò chuyện với những người buôn bán. Sau khi đi dạo và ăn tối xong, cậu dường như đã trở lại những ngày tháng tươi sáng trước đây.

"Hôm nay tôi đã rất vui."

Amon không rời mắt khỏi Nine. Cạu đang nói chuyện với đôi mắt lấp lánh ánh vàng mà ngài đã ban cho. Đó là lần đầu tiên, ngài thấy cậu như vậy kể từ khi rời bỏ quê hương, nên ngài trân trọng khoảnh khắc này vô cùng. Ngài khắc ghi nó vào tâm trí, không chớp mắt.

Hài lòng với phản ứng của bạn đời, Amon không hiểu tại sao Nine lại vui vẻ đến vậy.

Tại sao, khi ở chợ cậu lại hạnh phúc hơn?. Trong khi ở đây, giữa đống vàng bạc châu báu, được những người hầu trung thành phục vụ trong một dinh thự sang trọng. Chẳng có món đồ nào ở chợ quý giá hơn những thứ trong dinh thự. Lũ buôn bán hàng hóa cũng không phục vụ Nine tận tâm và trung thành như những người hầu.

Amon thắc mắc, bỗng khuôn mặt Nine tối sầm lại. Vết tích của nỗi buồn sâu thẳm mà cậu không thể giấu, dù chỉ là thoáng qua, lướt trên mặt cậu.

"Gia đình tôi cũng vậy, chắc chắn sẽ muốn tôi... sống hạnh phúc hơn là buồn bã và không làm gì cả."

Nine nói như thể những người đã chết, tan thành tro bụi kia vẫn còn sống và dõi theo cậu. Rồi cậu nắm chặt tay Amon bằng bàn tay run rẩy, ngước nhìn ngài. Amon cuối cùng không thể kìm được tò mò và hỏi.

 “Ta không hiểu.”

“Ngài không hiểu gì ạ?”

"Tại sao ngươi lại thích ra đây hơn là ở trong dinh thự? Chẳng phải cái dinh thự đó đã được lấp đầy bằng những thứ ngươi muốn sao?"

Nghe những lời này, Nine mở to mắt rồi cười. Khuôn mặt tươi cười rất đẹp, nhưng Amon vẫn không biết lý do tại sao Nine lại vui vẻ.

"Vì ngài Amon ở bên cạnh tôi ạ."

Trong giọng nói đó có một sự tuyệt vọng, như thể đang bám víu vào đối phương. Ngay cả khi Amon luôn ở bên cạnh Nine, cậu vẫn cô đơn. Nine tựa má mềm mại lên tay Amon và nói.

"Như mọi người thường nói, Amon là bất tử mà. Từ giờ trở đi, ngài sẽ không chết và luôn ở bên cạnh tôi, phải không ạ?"

“Đúng vậy, ngươi nói đúng.”

Amon đồng ý với Nine. Rồng có bạn đời thì chẳng đời nào muốn rời xa bạn đời của mình. Vì bạn đời là điều thú vị nhất trên thế gian. Nghe Amon nói vậy, Nine im lặng ngước nhìn ngài. Cậu bỗng dưng khóc. Amon tiếc nuối liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Amon liếm má ướt đẫm của cậu. Nine nhắm mắt, ngẩng đầu lên và hôn ngài. Amon đặt Nine xuống giường và liếm sạch số nước bọt còn đọng lại trong miệng cậu. Miệng của bạn đời ngài lúc nào cũng ngọt ngào và mềm mại, khơi gợi một cơn đói khủng khiếp.

“Atima Hoan, xin được diện kiến Sha.”

Một cô gái trẻ cúi đầu chào trang trọng. Cô ta là một trong những người giỏi giang nhất ở đây. Amon chưa bao giờ quan tâm đến con người, dù trước hay sau này. Nhưng, vì niềm vui và sự an toàn của Nine, ngài đã học cách sử dụng con người ở một mức độ nào đó, dù ngài chẳng mấy để ý đến chúng. Atima Hoan là một trong số đó.

“Tôi đã điều tra xong người mà ngài yêu cầu. Đó là một người đến từ bên ngoài cùng với người thân vào năm ngoái, làm nghề nung và bán đồ gốm. Họ bắt đầu nói chuyện với ngài Nine từ hai tháng trước, khi giao đồ gốm cho dinh thự ạ.”

Nghe xong, Amon ném cho Atima Hoan một túi da nhỏ đựng ma thạch. Atima Hoan cung kính nhận lấy bằng cả hai tay và lùi lại. Amon bước về phía Nine, tưởng tượng cảnh giết chết, loại bỏ cái tên đáng ghét kia.

'Chỉ mới hai tháng.'

Con người có xu hướng buồn bã khi mất đi một ai đó, tỷ lệ thuận với thời gian quen biết đối phương. Vì giờ mới chỉ quen nhau được khoảng hai tháng, nên Nine sẽ không buồn đâu. Ngoài ra, Nine cũng có một số con người khác đang tiếp tục giao lưu mà...

Vậy thì, giết hắn ta cũng không sao chứ?

“Amon!”

Nine đang đùa nghịch với một con vật hôi hám. Thấy Amon, ngài mỉm cười đứng dậy. Con chó vẫy đuôi, ăn thức ăn từ tay Nine, rồi sủa một tiếng và bỏ chạy khi thấy Amon. Chẳng mấy chốc, người hầu mang thức ăn đến cho Amon và Nine. Nine không có vẻ vui vẻ lắm khi nhìn bàn ăn thịnh soạn. Cậu chỉ nhấp vài ngụm rượu, rồi thở dài nói:

 “Gần đây, trên đường thường xuyên xuất hiện những tên cướp, gây ra thiệt hại lớn về người ạ. Anh họ của Reha cũng đã mất mạng vì bọn cướp. Ngài biết Reha chứ ạ? Cái người chăm sóc bò ấy.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ