🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 175 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 175

Bất chấp việc không quan tâm đến con người, trí nhớ của rồng lại rất tốt. Amon gật đầu và lắng nghe giọng nói của Nine. Ngài khó chịu vì vẻ lo lắng trên khuôn mặt gần đây đã trở nên tươi sáng hơn.

"Tôi lo rằng nếu sự an toàn trên đường không được đảm bảo, thì những người buôn bán sẽ không thường xuyên qua lại đâu ạ. Tôi nghe nói giá ngũ cốc đã bắt đầu tăng rồi... Nếu cứ để mặc bọn cướp này thì có lẽ sẽ có người chết đói mất.”

“Ta nên loại bỏ mấy tên cướp đó giúp ngươi sao?”

Amon chẳng quan tâm đến việc con người chết, bị thương hay chết đói. Tuy nhiên, ngài thầm để ý đến việc chất lượng đồ ăn, mà những người hầu mang đến đã giảm sút. Mùi mốc và khô của kho chứa trở nên nồng hơn, trên bề mặt của những loại trái cây vốn dĩ tươi ngon.

Ngay cả khi tất cả những con người trong thành phố này chết đói thì Nine, người giờ đây không còn là con người nữa, cũng sẽ không chết. Tuy nhiên, Amon hiểu rõ sự hài lòng về tinh thần đến từ hành vi ăn uống, bất kể việc cậu có một cơ thể không cần ăn đi chăng nữa. Vì vậy, sự thịnh vượng của thành phố này là điều cần thiết cho niềm vui của Nine.

Nine không đồng ý ngay lời đề nghị loại bỏ bọn cướp, mà ngập ngừng hỏi.

“Sẽ rất tốt nếu Ngài Amon bắt được bọn cướp, nhưng tôi lo rằng chúng có thể gây hại cho ngài ạ.”

“Những con người như vậy không thể gây hại cho ta được.”

Ngoại trừ bạn đời của rồng, con người chưa bao giờ giết được một con rồng. Ngay cả khi những pháp sư và chiến binh giỏi nhất lao vào tấn công, kết quả luôn kết thúc bằng một cuộc tàn sát một chiều. Ngay cả khi Atima Hoan, người khá mạnh trong số những con người, lao vào tấn công ngài, thì cô ta cũng chỉ có thể gây ra một vết xước nhỏ mà thôi.

“Vậy thì tôi xin nhờ ngài ạ. Nhưng mà… xin đừng bị thương ạ.”

Nine có lẽ biết rõ điều đó, nhưng vẫn nhìn Amon với ánh mắt lo lắng. Thay vì nghĩ rằng đối phương đang lo lắng vô ích, Amon lại khá thích ánh mắt chứa đựng tình yêu thương và sự lo lắng dành cho mình.

"Ngay cả khi ngài hồi phục nhanh chóng, thì ngài vẫn sẽ bị đau khi bị thương mà.”

Trái với sự lo lắng của Nine, nỗi đau không phải là đối tượng của sự sợ hãi đối với rồng. Ngài thậm chí còn thích nó, vì nó giống như nhiên liệu cho cơn giận dữ hung bạo của ngài. Tuy nhiên, Amon không hề đề cập đến những sự thật đó, hứa rằng ngài sẽ cẩn thận.

Giết đám cướp theo như đã hứa với Nine không khó chút nào. Chúng chỉ là một đám người bình thường có số lượng đông hơn một chút mà thôi. ‘Ta đã ghi nhớ kỹ mùi của chúng, và mỗi khi có một mùi tương tự bay theo gió, ta lại kiên trì đuổi theo và giết sạch chúng, nên không còn ai bị cướp giết nữa.’ Nghe tin này, Nine rất vui và ôm chầm lấy Amon.

"Thật sự cảm ơn ngài, Amon. Nhờ ngài mà nhiều người đã được an toàn."

Nine vui mừng, nghe tin đám cướp đã biến mất. Amon nhìn xuống khuôn mặt tươi cười đó, mơ hồ hiểu rằng, sự thịnh vượng của thành phố này đang có ảnh hưởng tích cực đến Nine. Amon coi đó như là lòng chiếm hữu đối với vùng đất của mình.

"Nhờ ngài mà đội tuần tra có đủ thời gian để huấn luyện. Từ giờ trở đi, các chiến binh sẽ tuần tra con đường đó và ngăn chặn bọn cướp tập trung trước."

Nine đã thay đổi so với trước đây. Không phải là ngoại hình thay đổi. Ngoại hình của Nine sẽ vẫn mãi ở tuổi mười chín đẹp nhất và trẻ trung nhất. Nhưng ngoài điều đó ra, không còn thấy được vẻ trẻ con như trước nữa. Ngay cả sau khi trải qua những đau khổ lớn, ngài vẫn có thể cảm nhận được ý chí cố gắng xoa dịu nỗi buồn và tiếp tục sống. Quan sát sự thay đổi của Nine như vậy, một cảm xúc không hiểu nổi, lại mơ hồ trỗi dậy trong lòng Amon.

Có lẽ vì ông nội cậu là tộc trưởng, nên Nine luôn cố gắng chăm sóc con người. Cậu thường ra chợ, lắng nghe những gì họ nói và giúp đỡ khi có khó khăn. Vì những việc đó dường như khiến bạn đời của mình vui vẻ, nên Amon cứ thế mà mặc kệ cậu làm.

Con người vốn là những sinh vật sống theo bầy đàn. Nine cần có một đám người. Ngay cả khi xem lại ký ức của con rồng đã chết, điều đó cũng rất rõ ràng. Nếu bạn đời bị cưỡng ép cô lập khỏi con người, thì kết quả luôn luôn là tình huống tồi tệ nhất.

Nhưng đôi khi có những mùi khiến Amon khó chịu quá mức. Ví dụ như... mùi của một người đang trở nên thân thiết với Nine hơn theo thời gian.

"Thưa Nine! Tất cả những chiếc bình mà ngài yêu cầu đã được làm xong rồi ạ."

"Cảm ơn anh, Jaro. Nhờ anh mà chúng ta có thể ngâm rượu để dùng trong lễ hội mà không bị muộn."

Người thợ gốm đó ngày càng rút ngắn khoảng cách với Nine. Hắn ta thường xuyên đến dinh thự, kể về những chuyện xảy ra trong thành phố và tự nhận là bạn trò chuyện. Hắn ta khá giỏi ăn nói. Nine thường bật cười khi nói chuyện với anh ta.

Người Nine thân thiết không chỉ có gã thợ gốm kia. Nhưng Amon đặc biệt khó chịu với gã này. Do những thay đổi tinh tế trong biểu cảm và giọng nói mà người thường khó nhận ra. Mỗi khi nhìn thấy gã, Amon lại ngửi thấy mùi dối trá và giả tạo.

Amon lặng lẽ đi theo gã, khi gã giao gốm xong và rời khỏi dinh thự. Vì rồng che giấu khí tức nên gã, một người bình thường, chẳng hề cảm thấy có gì khác lạ. Gã đi khắp nơi với vẻ mặt tốt bụng, trò chuyện với nhiều thương nhân. Chủ yếu là khoe khoang về mối quan hệ thân thiết với Nine.

Khi đêm xuống, gã cùng bạn bè đi vào một ngôi nhà. Chúng mang rượu đến, uống say sưa một hồi lâu rồi bắt đầu bàn tán về Nine.

"Chắc chắn là sắp kiếm được một mẻ lớn rồi."

"Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ nhỉ?"

"Dù có là con người được sinh ra từ thần linh hay gì đi nữa, nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là một con người thôi! Ngoài việc là một mỹ nhân ra thì chẳng có gì đặc biệt cả."

Amon biết rõ lý do, tại sao người dân ở đây lại gọi ngài và Nine là Sha và thờ phụng họ. Đó là vì không ít người, đã chứng kiến cảnh ngài xuất hiện trong hình dạng thật và đưa Nine ra. Nhưng những người ngoài thành phố này, thì coi đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ.

"Chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời thôi. Giống như một con cưng mà một gã đồng tính giàu có đang nuôi vậy."

"Mấy đứa đẹp trai đều thế cả."

"Tôi định chuyển đi nơi khác sau vài năm nữa, nhưng nếu lừa được một mẻ lớn thì có lẽ tôi sẽ ở lại đây sống luôn cũng nên. Biết đâu may mắn tôi còn có thể chén được cậu ta."

"Cậu muốn chén một thằng con trai à? Lỡ mà bị chủ dinh thự đó bắt gặp thì có ngày bị đánh chết đấy."

"Cứ chén làm sao mà không bị phát hiện là được. Vốn dĩ lén lút thì mới ngon."

Sau vài câu đùa cợt thô tục, tiếng cười khúc khích vang lên. Dù chúng đóng cửa và nói nhỏ, nhưng Amon vẫn nghe rõ ràng như đang đứng ngay bên cạnh vậy. Khi đang tiếp tục uống rượu vui vẻ, người thợ gốm lẩm bẩm.

"Nhưng mà cái tên Amon đó thì hơi đáng sợ đấy. Cảm giác như không phải là người vậy..."

Một khoảng im lặng trôi qua giữa đám người. Một lúc sau, ai đó cố gắng nói với giọng điệu không quan trọng.

"Nhìn là biết chiến binh rồi còn gì. Lần này một mình xé xác hết đám cướp đó. Thật sự là xé xác theo đúng nghĩa đen luôn ấy."

"Nghe nói chim ăn xác bay lượn trên sa mạc cả một thời gian dài luôn đó."

"...Trong số các chiến binh thì cũng có một số người trông không giống con người mà."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ