🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 177 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 177

Sau khi chặt đầu gã đang kêu gào báo thù cho con trai, ngài nhắm thẳng lũ lính đánh thuê. Ngài biết, sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu, bằng cách hạ gục những kẻ mạnh nhất. Amon thậm chí còn chẳng cần biến về dạng rồng. Chỉ cần ngài rút móng vuốt ra khỏi hình dạng người, con người đã hoàn toàn không thể chống lại ngài. Máu bắn tung tóe lên tường nhà, vương vãi trên đường phố.

"Aaaack!"

"Cứu, cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"

Cảnh tượng y hệt một con thú dữ xông vào bầy cừu. Người ta chết dưới tay Amon trong bất lực, chẳng thể phản kháng. Đối với con người, Amon là một thảm họa sống.

Chưa đầy vài phút, ngài đã giết sạch lũ phản bội. Một sự im lặng nặng nề, độc địa bao trùm con đường đầy thịt và máu.

Khung cảnh tàn khốc trên con đường với hàng chục người bị tàn sát trong nháy mắt, kinh hoàng đến mức ngay cả Atima Hoan, người từng chứng kiến đủ loại cảnh tượng ghê rợn, cũng phải lùi lại với khuôn mặt tái mét. Những người cầm nông cụ chạy đến giúp đỡ, khi nghe tin Sha bị tấn công cũng dừng lại. Họ chẳng vui vẻ gì vì kẻ thù đã chết, mà chỉ sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Amon.

Amon, vẫn còn hưng phấn vì vừa giết người, quay lại xem Nine thế nào. Nine chạm mắt Amon thì giật mình lùi lại, mặt tái mét. Sau đó, cậu vấp phải vật gì đó suýt ngã, may mà Atima Hoan kịp đỡ lấy. Nine ngơ ngác nhìn những thi thể la liệt, đặc biệt là những khuôn mặt quen thuộc. Mỗi khi nhận ra một người quen đã chết, tim cậu lại đập thình thịch.

Amon bước tới. Nine ngước lên nhìn ngài, vẻ mặt thất thần. Nhớ lại lần trước Nine ghét bàn tay dính máu như thế nào, Amon không chạm vào cậu. Ngài chỉ lặng lẽ nhìn từ trên xuống dưới, ngửi xem có mùi máu không.

“Có vẻ như không bị thương ở đâu.”

“Tôi……”

Không thể rời mắt khỏi những người đã chết, cậu im bặt. Tiếp theo, cậu nhìn thấy máu đỏ tươi dính đầy tay Amon. Mặt Nine trắng bệch. Cậu há miệng như muốn nôn, rồi hỏi Amon bằng giọng run rẩy:

“Không cần phải làm đến mức đó, đúng không……? Không cần phải giết hết như vậy……”

“Trong số những người đã chết, có người đã nói đúng.”

Amon lắng nghe tiếng tim Nine đập nhanh và tiếp tục nói:

“Phải giết hết để không còn hậu họa.”

Không như ngài, Nine có cơ thể yếu đuối, có thể bị lũ người làm hại bất cứ lúc nào. Trong ký ức của con rồng đã chết, có những kẻ lơ là và bạn đời bị giết hại. Bản thân Amon cũng đã thấy Nine chết vì lũ người rồi còn gì. Đó là lý do ngài thuê Atima Hoan làm người hộ tống. Cô ta có năm giác quan nhạy bén hơn người thường, dù không bằng rồng như ngài, nên có thể phát hiện độc tố trong thức ăn.

Ngoài cơn đói khát đối với bạn đời, Amon không muốn thấy một giọt máu nào từ cơ thể Nine nữa.

Sau khi ngài tàn sát những kẻ phản bội, dân ốc đảo càng thêm kinh sợ ngài. Không ít người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ngài, tay chân run rẩy. Nhưng với Amon, thay đổi này chẳng đáng bận tâm. Mọi sự quan tâm của ngài đều dồn vào Nine.

Đúng như Amon nghĩ, Nine không đau buồn như khi gia đình cậu chết, cũng chẳng nhớ thương những người đã mất. Ban ngày, cậu còn hoạt động tích cực hơn trước. Nhưng cứ đến đêm, cậu lại gặp ác mộng và khổ sở thức giấc. Cậu thường xuyên lẩm bẩm tên những người đã chết trong giấc ngủ.

Ngài có thể dễ dàng giết những kẻ muốn làm hại thể xác của bạn đời, nhưng chẳng làm gì được với tinh thần cậu. Kể cả khi người hầu phục vụ tận tình hơn, cái kho ngày càng đầy ắp khi thành phố phát triển, cũng không thể xoa dịu Nine.

'Mình còn thiếu gì nữa?'

Amon nhớ lại hành vi của lũ người mà ngài đã quan sát, trong hàng trăm năm lang thang tìm kiếm bạn đời. Lũ người ai cũng muốn hơn người khác. Chúng muốn nhiều gia súc, đất đai hơn trước, có một cục vàng rồi vẫn không thỏa mãn, muốn mười cục, một trăm cục.

Ngài cảm thấy cần phải phát triển thành phố này lớn hơn nữa. Cái tòa nhà này quá dễ để kẻ xấu tiếp cận. Vậy thì lần này, sao không tạo ra nhiều cánh cổng, đặt bạn đời ở nơi an toàn nhất, sâu nhất?

"Nine."

Lên kế hoạch xong xuôi, Amon đến gần. Nine đang dụi mắt đọc một cuộn da. Cuộn da ghi kế hoạch xây dựng một kênh đào mới nối với ốc đảo, để giảm gánh nặng cho người nông dân.

“Amon à, có chuyện gì vậy?”

Nine nhìn Amon cười mỉm. Sau khi ngài tàn sát lũ người muốn hãm hại cậu, cậu ít cười hẳn. Amon hy vọng kế hoạch của ngài sẽ làm Nine vui lên, trước khi mọi chuyện tệ hơn.

 “Ta có kế hoạch mở rộng thành phố này lớn hơn nữa. Trong thời gian đó, tốt hơn là ngươi nên ngủ một giấc.”

“Hả? Ngài đang nói gì vậy……, Amon à, Amon à?”

Nine đang hoang mang và lo lắng. Amon bế cậu ra khỏi tòa nhà. Những thứ đang phát triển luôn bất ổn. Nếu đối tượng là một nhóm người thì lại càng như vậy. Khi quy mô tăng lên, một nhóm người luôn gây ra cuộc đấu tranh tương ứng với quy mô đó. Họ luôn chia bè phái, sử dụng đủ mọi cách để giết hại thủ lĩnh của nhau, rồi cứ mưu đồ và ám sát ngấm ngầm.

Vì vậy, trong quá trình phát triển thành phố, Amon có thể gặp phải những biến số mà ngài chưa lường trước được. Ngài muốn giữ Nine an toàn nhất có thể.

Khi đến một khoảng đất trống rộng lớn, Nine nhận ra Amon có ý gì và vùng vẫy. Amon ngay lập tức tăng kích thước cơ thể và biến trở lại hình dạng thật. Bị nhốt bởi bàn chân trước, Nine hét lên.

“Không, tôi không muốn. Amon à, xin đừng làm vậy mà……”

“Đây là cách an toàn hơn cho ngươi. Sẽ không đau đớn và cũng không nhàm chán.”

Dù ngài dỗ dành nhẹ nhàng, Nine vẫn không dễ dàng bình tĩnh lại. Hết cách, Amon thè lưỡi ra, che đi Nine đang cố trốn giữa những móng vuốt sắc nhọn. Khi ngài nhẹ nhàng siết chặt bằng chiếc lưỡi dài, Nine giật mình. Cuối cùng không chống cự được mà xụi lơ. Sau khi khiến cậu mất hết sức lực, ngài nuốt chửng bạn đời đang thở dốc vì sợ hãi. Ngài cẩn thận hết mức, để cậu không khó chịu khi trôi xuống thực quản. Ngay khi chìm trong ma lực của Amon, Nine nhanh chóng ngủ say.

Sau khi cất Nine an toàn vào bụng, Amon di chuyển những cái rễ mà ngài đã lan khắp vùng đất. Một trận động đất dữ dội xảy ra, khiến người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Những con người này là yếu tố then chốt trong kế hoạch sắp tới, nên ngài cẩn thận chia cắt đất đai, không để thành phố bị phá hủy hoặc người chết quá nhiều.

Để con người phát triển, nông nghiệp quan trọng nhất. Mà để canh tác trên đất màu mỡ thì cần nước và phân bón. Sa mạc lại chẳng có mấy thứ đó.

Amon tìm một nơi mưa nhiều trên lãnh thổ của mình. Ngài nâng cao địa hình tạo núi, chia cắt đất đai nhân tạo tạo sông. Nhờ vậy, mỗi khi mưa xuống, một con sông lớn mang theo phân bón màu mỡ sẽ tràn bờ, chảy ngang qua vùng đất của ngài. Sau đó, ngài chăm sóc lũ người và chờ đợi chúng phát triển.

Con người vô cùng kính sợ Amon, người giữ Nine trong bụng với hình dạng to lớn. Khi Amon cứu chúng khỏi ma thú và các nhóm người khác, chúng tự nguyện dâng hiến cuộc đời cho ngài. Lấy thành phố ốc đảo làm trung tâm, con người sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt.

Lớn mạnh hơn, chúng bắt đầu gây chiến, nhưng chỉ với những kẻ bên ngoài, rồi chúng gọi họ là lũ man rợ. Chẳng mấy chốc, chúng tuyên bố một cuộc thánh chiến, quét sạch tất cả lũ man rợ đang chiếm đóng đất của Amon. Sau đó, chúng sản xuất đủ lương thực và bắt đầu xây dựng các công trình kiến trúc cho Sha theo yêu cầu của Amon.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ