Chương 176
"Thôi nào, tự dưng mất cả hứng uống rượu. Hôm nay đến đây thôi nhỉ."
Cùng với tiếng lầm bầm, từng người một đứng dậy rời đi. Quan sát đám người mở cửa bước ra khỏi nhà trên mái nhà, Amon lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của chúng. Nine quen biết người thợ gốm đó đã được ba tháng rồi nhỉ. Không thể để cậu tiếp tục quen biết gã nữa.
Và ngài cũng đã phán đoán rằng, gã này xứng đáng bị giết.
Amon nhảy xuống từ mái nhà khiến đám người giật mình. Chúng ngã nhào hoặc la hét kinh hãi. Trong số đó, người thợ gốm nhanh chóng nhận ra tình hình, tái mét mặt mày quỳ xuống. Nỗi sợ hãi không biết ngài đã nghe được những gì, lướt qua khuôn mặt gã.
"Sha, Sha! Sao ngài lại đến đây..."
Giọng nói định hỏi "Sao ngài lại đến đây?" không thể tiếp tục được nữa. Tính toán định cố gắng biện minh cũng bị gián đoạn. Đó là vì cơ thể gã đã bị chém làm đôi và chết ngay tại chỗ. Những người cùng uống rượu với gã hoảng loạn bỏ chạy. Trong số đó có người không kịp bỏ chạy, ôm xác chết bị chém làm đôi và hét lên.
Mục tiêu ban đầu chỉ là giết người thợ gốm. Amon không giết thêm ai nữa mà quay trở lại dinh thự. Giờ đây, con người là một nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển thành phố của Nine.
"Ngài Amon. Có phải ngài đã... giết Jaro rồi không?"
Hai ngày sau, khi Nine đến với khuôn mặt tái mét, Amon đã không phủ nhận. Không có lý do gì để nói dối cả.
"Ừ."
"Ngài thật sự đã chém Jaro làm đôi và giết anh ấy sao ạ?"
"Đúng vậy."
Nine ngơ ngác, nghe những lời thừa nhận liên tiếp của Amon. Cậu loạng choạng lùi lại, thở dốc. Nhiều cảm xúc lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cậu, nhưng cậu đã cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.
"Tại, tại sao ạ? Rốt cuộc... Jaro đã làm gì sai mà ngài lại giết anh ấy?"
"Gã ta đã có kế hoạch hãm hại ngươi."
"...Có lẽ nào Jaro đã cố giết tôi sao ạ?"
"Gã đã có ý đồ đen tối với ngươi. Gã cũng có mục đích cướp đoạt tài sản của ngươi."
Nine tái mét mặt mày. Nghe câu trả lời của Amon, cậu ngồi im trên ghế và mím chặt môi. Nhưng cậu đã không khóc. Như Amon đã dự đoán, cậu có vẻ như không bị sốc lắm vì gã chỉ là người mới quen biết gần đây. Thật bất ngờ, Nine dường như đang cố gắng thuyết phục và thông cảm cho ngài bằng mọi cách. Sau một hồi lâu, Nine mới khó khăn nói.
"Tôi hiểu, rồi ạ... Nhưng mà..."
Cậu mấp máy môi vài lần. Với vẻ mặt như đã nuốt phần lớn những lời muốn nói, cậu tiếp tục.
"Nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa, xin hãy để tôi tự mình trừng phạt họ."
"Đươc, ta sẽ làm vậy."
Amon hơi nghi ngờ. Câu trả lời của Nine khác với dự đoán của ngài. Cậu không thèm để ý tới việc trả thù những kẻ đã tra tấn mình dã man, nhưng lại muốn tự tay trả thù gã Jaro này. Có vẻ kỳ lạ.
Nhưng chuyện này không dừng lại ở đó. Vì bạn bè và gia đình của Jaro đã chứng kiến cảnh Amon giết gã. Vài ngày sau, người thân và nhiều người khác của Jaro kéo đến trước dinh thự. Ai nấy đều lăm lăm vũ khí trên tay. Amon đã sớm nhận ra sát khí, chặn đường chúng lại.
"Con quái vật này!"
Đối diện Amon là một cặp vợ chồng trung niên. Có vẻ là cha mẹ của kẻ mà ngài đã giết mấy ngày trước, khóc lóc và hét lên.
"Con trai ta có tội tình gì mà ngươi lại giết nó tàn nhẫn như vậy!"
"Nó chỉ làm việc chăm chỉ và sống qua ngày mà thôi thì có tội gì chứ!"
Amon bỏ ngoài tai những lời lẽ ồn ào của con người và lướt nhìn chúng. Có khoảng hai mươi lính đánh thuê mà chúng đã bỏ tiền ra thuê, và khoảng bốn năm chục người có vẻ như là bạn bè của những người đó, hoặc có những bất mãn cá nhân với Amon. Đương nhiên, không ai trong số đó có thể gây ra, dù chỉ là mối đe dọa nhỏ nhoi cho Amon cả. Tuy vậy, Amon vẫn rất khó chịu, khi những thứ đó đến gần bạn đời của mình.
Lúc đó, Atima Hoan đến chậm hơn Amon một bước, hét lớn:
“Bọn kia! Sao dám vô lễ với Sha như vậy! Mau cút xéo đi!”
“Sha cái gì chứ! Hắn ta là quái vật, là kẻ giết người!”
Người đứng đầu đỏ mặt hét lên. Hầu hết bọn họ đều có mùi khác với người dân ốc đảo. Tất cả đều là người ngoài. Trong số đó, lính đánh thuê nồng nặc mùi của bọn cướp. Liếc nhìn về phía tòa nhà, Amon ban phát lòng từ bi lần đầu tiên trong đời. Dù sao thì bọn chúng cũng là một phần nguồn lực của thành phố mà Nine đang chăm sóc.
“Nếu không cút ngay bây giờ, ta sẽ giết hết.”
Những người nghe thấy lời cảnh cáo đầy sát khí của Amon, theo bản năng giật mình. Nhưng ngay sau đó, họ lại tức giận hét lên.
“Nghe thấy không? Hắn nói sẽ giết chúng ta? Phải giết hắn ngay bây giờ để sau này không còn hậu họa!”
“Giết! Giết hắn và đốt cháy tòa nhà!”
Với khuôn mặt méo mó bởi những cảm xúc khác nhau, con người la hét ầm ĩ. Amon cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt và sống động đến kỳ lạ từ con người. Amon quan sát con người, rồi quay đầu lại. Bạn đời đang đến gần. Khuôn mặt Nine cứng đờ khi nghe thấy tiếng ồn, liền bước ra khỏi tòa nhà. Có vẻ như cậu đã nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong đám đông.
“Chuyện, chuyện này là sao vậy……”
“ngài Nine à. Nguy hiểm lắm. Xin hãy vào trong.”
Atima Hoan, chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà, chắn trước mặt Nine. Nine nhìn những người xung quanh, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít thở sâu vài lần và định nói gì đó.
“Chính mày đã khiến con tao phải chết! Đồ xảo quyệt, gian trá như rắn! Mày đã nói những lời gì với chủ nhân của mày! Tao sẽ cắt cái lưỡi của mày đi!”
Người phụ nữ gào khóc và ném thứ gì đó trên tay. Vì không đủ sức nên thanh kiếm sáng loáng đã không chạm đến Nine, mà rơi xuống đất với một tiếng leng keng. Nine nhìn thanh kiếm bị ném về phía mình, rồi nhìn Amon, khuôn mặt cậu trắng bệch. Ánh mắt cậu hướng thẳng về Amon.
“Đừng mà……”
Đầu Amon hơi nghiêng, nhìn thấy thanh kiếm ném trước mặt Nine. Có lẽ vì đã nhìn thấy điều gì đó trong biểu cảm đó, nỗi sợ hãi đã ập đến khuôn mặt Nine ngay lập tức. Bắt đầu từ việc người phụ nữ ném kiếm, những người đang hưng phấn giơ vũ khí lên và hét lớn.
“Tất cả hãy cầm vũ khí lên! Giết chết bọn chúng!”
Sự căm thù kẻ đã giết con trai, ác ý đổ lỗi cho Nine vì tất cả, lòng tham của lũ lính đánh thuê thèm khát tài sản trong tòa nhà... Amon không đời nào cho phép bất kỳ ác ý nào hướng về Nine, chứ đừng nói đến ngài. Ngài có thể bỏ qua vì thấy phiền phức, nhưng khoan dung không phải là thứ tồn tại trong từ điển của rồng.
"Amon à, xin ngài dừng lại, làm ơn..."
Gần như đồng thời với tiếng Nine hét lên, cổ của gã lao lên đầu tiên đã lìa khỏi thân.
💬 Bình Luận Chương Này